Chứng khoán Mỹ trượt giảm trước các kỳ vọng về một đợt tăng lãi suất mới của Fed

Chứng khoán Mỹ đóng thấp hơn trong phiên 14/4 khi một loạt dữ liệu kinh tế mới củng cố thêm kỳ vọng tăng lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang…
chứng khoán Mỹ

Chỉ số công nghiệp trung bình Dow Jones giảm 143,22 điểm, tương đương 0,42%, xuống 33.886,47 điểm; S&P 500 mất 8,58 điểm, tương đương 0,21%, xuống 4.137,64 điểm; và Nasdaq Composite giảm 42,81 điểm, tương đương 0,35%, xuống 12.123,47 điểm. 

Các chỉ số chứng khoán chính của Mỹ đều kết thúc trong sắc đỏ nhưng nhờ đà phục hồi mạnh mẽ của một ngày trước đó mà cả ba chỉ số đều ghi nhận mức tăng hàng tuần.

Trong số 11 lĩnh vực chính của S&P 500, có 7 lĩnh vực kết thúc phiên giao dịch ở mức thấp hơn, trong đó bất động sản có mức giảm nhiều nhất. Ngược lại, lĩnh vực tài chính có mức tăng phần trăm lớn nhất là 1,1%.

Lĩnh vực ngân hàng thuộc S&P 500 tăng 3,5% với JPMorgan Chase tăng vọt 7,6%. Đây mức tăng phần trăm trong một ngày lớn nhất kể từ 9/11/2020. Citigroup tăng 4,8% trong khi Wells Fargo giảm 0,1%.

Citigroup Inc, JPMorgan Chase & Co và Wells Fargo & Co đều đã vượt kỳ vọng về thu nhập, giúp giảm bớt lo ngại của các nhà đầu tư về tình trạng căng thẳng trong hệ thống ngân hàng.

Ross Mayfield, nhà phân tích chiến lược tại Baird, cho biết: “Đúng như dự đoán, các ngân hàng lớn không bị ảnh hưởng nhiều bởi tình trạng hỗn loạn đầu tháng 3. Họ thậm chí có thể còn được hưởng lợi từ nó. Nhìn chung, hầu hết các bảng cân đối kế toán đều tốt và lành mạnh, và rõ ràng là cuộc khủng hoảng ngân hàng khu vực không mang tính hệ thống”. 

Mùa thu nhập quý đầu tiên sẽ tiếp tục vào tuần tới, với kết quả từ một số doanh nghiệp lớn bao gồm Goldman Sachs Group Inc, Morgan Stanley, Bank of America Corp, Netflix Inc và các ngân hàng và khu công nghiệp trong khu vực.

Các nhà phân tích dự báo, tổng thu nhập của S&P 500 sẽ giảm 4,8% so với một năm trước, đảo ngược mức tăng 1,4% so với cùng kỳ năm ngoái vào đầu quý, theo Refinitiv.

Ở các diễn biến cổ phiếu riêng lẻ khác, BlackRock Inc đã tăng 3,1% sau khi công ty quản lý tài sản lớn nhất thế giới vượt qua kỳ vọng về lợi nhuận hàng quý.

Trong khi đó, cổ phiếu Boeing Co giảm 5,6% khi nhà sản xuất máy bay ngừng giao hàng một số chiếc 737 MAX do vấn đề về chất lượng từ một trong những nhà cung cấp, Spirit AeroSystems. Cổ phiếu Spirit AeroSystems giảm 20,7%.

Công ty xe điện hạng sang Lucid Group Inc ghi nhận mức giảm 6,3% vì số liệu sản xuất và giao hàng trong quý đầu tiên đáng thất vọng. 

UnitedHealth, cổ phiếu có tỷ trọng lớn nhất trong chỉ số Dow, đã giảm 2,7% sau khi công ty cho biết họ đang chi nhiều tiền hơn cho các loại thuốc giảm cân và tiểu đường mới của Novo Nordisk và Eli Lilly.

S&P 500 đã công bố 11 mức cao mới trong 52 tuần và hai mức thấp mới; Nasdaq Composite ghi nhận 47 mức cao mới và 205 mức thấp mới.

Khối lượng trên các sàn giao dịch của Mỹ là 9,98 tỷ cổ phiếu, so với mức trung bình 11,31 tỷ trong 20 ngày giao dịch vừa qua.

Cũng trong ngày 14/4, một loạt dữ liệu kinh tế bao gồm doanh số bán lẻ, sản xuất công nghiệp và tâm lý người tiêu dùng đã củng cố kỳ vọng rằng Fed sẽ tăng lãi suất thêm 0,25 điểm phần trăm tại cuộc họp chính sách vào tháng tới.

Ônh Sal Bruno, giám đốc đầu tư tại IndexIQ nhận xét: “Sản xuất công nghiệp và năng lực sản xuất đã tăng mạnh hơn dự kiến. Điều này có thể khiến Fed tiếp tục chính sách tăng lãi suất vào tháng 5, hoặc có thể đến cả tháng 6”. 

Những kỳ vọng đó đã một lần nước được nhấn mạnh lại bởi Chủ tịch Fed khu vực Atlanta, Raphael Bostic. Ông Bostic cho biết việc tăng thêm 0,25 điểm phần trăm có thể cho phép Fed kết thúc chu kỳ thắt chặt của mình, ngay cả khi Chủ tịch Fed khu vực Chicago, Austin Goolsbee, kêu gọi ngân hàng trung ương thận trọng.

Nhìn chung, thị trường hiện đặt cược 74% khả năng cho một đợt tăng lãi suất thêm 0,25 điểm phần trăm nữa vào tháng 5 tới, theo công cụ FedWatch của CME.

Có thể bạn quan tâm