Việt Nam có khoảng 17 triệu người nắm giữ tài sản số, là quốc gia thứ 5 có tượng Satoshi

Trong giai đoạn 2022 – 2023, tổng dòng vốn giao dịch tài sản số đổ vào Việt Nam vượt 100 tỷ USD, đưa nước ta lên vị trí thứ 3 toàn cầu về giá trị giao dịch trên các sàn tập trung.

Lễ ra mắt Blockchain Gallery và tượng Satoshi chiều 9/9

Ngày 9/9, Hiệp hội Blockchain và Tài sản số Việt Nam (VBA) phối hợp cùng Công ty 1Matrix đã tổ chức lễ ra mắt Blockchain Gallery Tượng Satoshi.

Bà Nguyễn Vân Hiền, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký VBA, người trực tiếp khởi xướng và hiện thực hóa ý tưởng đưa tượng Satoshi về Việt Nam cho biết, đây là bức tượng Satoshi thứ 5 trên thế giới, biểu tượng của văn hoá phi tập trung, tinh thần công nghệ và khát vọng đổi mới sáng tạo.

Trước Việt Nam, Hungary, Thuỵ Sĩ, El Salvador, Nhật Bản là những quốc gia đã đặt tượng Satoshi với nhiều phiên bản khác nhau như một sự ghi nhận những đóng góp đặc biệt của cha đẻ Bitcoin đối với ngành tài chính công nghệ toàn cầu.

Được biết, Satoshi Nakamoto là cha đẻ của Bitcoin, đồng tiền mã hóa đầu tiên trên thế giới và công nghệ blockchain đứng sau nó. Tuy nhiên, danh tính thật sự của Satoshi Nakamoto vẫn là một bí ẩn cho đến ngày nay. Trên toàn thế giới chỉ có 21 bức tượng Satoshi và mỗi quốc gia chỉ được đặt duy nhất một bức.

Tượng Satoshi được VBA công bố là phiên bản tan biến, được thiết kế bởi nữ nghệ sĩ người Italia tên Valentina Picozzi. Bức tượng có hiệu ứng biến mất độc đáo khi chuyển góc nhìn từ nghiêng sang trực diện, giống như cách Satoshi Nakamoto đã biến mất hoàn toàn sau khi xây dựng mạng Bitcoin và trao quyền lại cho cộng đồng toàn cầu. Valentina đã dành tới 21 tháng thiết kế và thử nghiệm phiên bản này để tác phẩm có thể chuyển tải toàn bộ tinh thần và văn hoá phi tập trung của Bitcoin.

Tượng Satoshi

Chia sẻ về lý do lựa chọn Việt Nam, bà Nguyễn Vân Hiền cho biết, với lượng người tham gia thị trường tài sản mã hoá nằm trong top 10 thế giới, Việt Nam hoàn toàn là một thị trường phù hợp

Trước đó, tượng Satoshi còn có một phiên bản đồng vô diện với tên gọi "We are all Satoshi" được thiết kế bởi hai nhà điêu khắc trẻ người Hungary là Réka Gergely và Tamás Gilly. Ở phiên bản đồng, mỗi khách tham quan đều sẽ thấy chính gương mặt mình phản chiếu trên đó khi đứng đối diện, chuyển tải đi thông điệp, bất kỳ ai cũng có thể là Satoshi.

Bên cạnh đó, Blockchain Gallery là nơi công nghệ gặp gỡ nghệ thuật, nơi những dòng mã khô khan được thăng hoa thành cảm xúc, và nơi lịch sử blockchain, Bitcoin cùng các tài sản mã hoá được tái hiện qua lăng kính sáng tạo.

Tại đây, những chặng đường phát triển của công nghệ blockchain từ buổi sơ khai đến thời khắc bùng nổ toàn cầu được kể lại qua các tác phẩm hội hoạ kết hợp giữa chất liệu sơn dầu và công nghệ AI do các nghệ sĩ trẻ thuộc VBA lên ý tưởng, sáng tạo và thực hiện trong nhiều tháng.

Với Blockchain Gallery, lần đầu tiên tại Việt Nam, công chúng có thể bước vào một triển lãm dành riêng cho công nghệ chuỗi khối, tài sản số, để có thể trực tiếp cảm nhận và chia sẻ tinh thần đổi mới sáng tạo của thời đại 4.0.

Ông Phan Đức Trung, Chủ tịch VBA, Chủ tịch 1Matrix thông tin, tượng Satoshi và Blockchain Gallery đầu tiên tại Việt Nam được đặt tại Trụ sở Công ty 1Matrix (Times City – Hà Nội) và sẽ mở cửa rộng rãi cho công chúng vào mỗi thứ bảy hàng tuần.

Về vị trí đặt tượng, để có thể lột tả ý nghĩa đặc biệt, tượng Satoshi được đặt tại vị trí hướng ra không gian rộng lớn, tựa lưng vào sông Hồng với mong muốn sự phát triển của tài sản mã hóa tại Việt Nam sẽ luôn là một dòng chảy không ngừng, như mạch nguồn nuôi dưỡng sự phát triển của nền kinh tế số Việt Nam.

Ngoài ra, 1Matrix là lựa chọn đầu tiên để xây dựng không gian văn hoá Satoshi và Blockchain Gallery nhưng không phải là địa điểm duy nhất. VBA sẽ tiếp tục nhân rộng mô hình tượng Satoshi và Blockchain Gallery để kiến tạo thêm nhiều không gian văn hoá, công nghệ dành cho cộng đồng Web3 trên khắp Việt Nam.

Trước đó, hồi giữa tháng 7, ông Phan Đức Trung đã chia sẻ, công ty 1Matrix đã quyết định đặt bức tượng Satoshi Nakamoto trị giá 1 BTC về Việt Nam nhân dịp Bitcoin vượt 120.000 USD. Ở thời điểm đó, bức tượng đặt về có giá tương ứng 120.000 USD (khoảng 3,1 tỷ đồng).

Tính đến năm 2024, Việt Nam có khoảng 17 triệu người nắm giữ tài sản số, nằm trong nhóm 5 quốc gia dẫn đầu thế giới về mức độ chấp nhận tiền mã hóa. Trong giai đoạn 2022 – 2023, tổng dòng vốn giao dịch tài sản số đổ vào Việt Nam vượt 100 tỷ USD, đưa nước ta lên vị trí thứ 3 toàn cầu về giá trị giao dịch trên các sàn tập trung.

Không chỉ vậy, Việt Nam còn sở hữu lợi thế về nhân lực công nghệ. Với vị thế top 6 thế giới trong lĩnh vực gia công phần mềm và lực lượng hơn 500.000 kỹ sư lập trình, đây được xem là nền tảng quan trọng để xây dựng và phát triển hạ tầng dịch vụ blockchain trong nước.

Có thể bạn quan tâm