Cá da trơn Việt Nam đạt tiêu chuẩn kiểm soát chất lượng của Mỹ

Cục Thanh tra ATVSTP, Bộ Nông nghiệp Mỹ thông báo công nhận hệ thống quản lý chất lượng cá da trơn của Việt Nam tương đương yêu cầu quản lý chất lượng của nước này.
Cá da trơn Việt Nam đạt tiêu chuẩn kiểm soát chất lượng của Mỹ

Thông báo này đề xuất công nhận Việt Nam là quốc gia đảm bảo đủ tiêu chuẩn để tiếp tục xuất khẩu cá da trơn thô và các sản phẩm cá da trơn vào thị trường Mỹ. Cục Thanh tra An toàn vệ sinh thực phẩm Mỹ đưa ra đề xuất này sau khi xem xét luật, quy định và khảo sát hệ thống kiểm soát chất lượng cá da trơn của Việt Nam và xác định hệ thống này của Việt Nam tương đương với hệ thống mà Mỹ đã thiết lập. 

Cũng theo đề xuất, chỉ các sản phẩm cá và cá da trơn thô Việt Nam sản xuất tại các cơ sở được chứng nhận mới đủ điều kiện xuất khẩu sang Mỹ. Tất cả các sản phẩm này sẽ tiếp tục chịu sự kiểm tra lại tại các điểm kiểm định của Mỹ. Tuy đây mới là ý kiến đề xuất ban đầu của Bộ Nông nghiệp Mỹ, nhưng được coi là bước tiến bộ quan trọng và tích cực đảm bảo cá da trơn của Việt Nam có thể được tiếp tục xuất khẩu sang Mỹ.

Có thể bạn quan tâm

Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Chí Dũng. Ảnh: VGP/Thu Sa

Nghị quyết 68 là “cuộc cách mạng” về tư duy và thể chế

Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Chí Dũng cho rằng nên mạnh dạn trao lại những quyền chính đáng cho doanh nghiệp, bảo đảm các quyền cơ bản như quyền sở hữu tài sản, quyền tự do kinh doanh, quyền cạnh tranh bình đẳng, quyền được tiếp cận một cách công bằng với các nguồn lực của đất nước...

Nghị quyết số 68-NQ/TW đặt mục tiêu đến năm 2045 có ít nhất 3 triệu doanh nghiệp hoạt động trong nền kinh tế; đóng góp khoảng trên 60% GDP

Kinh tế tư nhân là động lực quan trọng nhất của nền kinh tế quốc gia

Nghị quyết nêu rõ nguyên tắc sử dụng các công cụ thị trường để điều tiết nền kinh tế; giảm thiểu sự can thiệp và xoá bỏ các rào cản hành chính, cơ chế "xin - cho", tư duy "không quản được thì cấm". Người dân, doanh nghiệp được tự do kinh doanh trong những ngành nghề pháp luật không cấm.