Ai đang “thổi giá” cổ phiếu ngân hàng Quốc Dân?

Nằm trong nhóm ngân hàng yếu kém phải tái cơ cấu, Navibank (nay là Ngân hàng Quốc Dân- NCB) vẫn đang vật lộn xử lý khối nợ xấu tồn đọng, khiến lợi nhuận bị “bào mòn” đáng kể… Nhưng cổ phiếu NVB đột ng
Ai đang “thổi giá” cổ phiếu ngân hàng Quốc Dân?

Lợi nhuận hẻo, cổ phiếu “rau muống”

Niêm yết từ năm 2010 đến nay, nhiều cổ đông NVB đã phải ngậm đắng nuốt cay khi nhìn cổ phiếu này “lao dốc không phanh” giảm từ mức đỉnh 10.010 đồng/CP xuống đáy 3.700 đồng/CP (phiên ngày 29/12/2016). Tức tài khoản của nhà đầu tư, cổ đông ngân hàng NCB đã bị “cháy” mất tới 63% giá trị tài sản chứng khoán.

Suốt 5 tháng nằm ở mức đáy 4.600 đồng/CP, từ ngày 25/5 đến nay, cổ phiếu NVB bắt đầu chuỗi ngày tăng giá “phi mã” tới 76%, lên mức tới 8.100 đồng/CP dù khối lượng khớp lệnh rất thấp. Trong đó, có 4 phiên gần đây NVB liên tục tăng trần khiến cho giới đầu tư sửng sốt. Không có bất kỳ biến động nào hay tin hỗ trợ tích cực về ngân hàng NCB được công bố ra thị trường.

Trước đó, sự lao dốc của cổ phiếu NVB đã bị ảnh hưởng trực tiếp bởi kết quả kinh doanh năm 2016 không khả quan. Theo BCTC hợp nhất năm 2016 (đã kiểm toán), ngân hàng NCB ghi nhận thu nhập lãi thuần hơn 952,8 tỷ đồng, lãi thuần từ hoạt động khác 150,2 tỷ đồng… Riêng hoạt động kinh doanh ngoại hối bị lỗ tới 60,3 tỷ đồng.

Cả năm lợi nhuận thuần từ kinh doanh đạt hơn 211 tỷ đồng, song do phải trích lập dự phòng rủi ro tín dụng tới 82,7 tỷ đồng, nên lợi nhuận trước thuế chỉ còn 13,55 tỷ đồng và lãi sau thuế vỏn vẹn… 10,8 tỷ đồng. Và NCB nằm ở cuối bảng xếp hạng lợi nhuận năm 2016 của khối ngân hàng.

Điều gì đang xảy ra với cổ phiếu của ngân hàng vốn hơn 3.000 tỷ đồng nhưng lại được xếp vào nhóm cổ “trà đá, rau muống” này?

Chia sẻ với cổ đông tại ĐHCĐ vừa qua về kế hoạch tăng vốn thêm 3.000 tỷ đồng, ông Lê Xuân Nghĩa – Thành viên HĐQT độc lập của NCB đánh giá “đây là kế hoạch táo bạo nhưng khả thi”. Theo ông Nghĩa, ngân hàng đã ký thỏa thuận với một đối tác của Mỹ về việc tư vấn phát hành và dự kiến bán phần lớn cổ phần cho đối tác nước ngoài. Còn một phần sẽ phát hành cổ phiếu cho đối tác trong nước.

Theo giới đầu tư, cổ phiếu NVB bất ngờ “nổi sóng” với nhiều phiên kéo giá cổ phiếu đi lên có thể là bước chuẩn bị cho kế hoạch phát hành cổ phiếu của ngân hàng NCB. Trước đó, ĐHCĐ thường niên vào tháng 4/2017 đã thông qua chủ trương tăng vốn điều lệ của NCB thêm 3.000 tỷ đồng trước ngày 30/4/2018. Ngân hàng sẽ tăng vốn nhờ phát hành trái phiếu chuyển đổi và nhận góp vốn từ các cổ đông mà NCB đang trông chờ ở các đối tác nước ngoài.

Như trường hợp cổ phiếu HAG cũng bất ngờ tăng từ đáy 5.000 đồng/CP lên vượt trần trước đợt phát hành hàng trăm triệu cổ phiếu để hoán đổi nợ cho các trái chủ. Liệu kịch bản “thổi giá” cổ phiếu trên sàn của HAG có lặp lại ở ngân hàng NCB hay không?

Hơn 5.800 tỷ đồng nợ xấu “dọn dẹp” ra sao?

Từng thuộc sở hữu của nhóm cổ đông Đặng Thành Tâm, Navibank nằm trong nhóm 9 ngân hàng yếu kém đầu tiên buộc phải tái cơ cấu trước nguy cơ cho phá sản, hoặc sáp nhập. Song Thống đốc Ngân hàng Nhà nước đã chấp thuận cho Navibank tự tái cơ cấu thay vì bị sáp nhập. Vì đến hết quý 2/2013, Navibank ghi nhận lỗ hơn 11,3 tỷ đồng, tỷ lệ nợ xấu vượt mức 6,11% dư nợ, trong đó nợ có nguy cơ mất vốn hơn 487 tỷ đồng.

Sau khi nhóm Đặng Thành Tâm thoái vốn, nhóm cổ đông mới vào tiến hành tái cơ cấu tự tái cấu trúc Navibank và tháng 1/2014 đổi tên thành Ngân hàng Quốc Dân- NCB. Nhà băng này cũng từng xin huỷ niêm yết cổ phiếu NVB hồi năm 2013 và từ đây bắt đầu chuỗi ngày lao dốc của cổ phiếu.

Sau 3 năm rưỡi tái cơ cấu, đến nay NCB đã hoạt động ổn định, đảm bảo thanh khoản và chuẩn bị kế hoạch tăng gấp đôi vốn điều lệ. Thế nhưng, kết quả kinh doanh ảm đạm, khối nợ xấu lớn sẽ là rào cản khó khăn cho việc tăng vốn tới đây.

Theo BCTC năm 2016, dư nợ cho vay của NCB tăng hơn 24% so với năm trước lên mức 25.352 tỷ đồng. Trong đó, xấu giảm nhẹ còn 376,4 tỷ đồng, chiếm 1,48% dư nợ, song chiếm quá nửa gần 204 tỷ đồng là nợ xấu có nguy cơ mất vốn - tức gấp tới 19 lần số lãi ròng của NCB năm vừa qua.

Song đây mới chỉ là “bề nổi” của bức tranh tín dụng ở NCB. Bởi nhà băng này đã “bơm” tới gần 7.893 tỷ đồng cho vay các doanh nghiệp thông qua hình thức đầu tư trái phiếu. Trong đó, nổi lên một vài công ty từng làm ăn bết bát, thua lỗ như CTCP Xuất nhập khẩu Tổng hợp Hà Nội (mua 350 tỷ đồng trái phiếu), hai công ty của Hoàng Anh Gia Lai (mua 600 tỷ đồng trái phiếu)… Dù không tiết lộ chi tiết xử lý nợ xấu của nhóm này, song báo cáo cho thấy NCB đã phải “giải cứu” khối nợ xấu này bằng cách gia hạn thu hồi nợ đến cuối năm 2018.

Trước đó, để “dọn dẹp” nhanh nợ xấu trên sổ sách, NCB đã phải bán nợ sang cho công ty VAMC, ghi nhận giá trị trái phiếu hơn 5.822 tỷ đồng. Theo quy định, NCB phải thực hiện trích lập dự phòng cho trái phiếu VAMC là 20% giá trị mỗi năm và với số trái phiếu nêu trên, ngân hàng phải trích dự phòng hơn 1.164 tỷ đồng trong năm 2016.

Với số lãi ròng chỉ 10,8 tỷ đồng năm qua thì khoản dự phòng tới nghìn tỷ cho trái phiếu VAMC không rõ đã “ẩn nấp” ở đâu trên BCTC của NCB?

Công ty Inpact – đơn vị kiểm toán BCTC năm 2016 của NCB đã lưu ý về các vấn đề cho vay, mua bán nợ và trích dự phòng trái phiếu VAMC của ngân hàng.

Hàng nghìn tỷ đồng nợ xấu đang “gửi” ở VAMC cũng khối nợ tồn đọng, phát sinh trong hoạt động tín dụng đã và đang là thách thức không hề nhỏ với ban lãnh đạo NCB.

Năm 2016, nhân sự chủ chốt của ngân hàng NCB liên tục có biến động khi chủ tịch Vũ Hồng Nam và thành viên HĐQT Đặng Thị Xuân Hồng bị miễn nhiệm, HĐQT chỉ còn 5 thành viên.

Bà Trần Hải Anh (sở hữu 12,5 triệu cổ phiếu NVB) được bầu giữ chức Chủ tịch HĐQT từ ngày 9/12/2016 đến nay. Chồng bà Hải Anh – ông Nguyễn Tiến Dũng, hiện là Chủ tịch Tập đoàn GAMI (ở lĩnh vực bất động sản) giữ vị trí Trưởng ban phát triển chiến lược của NCB.

Tháng 9/2016, NCB cũng miễn nhiệm Tổng giám đốc đối với ông Đào Trọng Khánh, bổ nhiệm ông Vũ Mạnh Tiến, Phó TGĐ thường trực đảm nhiệm quyền hạn Tổng giám đốc.

>> NCB sẽ tăng vốn thêm 3.000 tỷ đồng, phát hành cho đối tác ngoại?

Có thể bạn quan tâm

Ông Nguyễn Đức Thuỵ đã đổi mới những gì ở Sacombank?

Ông Nguyễn Đức Thuỵ đã đổi mới những gì ở Sacombank?

Từ thay đổi nhân sự cấp cao, làm mới nhận diện thương hiệu, lựa chọn địa điểm tổ chức đại hội cổ đông mang tính biểu tượng, đến việc chủ động củng cố nền tảng tài chính, Sacombank đang cho thấy một nhịp chuyển động rõ nét sau khi ông Nguyễn Đức Thụy gia nhập…

Khai xuân bằng tiền mặt và vàng, ngân hàng tung ngàn ưu đãi hút vốn

Khai xuân bằng tiền mặt và vàng, ngân hàng tung ngàn ưu đãi hút vốn

Năm 2026 nhiều khả năng mặt bằng lãi suất cao sẽ hơn so với năm trước nhưng tăng theo lộ trình có kiểm soát. Với người gửi tiền, cơ hội hưởng lợi suất tốt hơn đang mở ra. Nhưng với doanh nghiệp và người vay vốn, chi phí vốn tăng dần sẽ là biến số cần tính toán kỹ trong chiến lược tài chính...

"Lửa thử vàng" với ngành ngân hàng

"Lửa thử vàng" với ngành ngân hàng

Tín dụng tăng tốc mạnh mẽ trong khi huy động vốn hụt hơi đang đẩy hệ thống ngân hàng vào thế căng thẳng thanh khoản, buộc nhà điều hành và các tổ chức tín dụng phải xoay xở giữa áp lực lãi suất, room tín dụng và yêu cầu đảm bảo an toàn hệ thống trong năm 2026...

Đâu là kênh đầu tư “vua” sau Tết?

Đâu là kênh đầu tư “vua” sau Tết?

Lãi suất liên ngân hàng tăng sốc, vàng “nổi sóng” mạnh, tỷ giá giằng co và chứng khoán dò đáy kỹ thuật. Khi các kênh tài sản cùng biến động, cuộc đua giành vị trí “vua” sau Tết trở nên khó đoán hơn bao giờ hết...

Ngân hàng báo động đỏ trước ma trận lừa đảo mùa Tết

Ngân hàng báo động đỏ trước ma trận lừa đảo mùa Tết

Cao điểm giao dịch cuối năm đang mở ra cơ hội cho các chiêu trò lừa đảo công nghệ cao bùng phát mạnh. Hàng loạt ngân hàng phát đi cảnh báo khẩn khi tội phạm mạng liên tục đưa ra những kịch bản tinh vi để chiếm đoạt tài sản người dùng...