Vietravel lần thứ tư liên tiếp đạt giải “Thương hiệu Quốc gia”

Tối qua (20/12), tại Hà Nội, trong lễ công bố các doanh nghiệp (DN) đạt “Thương hiệu Quốc gia” năm 2018, lần thứ 4 liên tiếp Vietravel lại vinh dự nhận được danh hiệu danh giá này.
Vietravel lần thứ tư liên tiếp đạt giải “Thương hiệu Quốc gia”

Bà Nguyễn Lê Hương - Phó Tổng giám đốc Vietravel nhận giải thưởng “Thương hiệu Quốc gia” năm 2018

Bên cạnh giải thưởng uy tín trong nước, trong năm 2018, Vietravel cũng vinh dự nhận các giải thưởng quốc tế như giải TTG Travel Awards; World Travel Awards. Đặc biệt, danh hiệu “World’s Leading Group Tour Operator – Nhà điều hành tour du lịch trọn gói hàng đầu thế giới” đã đưa thương hiệu Vietravel vươn tầm thế giới. Đây còn là món quà quý giá mà Vietravel nhận được nhân dịp kỷ niệm 23 năm thành lập công ty (20/12/1995 – 20/12/2018).

Những giải thưởng này đã góp phần đánh dấu sự trưởng thành của một doanh nghiệp hàng đầu Việt Nam mạnh mẽ bước vào sân chơi đẳng cấp, chuyên nghiệp trong giai đoạn hội nhập quốc tế đầy cạnh tranh. Đây cũng chính là động lực để Vietravel cố gắng phấn đấu và phát huy nhiều hơn nữa để đẩy mạnh tốc độ tăng trưởng kinh doanh cùng những cam kết hướng đến cộng đồng, đóng góp tích cực cho sự phát triển của đất nước. 

Đoàn khách Vietravel tham quan Las Vegas - Hoa Kỳ

Theo thống kê, năm 2018 Vietravel dự kiến sẽ phục vụ khoảng 870.000 lượt, tăng 15% so với cùng kỳ năm 2017. Kết quả này đạt được một phần do những nỗ lực không ngừng của Vietravel trong việc đa dạng hóa sản phẩm, nâng cao chất lượng dịch vụ cùng rất nhiều sản phẩm mới, mang tính dẫn dắt thị trường. Đặc biệt, yếu tố then chốt dẫn đến thành công này chính là sự tin tưởng, đồng hành của du khách gần xa cộng hưởng với những giá trị cốt lõi “Chuyên nghiệp - Cảm xúc thăng hoa - Gia tăng giá trị”  mà Vietravel cam kết đem đến cho khách hàng của mình trong suốt thời gian qua.

Đến nay, Vietravel đã có trên 50 chi nhánh, phòng đăng ký du lịch rộng khắp cả nước, và các văn phòng đại diện tại Campuchia, Thái Lan, Hoa Kỳ, Pháp, Úc... Dự kiến, công ty sẽ tiếp tục mở thêm văn phòng mới trên toàn thế giới nhằm đáp ứng kịp thời nhu cầu của du khách và hiện thực hóa mục tiêu trở thành công ty lữ hành đa quốc đầu tiên của Việt Nam vào năm 2025.

Có thể bạn quan tâm