Phố Wall lập đỉnh mới nhờ các tín hiệu tích cực về thương mại Mỹ - Trung, giá dầu giảm nhẹ

Các chỉ số chính của Phố Wall tiếp tục ghi nhận mức đóng cửa cao kỷ lục ở phiên thứ hai liên tiếp khi nhà đầu tư tỏ ra lạc quan về triển vọng thỏa thuận thương mại Mỹ - Trung và chờ đợi loạt báo cáo lợi nhuận của các ông lớn công nghệ cùng cuộc họp chính sách từ Fed…

Kết thúc phiên 27/10, chỉ số Dow Jones thêm 337,47 điểm (+0,71%) thành 47.544,59 điểm, S&P 500 lần đầu tiên vượt mốc 6.800 điểm, tăng 83,47 điểm (+1,23%) đạt 6.875,16 điểm. Nasdaq Composite leo 432,59 điểm (+1,86%) lên 23.637,46 điểm.

Trong số 11 nhóm ngành chính của S&P 500, có ba lĩnh vực tăng mạnh nhất là dịch vụ truyền thông, công nghệ và hàng tiêu dùng tùy chọn.

Ngành dịch vụ truyền thông tăng 2,3%, dẫn đầu là Alphabet với mức tăng 3,6%. Công nghệ cộng 2% và lập mốc đóng cửa kỷ lục mới.

Chỉ số bán dẫn Philadelphia tiến 2,7%. Đáng chú ý, Qualcomm tăng vọt 11% sau khi ra mắt hai dòng chip AI dành cho trung tâm dữ liệu, dự kiến sẽ được phát hành thương mại trong năm tới.

Nvidia cũng tăng 2,8%, góp phần mang lại động lực lớn nhất cho S&P 500.

Ngành hàng tiêu dùng tùy chọn leo 1,5%, dẫn đầu là Tesla tăng 4,3% nhờ kỳ vọng tích cực về các cuộc đàm phán Mỹ - Trung. Tuy nhiên, ông Christopher Brown, Phó chủ tịch đầu tư tại Synovus Private Wealth Management lại cảnh báo rằng đà tăng của Tesla có thể không kéo dài.

Các nhóm ngành hàng tiêu dùng thiết yếu và vật liệu là hai lĩnh vực bị tụt lại phía sau, lần lượt giảm 0,27% và 0,25%.

Cổ phiếu các công ty khai thác đất hiếm niêm yết tại Mỹ lao dốc khi triển vọng đạt được thỏa thuận thương mại Mỹ - Trung khiến giới đầu tư bớt lo ngại về gián đoạn nguồn cung, vốn từng là động lực đẩy nhóm cổ phiếu này tăng mạnh trước đó. Critical Metals trượt 13,7%, NioCorp Developments mất 11,5%, trong khi Ramaco Resources tụt 2,6%.

Ngược lại, cổ phiếu các doanh nghiệp Trung Quốc niêm yết tại Mỹ như Alibaba, JD.com, PDD Holdings đồng loạt tăng từ 2,7% đến 3%, còn Baidu leo 4,8%.

Ở các diễn biến riêng lẻ khác, cổ phiếu của các doanh nghiệp Argentina niêm yết tại Mỹ bật tăng sau chiến thắng của Tổng thống Javier Milei. YPF tiến 23,8%, Grupo Supervielle tăng “phi mã” 48%, Banco Macro nhảy vọt 37,6%, Grupo Financiero Galicia cộng 38,7%, và Banco BBVA Argentina tăng 40,8%.

Tổng khối lượng giao dịch trên các sàn chứng khoán Mỹ đạt 19,76 tỷ cổ phiếu, thấp hơn mức trung bình 20,85 tỷ cổ phiếu của 20 phiên gần nhất.

Tuần này, 5/7 “ông lớn” công nghệ trong nhóm “Magnificent Seven” bao gồm Microsoft, Apple, Alphabet, Amazon và Meta sẽ công bố kết quả kinh doanh. “Thị trường đang chờ nghe xác nhận rằng các khoản đầu tư khổng lồ vào AI đã bắt đầu mang lại doanh thu và lợi nhuận thực tế”, ông Wren nhận xét.

Trong khi đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình dự kiến sẽ gặp nhau vào ngày 30/10 để thống nhất một khuôn khổ thỏa thuận có thể tạm dừng việc áp thuế của Mỹ và hạn chế xuất khẩu đất hiếm của Trung Quốc. Diễn biến này giúp giảm bớt lo ngại về chiến tranh thương mại và kéo chỉ số VIX - thước đo “nỗi sợ hãi” của Phố Wall - xuống mức thấp nhất trong gần một tháng.

Ở các cuộc phỏng vấn truyền hình cuối tuần trước, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent cho biết hai bên đã đạt được một số thỏa thuận liên quan đến đậu tương và cả đất hiếm sau hai ngày đàm phán thương mại tại Malaysia.

Cùng với cuộc gặp sắp tới, những bình luận của ông Bessent đã thúc đẩy hy vọng về việc hạ nhiệt căng thẳng thương mại giữa hai nước, theo ông Scott Wren, chiến lược gia thị trường toàn cầu cấp cao tại Wells Fargo Investment Institute.

Về khía cạnh kinh tế, dữ liệu lạm phát “hạ nhiệt” trong tuần trước gần như củng cố kỳ vọng Fed sẽ hạ lãi suất 0,25 điểm phần trăm vào phiên họp 30/10, đồng thời giới đầu tư cũng chờ đón phát biểu của Chủ tịch Fed Jerome Powell để tìm manh mối về khả năng nới lỏng chính sách trong tháng 12, giữa lúc chính phủ Mỹ tạm thời đóng cửa khiến nhiều báo cáo kinh tế bị đình trệ.

GIÁ DẦU GIẢM NHẸ

Trên thị trường năng lượng, giá dầu thế giới giảm nhẹ khi kế hoạch tăng sản lượng của OPEC làm lu mờ thông tin về khuôn khổ thỏa thuận thương mại Mỹ - Trung và các lệnh trừng phạt mới của Mỹ đối với Nga.

Hợp đồng tương lai dầu Brent giảm 32 cent (-0,5%) xuống 65,62 USD/thùng, trong khi dầu WTI của Mỹ giảm 19 cent (-0,3%) còn 61,31 USD/thùng. Cả hai loại dầu đều có lúc giảm khoảng 1% trong đầu phiên.

Theo bốn nguồn thạo tin, 8 quốc gia OPEC+ đang nghiêng về phương án tăng nhẹ sản lượng vào tháng 12, trong bối cảnh Ả Rập Xê Út muốn giành lại thị phần.

Cũng trong tuần này, Tổng thống Mỹ và Chủ tịch Trung Quốc dự kiến gặp mặt để thống nhất về một khuôn khổ có thể tạm dừng việc áp thuế quan và điều chỉnh quy định hạn chế xuất khẩu đất hiếm của Trung Quốc - yếu tố được kỳ vọng giúp ổn định tâm lý thị trường.

Ông Dennis Kissler, Phó chủ tịch phụ trách giao dịch tại BOK Financial cho biết. “Giá dầu đang tạm nghỉ sau đợt tăng mạnh tuần trước. Thị trường đang hướng đến cuộc gặp giữa hai nhà lãnh đạo Mỹ và Trung Quốc”.

Ông Kissler cho biết thêm, lệnh trừng phạt của Mỹ đối với các tập đoàn dầu khí lớn của Nga có thể ảnh hưởng đến xuất khẩu dầu của nước này, qua đó hỗ trợ giá dầu. “Tuy nhiên, các nhà giao dịch vẫn thận trọng vì chưa rõ mức độ thực thi lệnh trừng phạt sẽ ảnh hưởng thế nào đến nguồn cung toàn cầu”, ông giải thích thêm.

Giá dầu gần đây chịu sức ép từ nhu cầu yếu, khiến Brent rơi xuống mức thấp nhất kể từ tháng 5, song các lệnh trừng phạt mới của Mỹ và EU với Nga, cùng nhu cầu nội địa Mỹ phục hồi mạnh hơn dự kiến, đã phần nào giúp giá dầu giữ ổn định.

Ông Janiv Shah, chuyên gia phân tích của Rystad Energy, nhận định: “Xuất khẩu dầu Nga có thể tiếp tục gặp khó, nhưng tác động thực tế sẽ phụ thuộc vào việc các biện pháp trừng phạt được thực thi nghiêm ngặt đến đâu”.

Có thể bạn quan tâm