Bộ Tài chính: Không giảm thuế BVMT để kích cầu xăng E5

Bộ Tài chính đã bác kiến nghị giảm thuế bảo vệ môi trường (BVMT) để kích cầu xăng sinh học E5 RON 92 của doanh nghiệp.
Bộ Tài chính: Không giảm thuế BVMT để kích cầu xăng E5

Về lý do bác bỏ kiến nghị, ông Phạm Đình Thi - Vụ trưởng Vụ Chính sách thuế (Bộ Tài chính) cho biết, hiện, Chính phủ đã tạo cơ chế để tạo chênh lệch giá bán giữa xăng RON 95 và E5. Hơn nữa, theo ông Thi, xăng RON 95 là nhiên liệu chất lượng cao, đạt chuẩn Euro 4 và về nguyên tắc, thuế BVMT sẽ “đánh” đúng theo tỷ lệ Ethanol, không chỉ với xăng E5 mà còn với xăng E10, “nên sẽ không có cách khác được”.

Cụ thể, theo Luật Thuế ưu đãi đối với nhiên liệu sinh học (xăng E5) đã được Bộ Tài chính trình Quốc hội, cơ quan này đề xuất giảm thuế BVMT đối với E5 bằng 95% so với xăng RON 95. Chiếu theo thực tế, thuế BVMT đối với xăng RON 95 được đề xuất tăng 1.000 đồng/lít lên 4.000đồng/lít. Vậy, thuế BVMT đối với xăng E5 sẽ là 3.800 đồng/lít, chỉ thấp hơn xăng RON 95 là 200 đồng/lít.

Do mức chênh lệch thuế thấp như vậy, nên trong điều hành giá theo chu kỳ 15 ngày hiện nay, Liên Bộ Công thương - Tài chính đang tạo ra chênh lệch giá giữa hai loại chủ yếu dựa vào số tiền trích từ Quỹ Bình ổn giá. Tuy nhiên, theo SaigonPetro, chính sách như vậy không hợp lý và kiến nghị mức thuế phải tạo ra chênh lệch giá giữa hai loại xăng này từ 2.000 - 2.500 đồng/lít mới kích cầu được xăng E5.

Tuy nhiên, Vụ trưởng Chính sách thuế cho rằng, nếu để tạo chênh lệch giá giữa xăng E5 và RON 95 thì phải tìm cách khác chứ không thể kiến nghị hạ giá bất cứ sản phẩm nào cũng yêu cầu hạ thuế. Hơn nữa, thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xăng E5 và E10 đã giảm từ 9,5% và 9% xuống còn 8% và 7%.

Để kích cầu xăng E5, ông Ngô Trí Long, nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu giá cả (Bộ Tài chính) cho rằng cần làm cho người dân tin vào chất lượng. Hiện nay, bản thân doanh nghiệp cũng chưa mặn mà trong kinh doanh sản phẩm này là do chưa đảm bảo được lợi nhuận. Nên cần tháo gỡ cả hai yếu tố này. “Ngoài thuế BVMT, các doanh nghiệp cần xem lại chi phí đầu vào, hiện có phải do độc quyền hay không mà giá thành sản xuất ethanol của Việt Nam cao gần gấp rưỡi khu vực?”, ông Long đặt vấn đề và gợi ý, có thể xem xét giảm thuế nhập khẩu nhiên liệu để pha chế xăng sinh học, từ đó giúp hạ giá bán lẻ xăng E5 trên thị trường.

Ông Ngô Trí Long cũng nhận xét, kiến nghị của SaigonPetro đi ngược với xu thế hiện nay là kinh tế xanh, sử dụng năng lượng tái tạo, năng lượng sạch. “Ta đã triển khai nhiều lần và lần này quyết tâm rất lớn mới thực hiện được”, ông Long nói và cho rằng, thị phần của SaigonPetro khá nhỏ và hiện mới chỉ 2/29 đầu mối báo cáo việc tiêu thụ xăng E5 nên chưa thể kết luận gì được.

"Công ty TNHH MTV Dầu khí TP HCM (SaigonPetro) đã kiến nghị cơ quan quản lý giảm thuế bảo vệ môi trường (BVMT) xăng sinh học E5 RON 92 (gọi tắt là E5), làm cơ sở để doanh nghiệp giảm giá bán, kích thích tiêu thụ sản phẩm này, tránh lãng phí nguồn lực xã hội. Thậm chí, doanh nghiệp đề xuất, nếu chưa nâng được lượng tiêu thụ E5 có thể cho bán lại xăng RON92.

Có thể bạn quan tâm

Giá vàng thế giới vọt cao nhất tuần, SJC tăng thêm 900.000 đồng/lượng

Giá vàng thế giới vọt cao nhất tuần, SJC tăng thêm 900.000 đồng/lượng

Giá vàng đang được hưởng lợi từ sự leo thang căng thẳng giữa Mỹ và Venezuela vào cuối tuần qua. Điều này đã làm tăng nhu cầu đối với kim loại quý được coi là tài sản trú ẩn an toàn, đồng thời làm gia tăng thêm sự bất ổn mà các nhà đầu tư trên thị trường vốn đã phải đối mặt...

MMPA - "cửa ải" mới với thủy sản Việt Nam tại thị trường Mỹ

MMPA - "cửa ải" mới với thủy sản Việt Nam tại thị trường Mỹ

Các quy định mới theo Đạo luật Bảo vệ Động vật có vú ở biển (MMPA) của Hoa Kỳ đang trở thành “bộ lọc” khắt khe đối với thủy sản Việt Nam, buộc doanh nghiệp phải tái cấu trúc chuỗi cung ứng, nâng chuẩn tuân thủ COA nếu muốn giữ vững thị phần tại một trong những thị trường xuất khẩu quan trọng nhất...

Tổng thống Mỹ Donald Trump “tặng quà” Việt Nam ngay đầu năm 2026

Tổng thống Mỹ Donald Trump “tặng quà” Việt Nam ngay đầu năm 2026

Quyết định hoãn tăng thuế với ngành nội thất gỗ của Tổng thống Donald Trump đến năm 2027, trong bối cảnh Mỹ vẫn là thị trường xuất khẩu lớn nhất của ngành gỗ Việt Nam, đang mở ra khoảng “đệm thời gian” quan trọng giúp doanh nghiệp duy trì đà tăng trưởng...