Nhiều công nghệ mới của Nga sắp được chuyển giao cho Việt Nam

Chiều 15/9, tại thủ đô Moskva, đại diện của Liên bang Nga đã đã tổ chức buổi lễ ký kết hợp tác, nghiên cứu, phát triển và chuyển giao cho Việt Nam nhiều công nghệ mới trong các lĩnh vực gồm công nghệ
Nhiều công nghệ mới của Nga sắp được chuyển giao cho Việt Nam

Nhiều công nghệ mới của Nga sắp được chuyển giao cho Việt Nam ảnh 1

Các đại biểu chụp ảnh sau buổi lễ ký kết

Tại đây, Viện Hàn lâm Quốc tế về Khoa học Hệ thống (MASI) LB Nga, Trường Đại học Tổng hợp Công nghệ Hoá học Mendeleev và Công ty Cổ phần Tiến bộ Quốc tế (AIC) đã tổ chức buổi lễ ký kết hợp tác, nghiên cứu, phát triển và chuyển giao cho Việt Nam nhiều công nghệ mới trong các lĩnh vực gồm công nghệ thông tin, môi trường và y tế.

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch MASI, Giáo sư, Viện sĩ Igor Dorokhov (I-gho Đô-rô-khốp) cho biết các công nghệ mới được chuyển giao cho AIC lần này liên quan đến nhiều lĩnh vực như: An ninh mạng; công nghệ viễn thám ứng dụng cho phân tích, dự báo về biến đổi khí hậu, dự báo thời tiết và địa chất, khoáng sản; Công nghệ xử lý nước bẩn, nước ô nhiễm thành nước uống không cần dùng pin hay nhiên liệu; Xử lý ô nhiễm đất... Trong đó đáng chú ý có công nghệ ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong phân tích dữ liệu lớn, phục vụ việc xây dựng các chương trình quốc gia thông minh, thành phố thông minh tại Việt Nam. Đặc biệt là công nghệ cầm máu vết thương, vết mổ trong khoảng 10-30 giây, không cần băng bó. Đây là công nghệ tiên tiến, hàng đầu thế giới hiện nay, sẽ hỗ trợ hiệu quả cho công tác điều trị, khám chữa bệnh, xử lý vết thương tại chỗ.

Nhiều công nghệ mới của Nga sắp được chuyển giao cho Việt Nam ảnh 2Tiến sĩ, Viện sĩ Nguyễn Thị Thanh Nhàn Tổng Giám đốc AIC và Giáo sư, Viện sĩ Igor Dorokhov (I-gho Đô-rô-khốp), Chủ tịch MASI tiến hành ký kết thỏa thuận hợp tác

Về phần mình, Phó Chủ tịch MASI, Tổng Giám đốc AIC, Tiến sĩ, Viện sĩ Nguyễn Thị Thanh Nhàn bày tỏ lòng biết ơn các nhà khoa học Nga trong thời gian vừa qua đã hết lòng hỗ trợ Việt Nam trong việc triển khai nhiều chương trình hợp tác về khoa học công nghệ cũng như đã đồng ý chuyển giao những công nghệ được nghiên cứu, phát triển và đang ứng dụng tốt tại Nga cho Việt Nam. Theo bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn, đây là những công nghệ hết sức hữu ích cho Việt Nam trong giai đoạn hiện tại, thí dụ như công nghệ liên quan đến chống biến đổi khí hậu, hệ thống điều khiển lớn, công nghệ hỗ trợ cho việc khám chữa bệnh cho người dân... Bà cũng hy vọng sẽ tiếp tục nhận được sự giúp đỡ của các nhà khoa học trong việc cùng phối hợp nghiên cứu, phát triển, chuyển giao công nghệ và đào tạo nhân lực để những công nghệ này đạt được thành công ở Việt Nam trong tương lai gần. Nhân dịp này, Tổng Giám đốc AIC cũng đề nghị các nhà khoa học hỗ trợ kêu gọi viện công nghệ lớn, đội ngũ giáo sư giỏi của Nga tiếp tục chuyển giao thêm nhiều công nghệ tốt của Nga cho Việt Nam, đồng thời cùng nghiên cứu, phát triển những công nghệ mới để ứng dụng cho Nga, Việt Nam cũng như các nước trên thế giới.

Trao đổi với phóng viên TTXVN, Giáo sư, Viện sĩ, Phó Chủ tịch MASI Vitaly Chelnokov (Vi-ta-li Chen-nô-cốp) cho biết: “Chúng tôi có mối quan hệ hợp tác tốt đẹp lâu đời với các đối tác Việt Nam trong các lĩnh vực như sinh thái, y tế, sức khỏe, thực phẩm và một loạt vấn đề khác. Việc ký kết thỏa thuận hợp tác sẽ giúp chúng tôi đẩy nhanh tốc độ và đưa được nhiều công nghệ mới của Nga đến với Việt Nam, trong đó có công nghệ thực phẩm, công nghệ xử lý môi trường, y tế và nhiều công nghệ hiện đại khác. Trong thỏa thuận đã chi tiết hóa các nhiệm vụ cụ thể mà hai bên sẽ thực hiện trong thời gian tới và tôi hy vọng những công nghệ này sẽ giúp người dân Việt Nam có cuộc sống tốt đẹp hơn”.

Đề cập đến quan hệ hợp tác với đối tác Việt Nam, Giáo sư, Viện sĩ Aleksandr Egorov (A-lếch-xan-đơ Ê-ghô-rốp) thuộc trường Đại học Tổng hợp Công nghệ Hoá học Mendeleev tiết lộ: “Hiện, giữa Trường chúng tôi và Công ty AIC đang có chương trình hợp tác nghiên cứu trong nhiều lĩnh vực khác nhau ví dụ: các hệ thống điều khiển thông minh, xây dựng thành phố thông minh, internet vạn vật, sử dụng dữ liệu lớn… Để giải quyết những vấn đề thuộc lĩnh vực nghiên cứu đã đề ra đòi hỏi phải có đội ngũ các nhà khoa học tham gia. Chúng tôi tin rằng sự hợp tác này đang đi đúng hướng và sẽ gặp hái được nhiều thành công, góp phần giúp người dân Nga cũng như người dân Việt Nam có cuộc sống khỏe mạnh hơn, tiện nghi hơn và tuổi thọ được nâng cao hơn”.

Theo kế hoạch, trong thời gian tới, các nhà khoa học và chuyên gia của Liên Bang Nga sẽ sang Việt Nam đào tạo, chuyển giao trực tiếp các công nghệ mới này.

Có thể bạn quan tâm