Kết thúc phiên 5/9, chỉ số Dow Jones giảm 220,43 điểm (-0,48%) còn 45.400,86 điểm, S&P 500 mất 20,58 điểm (-0,32%) xuống 6.481,50 điểm và Nasdaq lùi 7,31 điểm (-0,03%) thành 21.700,39 điểm.
Tính chung cả tuần, Dow Jones mất 0,3%, trong khi S&P 500 tăng 0,3% và Nasdaq tăng 1,1%.
Trong phiên, nhóm cổ phiếu ngân hàng chịu áp lực lớn nhất, với chỉ số ngân hàng S&P 500 giảm 2,4%. Ngược lại, lĩnh vực bất động sản cũng nhận được tín hiệu tích cực, tăng 1% khi chỉ số nhà ở Philadelphia (Philadelphia Housing Index) bật 2,1%.
Đáng chú ý, cổ phiếu Broadcom tăng mạnh 9,4%, góp phần bù đắp một phần cho đà suy giảm của thị trường, sau khi hãng công bố hợp đồng cung cấp chip trí tuệ nhân tạo (AI) trị giá 10 tỷ USD cho khách hàng mới, đồng thời dự báo doanh thu quý 4 vượt kỳ vọng.
Về khía cạnh kinh tế, theo báo cáo của Bộ Lao động Mỹ, nền kinh tế chỉ tạo thêm 22.000 việc làm trong tháng 8, thấp hơn nhiều so với dự báo 75.000, cho thấy thị trường lao động đang suy yếu.
Ban đầu, thông tin này đã giúp ba chỉ số chính của Phố Wall tăng điểm và lập đỉnh mới, khi các nhà giao dịch hợp đồng tương lai đặt cược rằng Fed sẽ khởi động chu kỳ hạ lãi suất ngay trong tháng này, thậm chí có thể với mức cắt giảm 0,5 điểm phần trăm. Tuy nhiên, chứng khoán Mỹ đã đảo chiều vào cuối phiên.
Ông Bill Merz, Trưởng bộ phận nghiên cứu thị trường vốn của U.S. Bank Asset Management, nhận định: “Báo cáo việc làm hôm nay xác nhận thị trường lao động đang yếu đi và củng cố khả năng Fed sẽ hạ lãi suất trong cuộc họp cuối tháng này”.
Ngân hàng BofA Global Research sau đó đã điều chỉnh dự báo, cho rằng Fed sẽ giảm lãi suất 0,25 điểm phần trăm trong cả tháng 9 và tháng 12.
Tuần tới, tâm điểm của giới đầu tư sẽ là báo cáo lạm phát Mỹ, với chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 8 dự kiến công bố vào thứ Năm.
Khối lượng giao dịch trên các sàn chứng khoán Mỹ là 16,95 tỷ cổ phiếu, cao hơn mức trung bình 16,05 tỷ cổ phiếu trong 20 phiên gần nhất.
GIÁ DẦU GIẢM MẠNH
Trên thị trường năng lượng, giá dầu lao dốc khi báo cáo việc làm kém tích cực tại Mỹ làm dấy lên lo ngại nhu cầu năng lượng giảm sút, trong khi nguồn cung có nguy cơ gia tăng nếu OPEC+ quyết định nâng sản lượng tại cuộc họp tới.
Hợp đồng tương lai dầu Brent giảm 1,49 USD (-2,22%) xuống 65,50 USD/thùng. Dầu WTI của Mỹ mất 1,61 USD (-2,54%) còn 61,87 USD/thùng.
Trước đó, Reuters đã đưa tin 8 thành viên OPEC+ sẽ thảo luận khả năng tăng sản lượng tại cuộc họp ngày 7/9. Một số nhà phân tích cho rằng, nếu OPEC+ quyết định nâng sản lượng sớm hơn kế hoạch, giá dầu sẽ chịu áp lực giảm sâu do nguy cơ dư cung.
Tuần trước, dự trữ dầu thô Mỹ tăng thêm 2,4 triệu thùng, trái ngược dự báo giảm của giới phân tích.
Ông Phil Flynn, chuyên gia tại Price Futures Group nhận định: “Thị trường đang đối mặt với một “cơn bão” lớn. Thông tin về OPEC+ khiến giá dầu giảm, và báo cáo việc làm yếu tại Mỹ lại càng làm tình hình xấu thêm”.
Dù vậy, rủi ro địa chính trị vẫn có thể là yếu tố hỗ trợ cho giá trong thời gian tới. Tổng thống Mỹ Donald Trump mới đây đã kêu gọi châu Âu ngừng mua dầu của Nga. Các chuyên gia JP Morgan lưu ý, nếu phương Tây tăng cường trừng phạt Nga, giá dầu toàn cầu có thể bật tăng trở lại.
Dù vậy, ông John Kilduff, đối tác tại Again Capital lại chỉ ra rằng sự xuất hiện chung của Tổng thống Nga Vladimir Putin, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Bắc Kinh gần đây là tín hiệu cho thấy Nga vẫn duy trì nguồn cung dầu ra thị trường toàn cầu, bất chấp áp lực từ Mỹ.