Chủ tịch VACOD-HBA: Doanh nghiệp cần sẵn sàng đón cơ hội từ chiến lược phát triển kinh tế tư nhân

Mới đây, Tổng Bí thư Tô Lâm đã chỉ đạo xây dựng Chiến lược phát triển kinh tế tư nhân và giao cho Chính phủ xây dựng Đề án hành động nhằm thúc đẩy mạnh mẽ sự phát triển của khu vực kinh tế tư nhân. Theo Chủ tịch VACOD-HBA, đây là cơ hội vàng để các doanh nghiệp tư nhân bứt phá, vươn lên tầm cao mới…

Chủ trì chương trình “Bữa sáng Doanh nhân” ngày 8/3, TS. Nguyễn Hồng Sơn, Chủ tịch Hiệp hội Phát triển hàng tiêu dùng Việt Nam - VACOD, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp thành phố Hà Nội – HBA khẳng định vai trò của hiệp hội doanh nghiệp trong quá trình hiện thực hóa đường hướng phát triển khu vực kinh tế tư nhân do Trung ương chỉ đạo trong thời gian tới…

Tham dự chương trình có PGS.TS Nguyễn Hồng Sơn, Phó Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương; ông Nguyễn Mạnh Tiến, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại của Quốc hội; ông Nguyễn Quang Vinh, Phó Chủ tịch Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam – VCCI; PGS.TS Vũ Văn Tích, Giám đốc Học viện Khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo, Bộ Khoa học và Công nghệ; ông Bùi Nguyễn Anh Tuấn, Phó Cục trưởng Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước - Bộ Công Thương; Ông Cao Văn Sơn - Uỷ viên Ban Chấp hành VACOD, Viện trưởng Viện Công nghiệp Giấy và Xenluylô - Bộ Công Thương; ông Trần Văn Vinh, Phó Viện trưởng phụ trách Viện Nghiên cứu Sành sứ, Thủy tinh Công nghiệp - Bộ Công Thương; ông Mai Xuân Hùng, nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội; bà Nguyễn Thị Minh Hiền, Phó Chủ tịch Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh Lào Cai, Chủ tịch Hội doanh nhân trẻ tỉnh Lào Cai; ông Nguyễn Văn Khôi, Phó Chủ tịch VACOD, Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản Việt Nam; bà Nguyễn Thị Thu Thuỷ, Phó Chủ tịch thường trực VACOD cùng các doanh nhân đến từ hai Hiệp hội Phát triển Hàng tiêu dùng Việt Nam - VACOD và Hiệp hội Doanh nghiệp TP. Hà Nội – HBA…

Chương trình “Bữa sáng Doanh nhân” tuần này diễn ra đúng vào ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3. Thay mặt ban lãnh đạo hai hiệp hội, các vị khách mời cùng toàn thể các nam doanh nhân có mặt tại chương trình, Chủ tịch Nguyễn Hồng Sơn đã gửi đến toàn thể các các nữ doanh nhân là hội viên của hai Hiệp hội VACOD-HBA, đặc biệt là tất cả những người phụ nữ có mặt tham dự chương trình lời chúc mừng nhân ngày Quốc tế Phụ nữ mùng 8/3. “Chúc các chị em luôn mạnh khỏe, hoàn thành tốt những công việc, mục tiêu của mình đề ra, và đặc biệt là luôn trẻ trung, xinh đẹp”, TS. Nguyễn Hồng Sơn phát biểu.

Cũng tại chương trình, thay mặt ban lãnh đạo hai hiệp hội và các vị khách mời là nam giới cùng các nam doanh nhân, TS. Nguyễn Hồng Sơn và PGS.TS Nguyễn Hồng Sơn đã đại diện gửi tặng chị em bó hoa tươi thắm thay cho mọi lời chúc tốt đẹp nhất. Đại diện phái đẹp tham dự chương trình, bà Nguyễn Thị Minh Hiền vinh dự lên nhận những bông hoa đầy ý nghĩa.

Không khí của chương trình càng thêm ấm áp khi ông Trần Văn Vinh, Phó Viện trưởng phụ trách Viện Nghiên cứu Sành sứ Thủy tinh Công nghiệp cũng nhân dịp này gửi gắm tình cảm và sự trân trọng đến các nữ cán bộ, nhân viên cùng các nữ doanh nhân hai hiệp hội. Bà Nguyễn Thị Thu Thủy đã đại diện chị em phụ nữ đón nhận bó hoa rực rỡ và gửi lời cảm ơn sâu sắc đến ông Trần Văn Vinh.

ĐỘNG LỰC KHAI PHÓNG TIỀM NĂNG KINH TẾ TƯ NHÂN

Tiếp đó, Chủ tịch Nguyễn Hồng Sơn điểm lại một số hoạt động của hai hiệp hội đã thực hiện từ đầu năm 2025. Cụ thể, ngay từ đầu năm 2025 VACOD-HBA đã liên tục đón tiếp các vị khách mời quốc tế đến thăm và làm việc.

Thứ nhất, trong ngày làm việc đầu tiên sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, ngày 3/2 (mùng 6 tháng Giêng), ban lãnh đạo hai hiệp hội đã đón tiếp vị khách quốc tế đầu tiên “xông đất” mang đến những cơ hội hợp tác quốc tế cho cộng đồng doanh nghiệp là ông Walid Farghal, Tổng Thư ký và Đồng sáng lập của Tổ chức AIM Global, Tổng Giám đốc Hội nghị Đầu tư thường niên (AIM Congress) đến từ Dubai.

Theo TS. Nguyễn Hồng Sơn, trong buổi gặp gỡ, ông Walid Farghal đã trực tiếp mời Chủ tịch Nguyễn Hồng Sơn và các doanh nghiệp Việt Nam tham dự Hội nghị Đầu tư thường niên (AIM Congress) lần thứ 14 diễn ra từ ngày 7-9/4 tại Dubai. Đặc biệt nhấn mạnh, HBA-VACOD là tổ chức kinh tế đầu tiên của Việt Nam được đơn vị này trực tiếp gửi lời mời tham dự Hội nghị. Trước đó, chỉ có Tập đoàn Vingroup là đại diện duy nhất của Việt Nam tham dự AIM Congress trong 2 năm gần đây.

Nhận định đây là cơ hội rất tốt để có thể mở rộng quan hệ hợp tác giữa cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam với các Tiểu Vương quốc Ả Rập thống nhất, Chủ tịch Nguyễn Hồng Sơn đã sớm chỉ đạo văn phòng hai hiệp hội triển khai các công việc để có thể tham gia diễn đàn này. Thời gian đếm ngược đến sự kiện chỉ còn khoảng một tháng nên mọi công tác chuẩn bị đang được thực hiện rất gấp rút.

Tiếp đó, ngay sau khi tiễn các vị khách đến từ Trung Đông đã diễn ra Chương trình gặp mặt Kết nối doanh nghiệp HBA-VACOD-KTI (UKBC) diễn ra hôm 25/2 vừa qua. Đây là sự kiện tiếp đón đoàn doanh nghiệp của Liên minh Câu lạc bộ Doanh nghiệp Hàn Quốc (KTI- UKBC) do ông Sergey In, Chủ tịch liên minh làm trưởng đoàn.

Đoàn doanh nghiệp đa quốc gia gồm 10 đại diện là các lãnh đạo doanh nghiệp của các câu lạc bộ doanh nghiệp khu vực. Trong đó có 2 doanh nghiệp trong Câu lạc bộ doanh nghiệp Kimchi tại St. Petersburg, Liên bang Nga; 1 doanh nghiệp đến từ Câu lạc bộ doanh nghiệp tại Thủ đô Bishkek, Kyrgyzstan và 3 doanh nghiệp đến từ Câu lạc bộ doanh nghiệp tại Hàn Quốc. Các doanh nghiệp hoạt động chủ yếu trong các lĩnh vực: luật, tài chính, ngân hàng, logistics, xuất nhập khẩu, thương mại, may mặc, xây dựng, thực phẩm chức năng, mỹ phẩm… Trong khuôn khổ chương trình gặp mặt, các thành viên trong đoàn UKBC đã có cuộc toạ đàm với hơn 30 đại diện doanh nghiệp Việt Nam được mời tham dự thể theo nguyện vọng kết nối của các doanh nghiệp trong đoàn đối tác quốc tế.

Chủ tịch Nguyễn Hồng Sơn tiết lộ, ngay trong tối ngày 9/3, ban lãnh đạo hiệp hội tiếp tục đón một người bạn thân thiết, một đối tác chiến lược quan trọng và hơn hết là một người đồng chí đã gắn bó rất lâu với VACOD-HBA là Ngài Kalganov Vyacheslav Gennadievich, Phó Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Saint Petersburg, Liên bang Nga. “Trong cuộc gặp Ngài Kalganov, chúng tôi sẽ bàn về những hướng hợp tác trong một số lĩnh vực, đặc biệt là chăm sóc sức khỏe. Hai hiệp hội sẽ thông báo chi tiết lại nội dung làm việc với cộng đồng doanh nghiệp sau khi chương trình làm việc kết thúc”, TS. Nguyễn Hồng Sơn gợi mở.

Theo chia sẻ của Chủ tịch Sơn, từ những kinh nghiệm thực tế trong các chuyến công tác quốc tế, tiếp cận nhiều đối tác là doanh nghiệp đa quốc gia tại nước ngoài và ngay tại Việt Nam, bản thân ông và ban lãnh đạo hai hiệp hội đã đúc kết được rằng, một trong các lĩnh vực được các đối tác nước ngoài đặc biệt quan tâm và muốn hợp tác với doanh nghiệp Việt Nam chính là vấn đề chăm sóc sức khỏe.

“Tôi cũng đề xuất với PGS.TS Nguyễn Hồng Sơn kiến nghị với Ban Chính sách, chiến lược Trung ương nên có những định hướng cụ thể về công tác chăm sóc sức khỏe để gắn kết với doanh nghiệp, đồng thời phát triển tiềm năng kinh tế trong lĩnh vực này. Đây là một chủ đề tôi cho rằng rất quan trọng và được nhiều doanh nghiệp quan tâm”, ông Sơn bày tỏ.

Bên cạnh việc báo cáo những hoạt động nổi bật của hai hiệp hội, một nội dung quan trọng, “nóng bỏng”, mang tính thời sự rất lớn được Chủ tịch Nguyễn Hồng Sơn đặc biệt nhấn mạnh trong khuôn khổ chương trình gặp gỡ tuần này là mục tiêu, định hướng phát triển kinh tế tư nhân. Song song với đó là việc triển khai Nghị quyết 57-NQ/TW về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia và định hướng doanh nghiệp khai thác tiềm năng, cơ hội từ Nghị định này.

Nội dung trọng tâm Chủ tịch Sơn mong muốn các vị chuyên gia, đại diện cơ quan quản lý cần nhấn mạnh là vai trò quan trọng của khu vực kinh tế tư nhân, khai phóng các tiềm năng và động lực to lớn của kinh tế tư nhân nhằm đóng góp mạnh mẽ hơn vào sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, đồng thời đưa ra những khuyến nghị thiết thực để các doanh nghiệp tư nhân có thể nắm bắt cơ hội và vượt qua thách thức trong bối cảnh kinh tế hiện nay.

Trước đó đúng một ngày, vào chiều 7/3 Tổng Bí thư Tô Lâm làm việc với Ban Chính sách, chiến lược Trung ương và một số cơ quan, đơn vị, chuyên gia về một số giải pháp chiến lược nhằm tạo đột phá phát triển kinh tế tư nhân ở Việt Nam thời gian tới. Theo sự phân công của TS. Nguyễn Hồng Sơn - Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp TP Hà Nội (HBA), Chủ tịch Hiệp hội Phát triển Hàng tiêu dùng Việt Nam (VACOD), bà Ninh Thị Ty - Phó Chủ tịch HBA tham dự hội nghị. Tại buổi làm việc, đại diện ban lãnh đạo HBA, bà Ninh Thị Ty đã phát biểu, trình bày với Tổng Bí thư Tô Lâm và các vị lãnh đạo một số đề xuất, kiến nghị góp phần tạo đột phá phát triển khu vực kinh tế tư nhân.

Những thông tin được Chủ tịch Sơn chia sẻ không chỉ mang tính cập nhật mà còn có giá trị định hướng cao, giúp các doanh nghiệp tư nhân có cái nhìn toàn diện và sâu sắc hơn về môi trường kinh doanh hiện tại và tương lai. Mở đầu buổi trao đổi, TS. Nguyễn Hồng Sơn mời PGS.TS Nguyễn Hồng Sơn, Phó Trưởng Ban Chính sách, Chiến lược Trung ương chia sẻ những thông tin quan trọng về các chủ trương, chính sách lớn của Đảng và Nhà nước liên quan đến phát triển kinh tế tư nhân.

ĐỀ XUẤT 10 GIẢI PHÁP CHIẾN LƯỢC TẠO ĐỘT PHÁ PHÁT TRIỂN KINH TẾ TƯ NHÂN

Theo PGS.TS Nguyễn Hồng Sơn, Ban Kinh tế Trung ương sau khi được đổi tên thành Ban Chính sách, chiến lược Trung ương thì một số chức năng nhiệm vụ của Ban cũng được mở rộng hơn và yêu cầu đối với Ban với tư cách là một cơ quan tham mưu chiến lược cho Ban Chấp hành Trung ương, trực tiếp và thường xuyên là Bộ Chính trị và Ban Bí thư cũng cao hơn. Trên tinh thần làm việc mới, trong khoảng thời gian ngắn từ sau Tết Nguyên đán, Tổng Bí thư Tô Lâm đã có hai buổi làm việc trực tiếp với Ban Chính sách, chiến lược Trung ương, chỉ đạo nhiều nội dung quan trọng.

Chương trình làm việc đầu tiên vào ngày 24/2 về mục tiêu tăng trưởng đặt ra cho năm 2025 ở mức 8% trở lên, tạo nền tảng vững chắc cho tăng trưởng hai con số trong những năm tiếp theo và định hướng quản lý tài sản số ở Việt Nam… Chương trình làm việc thứ hai vừa diễn ra chiều 7/3, Tổng Bí thư Tô Lâm đã làm việc với Ban Chính sách, chiến lược Trung ương về nội dung phát triển khu vực kinh tế tư nhân ở Việt Nam trong giai đoạn tới.

Trong buổi làm việc về nội dung phát triển khu vực kinh tế tư nhân vừa qua, đồng chí Trần Lưu Quang, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương đã trình bày báo cáo đánh giá về hoạt động của khu vực kinh tế tư nhân những năm qua. Đáng chú ý, Ban Chính sách, chiến lược Trung ương đã đề xuất 10 giải pháp chiến lược nhằm tạo đột phá phát triển khu vực kinh tế tư nhân trong thời gian tới.

PGS.TS Nguyễn Hồng Sơn, Phó Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương

Kết luận chương trình làm việc, Tổng Bí thư đánh giá cao 10 nhóm giải pháp mà Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương Trần Lưu Quang đã đề xuất, các giải pháp khá toàn diện, nhiều nội dung có chất lượng tốt, mang tầm định hướng chiến lược.

Ngay trong khuôn khổ chương trình “Bữa sáng Doanh nhân”, nhân có sự tham gia của nhiều doanh nghiệp tư nhân trong cộng đồng hội viên Hiệp hội Doanh nghiệp thành phố Hà Nội và Hiệp hội Phát triển hàng tiêu dùng Việt Nam, PGS.TS. Nguyễn Hồng Sơn đã nhấn mạnh, Đảng ta luôn coi trọng sự phát triển của khu vực kinh tế tư nhân và quan điểm của Đảng về phát triển khu vực kinh tế tư nhân là nhất quán và xuyên suốt kể từ khi Đổi mới (1986) đến nay, điều này được thể hiện rõ nét trong các Nghị quyết của Đảng, nhất trong Nghị quyết số 10-NQ/TW của Trung ương Đảng khoá XII, Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và gần đây nhất là Nghị quyết số 41-NQ/TW của Bộ Chính trị khoá XIII.

PGS. TS. Nguyễn Hồng Sơn cũng chia sẻ thêm về 10 giải pháp chiến lược nhằm tạo đột phá phát triển kinh tế tư nhân vừa được Ban Chính sách, chiến lược Trung ương đề xuất với Tổng Bí thư Tô Lâm, cụ thể: (1) Đổi mới tư duy và tạo sự thống nhất cao trong nhận thức về vai trò, vị trí của kinh tế tư nhân trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam; (2) Xây dựng và tổ chức thực hiện có hiệu quả chiến lược phát triển kinh tế tư nhân, cụ thể cho 3 nhóm đối tượng gồm: doanh nghiệp tư nhân quy mô lớn; doanh nghiệp tư nhân vừa và nhỏ; các hộ kinh doanh cá thể. (3) Tập trung phát triển, hoàn thiện hệ thống kết cấu hạ tầng chung đồng bộ, hiện đại, tạo điều kiện hoạt động thuận lợi cho doanh nghiệp, bao gồm các hạ tầng cứng, hạ tầng mềm, hạ tầng dữ liệu, tri thức. (4) Tạo đột phá trong cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, nhanh chóng tạo điều kiện thuận lợi và môi trường thông thoáng nhất cho doanh nghiệp phát triển; (5) Thúc đẩy phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ năng động, sáng tạo, nhanh chóng vươn lên trở thành doanh nghiệp lớn. (6) Có chính sách vượt trội để hình thành và phát triển doanh nghiệp dân tộc quy mô lớn, dẫn dắt một số ngành, lĩnh vực then chốt, trọng yếu. (7) Phát huy động lực từ các hộ kinh doanh cá thể, chuyển đổi mạnh mẽ sang hoạt động theo mô hình doanh nghiệp; (8). Tăng cường sự kết nối giữa các doanh nghiệp tư nhân với nhau, giữa các doanh nghiệp tư nhân với doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp FDI; (9) Thúc đẩy khởi nghiệp, nhất là khởi nghiệp sáng tạo trong khu vực kinh tế tư nhân. (10) Tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng; quản lý của nhà nước; hỗ trợ, bảo vệ quyền lợi, thúc đẩy liên kết của các hiệp hội doanh nghiệp.

PSG.TS. Nguyễn Hồng Sơn nhấn mạnh lại nội dung chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm về vấn đề này: “Tổng Bí thư đề nghị Ban Chính sách, chiến lược Trung ương tích cực phối hợp với Đảng ủy Chính phủ và các cơ quan trong xây dựng Nghị quyết về phát triển kinh tế tư nhân trình Bộ Chính trị ban hành. Đây phải là một nghị quyết mang tính hành động, có thể thực hiện được ngay giống như Nghị quyết 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phát khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Việc gì làm được là quyết để triển khai thực hiện ngay chứ không chờ đợi”.

Phó Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương nhận định rằng, trong thời gian sắp tới, chắc chắn sẽ có những giải pháp mạnh mẽ, đột phá để hỗ trợ cho sự phát triển của khu vực kinh tế tư nhân, để khu vực kinh tế tư nhân phát huy được ở mức cao nhất vai trò, vị trí của mình trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, nhất là cho tăng trưởng.

PGS.TS Nguyễn Hồng Sơn cũng đề nghị lãnh đạo hai Hiệp hội VACOD-HBA và cộng đồng doanh nghiệp cùng nghiên cứu thêm, đặc biệt là nghiên cứu và đóng góp để hoàn thiện cơ chế, chính sách và cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh nhằm thúc đẩy khu vực kinh tế tư nhân phát triển đột phá trong thời gian tới.

Tiếp nhận thông tin từ Phó Trưởng ban Chính sách, chiến lược Trung ương, Chủ tịch Nguyễn Hồng Sơn bày tỏ hy vọng rằng nghị quyết về phát triển kinh tế tư nhân đang được nghiên cứu đề xuất sẽ mang đến nhiều đổi mới và đột phá trong các giải pháp phát triển khu vực kinh tế tư nhân. Chủ tịch Sơn đề nghị các doanh nhân, doanh nghiệp hội viên cần nhận thức rõ và nắm bắt cơ hội ngay khi Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết về phát triển kinh tế tư nhân, Chính phủ xây dựng và quyết liệt triển khai Chiến lược phát triển khu vực kinh tế tư nhân trong thời gian sắp tới.

“Trong nghị quyết phát triển kinh tế tư nhân, chúng tôi cũng mong muốn một lần nữa được khẳng định vai trò của tổ chức hiệp hội doanh nghiệp trong quá trình thực hiện. Cần giao nhiệm vụ và có những phương thức phù hợp để các hiệp hội có cơ hội tham gia vào chiến lược này, được tham gia vào các dự án cụ thể, tiếp cận nguồn tài chính.... Bên cạnh điều này, chúng ta vẫn hướng tới sự phát triển kinh tế chung của các doanh nghiệp, trong đó có doanh nghiệp tư nhân, đặc biệt trong lĩnh vực khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, theo hai nghị quyết của Trung ương và nghị quyết của Quốc hội”, TS. Nguyễn Hồng Sơn bày tỏ.

CƠ HỘI LỚN CHO CỘNG ĐỒNG DOANH NGHIỆP

Đất nước ta trong giai đoạn này luôn đặt mục tiêu phát triển kinh tế lên hàng đầu, đặc biệt là đối với các doanh nghiệp, trong đó có doanh nghiệp tư nhân. Sự phát triển này càng được chú trọng hơn trong các lĩnh vực khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, phù hợp với tinh thần Nghị quyết của Bộ Chính trị và Nghị quyết của Quốc hội. Để hiểu rõ hơn về những cơ hội mới mà các doanh nghiệp có thể tận dụng, khai thác từ chính sách của Nhà nước, Chủ tịch Nguyễn Hồng Sơn đã mời PGS.TS Vũ Văn Tích, Giám đốc Học viện Khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo, chia sẻ những kinh nghiệm quý báu dưới góc nhìn của một chuyên gia.

Trong khuôn khổ chương trình, PGS.TS Vũ Văn Tích đã tóm lược một số vấn đề quan trọng, cốt lõi một cách trực quan nhất để truyền tải đến cộng đồng doanh nghiệp tinh thần của Nghị quyết số 193/2025/QH15 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc biệt tạo đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia. Từ đó, giúp các doanh nghiệp nắm bắt nhanh chóng và hiệu quả các định hướng, chính sách quan trọng được đề cập trong Nghị quyết.

Theo nhận định của PGS.TS Vũ Văn Tích, Nghị quyết 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia đã khơi dậy mạnh mẽ tinh thần đổi mới, lan tỏa đến mọi tầng lớp, từ giới khoa học, doanh nghiệp đến nhà quản lý và toàn thể cộng đồng. Chỉ đạo của Trung ương như một luồng gió mới, thổi bùng ngọn lửa đam mê nghiên cứu và ứng dụng khoa học công nghệ vào thực tiễn, thúc đẩy sự phát triển của đất nước. Nghị quyết đã tạo ra một động lực to lớn, khuyến khích mọi người cùng chung tay xây dựng một xã hội văn minh, hiện đại, dựa trên nền tảng khoa học công nghệ vững chắc.

Dưới góc nhìn của một chuyên gia trong lĩnh vực khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, PGS Tích nhận định, trước tình hình chung của thế giới, đất nước ta cần phải chuyển đổi tư duy trong một môi trường mới, nơi lao động và thị trường hoạt động phát triển kinh tế xã hội dựa vào khoa học công nghệ, trong một không gian số mới. Hay nói cách khác, trong giai đoạn này, mọi tầng lớp cần thay đổi toàn bộ cách thức hoạt động, doanh nghiệp cần thay đổi phương thức vận hành hoạt động kinh doanh để thích nghi với môi trường số.

PGS.TS Vũ Văn Tích, Giám đốc Học viện Khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo, Bộ Khoa học và Công nghệ

Trên cơ sở đó, PGS.TS Vũ Văn Tích đã nêu lên những vấn đề cốt lõi, được đánh giá là rất thiết thực với cộng đồng doanh nghiệp trong quá trình thực hiện Nghị quyết 193 nhằm triển khai Nghị quyết 57:

Mở đầu, một điểm nhấn quan trọng được nêu ra, theo PGS Tích, việc lần đầu tiên các tổ chức khoa học công nghệ và trường đại học được chính thức liên kết với doanh nghiệp. Sự thay đổi mang tính bước ngoặt này đã phá vỡ rào cản trước đây, khi mà sự hợp tác giữa doanh nghiệp và giới nghiên cứu còn nhiều hạn chế. Giờ đây, mối liên kết được luật hóa, mở ra cơ hội lớn cho sự phát triển khoa học công nghệ.

Thứ hai, các nhà khoa học giờ đây được phép góp vốn và tham gia điều hành doanh nghiệp khoa học công nghệ. Điều này mở ra cơ hội chưa từng có cho cộng đồng doanh nghiệp. Bằng cách đăng ký là doanh nghiệp khoa học công nghệ, người làm khoa học cũng có thể tận dụng nguồn nhân lực chất lượng cao từ khu vực nhà nước, gần như miễn phí. Đây là lợi thế cạnh tranh vô cùng lớn, giúp họ tạo ra sản phẩm và thương mại hóa mà không phải lo lắng về chi phí nhân công.

Phân tích kỹ hơn về nội dung này, PGS.TS Vũ Văn Tích chỉ ra một khía cạnh khác của thể chế là cho phép các công ty, các nhà khoa học, cũng như các cơ sở nghiên cứu được phép chấp nhận rủi ro. Điều này có thể hiểu, Nhà nước đã coi các hoạt động nghiên cứu khoa học công nghệ, phát triển công nghệ giống như là kinh doanh, sự kết hợp của hai hoạt động tạo nên khả năng thành công của doanh nghiệp sẽ lớn hơn.

Thứ ba, trong những chính sách ưu tiên cho doanh nghiệp có đầu tư vào hoạt động nghiên cứu khoa học, Nhà nước bắt đầu quy định về quyền tài sản đối với tài sản trí tuệ. Điều này có nghĩa là doanh nghiệp hoàn toàn có thể tham gia vào các nhiệm vụ, đề án nghiên cứu khoa học công nghệ lớn của quốc gia do nhà nước cấp ngân sách và được hưởng quyền sở hữu tài sản đối với sản phẩm nghiên cứu đó.

Quyền tài sản này cũng được áp dụng với hai loại tài sản gồm: Tài sản được trang bị để thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu khoa học sử dụng ngân sách nhà nước, sau khi hoàn thành mục đích sử dụng sẽ được nhà nước giao cho cơ quan chủ trì mà không cần thực hiện thủ tục giao quyền sở hữu và bàn giao tài sản; loại tài sản thứ hai là thành quả khoa học được hình thành sau quá trình nghiên cứu, khi không thuộc phạm vi bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ của người khác thì doanh nghiệp chủ trì cũng được sở hữu. Điều này được các chuyên gia đánh giá là lợi thế rất lớn, rất quan trọng để doanh nghiệp mạnh dạn đầu tư tài sản và trí tuệ để thực hiện hoạt động nghiên cứu.

Lấy dẫn chứng từ một số quốc gia trên thế giới đã đồng hành cùng doanh nghiệp tư nhân trong quá trình nghiên cứu khoa học và những sản phẩm trí tuệ có tính ứng dụng cao sau đó đã thuộc sở hữu của doanh nghiệp. PGS.TS Vũ Văn Tích nhấn mạnh việc Nhà nước chấp nhận rủi ro, tạo điều kiện cho doanh nghiệp được sở hữu tài sản sau nghiên cứu đã sẽ thu hút nhiều hơn nữa sự tham gia của doanh nghiệp

Nội dung thứ tư được vị chuyên gia lĩnh vực khoa học công nghệ đề cập đến là chính sách về thuế. Ngay khi vấn đề này được chuyên gia đề cập đã thu hút sự chú ý đặc biệt từ cộng đồng doanh nghiệp do tính thiết thực và tầm quan trọng của nó. Theo ông Tích, với những chính sách mới về thuế được nêu ra trong Nghị quyết 193, sẽ tạo điều kiện cho các tổ chức khoa học công nghệ, cho dù là doanh nghiệp, viện nghiên cứu hay trường đại học và các cá nhân liên quan đến nghiên cứu khoa học này, sẽ được miễn thuế.

Với chính sách tác động trực tiếp vào thu nhập chính đáng của người làm khoa học, họ sẽ có động lực để cống hiến cho doanh nghiệp, cho các dự án nghiên cứu của Nhà nước.

Thứ năm, cũng liên quan đến lĩnh vực tài chính mà doanh nghiệp cần quan tâm để tận dụng tối đa cơ hội. Theo đó, doanh nghiệp sẽ được Nhà nước tài trợ cho hoạt động nghiên cứu khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo thông qua các quỹ đầu tư.

PGS Tích vạch ra rằng, Chính phủ đang nỗ lực tối ưu hóa quy trình, giảm bớt gánh nặng thủ tục cho doanh nghiệp thông qua các quỹ đầu tư. Đồng thời, Bộ Khoa học và Công nghệ sẽ tăng cường nguồn lực tài chính thông qua các quỹ đầu tư, tạo động lực cho các dự án nghiên cứu và phát triển. PGS Tích cũng tiết lộ Bộ Khoa học và Công nghệ đang triển khai và mở rộng các quỹ đầu tư, nhằm hỗ trợ tối đa cho doanh nghiệp trong nghiên cứu khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Cơ hội thứ sáu đối với các doanh nghiệp là Nhà nước sẽ đầu tư miễn phí toàn bộ các nền tảng phục vụ cho hoạt động nghiên cứu cũng như kinh doanh của doanh nghiệp trong môi trường số. Đặc biệt, Nhà nước sẽ tập trung vào khâu giao dịch sản phẩm công nghệ và hoạt động tổ chức đào tạo, cung cấp kiến thức về chuyển đổi số.

Như vậy, doanh nghiệp sẽ được hưởng lợi từ việc Nhà nước đầu tư xây dựng các nền tảng số, hỗ trợ miễn phí cho nghiên cứu và kinh doanh. Điều này đặc biệt có ý nghĩa trong việc thúc đẩy giao dịch sản phẩm công nghệ và đào tạo chuyển đổi số, giúp doanh nghiệp thích ứng với nền kinh tế số.

“Hiện Học viện Khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo cũng được giao nhiệm vụ xây dựng một nền tảng tri thức số, tổng hợp toàn bộ tri thức khoa học công nghệ trên thế giới, và cung cấp miễn phí. Điều này giúp thu hẹp khoảng cách tri thức, tạo điều kiện cho sự phát triển của khoa học công nghệ của người dân và doanh nghiệp”, PGS. TS Vũ Văn Tích cung cấp thêm thông tin.

Nội dung cuối cùng không chỉ liên quan đến các doanh nghiệp mà sẽ tác động đến mọi tầng lớp trong quá trình triển khai Nghị quyết 193 là điều khoản thi hành. Theo PGS, với những nhiệm vụ nghiên cứu khoa học được triển khai từ năm 2018 mà chưa thực hiện xong thì đều được áp dụng những cơ hội, ưu đãi của Nghị quyết 193. Một lần nữa, PGS Tích nhấn mạnh thêm về cơ hội của doanh nghiệp đang triển khai những đề án nghiên cứu do Nhà nước cấp ngân sách thì hoàn toàn yên tâm.

Trong bối cảnh kinh tế số hóa và khoa học công nghệ phát triển mạnh mẽ, PGS.TS Tích nhấn mạnh rằng, tư duy truyền thống không còn phù hợp. Ông khuyến nghị cộng đồng doanh nghiệp cần nhanh chóng thích ứng, hoạt động an toàn và sáng tạo trong môi trường mới. Đó là môi trường của khoa học, công nghệ và số hóa, nơi mà đổi mới và linh hoạt là chìa khóa thành công.

Việc thay đổi tư duy là yếu tố then chốt, giúp doanh nghiệp không chỉ tồn tại mà còn phát triển bền vững. Ông nhấn mạnh sự cần thiết của việc nắm bắt xu hướng công nghệ, ứng dụng khoa học vào sản xuất và kinh doanh, đồng thời xây dựng một hệ thống quản lý an toàn và hiệu quả trong môi trường số. Đây là nền tảng vững chắc để doanh nghiệp vươn lên và khẳng định vị thế trong kỷ nguyên mới.

ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP VƯỢT THÁCH THỨC

Tại chương trình Bữa sáng Doanh nhân, ông Bùi Nguyễn Anh Tuấn, Phó Cục trưởng Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước, Bộ Công Thương đã có những chia sẻ sâu sắc, mở ra những hướng đi đầy tiềm năng cho cộng đồng doanh nghiệp VACOD-HBA trong giai đoạn phát triển mới của đất nước. Những quan điểm của ông không chỉ mang tính chất gợi mở, mà còn là những lời khuyên thiết thực, giúp doanh nghiệp nắm bắt cơ hội, vượt qua thách thức và vươn lên mạnh mẽ trong bối cảnh kinh tế đang có nhiều biến động.

Nhắc lại mục tiêu tăng trưởng 8% được Chính phủ đề ra trong năm 2025, ông Tuấn cho biết, để thực hiện mục tiêu tăng trưởng chung, riêng Bộ Công Thương cũng được Chính phủ giao những nhiệm vụ cụ thể về 3 trụ cột tăng trưởng gồm: xuất khẩu; sản xuất công nghiệp và tổng mức bán lẻ hàng hóa, dịch vụ.

Ông Bùi Nguyễn Anh Tuấn, Phó Cục trưởng Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước, Bộ Công Thương

Phân tích rõ hơn về 3 nhóm mục tiêu chính của Bộ Công Thương, ông Bùi Nguyễn Anh Tuấn thông tin thêm, để đạt được mục tiêu tăng trưởng kinh tế 8% thì kim ngạch xuất khẩu phải tăng 12%, điều đó đồng nghĩa mỗi tháng số lượng hàng hóa xuất khẩu phải tăng thêm 4 tỷ USD so với năm 2024. Mục tiêu này cũng là thách thức khá lớn đối với Bộ Công Thương, trong bối cảnh tình hình thị trường thế giới đang có nhiều diễn biến phức tạp về chính sách thương mại của các quốc gia lớn.

Về mục tiêu tăng trưởng tổng mức bán lẻ hàng hóa, dịch vụ, Bộ Công Thương cũng xác định là mục tiêu liên quan trực tiếp đến khối kinh tế tư nhân và Nghị quyết về phát triển kinh tế tư nhân, cùng với những hoạt động thực tế của các hiệp hội doanh nghiệp nói chung và Hiệp hội Phát triển hàng tiêu dùng Việt Nam nói riêng.

Theo như tính toán của Bộ Công Thương, năm 2025 tổng mức bán lẻ hàng hóa dịch vụ phải tăng trưởng 12% để phù hợp với mục tiêu chung, đây thực sự là thách thức rất lớn đối với ngành công thương. Bộ Công Thương cùng các bộ, ban ngành liên quan và các địa phương đã và đang nghiên cứu và đề xuất nhiều nhóm giải pháp vĩ mô và từng giải pháp cụ thể đối với từng lĩnh vực.

Lãnh đạo Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước cũng bày tỏ quan điểm đồng tình với nội dung phát biểu của PGS.TS Nguyễn Hồng Sơn và PGS.TS Vũ Văn Tích. Đặc biệt, ông Tuấn nhấn mạnh thêm vai trò quan trọng của giải pháp xây dựng Nghị quyết về phát triển kinh tế tư nhân mà Ban Chính sách, chiến lược Trung ương đã đề xuất với Bộ Chính trị. Đồng thời, giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động, năng lực của từng nhóm doanh nghiệp cũng là niềm mong mỏi của ngành Công Thương.

“Những thách thức hiện tại đang cản trở sự phát triển kinh tế là điều không thể phủ nhận. Tuy nhiên, chúng ta vẫn còn rất nhiều dư địa để cải thiện, đặc biệt là trong việc tổ chức thực hiện các giải pháp kích cầu tiêu dùng, chuyển đổi số, tối ưu hoá chuỗi cung ứng và đơn giản hóa thủ tục đầu tư kinh doanh. Những cải cách này là vô cùng cần thiết để tạo ra một môi trường kinh doanh hiệu quả, thuận lợi hơn”, ông Tuấn nêu bật.

Với vai trò là đơn vị trực tiếp thi hành chính sách của Trung ương, Phó Cục trưởng Cục Quản lý và Phát triển thị trường cũng bày tỏ mong muốn, cơ quan tham mưu chiến lược có thể đề xuất những trong dự thảo Nghị quyết những nội dung thiết thực nhất, giảm bớt những gánh nặng làm tăng chi phí kinh doanh của cộng đồng doanh nghiệp. Qua việc tiếp cận những giải pháp chỉ đạo đó, ngành Công Thương sẽ có thể chuyển hóa thành nhiệm vụ, giải pháp cụ thể trong ngành, trong lĩnh vực phát triển thương mại đối với thị trường trong nước.

Đối với cộng đồng doanh nghiệp, ông Tuấn nhấn mạnh rằng, trong giai đoạn này, doanh nghiệp cần chú trọng đến việc đổi mới sáng tạo, nâng cao năng lực cạnh tranh và thích ứng với những thay đổi của thị trường. Đồng thời, ông cũng đề cập đến những chính sách hỗ trợ của Nhà nước, giúp doanh nghiệp tận dụng tối đa lợi thế của mình. Ông Tuấn cũng mong muốn được tiếp cận, nghiên cứu sớm những đề xuất, kiến nghị của VACOD-HBA trong cuộc làm việc với Tổng Bí thư Tô Lâm nhằm có định hướng, giải pháp phát triển phù hợp đối với ngành công thương.

Trong không khí thảo luận sôi nổi về chủ đề phát triển kinh tế tư nhân, ông Nguyễn Quang Vinh, Phó Chủ tịch Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam – VCCI nêu một số sự kiện có ý nghĩa rất lớn với cộng đồng doanh nghiệp trong thời gian tới. Những vấn đề này không chỉ phản ánh những thách thức và khó khăn mà doanh nghiệp đang phải đối mặt, mà còn đề xuất những giải pháp và kiến nghị thiết thực để thúc đẩy sự phát triển của khu vực kinh tế tư nhân.

Ông Nguyễn Quang Vinh, Phó Chủ tịch Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam – VCCI

Theo ông Vinh, trong quá trình đồng hành cũng cộng đồng doanh nghiệp, VCCI nhận thấy doanh nghiệp Việt Nam còn nhiều dư địa phát triển, trong bối cảnh thị trường thế giới đang đầy khó khăn và biến động, các chính sách thương mại mới của nhiều quốc gia cũng khiến doanh nghiệp trong nước đối diện không ít khó khăn.

Ông Vinh lấy dẫn chứng về một doanh nghiệp sản xuất và xuất khẩu gỗ trong nước, hiện họ đang sử dụng khoảng 30.000 công nhân chuyên sản xuất và lắp ghép đồ gỗ, xuất khẩu đi 60 nước trên thế giới. Do vậy, doanh nghiệp rất quan tâm đến vấn đề thuế, hiện thuế nhập từ Mỹ là 25% trong khi đó, Mỹ áp với ta 0%. Với những mặt hàng tương tự như vậy, hiện Việt Nam đang đánh thuế 3% đối với Trung Quốc.

Theo đánh giá của lãnh đạo VCCI, ở thời điểm hiện tại, Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ nhìn nhận các vấn đề hiện tại không đơn thuần là từng mặt hàng, mà sẽ xem xét rổ hàng của từng nước để quyết định rằng nên đánh thuế bao nhiêu, với mức thuế tương đương với mức quốc gia đối tác đang áp dụng nhằm tạo ra “thương mại công bằng”.

Trước biến động khó lường từ những chính sách thương mại mới của Tổng thống Hoa Kỳ, với quan điểm cá nhân, ông Vinh dự báo trong giai đoạn tiếp theo, khi chính quyền Trump thực hiện những chính sách thuế mới, Việt Nam chắc chắn sẽ ảnh hưởng không nhỏ và điều đó có thể sẽ ảnh hưởng đến xuất khẩu, giá cả tiêu dùng, và rất nhiều vấn đề về kinh tế khác. “Điều này cũng liên quan đến các vấn đề thời sự, liên quan đến vai trò của doanh nhân, doanh nghiệp, và kinh tế tư nhân trong thời gian tới”, ông Vinh nhận định.

Phó Chủ tịch VCCI thông báo tới ban lãnh đạo và cộng đồng doanh nghiệp VACOD-HBA về một sự kiện lớn sắp diễn ra do VCCI phối hợp UBND tỉnh Lào Cai tổ chức từ ngày 13-15/3 là chương trình “Gặp gỡ Lào Cai năm 2025”. Chương trình có sự phối hợp tổ chức với cơ quan xúc tiến thương mại Trung Quốc, một sự kiện nhằm thu hút thương mại và đầu tư từ các nước ASEAN, Trung Quốc và Châu Âu vào Lào Cai. Qua đây, lãnh đạo VCCI cũng trân trọng gửi lời mời đến Chủ tịch Nguyễn Hồng Sơn và các doanh nghiệp hội viên VACOD-HBA tham gia bởi dự kiến sự kiện sẽ thu hút khoảng 500 đại biểu, đại diện doanh nghiệp trong nước và nước ngoài. Đặc biệt, sự kiện lần này của VCCI sẽ có sự tham dự của các vị lãnh đạo cơ quan Trung ương, đại diện tổ chức kinh tế tại các tỉnh phía Bắc như Hà Nội, Hải Phòng, Thái Nguyên…

Sau khi nghe các vị đại diện cơ quan tham mưu chiến lược, nhà khoa học và các chuyên gia kinh tế thảo luận về đề tài phát triển kinh tế tư nhân, doanh nhân Nguyễn Hữu Sơn, Uỷ viên Ban thường vụ HBA, Chủ tịch Công ty CP Viha Thống Nhất thừa nhận, vấn đề khó của nhiều doanh nghiệp hiện nay là nhân sự chất lượng cao.

Về những vấn đề liên quan đến sự phát triển của kinh tế tư nhân, ông Nguyễn Hữu Sơn lấy ví dụ về Tập đoàn Vingroup. Theo ông, đây là một minh chứng điển hình cho sự phát triển của kinh tế tư nhân và nếu đất nước có thêm nhiều doanh nghiệp vươn tầm được như thế thì tình hình kinh tế chung của đất nước sẽ càng lớn mạnh.

Tuy nhiên, bên cạnh đó lại càng cần những thể chế pháp luật cụ thể dành cho doanh nghiệp tư nhân. Ông Sơn nhấn mạnh, vì trước nay doanh nghiệp luôn hoạt động theo khuôn khổ pháp luật, chiểu theo quy định mà làm. Do đó, hiện nay điều doanh nghiệp tư nhân cần nhất chính là những Nghị quyết chỉ đạo định hướng cụ thể của Trung ương. Một lần nữa, doanh nghiệp càng mong mỏi cơ quan tham mưu chiến lược sớm đề xuất lên lãnh đạo Đảng và Nhà nước để đề ra những giải pháp cụ thể nhất cho doanh nghiệp phát triển.

Cuối chương trình, đại diện cho cộng đồng doanh nghiệp tỉnh Lào Cai, bà Nguyễn Thị Minh Hiền đã bày tỏ cảm kích trước những thông tin nóng sốt và giá trị của các nhà quản lý, chuyên gia phổ biến cho doanh nghiệp.

Bà Nguyễn Thị Minh Hiền, Phó Chủ tịch Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh Lào Cai, Chủ tịch Hội doanh nhân trẻ tỉnh Lào Cai

“Được tiếp cận những thông tin như vậy thực sự bổ ích và có ý nghĩa giúp cho doanh nghiệp có nhận thức và sự hiểu biết, nắm bắt tình hình, định hướng cũng như chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước. Qua đó có thể điều chỉnh trong quá trình hoạt động kinh doanh của đơn vị mình và cũng từ đây có những chia sẻ đối với tất cả các tổ chức, doanh nghiệp trong hội cũng như các hiệp hội của địa phương”, bà Hiền thể hiện quan điểm trong lần hiếm hoi từ nơi xa xôi có dịp tham dự chương trình Bữa sáng Doanh nhân và lắng nghe rất nhiều chia sẻ thú vị và ý nghĩa.

Lời kết, bà Minh Hiền đại diện phái đẹp tham dự chương trình dành lời cảm ơn chân thành đến ban lãnh đạo VACOD-HBA, các vị chuyên gia và nam doanh nhân đã dành bó hoa rực rỡ và những lời chúc hết sức ý nghĩa đến chị em phụ nữ nhân ngày 8/3 trong một không gian ấm áp, chân tình.

Một số hình ảnh ghi tại chương trình:

Có thể bạn quan tâm