
Nhân dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám (19/8/1945 – 19/8/2025) và hướng tới Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 – 2/9/2025), Tập đoàn Vingroup đã tổ chức lễ khánh thành và đưa vào hoạt động Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia tại Đông Anh, Hà Nội. Đây không chỉ là công trình mang ý nghĩa lớn lao về mặt chính trị, xã hội mà còn là biểu tượng kiến trúc và công nghệ hiện đại hàng đầu khu vực và thế giới.
KỶ LỤC THẾ GIỚI VỀ KẾT CẤU MÁI VÒM
Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia được xây dựng trên khu đất rộng hơn 900.000m2, được định vị trở thành tổ hợp triển lãm lớn nhất Đông Nam Á và nằm trong Top 10 tổ hợp triển lãm lớn nhất thế giới. Chủ đầu tư dự án là Công ty Cổ phần Trung tâm Hội chợ Triển lãm Việt Nam (VEFAC), công ty con của Tập đoàn Vingroup.
Trái tim của công trình là tòa nhà Triển lãm Kim Quy, nổi bật với mái vòm thép nặng 24.000 tấn, cao 56m - một kỷ lục thế giới về kết cấu mái vòm. Thiết kế mái vòm mô phỏng hình ảnh Thần Kim Quy, biểu tượng gắn liền với truyền thuyết Cổ Loa, thể hiện chiều sâu văn hóa dân tộc hòa quyện với tinh thần đổi mới, hội nhập.
Mái vòm này không chỉ là điểm nhấn kiến trúc mà còn là minh chứng cho bước tiến vượt bậc của ngành công nghiệp xây dựng Việt Nam. Được thiết kế dạng giàn không gian với các kèo xuyên tâm mô phỏng nan mai rùa, mái vòm sử dụng thép đạt chuẩn ASTM, có khả năng chịu gió bão cấp 12 và động đất cấp 8.
Việc thi công được thực hiện bởi hơn 1.000 kỹ sư và công nhân của Tập đoàn Đại Dũng, một trong những đơn vị hàng đầu về kết cấu thép tại Việt Nam. Các công đoạn lắp đặt yêu cầu độ chính xác gần như tuyệt đối với hơn 100.000 nút cầu và bu lông cường độ cao, sai số cho phép dưới 3mm, kết hợp công nghệ quét laser 3D hiện đại.
Bên trong tòa nhà Kim Quy là không gian triển lãm rộng khoảng 130.000m2, được chia thành 9 đại sảnh và 1 sảnh lớn trung tâm, phù hợp tổ chức các triển lãm chuyên đề, sự kiện lớn trong nước và quốc tế.

Ngoài ra, hệ sinh thái của trung tâm còn bao gồm: Trung tâm Triển lãm thường xuyên (khối A), 4 sân triển lãm ngoài trời (Đông – Tây – Nam – Bắc), và đặc biệt là Trung tâm hội nghị VinPalace Cổ Loa tổ hợp hội nghị cao cấp có quy mô hơn 16.000m2, với 12 sảnh tiệc và hội nghị có sức chứa từ hàng trăm đến hơn 5.000 người.
Không gian phụ trợ tại trung tâm cũng được đầu tư đồng bộ với khu ẩm thực rộng hơn 3.000m2, công viên cây xanh, hồ điều hòa và bãi đỗ xe hơn 18 ha, sức chứa lên tới 10.000 chỗ đỗ. Tất cả tạo nên một tổ hợp hiện đại, thân thiện môi trường và hướng đến phục vụ đa dạng nhu cầu tổ chức sự kiện, triển lãm, giao lưu quốc tế.
Phát biểu tại buổi lễ khánh thành, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đánh giá việc hoàn thành Trung tâm trong thời gian thi công thần tốc chỉ gần 10 tháng là minh chứng cho tinh thần “đã nói là làm, đã cam kết là thực hiện”.
Thủ tướng nhấn mạnh đây là kết quả của sự quyết tâm, đồng lòng và nỗ lực vượt bậc của các doanh nghiệp Việt Nam, đặc biệt là doanh nghiệp tư nhân, trong việc phát triển hạ tầng quốc gia bằng chính trí tuệ, công nghệ và nguồn lực trong nước. Thủ tướng bày tỏ tin tưởng rằng công trình sẽ trở thành biểu tượng mới của đất nước, được bạn bè quốc tế biết đến và ngưỡng mộ.
Ngay sau lễ khánh thành, từ ngày 28/8 - 5/9/2025, Trung tâm sẽ là nơi diễn ra Triển lãm thành tựu đất nước với chủ đề “80 năm Hành trình Độc lập – Tự do – Hạnh phúc”. Sự kiện do Chính phủ trực tiếp chỉ đạo, có sự tham gia của các bộ, ngành Trung ương và 34 tỉnh, thành phố trên cả nước.

Với quy mô ấn tượng, thiết kế đậm bản sắc văn hóa và công nghệ xây dựng hiện đại hàng đầu, Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia tại Đông Anh là công trình mang ý nghĩa quốc gia, niềm tự hào mới của Việt Nam trên bản đồ kiến trúc thế giới. Trung tâm cũng là nơi kết nối giữa quá khứ hào hùng, hiện tại năng động và tương lai hội nhập, góp phần lan tỏa hình ảnh đất nước Việt Nam đổi mới, phát triển và giàu bản sắc.
CHỦ ĐẦU TƯ LÃI ĐẬM
Nhắc đến Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia, không thể không nhắc đến Công ty Cổ phần Trung tâm Hội chợ Triển lãm Việt Nam (VEFAC, mã chứng khoán VEF). Đây là công ty con của Tập đoàn Vingroup, doanh nghiệp này thời gian qua có kết quả kinh doanh khá ấn tượng.
Cụ thể, trong quý 2/2025, VEF ghi nhận doanh thu thuần đạt 4.861 tỷ đồng, gấp gần 20 lần so với cùng kỳ năm ngoái. Doanh thu hoạt động tài chính cũng tăng gấp 4 lần, đạt 581 tỷ đồng. Nhờ sự bứt tốc này, lợi nhuận sau thuế quý 2 tăng vọt 220%, đạt 349 tỷ đồng.
Lũy kế 6 tháng đầu năm, kết quả kinh doanh càng ấn tượng hơn. Doanh thu thuần đạt 44.565 tỷ đồng, tăng tới 86 lần, trong khi doanh thu tài chính đạt 2.408 tỷ đồng, tăng gấp 9 lần cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế đạt tới 15.250 tỷ đồng, tăng trưởng vượt bậc ở mức 8.372%.
Điểm đáng chú ý trong bức tranh tài chính của VEF là sự thu hẹp mạnh mẽ về quy mô tài sản. Tính đến ngày 30/6, tổng tài sản của công ty giảm hơn 65%, từ 105.107 tỷ đồng xuống còn 36.243 tỷ đồng. Sự sụt giảm này đến chủ yếu từ việc hàng tồn kho giảm từ 22.157 tỷ đồng xuống chỉ còn 3.796 tỷ đồng.
Cùng với sự thu hẹp quy mô tài sản, nợ phải trả của VEF cũng giảm mạnh, từ 101.089 tỷ đồng đầu năm xuống còn 24.221 tỷ đồng. Trong khi đó, vốn chủ sở hữu lại tăng gần gấp 3, lên mức 12.022 tỷ đồng.
Một trong những dấu ấn đáng kể nhất trong năm qua là đóng góp ngân sách của VEFAC. Trong năm 2024, doanh nghiệp đã nộp tới 22.000 tỷ đồng, chủ yếu là tiền sử dụng đất, con số vượt tổng thu ngân sách của 46 tỉnh/thành, thậm chí cao hơn cả Bắc Giang, Thái Nguyên hay Ninh Bình. Sang nửa đầu năm 2025, VEF tiếp tục nộp hơn 5.400 tỷ đồng tiền sử dụng đất, góp phần lớn vào tổng ngân sách của thành phố Hà Nội, theo báo cáo mới nhất của Uỷ ban nhân dân thành phố.
Không chỉ vậy, VEF cũng gây chú ý mạnh khi chi trả cổ tức bằng tiền mặt ở mức “khủng” lên đến 435% (tương đương 43.500 đồng/cổ phiếu). Tổng số tiền chi trả cổ tức là 7.247 tỷ đồng, trong đó Tập đoàn Vingroup, cổ đông lớn nhất nắm giữ 83,32% vốn nhận về tới 6.038 tỷ đồng.
VEF hiện đang là chủ đầu tư hàng loạt dự án trọng điểm tại Hà Nội. Ngoài Trung tâm Triển lãm Quốc gia đã hoàn thành, doanh nghiệp còn đang triển khai tổ hợp 148 Giảng Võ, một trong những khu đất có giá trị bậc nhất thủ đô, cũng như siêu dự án đô thị Vinhomes Global Gate tại Đông Anh với tổng vốn đầu tư khoảng 35.000 tỷ đồng.
Trong bối cảnh bất động sản Hà Nội đang tái định hình theo mô hình đô thị vệ tinh và dịch chuyển ra phía Đông, VEF đang nắm trong tay những “quỹ đất vàng” có khả năng sinh lời vượt trội, đặc biệt khi các tuyến giao thông huyết mạch như cầu Tứ Liên, Vành đai 4, đường sắt tốc độ cao được triển khai đồng bộ.