Loại trái cây thứ 6 của Việt Nam được xuất khẩu vào Úc

Sau khi xuất hiện tại các siêu thị ở Mỹ, Anh... bưởi Việt Nam chính thức chinh phục được thị trường Úc, mở ra cơ hội mở rộng thị trường và nâng cao chất lượng trái cây xuất khẩu...

Việt Nam vừa ghi thêm một dấu mốc mới trên bản đồ xuất khẩu nông sản khi bưởi chính thức trở thành loại trái cây thứ 6 được phép nhập khẩu vào thị trường Úc, sau xoài, vải, nhãn, chôm chôm và thanh long. Quyết định này mở ra cơ hội lớn cho ngành trái cây Việt Nam, đặc biệt là các vùng trồng bưởi chủ lực như Bến Tre, Vĩnh Long, Đồng Nai, Hà Tĩnh…

Ngày 9/10, Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật phối hợp với Đại sứ quán Úc tại Việt Nam tổ chức Lễ công bố xuất khẩu trái bưởi của Việt Nam sang Úc và trái việt quất của Úc sang Việt Nam.

Trước đó, Bộ Nông nghiệp, Ngư nghiệp và Lâm nghiệp Úc (DAFF) công bố hoàn tất quá trình đánh giá rủi ro dịch hại và chính thức cho phép nhập khẩu bưởi tươi từ Việt Nam. Theo đó, các lô hàng bưởi xuất khẩu phải đáp ứng yêu cầu kiểm dịch thực vật, có mã số vùng trồng, cơ sở đóng gói được phía Úc phê duyệt, và tuân thủ quy trình xử lý kiểm soát sâu bệnh nghiêm ngặt.

Việc được cấp phép vào thị trường Úc – quốc gia vốn nổi tiếng với tiêu chuẩn an toàn sinh học và kiểm dịch khắt khe được xem là bước tiến lớn khẳng định uy tín của nông sản Việt Nam trên thị trường thế giới. Đây cũng là kết quả của nhiều năm đàm phán kỹ thuật giữa cơ quan quản lý hai nước, cùng nỗ lực nâng cấp chất lượng, truy xuất nguồn gốc và tiêu chuẩn VietGAP/GlobalGAP của doanh nghiệp trong nước.

Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Hoàng Trung cho rằng, việc đáp ứng đầy đủ những tiêu chuẩn này cho thấy ngành nông nghiệp Việt Nam không chỉ nỗ lực mở cửa thị trường mà còn nâng cấp toàn bộ chuỗi sản xuất, từ giống cây trồng, quản lý vùng trồng đến công nghệ sau thu hoạch. "Thị trường Australia là thước đo cho năng lực hội nhập và là bệ phóng để nông sản Việt Nam hướng đến các thị trường khó tính khác", ông nhấn mạnh.

Bưởi Việt Nam đã xuất hiện trên kệ hàng tại các siêu thị ở Mỹ

Việt Nam hiện có hơn 105.000 ha trồng bưởi, sản lượng hàng năm đạt khoảng 900.000 tấn (theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn). Các giống bưởi chủ lực gồm bưởi da xanh Bến Tre, bưởi Phúc Trạch (Hà Tĩnh), bưởi Năm Roi (Vĩnh Long)… được đánh giá có hương vị đặc trưng, ngọt thanh, dễ bảo quản và phù hợp thị hiếu người tiêu dùng cao cấp.

Riêng tại Bến Tre, địa phương được xem là “thủ phủ bưởi da xanh”, diện tích trồng đạt trên 9.000 ha, trong đó phần lớn đã được chứng nhận VietGAP, GlobalGAP, tạo điều kiện thuận lợi cho xuất khẩu chính ngạch. Bưởi Việt Nam hiện có thể thu hoạch quanh năm, song mùa vụ chính kéo dài từ tháng 9 đến tháng 2 năm sau, giúp đảm bảo nguồn cung ổn định cho thị trường nhập khẩu.

Theo số liệu thống kê, kim ngạch xuất khẩu bưởi của Việt Nam trong quý 1/2025 đạt khoảng 17,5 triệu USD, tăng mạnh so với cùng kỳ năm trước. Việc mở cửa thị trường Úc dự kiến sẽ giúp giá trị này tăng đáng kể trong thời gian tới, do đây là thị trường có mức giá nhập khẩu cao và ổn định.

Bưởi không chỉ mang lại nguồn thu đáng kể cho nông dân mà còn thúc đẩy đầu tư vào chuỗi cung ứng lạnh, sơ chế, đóng gói và logistics xuất khẩu. Với tiêu chuẩn cao của thị trường Úc, doanh nghiệp Việt Nam có cơ hội nâng cấp công nghệ bảo quản, truy xuất nguồn gốc, từ đó mở rộng xuất khẩu sang các thị trường khó tính khác như EU, Nhật Bản, Hàn Quốc.

Năm 2024, xuất khẩu rau quả Việt Nam đạt hơn 7,2 tỷ USD, và mục tiêu năm 2025 được kỳ vọng vượt mốc 8 tỷ USD, nhờ đóng góp của các mặt hàng chủ lực như sầu riêng, thanh long, xoài và nay là bưởi. Việc thêm một loại trái cây được phép xuất sang Úc không chỉ mở rộng danh mục hàng hóa, mà còn khẳng định năng lực kiểm soát chất lượng, an toàn thực phẩm của Việt Nam đã đạt tầm quốc tế.

Các chuyên gia nhận định, khi bưởi Việt Nam chinh phục được thị trường Úc – nơi có mức tiêu thụ trái cây nhập khẩu lớn và hệ thống kiểm soát nghiêm ngặt – đây sẽ là “tấm hộ chiếu” giúp trái cây Việt dễ dàng tiếp cận các thị trường cao cấp khác. Đồng thời, việc mở cửa này còn tạo động lực để các địa phương quy hoạch vùng trồng theo tiêu chuẩn, gắn kết sản xuất với doanh nghiệp xuất khẩu.

Từ thành công của xoài, vải, thanh long, và nay là bưởi, Việt Nam đang dần định vị vị thế mới trong chuỗi cung ứng trái cây thế giới. Nhiều doanh nghiệp xuất khẩu lớn đã sẵn sàng xây dựng thương hiệu “Vietnam Pomelo” trên các kệ hàng Úc, hướng đến hình ảnh sản phẩm xanh, sạch, chất lượng cao.

Có thể bạn quan tâm