Kết thúc phiên 20/10, chỉ số Dow Jones tăng 515,97 điểm (+1,12%) lên 46.706,58 điểm, S&P 500 thêm 71,12 điểm (+1,07%) thành 6.735,13 điểm và Nasdaq Composite leo 310,57 điểm (+1,37%) đạt 22.990,54 điểm.
Trong 11 nhóm ngành thuộc S&P 500, dịch vụ truyền thông ghi nhận mức tăng mạnh nhất, trong khi tiêu dùng thiết yếu và tiện ích giảm nhẹ.
Cổ phiếu Apple chạm mức cao kỷ lục, trong khi Meta, Netflix và Alphabet đều tăng từ 1,3% đến 3,3%. Chỉ số bán dẫn Philadelphia cũng lập đỉnh kỷ lục, leo 1,6% trong phiên.
Cổ phiếu Boeing thêm 1,8% sau khi được Cơ quan Hàng không Liên bang Mỹ cho phép nâng sản lượng máy bay 737 MAX lên 42 chiếc mỗi tháng. WeightWatchers tiến 9,3% nhờ thông báo hợp tác với Amazon trong dịch vụ phân phối thuốc giảm cân.
Chỉ số vốn hóa nhỏ Russell 2000 tăng vượt trội, cộng thêm 2%.
“Đây là một phiên tăng vững chắc và toàn diện, gần như không có yếu tố tiêu cực trên thị trường. Sự phục hồi của nhóm tài chính đã giúp trấn an tâm lý nhà đầu tư sau đợt bán tháo có phần thái quá tuần trước”, ông Paul Nolte, cố vấn tài sản cao cấp kiêm chiến lược gia thị trường tại Murphy & Sylvest nhận định.
Khối lượng giao dịch trên các sàn chứng khoán Mỹ đạt 17,5 tỷ cổ phiếu, thấp hơn mức trung bình 20,21 tỷ cổ phiếu của 20 phiên gần nhất.
Mùa báo cáo lợi nhuận quý 3 đang bước vào giai đoạn sôi động. Tuần này, giới đầu tư sẽ theo dõi kết quả của các tên tuổi lớn như Tesla, Netflix, IBM, Intel, General Motors, Ford và một loạt tập đoàn công nghiệp khác thuộc lĩnh vực hàng không vũ trụ, vận tải và sản xuất đa ngành.
Kết quả kinh doanh của các ngân hàng khu vực cũng được chờ đón để có thêm manh mối nhằm đánh giá kỹ hơn sức khỏe của ngành, sau đợt bán tháo tuần trước vì lo ngại rủi ro tín dụng mang tính hệ thống.
Các nhà phân tích hiện kỳ vọng lợi nhuận quý 3 của các doanh nghiệp thuộc S&P 500 sẽ tăng 9,3% so với cùng kỳ năm ngoái, cao hơn so với mức dự báo 8,8% đưa ra hồi đầu tháng 10.
“Phần lớn những bất ổn từng khiến doanh nghiệp lo ngại, như chính sách thuế hay thuế quan đối ứng, đã tạm thời lắng xuống, cho phép họ tập trung vào lợi nhuận và hiệu quả kinh doanh”, ông Matthew Keator, đối tác điều hành tại Keator Group chia sẻ.
Tâm lý thị trường còn được hỗ trợ thêm khi Cố vấn kinh tế Nhà Trắng Kevin Hassett cho biết chính phủ liên bang có thể kết thúc tình trạng đóng cửa trong tuần này.
Với việc chính phủ đóng cửa sang ngày thứ 20, giới đầu tư và các nhà hoạch định chính sách buộc phải “lần mò” trong bối cảnh thiếu hụt dữ liệu. Tuy nhiên, Bộ Lao động Mỹ dự kiến sẽ công bố chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 9 vào ngày 24/10, cung cấp cho Cục Dự trữ Liên bang (Fed) những thông tin quan trọng về lạm phát, cũng như mức độ ảnh hưởng của thuế quan do Tổng thống Donald Trump áp lên hàng hóa Trung Quốc.
Trong diễn biến thương mại Mỹ - Trung, Tổng thống Donald Trump đã nhắc tới khả năng giảm thuế với Trung Quốc nếu Bắc Kinh nối lại các đơn hàng nông sản, bao gồm đậu tương. Ông cho rằng nguyên nhân của căng thẳng mới là do Bắc Kinh áp hạn chế xuất khẩu đất hiếm.
GIÁ DẦU CHẠM ĐÁY 5 THÁNG
Trên thị trường năng lượng, giá dầu đã giảm xuống mức thấp nhất kể từ đầu tháng 5 khi nhà đầu tư cân nhắc nguy cơ dư cung toàn cầu, trong bối cảnh căng thẳng thương mại Mỹ - Trung làm dấy lên lo ngại về tăng trưởng chậm lại và nhu cầu suy yếu.
Hợp đồng tương lai dầu Brent giảm 28 cent (-0,46%) xuống 61,01 USD/thùng, trong khi dầu WTI của Mỹ giảm nhẹ 2 cent (-0,03%) còn 57,52 USD/thùng.
“Những lo ngại về dư cung đang ngày càng lan rộng, đặc biệt khi hướng tới năm 2026. Chúng ta có thể chứng kiến lượng dầu trữ nổi tăng lên và các bể chứa trên đất liền dần đầy. Đây là một xu hướng tiêu cực mà thị trường lâu lắm rồi chưa thấy”, ông John Kilduff, đối tác tại Again Capital lưu ý.
Vào tuần trước, cả hai loại dầu đều giảm hơn 2% - tuần giảm thứ ba liên tiếp - sau báo cáo của Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) dự báo dư cung toàn cầu có thể kéo dài đến năm 2026.
Ngoài ra, căng thẳng thương mại leo thang khi Mỹ và Trung Quốc áp thêm các khoản phí cảng đối với tàu hàng của nhau, động thái “ăn miếng trả miếng” này dự kiến gây gián đoạn dòng chảy thương mại toàn cầu.
Người đứng đầu Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) cảnh báo rằng việc hai nền kinh tế lớn nhất thế giới đối đầu có thể khiến tăng trưởng kinh tế toàn cầu giảm tới 7% trong dài hạn, đồng thời kêu gọi Mỹ và Trung Quốc hạ nhiệt căng thẳng.
Về nguồn cung, lần đầu tiên trong 3 tuần, các công ty năng lượng Mỹ tuần qua đã bắt đầu tăng số giàn khoan hoạt động, theo dữ liệu của Baker Hughes.
“Trong ngắn hạn, thị trường đang ở giai đoạn giao mùa điển hình, với hoạt động bảo dưỡng nhà máy lọc dầu, chênh lệch giá sản phẩm giảm và tâm lý thận trọng chờ báo cáo tồn kho hàng tuần của Mỹ”, công ty tư vấn năng lượng Gelber and Associates chỉ ra trong một ghi chú.