Khảo sát trên thị trường sáng ngày 4/11, giá vàng tiếp tục lao dốc mạnh theo đà giảm của thị trường thế giới. Cụ thể, Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC điều chỉnh giảm 800.000 đồng/lượng, đưa giá mua vào còn 146,2 triệu đồng/lượng và bán ra 148,2 triệu đồng/lượng.
Tại Công ty Phú Quý, giá vàng miếng cũng được niêm yết ở mức 145,2 - 148,2 triệu đồng/lượng (mua - bán). So với mức đỉnh đạt được trong tháng 10, giá vàng miếng SJC hiện đã mất tới 7 triệu đồng mỗi lượng.
Diễn biến tương tự cũng ghi nhận ở phân khúc vàng nhẫn khi đồng loạt giảm 800.000 đồng/lượng. Tại Công ty Phú Quý, giá mua vào và bán ra lần lượt là 145,2 và 148,2 triệu đồng/lượng. Trong khi đó, vàng nhẫn SJC hiện giao dịch ở mức 143,4 - 146 triệu đồng/lượng.
Trên thị trường quốc tế, giá vàng sau đợt điều chỉnh vẫn đang giằng co quanh mốc 4.000 USD/ounce. Theo Kitco News, các chuyên gia tại UBS cho rằng đợt điều chỉnh hiện tại của thị trường vàng chỉ là tạm thời và giá kim loại quý này vẫn đang trên đà hướng tới mốc 4.200 USD/ounce, với kịch bản lạc quan – nếu rủi ro địa chính trị hoặc rủi ro thị trường leo thang – có thể đẩy giá lên tới 4.700 USD/ounce. "Ngoài các yếu tố kỹ thuật, chúng tôi không thấy lý do cơ bản nào cho đợt bán tháo này", báo cáo của UBS cho biết.
Tập đoàn ngân hàng Thụy Sĩ lưu ý rằng đà tăng giá chững lại đã khiến khối lượng vị thế mở trên thị trường kỳ hạn sụt giảm thêm, song nhu cầu cơ bản vẫn mạnh mẽ.
UBS dẫn báo cáo của Hội đồng Vàng Thế giới, cho thấy hoạt động mua vàng từ ngân hàng trung ương và nhà đầu tư cá nhân đang "rất mạnh và tiếp tục tăng tốc."
Trước đó, ngày 20/10, ông Sagar Khandelwal, chiến lược gia của UBS Global Wealth Management, cho rằng lãi suất thực thấp, đồng USD yếu, nợ công tăng và bất ổn địa chính trị có thể đẩy giá vàng lên 4.700 USD/ounce vào quý 1/2026, và cổ phiếu các công ty khai thác vàng thậm chí còn tăng mạnh hơn. Ông cảnh báo lãi suất thực của Mỹ có thể rơi vào vùng âm khi Fed cắt giảm lãi suất trong bối cảnh lạm phát vẫn neo cao.