Kết thúc phiên 18/3, chỉ số Dow Jones giảm 260,32 điểm (-0,62%) thành 41.581,31 điểm, S&P 500 mất 60,46 điểm (-1,07%) còn 5.614,66 điểm và Nasdaq Composite lao dốc 304,55 điểm (-1,71%) xuống 17.504,12 điểm.
Trước đó, thị trường đã có dấu hiệu ổn định trở lại sau nhiều tuần trượt giảm khiến S&P 500 và Nasdaq chính thức rơi vào vùng điều chỉnh. Dow Jones cũng chỉ còn cách vùng điều chỉnh khoảng 2%.
Trong số 11 nhóm ngành thuộc S&P 500, dịch vụ truyền thông chịu áp lực lớn nhất, trong khi đó chỉ số S&P 500 Growth mất tới 2,2% trong phiên.
Ở các diễn biến riêng lẻ, cổ phiếu Alphabet giảm 2,2% sau thông báo mua lại Wiz với giá khoảng 32 tỷ USD – thương vụ lớn nhất từ trước đến nay của công ty. Nvidia mất 3,35% dù cho CEO Jensen Huang khẳng định công ty sẵn sàng thích ứng với làn sóng mới của ngành trí tuệ nhân tạo khi doanh nghiệp chuyển từ đào tạo mô hình AI sang khai thác dữ liệu chi tiết từ chúng.
Tesla sụt giảm 5,34% sau khi công ty môi giới RBC hạ giá mục tiêu từ 320 USD xuống còn 120 USD, do kỳ vọng về dịch vụ tự lái hoàn toàn (FSD) và thị phần robotaxi đi xuống. Cổ phiếu Tesla hiện đã mất gần 45% kể từ đầu năm.
Khối lượng giao dịch trên các sàn chứng khoán Mỹ đạt 13,4 tỷ cổ phiếu, thấp hơn mức trung bình 16,41 tỷ của 20 phiên gần nhất.
Về khía cạnh kinh tế, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ có cuộc họp chính sách vào tuần này, dự kiến sẽ giữ nguyên lãi suất, đồng thời cập nhật các dự báo kinh tế (SEP).
Thị trường hiện đang kỳ vọng Fed sẽ chỉ cắt giảm khoảng 0,6 điểm phần trăm lãi suất trong năm nay. Tuy nhiên, một số quan chức Fed cảnh báo về việc không nên vội vàng hạ lãi suất và cho biết họ sẽ chờ đợi dữ liệu kinh tế phản ánh tác động của thuế quan trước khi đưa ra bất kỳ thay đổi nào về chính sách.
“Có rất nhiều điều không chắc chắn về thuế quan, ví dụ như chúng sẽ mở rộng đến đâu, ảnh hưởng kinh tế thế nào, và liệu Fed có nới lỏng chính sách tiền tệ bao nhiêu, nền kinh tế sẽ ra sao? Thị trường đang khá hỗn loạn và nỗi sợ hãi đang bao trùm”, ông Tim Ghriskey, chiến lược gia danh mục cao cấp tại Ingalls & Snyder nhận định.
Bên cạnh đó, lo ngại về lạm phát lại gia tăng sau dữ liệu giá hàng nhập khẩu tại Mỹ bất ngờ tăng trong tháng 2 do chi phí hàng tiêu dùng cao hơn.
GIÁ DẦU ĐI XUỐNG
Trên thị trường năng lượng, giá dầu giảm nhẹ vào thứ Tư. Hợp đồng tương lai dầu Brent giảm 12 cent, tương đương 0,2%, còn 70,44 USD/thùng. Dầu thô Mỹ WTI mất 15 cent, tương đương 0,2%, xuống 66,75 USD/thùng.
Tổng thống Nga Vladimir Putin đã đồng ý với đề xuất của Tổng thống Donald Trump về việc tạm ngừng tấn công các cơ sở hạ tầng và năng lượng của Ukraine. Tuy nhiên, phía Nga chưa hoàn toàn chấp nhận lệnh ngừng bắn 30 ngày như ông Trump mong muốn.
Nga là một trong những nhà cung cấp dầu lớn nhất thế giới, nhưng sản lượng đã suy giảm từ khi chiến tranh nổ ra và phải chịu các lệnh trừng phạt quốc tế. Theo các nhà phân tích, lệnh ngừng bắn tiềm năng có thể dẫn đến việc nới lỏng trừng phạt, giúp nguồn cung dầu tăng lên và hạ nhiệt giá cả.
Tuy nhiên, đà giảm của giá dầu bị hạn chế bởi tình hình bất ổn kéo dài ở Trung Đông.