
Tối 9/3, TS Nguyễn Hồng sơn, Chủ tịch Hiệp hội Phát triển hàng tiêu dùng Việt Nam - VACOD, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp thành phố Hà Nội – HBA đã chủ trì bữa tiệc thân mật đón tiếp Ngài Kalganov Vyacheslav Gennadievich, Phó Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Saint Petersburg, Liên bang Nga vốn là một người bạn thân thiết, trong thời gian ông có chuyến công tác tại Việt Nam. Không gian đón tiếp được lựa chọn là một nhà hàng thuần Việt với phong cách tinh tế, nhẹ nhàng mang lại cảm giác ấm cúng. Chủ tịch Sơn đón tiếp người đồng chí, người bạn Nga những món ăn với nguyên liệu chủ đạo từ hoa sen và gạo lứt huyết rồng mang đậm bản sắc ẩm thực Việt.
Tham dự tiệc chiêu đãi Ngài Kalganov Vyacheslav Gennadievich còn có ông Nguyễn Mạnh Tiến, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại của Quốc hội, TS.BS Lê Việt Khánh, Phó Trưởng Khoa Phẫu thuật cấp cứu Bệnh viện Việt Đức; ông Nguyễn Quốc Hùng, Phó Chủ tịch phụ trách các vấn đề hội nhập và đối ngoại nhân dân của liên hiệp các tổ chức người Việt Nam tại Liên bang Nga; bà Phạm Thị Thanh Xuân, chuyên gia tư vấn về giáo dục cho Việt Nam tại Nga, đại diện trường Đại học sư phạm quốc gia Nga mang tên Herzen tại Việt Nam; bà Nguyễn Thị Nguyệt Hường, Chủ tịch HĐQT ROX Group; ông Lê Vĩnh Phúc, Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Việt Mỹ Group; Bà Nguyễn Thị Liễu, Ủy viên Ban Chấp hành VACOD, Phó Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Việt Mỹ Group; bà Nguyễn Thu Thủy, Ủy viên Ban Chấp hành VACOD, Giám đốc Công ty TNHH L’place; ông Bùi Minh Tuấn, Giám đốc Công ty TNHH MB Travel Invest; bà Đàm Quỳnh Anh là Phó Giám đốc Công ty TNHH MB Travel Invest và bà Nguyễn Thị Hằng, Tổng thư ký Hiệp hội HBA.

Kể từ chuyến công tác của đoàn doanh nghiệp VACOD-HBA do TS. Nguyễn Hồng Sơn làm trưởng đoàn tại thành phố Saint Petersburg, Liên bang Nga hồi tháng 11/2024, đây là dịp gặp gỡ chính thức đầu tiên giữa Chủ tịch Sơn và Ngài Kalganov.
Những cái bắt tay thật chặt, nụ cười rạng rỡ và ánh mắt tin tưởng đã xóa tan mọi khoảng cách địa lý và thời gian. Trong không gian trang trọng, ấm áp, hai nhà lãnh đạo đã cùng nhau ôn lại những kỷ niệm đẹp trong chuyến công tác vừa qua, đồng thời chia sẻ những tầm nhìn và kế hoạch hợp tác trong tương lai. Sự chân thành và cởi mở của cả hai bên đã tạo nên một bầu không khí thân thiện và đầy cảm hứng, hứa hẹn mở ra những cơ hội hợp tác mới, góp phần thúc đẩy mối quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa VACOD-HBA với chính quyền, doanh nghiệp thành phố Saint Petersburg nói riêng và quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Liên bang Nga nói chung ngày càng phát triển.
Trong chuyến công tác hồi tháng 11/2024 của đoàn doanh nghiệp VACOD-HBA tại Saint Petersburg cũng chính ông Kalganov Vyacheslav Gennadievich đã đón tiếp Chủ tịch Nguyễn Hồng Sơn cùng đoàn tại sân bay Pulkovo khi vừa đặt chân đến Nga.
Ngày 25/11/2024 diễn ra sự kiện quan trọng, nâng tầm mối quan hệ hợp tác giữa hai Hiệp hội VACOD-HBA và Ủy ban Đối ngoại Saint Petersburg là Lễ ký kết Thỏa thuận hợp tác giữa hai bên. Thay mặt Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Saint Petersburg Evghenhi Dmitrievic Grigoriev, Phó Chủ tịch Kalganov Vyacheslav Gennadievich đã thực hiện hoạt động ký kết với TS. Nguyễn Hồng Sơn, Chủ tịch VACOD-HBA tại Điện Smolny.
Tại lễ ký kết, Ngài Phó Chủ tịch cũng khẳng định: “Tất cả chúng tôi ngồi đây và các đồng nghiệp của chúng tôi đều rất yêu quý Việt Nam”. Ghi nhận những đóng góp của doanh nghiệp Việt Nam tại Saint Petersburg, trên cơ sở đó Thống đốc Saint Petersburg cũng đã ra quyết định Việt Nam là một trong những quốc gia được ưu tiên trong hoạt động đối ngoại và hợp tác kinh tế của thành phố.
Mặc dù những cuộc gặp gỡ trực tiếp giữa lãnh đạo chính quyền thành phố Saint Petersburg và VACOD-HBA còn chưa thường xuyên do khoảng cách về địa lý, nhưng sự quan tâm và ủng hộ dành cho các hoạt động của hai hiệp hội luôn được đối tác quốc tế thể hiện rõ nét. Trong suốt thời gian qua, chính quyền thành phố Saint Petersburg đã liên tục theo dõi sát sao mọi hoạt động của VACOD-HBA, thể hiện sự coi trọng mối quan hệ hợp tác giữa hai bên. Lá thư chúc Tết đầy ý nghĩa gửi đến Chủ tịch Nguyễn Hồng Sơn và cộng đồng doanh nghiệp VACOD-HBA không chỉ thể hiện sự quan tâm mà còn là lời khẳng định cho mối quan hệ hữu nghị bền chặt.

Chính quyền thành phố Saint Petersburg đặc biệt là Ngài Kalganov Vyacheslav Gennadievich, Phó Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Saint Petersburg còn đóng vai trò là cầu nối quan trọng, tích cực kết nối các đoàn doanh nghiệp đa quốc gia đến Việt Nam, mở ra những cơ hội hợp tác kinh tế đầy tiềm năng. Điều này cho thấy sự quyết tâm và nỗ lực của chính quyền thành phố trong việc thúc đẩy mối quan hệ hợp tác toàn diện với VACOD-HBA và Việt Nam.
Mở đầu cuộc trò chuyện, Chủ tịch Sơn thông tin đến Ngài Kalganov về kết quả thành công ngoài mong đợi của chương trình làm việc giữa VACOD-HBA và Liên minh Câu lạc bộ Doanh nghiệp Hàn Quốc (UKBC).
Trước đó, nhận thư ngỏ từ Ngài Kalganov, Chủ tịch VACOD-HBA đã tổ chức chương trình Kết nối doanh nghiệp HBA-VACOD-KTI (UKBC) nhằm tiếp đón đoàn doanh nghiệp của Liên minh Câu lạc bộ Doanh nghiệp Hàn Quốc (KTI- UKBC). Tại đây đã có hơn 30 doanh nghiệp hoạt động trên nhiều lĩnh vực của Việt Nam đã tham gia chương trình đón tiếp và kết nối, tìm kiếm cơ hội hợp tác với 10 doanh nghiệp trong đoàn công tác của UKBC.
Chủ tịch Sơn cũng thông tin thêm về kế hoạch tham dự Hội nghị Đầu tư thường niên (AIM Congress) lần thứ 14 diễn ra từ ngày 7-9/4 tại Dubai theo lời mời của ông Walid Farghal, Tổng Thư ký và Đồng sáng lập của Tổ chức AIM Global, Tổng Giám đốc Hội nghị Đầu tư thường niên (AIM Congress) đến từ Dubai. Điều đáng nói chính là ông Walid Farghal biết đến VACOD-HBA qua chương trình làm việc của đoàn tại Saint Petersburg. Quá ấn tượng với bài phát biểu của TS. Nguyễn Hồng Sơn tại Diễn đàn kinh tế đô thị BRICS 2024 và tác phong chuyên nghiệp của các thành viên trong đoàn, nên ông Walid Farghal đã nhờ Ngài Kalganov kết nối với Chủ tịch Nguyễn Hồng Sơn.
Trở lại buổi trò chuyện trong bữa tiệc tối, Ngài Kalganov bày tỏ cảm kích khi được Chủ tịch Sơn đón tiếp cực kỳ nồng hậu. “Mặc dù tôi không muốn đề cập ngay đến vấn đề công việc từ đầu bữa tiệc, nhưng tôi cũng xin nói luôn. Trong năm nay, tôi rất muốn gặp lại đồng chí Sơn và các vị doanh nhân tại Nga vào 2 sự kiện quan trọng: Thứ nhất là Hội nghị BRICS của các nữ doanh nhân diễn ra ngày 15-16/5 tại Moscow.
Đặc biệt hơn, tại thời điểm đó sẽ diễn ra tuần lễ Những ngày Việt Nam tại Saint Petersburg đúng dịp sinh nhật của Lãnh tụ Hồ Chí Minh 19/5. Nên ông Kalganov muốn nhân dịp này Chủ tịch Sơn có thể sắp xếp sau khi tham dự sự kiện tại Moscow có thể trở lại thành phố Saint Petersburg. Sau lễ kỷ niệm 19/5, trân trọng mời đoàn công tác tiếp tục đến với một chủ thể liên bang phía Tây nước Nga là vùng lãnh thổ Kaliningrad theo lời đề nghị của chính quyền khu vực”.
Nói thêm về Kaliningrad, một vùng lãnh thổ rất đặc biệt nằm ở cực Tây của Liên bang Nga, là một trong những địa danh độc đáo ở Nga khi nằm “giữa lòng châu Âu”, giáp với Litva và Ba Lan và không có ranh giới với bất kỳ vùng nào của Nga. Vùng Kaliningrad nằm tách biệt hoàn toàn với phần còn lại của nước Nga, cách thủ đô Moscow khoảng 1.200km. Đường bộ từ Nga đến đây bắt buộc phải qua Litva hoặc Ba Lan, nhưng ở thời điểm này phổ biến là đường biển và hàng không. Một chuyến bay từ Moscow đến đây lúc này cũng lâu hơn thông thường, mất gần 3 giờ đồng hồ khi phải bay vòng qua biển Baltic.
Hiện chính quyền Kaliningrad đang tập trung cho hạ tầng giao thông, nâng cấp sân bay và phát triển các cảng biển để thuận lợi tiếp cận với phần lãnh thổ lớn của Nga. Bên cạnh đó, du lịch đang phát triển cũng được xem là yếu tố tăng cường sự ổn định kinh tế tại vùng đất cực Tây của Nga với dân số hơn 1 triệu người.
“Một sự kiện thứ hai tôi rất mong muốn được gặp Ngài Sơn là Hội nghị BRICS Plus diễn ra vào tháng 11, đặc biệt là sau những gì đồng chí Sơn và đoàn công tác đã thể hiện rất thành công trong chuỗi hoạt động của Diễn đàn Kinh tế BRICS 2024”, Ngài Kalganov phấn khởi thể hiện mong muốn được tiếp tục đón tiếp Chủ tịch Nguyễn Hồng Sơn và đoàn doanh nghiệp VACOD-HBA trong thời gian tới.

Ông cũng nhấn mạnh, chuyến công tác trước của đoàn VACOD-HBA đã để lại ấn tượng rất lớn với đại diện của nhiều quốc gia và cả lãnh đạo chính quyền của một số thành phố tại Liên bang Nga. “Trong chuyến công tác gần đây của tôi sau khi biết mối quan hệ thân thiết giữa chính quyền Saint Petersburg và VACOD-HBA, chính quyền thành phố Novorossiysk đã bày tỏ mong muốn được kết nối, trân trọng mời Chủ tịch Nguyễn Hồng Sơn cùng đoàn sớm quay trở lại Nga và đến thăm Novorossiysk, thành phố cảng quan trọng nhất của Liên bang Nga tại Biển Đen”, ông Kalganov gợi mở.
Sau bài phát biểu đầy tâm huyết của Chủ tịch Sơn và hoạt động của đoàn công tác tại Diễn đàn BRICS, tiếng vang không chỉ lan tỏa trong chính quyền thành phố Novorossiysk mà còn lay động trái tim giới doanh nghiệp nơi đây. Ông Kalganov chia sẻ thêm rằng, những người đứng đầu các hiệp hội doanh nghiệp tại Novorossiysk đã bày tỏ sự ngưỡng mộ sâu sắc và mong muốn thiết lập mối quan hệ hợp tác chặt chẽ với Chủ tịch Sơn. Họ nhận thấy ở ông không chỉ là một nhà lãnh đạo tài ba mà còn là người truyền cảm hứng mạnh mẽ về khát vọng phát triển kinh tế. Sự kiện này mở ra cơ hội vàng để cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam và Novorossiysk cùng nhau khám phá tiềm năng, thúc đẩy giao thương và tạo ra những giá trị bền vững trong tương lai.
Nói về tiềm năng của Novorossiysk, ông Kalganov bày tỏ sự bất ngờ: “Bản thân tôi rất bất ngờ với tổng lượng hàng hóa ra vào cảng Novorossiysk, bao gồm cả những mặt hàng liên quan đến nông sản, phân bón, và thậm chí là cả dầu khí, tất cả đều đi qua cảng này. Do vậy đây sẽ là cơ hội hợp tác rất tiềm năng cho các doanh nghiệp xuất nhập khẩu của Việt Nam.”
Riêng đối với chính quyền thành phố Saint Petersburg, VACOD-HBA và TS. Nguyễn Hồng Sơn luôn là những người bạn thân thiết, những đối tác tiềm năng. “Nếu VACOD-HBA muốn mở rộng hoạt động sang Nga thì rất mong Chủ tịch Sơn cân nhắc đặt trụ sở tại Saint Petersburg. Chính quyền thành phố rất hân hạnh và cam kết sẽ hỗ trợ tối đa và có cơ chế ưu đãi riêng với VACOD-HBA”, Phó Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại thành phố khẳng định.
Nhân buổi gặp gỡ, Ngài Kalganov đã trao tận tay TS Nguyễn Hồng Sơn thư mời của Ngài Mikhail Cherepanov, Chủ tịch Diễn đàn BRICS mời Chủ tịch Sơn và cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam tham dự Diễn đàn kinh tế đô thị quốc tế BRICS 2025 diễn ra tại Saint Pertersburg vào ngày 20-21/11.

Trước những thông tin đối ngoại quan trọng và lời mời do Ngài Kalganov nêu ra, TS. Nguyễn Hồng Sơn cho biết luôn sẵn sàng thực hiện các chuyến công tác sang Nga theo kế hoạch đối ngoại tài tình của Ngài Kalganov. Chủ tịch Sơn nhấn mạnh, bất cứ chương trình hợp tác nào do Ngài Kalganov kết nối thì VACOD-HBA sẽ đặt ưu tiên hàng đầu, chương trình làm việc nào có sự hiện diện của Ngài Kalganov thì ban lãnh đạo hai hiệp hội sẽ cố gắng sắp xếp tham dự.
“Chúng tôi tin rằng với kinh nghiệm đối ngoại của ngài, nếu ngài đã có ý định bố trí chương trình cho đoàn ở đâu thì đó là phương án rõ ràng nhất và tốt nhất cho chúng tôi. Do đó, mọi kết hoạch chỉ cần do Ngài Kalganov đặt ra thì chúng tôi hoàn toàn tin tưởng và sẽ sắp xếp thực hiện”, Chủ tịch Sơn bày tỏ sự tin tưởng vào tầm nhìn chiến lược trong công tác đối ngoại của ông Kalganov.
Bên cạnh việc tập trung vào các lĩnh vực hợp tác kinh tế, TS Nguyễn Hồng Sơn còn mở rộng phạm vi đề xuất, nhấn mạnh tầm quan trọng của việc kết nối VACOD-HBA với các đối tác Nga trong lĩnh vực y tế và giáo dục. Ông Sơn đề nghị Ngài Kalganov xem xét và hỗ trợ phương án này, nhằm tạo ra những cơ hội hợp tác đa dạng và toàn diện hơn. Việc hợp tác trong lĩnh vực y tế sẽ góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ chăm sóc sức khỏe cho cộng đồng, trong khi hợp tác giáo dục sẽ mở ra những cánh cửa tri thức và cơ hội phát triển cho thế hệ trẻ. Đề xuất này không chỉ thể hiện tầm nhìn chiến lược của VACOD-HBA mà còn khẳng định mong muốn đóng góp vào sự phát triển bền vững của cả hai quốc gia.
Trong không khí thắm tình hữu nghị, TS Nguyễn Hồng Sơn trao tặng Ngài Kalganov một món quà lưu niệm vô cùng ý nghĩa - một bức tranh sơn mài thủ công tinh xảo, tái hiện vẻ đẹp cổ kính của phố phường Hà Nội. Điểm nhấn độc đáo của món quà là khung tranh được chế tác từ gỗ sồi Nga, biểu tượng cho sự gắn kết bền chặt giữa hai quốc gia. Món quà tinh tế này không chỉ thể hiện sự trân trọng của TS Nguyễn Hồng Sơn đối với mối quan hệ hợp tác mà còn là minh chứng cho tình hữu nghị sâu sắc giữa Việt Nam và Liên bang Nga.

Đáp lại tấm thịnh tình của chủ nhà Việt Nam, Ngài Kalganov đã trân trọng trao tặng người bạn quý một món quà mang đậm dấu ấn văn hóa Nga: rượu vodka truyền thống. Món quà này không chỉ là thức uống đặc trưng của xứ sở bạch dương mà còn là biểu tượng của sự nồng ấm, chân thành, thể hiện tình cảm hữu nghị sâu sắc mà Ngài Kalganov dành cho TS Nguyễn Hồng Sơn và mối quan hệ hợp tác giữa hai bên.
Bữa tiệc tối diễn ra trong không khí ấm cúng, tràn ngập tiếng cười và những câu chuyện sẻ chia. Mọi khoảng cách biên giới, rào cản ngôn ngữ dường như tan biến, thay vào đó là sự kết nối chân thành giữa những người bạn Nga - Việt. Những món ăn mang hương vị quê hương được bày biện tinh tế, cùng với những ly rượu nồng ấm đã góp phần tạo nên một không gian gần gũi và thân mật.
Qua đó, những câu chuyện về văn hóa, con người cùng những dự định hợp tác tương lai được chia sẻ một cách cởi mở và đầy hứng khởi. Bữa tiệc không chỉ là dịp gặp gỡ chân tình giữa những người bạn cũ, những người đồng chí anh em gắn bó mà còn là cơ hội để thắt chặt tình hữu nghị, xây dựng niềm tin và mở ra những cánh cửa hợp tác mới giữa hai quốc gia.
Một số hình ảnh ghi tại bữa tiệc:








