Ái nữ nhà Tân Hiệp Phát tiếp tục nâng tỷ lệ sở hữu tại Yeah1

Bà Trần Uyên Phương vừa thông báo đã mua thêm 134.480 cổ phiếu YEG của Tập đoàn Yeah1, nâng tỷ lệ sở hữu lên hơn 6,89 triệu cổ phiếu (tương đương 22,04%). Giao dịch thực hiện ngày 12/3/2020.
Ái nữ nhà Tân Hiệp Phát tiếp tục nâng tỷ lệ sở hữu tại Yeah1

Bà Uyên Phương được biết là con gái của ông Trần Quý Thanh – Tổng Giám đốc Tập đoàn Tân Hiệp Phát – một trong những doanh nghiệp lớn trong ngành hàng tiêu dùng nhanh tại Việt Nam.

Trước đó từ 17/2 đến 19/2/2020 bà Uyên Phương đã chi khoảng 300 tỷ đồng để mua vào hơn 6 triệu cổ phiếu YEG và trở thành cổ đông lớn của Tập đoàn Yeah1 – số cổ phiếu này tương ứng với số cổ phiếu mà Chủ tịch Nguyễn Ảnh Nhượng Tống và Tổng Giám đốc Đào Phúc Trí bán ra cho đối tác chiến lược.

Sau chuyển nhượng , hiện Chủ tịch Yeah1, ông Nguyễn Ảnh Nhượng Tống vẫn là cổ đông lớn nhất của Yeah1 với lượng cổ phiếu sở hữu gần 8 triệu đơn vị tương ứng tỷ lệ 25,52%. Còn Tổng Giám đốc Đào Phúc Trí còn sở hữu gần 1,6 triệu cổ phiếu tương ứng 5,1% vốn điều lệ Yeah1.

Về diễn biến cổ phiếu YEG thời gian gần đây, trước khi bà Uyên Phương mua vào cổ phiếu YEG đang trong giai đoạn giảm sâu quanh mức 50.000 đồng/cp, nhưng hiện nay đã hồi phục mạnh lên quanh mức 70.000 đồng/cp.

Trong ngày bà Uyên Phương hoàn thành nâng tỷ lệ sở hữu tại Yeah1, Tập đoàn này cũng chính thức ký kết thoả thuận hợp tác chiến lược với Tân Hiệp Phát – Tập đoàn nước giải khát lớn tại Việt Nam. Hai bên sẽ hợp tác toàn diện về việc phát triển các ứng dụng trên nền tảng hệ sinh thái công nghệ truyền thông số của Yeah1 nhằm tiếp cận trực tiếp đến người dùng, đặt biệt là giới trẻ để triển khai các chương trình marketing năm 2020.

Theo ông Nguyễn Ảnh Nhượng Tống, trong quan hệ hợp tác chiến lược với Tân Hiệp Phát, Tập đoàn hướng đến một Yeah1 hoàn toàn mới trong năm 2020, mà theo chia sẻ bởi Chủ tịch Nguyễn Ảnh Nhượng Tống là chắc chắn sẽ trở lại đường đua. Đại diện Yeah1 cũng cho hay sẽ hỗ trợ mảng "media commerce" của Tập đoàn sẽ đi sớm 2 năm.

Theo đó, Yeah1 đặt mục tiêu doanh thu năm 2020 tăng 25,5% lên 78 triệu USD, LNST hợp nhất tăng 134% lên 5,2 triệu USD. Hiện, Yeah1 đã trích lập hoàn toàn cho khoản tại ScaleLab. Năm 2020, Yeah1 dự kiến tiền và tương đương tiền đạt 26,1 triệu USD, nợ ở mức 9,9 triệu USD.

Xem thêm

Có thể bạn quan tâm

Leo dốc trong nghi ngại, VN-Index tiến gần vùng kháng cự mạnh

Leo dốc trong nghi ngại, VN-Index tiến gần vùng kháng cự mạnh

VN-Index nối dài chuỗi tăng sang phiên thứ ba liên tiếp, nhưng đà đi lên chủ yếu dựa vào nhóm vốn hóa lớn trong khi thanh khoản vẫn ở mức thấp. Nhiều công ty chứng khoán bắt đầu phát đi tín hiệu thận trọng, cảnh báo rung lắc và khuyến nghị hạn chế mua đuổi...

VN-Index đi lên trong nghi ngờ: Dòng tiền phân hóa, rủi ro rung lắc hiện hữu

VN-Index đi lên trong nghi ngờ: Dòng tiền phân hóa, rủi ro rung lắc hiện hữu

VN-Index tiếp tục duy trì đà tăng nhưng động lực chủ yếu đến từ nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn, trong khi độ rộng thị trường và thanh khoản chưa thực sự cải thiện. Các công ty chứng khoán cho rằng xu hướng tăng vẫn được giữ, song rủi ro rung lắc sẽ gia tăng khi chỉ số tiến sát vùng kháng cự quan trọng…

VN-Index áp sát 1.750 điểm, sóng tăng thử lửa vùng cản mạnh

VN-Index áp sát 1.750 điểm, sóng tăng thử lửa vùng cản mạnh

VN-Index duy trì đà hồi phục nhưng bắt đầu chững lại khi tiếp cận vùng kháng cự 1.750 điểm. Dòng tiền có dấu hiệu xoay vòng giữa các nhóm ngành trong khi áp lực chốt lời gia tăng, khiến thị trường bước vào trạng thái giằng co và kiểm định lại xu hướng ngắn hạn...

Lại đến mùa cổ tức giấy

Lại đến mùa cổ tức giấy

Đằng sau lựa chọn tưởng như “có lợi” cho cổ đông là bài toán giữ tiền, tăng vốn và những toan tính tài chính đáng chú ý mà nhà đầu tư không thể bỏ qua…

Đằng sau những kế hoạch đi lùi của doanh nghiệp niêm yết trong năm 2026

Đằng sau những kế hoạch đi lùi của doanh nghiệp niêm yết trong năm 2026

Không còn tăng trưởng bằng mọi giá, nhiều doanh nghiệp bước vào năm 2026 với tâm thế dè dặt hơn, ưu tiên ổn định và kiểm soát rủi ro. Đằng sau những kế hoạch “đi lùi” là kịch bản chủ động “phòng thủ” trước những biến số khó lường của chi phí, thị trường và môi trường vĩ mô....