Chứng khoán Mỹ liên tiếp lập kỷ lục mới

Ba chỉ số chính của Phố Wall đồng loạt ghi nhận mốc cao kỷ lục khi số liệu việc làm tại Mỹ củng cố kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sớm hạ lãi suất để hỗ trợ tăng trưởng kinh tế…

Kết phiên 9/9, chỉ số Dow Jones tăng 0,43% lên 45.711,34 điểm và vượt mốc đỉnh cũ thiết lập ngày 28/8. S&P 500 leo 0,27% thành 6.512,61 điểm, vượt kỷ lục ghi nhận tuần trước. Trong khi đó, Nasdaq cộng 0,37% đạt 21.879,49 điểm, đánh dấu phiên kỷ lục thứ hai liên tiếp.

Trong số 11 nhóm ngành thuộc S&P 500, có 8 nhóm tăng điểm, dẫn đầu là dịch vụ truyền thông (+1,64%), theo sau là tiện ích (+0,71%). Tính từ đầu năm đến nay, S&P 500 đã tăng khoảng 11%, còn Nasdaq tăng 13%.

Cổ phiếu UnitedHealth bật tăng sau khi công ty cho biết số lượng đăng ký các gói bảo hiểm Medicare xếp hạng cao dự kiến vẫn đúng như kế hoạch, đồng nghĩa khả năng nhận được nhiều khoản chi trả hơn từ chính phủ.

JPMorgan Chase tiến 1,7% nhờ thông tin từ một lãnh đạo cấp cao cho thấy doanh thu ngân hàng sẽ tăng hai con số thấp trong quý 3, còn doanh thu từ mảng thị trường có thể tăng ở mức hai con số cao

Công ty hạ tầng AI Nebius bật tăng gần 50% nhờ thỏa thuận 17,4 tỷ USD với Microsoft. Đối thủ CoreWeave cũng thêm 7%.

Ở chiều ngược lại, cổ phiếu Apple giảm 1,5% vì dòng iPhone mới không gây được ấn tượng với giới đầu tư. Broadcom mất 2,6% sau 5 phiên tăng liên tiếp.

Cổ phiếu hạng B của Fox Corp giảm 6,7% và News Corp mất 4,5% sau khi tỷ phú Rupert Murdoch đi đến thỏa thuận trao quyền kiểm soát tập đoàn truyền thông cho con trai cả Lachlan Murdoch.

Albemarle lao dốc 11,5% do lo ngại nguồn cung hạ nhiệt khi hãng pin CATL của Trung Quốc dự kiến khởi động lại khai thác tại một mỏ lithium.

Về khía cạnh kinh tế, chính phủ Mỹ mới đây công bố dữ liệu cho thấy nền kinh tế đã tạo ra khoảng 911.000 việc làm trong 12 tháng tính đến tháng 3/2025, ít hơn so với ước tính ban đầu, cho thấy thị trường lao động đã chững lại ngay trước khi Tổng thống Donald Trump áp thuế đối ứng.

Theo công cụ FedWatch của CME, thị trường tài chính gần như chắc chắn rằng Fed sẽ hạ lãi suất 0,25 điểm phần trăm tại cuộc họp chính sách tuần tới, thậm chí còn có kỳ vọng vào mức giảm 0,50 điểm phần trăm.

“Chúng ta chưa có dữ liệu chi tiết theo từng tháng và phải chờ thêm một thời gian nữa, nhưng nhìn chung, thị trường lao động rõ ràng là đang suy yếu”, ông Paul Nolte, chiến lược gia thị trường tại Murphy & Sylvest nhận định.

Khối lượng giao dịch trên các sàn chứng khoán Mỹ là 15,6 tỷ cổ phiếu, thấp hơn so với mức trung bình 16,1 tỷ cổ phiếu của 20 phiên gần đây.

GIÁ DẦU TĂNG NHẸ

Trên thị trường năng lượng, hợp đồng dầu Brent tăng 0,37 USD, tương đương 0,6%, lên 66,39 USD/thùng; giá dầu WTI cũng tăng 0,37 USD và chốt ở 62,63 USD/thùng. Trước đó, cả hai đều đã bật tăng gần 2% ngay sau tin quân đội Israel tuyên bố tấn công lãnh đạo Hamas tại thủ đô Doha của Qatar, nhưng nhanh chóng hạ nhiệt khi Mỹ trấn an Qatar rằng sự việc sẽ không tái diễn.

Ông Giovanni Staunovo, chuyên gia tại UBS, cho biết giá dầu hạ nhiệt một phần do cuộc tấn công không gây gián đoạn nguồn cung. Trước đó, giá dầu đã được hỗ trợ bởi việc OPEC+ tăng sản lượng ít hơn dự kiến, lo ngại về lệnh trừng phạt mới nhằm vào Nga cũng như việc Trung Quốc tiếp tục tích trữ dầu.

Tuy nhiên, Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA) dự báo giá dầu thế giới sẽ chịu áp lực trong những tháng tới do tồn kho tăng. “Việc thị trường không phản ứng dữ dội trước căng thẳng Trung Đông cho thấy sức cầu yếu”, chuyên gia Alex Hodes tại StoneX phân tích.

Có thể bạn quan tâm