Phố Wall tăng điểm bất chấp căng thẳng thương mại Mỹ - Trung leo thang, giá dầu chạm đáy 5 tháng

Chứng khoán Mỹ khép phiên trong sắc xanh khi nhóm cổ phiếu ngân hàng tăng mạnh nhờ kết quả kinh doanh vượt kỳ vọng. Tuy nhiên, giới đầu tư vẫn tỏ ra thận trọng trước diễn biến căng thẳng trong quan hệ thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc…

Phố Wall tăng điểm bất chấp căng thẳng thương mại Mỹ - Trung leo thang, giá dầu chạm đáy 5 tháng

Kết thúc phiên 15/10, chỉ số S&P 500 tăng 0,40% lên 6.671,06 điểm, Nasdaq Composite thêm 0,66% đạt 22.670,08 điểm, trong khi Dow Jones Industrial Average giảm nhẹ 0,04% xuống 46.253,31 điểm.

Trong 11 nhóm ngành thuộc S&P 500, có 7 lĩnh vực tăng điểm, dẫn đầu là bất động sản tiến 1,5%, tiếp theo là tiện ích leo 1,29%.

Trong nhóm công nghệ, chỉ số bán dẫn Philadelphia cộng hơn 3% bởi lực kéo từ cổ phiếu ASML, tăng 2,7%, sau báo cáo doanh thu và lợi nhuận quý 3 vượt dự báo, nhờ dòng vốn đầu tư bùng nổ vào trí tuệ nhân tạo (AI).

Cổ phiếu Morgan Stanley “nhảy vọt” 4,7% lên mức cao kỷ lục, còn Bank of America tăng 4,4% sau khi cả hai ngân hàng lớn nhất nước Mỹ đều ghi nhận lợi nhuận quý 3 vượt kỳ vọng, đáng chú nhất là hoạt động tư vấn và giao dịch sáp nhập - mua bán doanh nghiệp (M&A) sôi động.

Chỉ số ngân hàng S&P 500 thêm 1,2%, đánh dấu chuỗi 3 phiên tăng liên tiếp đầu tiên trong hơn ba tuần. Trước đó, Goldman Sachs và JPMorgan Chase cũng ghi nhận kết quả khả quan trong mảng ngân hàng đầu tư và dự báo hoạt động này sẽ tiếp tục khởi sắc.

Khối lượng giao dịch trên các sàn chứng khoán Mỹ là 21,5 tỷ cổ phiếu, cao hơn mức trung bình 20,4 tỷ cổ phiếu trong 20 phiên gần nhất.

Những kết quả kinh doanh đầy tích cực trong tuần này cho thấy sức khỏe tài chính ổn định của các doanh nghiệp Mỹ, đồng thời cung cấp thêm tín hiệu về tình hình kinh tế trong bối cảnh nhiều báo cáo vĩ mô bị trì hoãn do chính phủ Mỹ đóng cửa.

“Người tiêu dùng vẫn chi tiêu, và điều đó cho thấy nền kinh tế đang ổn định. Theo tôi, thị trường việc làm chưa suy yếu mạnh, lạm phát và việc làm vẫn nằm trong ngưỡng hợp lý,” ông Thomas Martin, giám đốc danh mục đầu tư cấp cao tại GLOBALT nhận định.

Về khía cạnh thương mại, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent mới đây chia sẻ trên CNBC rằng Washington không muốn leo thang căng thẳng thương mại với Trung Quốc, đồng thời tiết lộ Tổng thống Donald Trump vẫn sẵn sàng gặp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Hàn Quốc vào cuối tháng này.

Một ngày trước đó, ông Trump nói rằng Mỹ đang cân nhắc cắt giảm một số hoạt động thương mại với Trung Quốc, bao gồm lĩnh vực dầu ăn. Cả hai nước trong tuần đã bắt đầu áp các mức phí cảng trả đũa lẫn nhau đối với hàng hóa qua lại.

Bộ trưởng Bessent cũng tiết lộ về dự định trình lên danh sách 3 - 4 ứng viên cho vị trí Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang (Fed) để ông Trump phỏng vấn sau kỳ nghỉ Lễ Tạ ơn.

Trong khi đó, tại Fed, Thống đốc Stephen Miran mới đây cho biết hai đợt cắt giảm lãi suất nữa trong năm nay là hợp lý. Chủ tịch Fed Jerome Powell hôm 14/10 cũng để ngỏ khả năng tiếp tục nới lỏng chính sách.

Báo cáo Beige Book mới nhất của Fed, tổng hợp dữ liệu đến ngày 6/10, cho thấy một số doanh nghiệp đã thu hẹp hoạt động tuyển dụng do bất ổn kinh tế, cũng như do chủ động gia tăng đầu tư vào AI. Báo cáo này đồng thời ghi nhận tình trạng thiếu hụt lao động trong các lĩnh vực dịch vụ lưu trú, nông nghiệp, xây dựng và sản xuất, phần nào do chính sách siết chặt nhập cư của chính quyền Trump.

GIÁ DẦU CHẠM ĐÁY 5 THÁNG

Trên thị trường năng lượng, giá dầu rơi xuống mức thấp nhất trong 5 tháng do căng thẳng thương mại Mỹ - Trung và dự báo về tình trạng dư cung trong năm 2026 của Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA).

Hợp đồng tương lai dầu Brent giảm 48 cent, tương đương 0,8%, xuống còn 61,91 USD/thùng; giá dầu WTI của Mỹ giảm 43 cent, tương đương 0,7%, còn 58,27 USD/thùng - mức thấp nhất kể từ ngày 7/5 và là phiên giảm thứ hai liên tiếp.

Theo báo cáo từ Bank of America, giá dầu Brent có thể giảm xuống dưới 50 USD/thùng nếu căng thẳng thương mại Mỹ - Trung tiếp tục leo thang trong khi sản lượng OPEC+ lại đi lên.

Hai nền kinh tế lớn nhất thế giới trong tuần qua đã khơi lại cuộc chiến thương mại, áp thêm phí cảng đối với tàu vận chuyển hàng hóa qua lại. Động thái này có nguy cơ làm gián đoạn chuỗi vận tải toàn cầu. Trước đó, Trung Quốc tuyên bố tăng cường kiểm soát xuất khẩu đất hiếm, còn Tổng thống Trump đe dọa tăng thuế nhập khẩu hàng Trung Quốc thêm 100% và hạn chế xuất khẩu phần mềm từ ngày 1/11.

Thống đốc Fed Stephen Miran nhận định rủi ro từ căng thẳng thương mại là đáng kể, và việc nới lỏng chính sách tiền tệ là cần thiết để hỗ trợ tăng trưởng, qua đó có thể giúp phục hồi nhu cầu dầu mỏ.

Ở khía cạnh nguồn cung, cơ quan IEA dự báo thị trường dầu toàn cầu năm 2026 có thể dư cung tới 4 triệu thùng/ngày, do OPEC+ và các nhà sản xuất khác tăng sản lượng trong khi nhu cầu vẫn yếu.

Trong khi đó, Vương quốc Anh tuyên bố áp lệnh trừng phạt mới với hai tập đoàn dầu khí lớn của Nga là Lukoil và Rosneft cùng 51 tàu chở dầu, nhằm thắt chặt các biện pháp hạn chế nguồn thu năng lượng của Moscow.

Theo dữ liệu từ Mỹ, Nga là nhà sản xuất dầu lớn thứ hai thế giới sau Mỹ trong năm 2024. Việc tăng cường lệnh trừng phạt có thể khiến một phần sản lượng dầu Nga bị loại khỏi thị trường toàn cầu.

Xem thêm

Ông Trump tuyên bố áp thuế 100% với hàng hoá Trung Quốc

Ông Trump tuyên bố áp thuế 100% với hàng hoá Trung Quốc

Chứng khoán Mỹ đồng loạt sụt giảm trong phiên sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố tăng thuế đối với hàng hoá Trung Quốc, chỉ một ngày sau khi Bắc Kinh siết chặt các biện pháp kiểm soát xuất khẩu đất hiếm…

Phố Wall rơi mốc kỷ lục do những bất an về kinh tế

Phố Wall rơi mốc kỷ lục do những bất an về kinh tế

Chứng khoán Mỹ khép phiên trong sắc đỏ khi nhà đầu tư - vốn thiếu hụt dữ liệu kinh tế do chính phủ đóng cửa - phải tìm đến các chỉ báo phụ và phát biểu của quan chức Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) để đánh giá tình hình kinh tế và định hướng chính sách tiền tệ sắp tới…

Có thể bạn quan tâm

Chứng khoán Mỹ lập đỉnh, giá dầu đi ngang

Chứng khoán Mỹ lập đỉnh, giá dầu đi ngang

2 trong số 3 chỉ số chính của Phố Wall đã đóng cửa ở mốc cao kỷ lục, khi nhà đầu tư được khích lệ bởi kết quả kinh doanh của doanh nghiệp và kỳ vọng về tiến triển trong đàm phán giữa Mỹ và Iran…

Leo dốc trong nghi ngại, VN-Index tiến gần vùng kháng cự mạnh

Leo dốc trong nghi ngại, VN-Index tiến gần vùng kháng cự mạnh

VN-Index nối dài chuỗi tăng sang phiên thứ ba liên tiếp, nhưng đà đi lên chủ yếu dựa vào nhóm vốn hóa lớn trong khi thanh khoản vẫn ở mức thấp. Nhiều công ty chứng khoán bắt đầu phát đi tín hiệu thận trọng, cảnh báo rung lắc và khuyến nghị hạn chế mua đuổi...

VN-Index đi lên trong nghi ngờ: Dòng tiền phân hóa, rủi ro rung lắc hiện hữu

VN-Index đi lên trong nghi ngờ: Dòng tiền phân hóa, rủi ro rung lắc hiện hữu

VN-Index tiếp tục duy trì đà tăng nhưng động lực chủ yếu đến từ nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn, trong khi độ rộng thị trường và thanh khoản chưa thực sự cải thiện. Các công ty chứng khoán cho rằng xu hướng tăng vẫn được giữ, song rủi ro rung lắc sẽ gia tăng khi chỉ số tiến sát vùng kháng cự quan trọng…

VN-Index áp sát 1.750 điểm, sóng tăng thử lửa vùng cản mạnh

VN-Index áp sát 1.750 điểm, sóng tăng thử lửa vùng cản mạnh

VN-Index duy trì đà hồi phục nhưng bắt đầu chững lại khi tiếp cận vùng kháng cự 1.750 điểm. Dòng tiền có dấu hiệu xoay vòng giữa các nhóm ngành trong khi áp lực chốt lời gia tăng, khiến thị trường bước vào trạng thái giằng co và kiểm định lại xu hướng ngắn hạn...

Lại đến mùa cổ tức giấy

Lại đến mùa cổ tức giấy

Đằng sau lựa chọn tưởng như “có lợi” cho cổ đông là bài toán giữ tiền, tăng vốn và những toan tính tài chính đáng chú ý mà nhà đầu tư không thể bỏ qua…

Đằng sau những kế hoạch đi lùi của doanh nghiệp niêm yết trong năm 2026

Đằng sau những kế hoạch đi lùi của doanh nghiệp niêm yết trong năm 2026

Không còn tăng trưởng bằng mọi giá, nhiều doanh nghiệp bước vào năm 2026 với tâm thế dè dặt hơn, ưu tiên ổn định và kiểm soát rủi ro. Đằng sau những kế hoạch “đi lùi” là kịch bản chủ động “phòng thủ” trước những biến số khó lường của chi phí, thị trường và môi trường vĩ mô....