Cổ phiếu DZM của Cơ điện Dzĩ An bị đình chỉ giao dịch từ 5/12

HNX đình chỉ giao dịch đối với cổ phiếu DZM từ ngày 5/12 vì tiếp tục vi phạm quy định về công bố thông tin, cụ thể là chậm nộp BCTC hợp nhất quý 3/2022.

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) ngày 28/11/2022 đã ra quyết định đình chỉ giao dịch đối với cổ phiếu DZM của CTCP Cơ điện Dzĩ An (HNX: DZM).

Theo đó, HNX đình chỉ giao dịch đối với cổ phiếu DZM với lý do công ty tiếp tục vi phạm quy định về công bố thông tin, cụ thể là chậm nộp BCTC hợp nhất quý 3/2022 và chậm công bố thông tin giải trình biến động lợi nhuận sau thuế từ 10% trở lên so với cùng kỳ. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 5/12 tới đây.

Như vậy, cổ phiếu DZM sẽ chỉ được giao dịch thêm 1 phiên thứ 6 tuần ngày 2/12 vì đang bị hạn chế chỉ được giao dịch do chậm nộp báo cáo tài chính bán niên năm 2022 đã được soát xét quá 45 ngày so với thời gian quy định.

Trong văn bản lộ trình khắc phục, Công ty giải thích lý do gây ra sự chậm trễ là vì máy chủ bị virus gây hư hỏng toàn bộ phần mềm cùng dữ liệu kế toán, khiến Công ty phải nhập số liệu bằng tay. Do vậy, Công ty đã xin gia hạn công bố 3 lần, lần gần nhất là ngày 29/10 (gia hạn đến 31/11).

Ngày 14/11, DZM cho biết việc nhập số liệu đã hoàn thành và đang gấp rút liên hệ với đơn vị kiểm toán là Công ty TNHH kiểm toán và dịch vụ tin học Moore AISC để soát xét, dự kiến nộp BCTC soát xét bán niên chậm nhất vào ngày 05/12. Tuy nhiên, với việc tiếp tục vi phạm thời gian công bố thông tin quý 3 trong khi đang bị hạn chế giao dịch, DZM đã bị đình chỉ giao dịch theo quy định.

cổ phiếu DZM
HNX đình chỉ giao dịch đối với cổ phiếu DZM của CTCP Cơ điện Dzĩ An.

Trước đó, tháng 6/2022,Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) đã ban hành Quyết định về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Cơ điện Dzĩ An vì đã có hành vi vi phạm hành chính là công bố thông tin không đúng thời hạn theo quy định pháp luật. Theo đó, DZM bị phạt hành chính 70 triệu đồng. 

Về tình hình kinh doanh, theo BCTC hợp nhất quý 3/2022 đã công bố, Công ty báo doanh thu đạt 2,7 tỷ đồng, giảm 3,4 lần so với cùng kỳ và lỗ sau thuế là 2,2 tỷ đồng. Đây cũng là quý thứ 7 liên tiếp DZM thua lỗ, kể từ quý 1/2021.

Trên thị trường cổ phiếu DZM đang giao dịch ở mức 3.200 đồng/cp, giảm hơn 76% từ mức đỉnh hồi cuối tháng 3.

Xem thêm

Có thể bạn quan tâm

VN-Index đi lên trong nghi ngờ: Dòng tiền phân hóa, rủi ro rung lắc hiện hữu

VN-Index đi lên trong nghi ngờ: Dòng tiền phân hóa, rủi ro rung lắc hiện hữu

VN-Index tiếp tục duy trì đà tăng nhưng động lực chủ yếu đến từ nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn, trong khi độ rộng thị trường và thanh khoản chưa thực sự cải thiện. Các công ty chứng khoán cho rằng xu hướng tăng vẫn được giữ, song rủi ro rung lắc sẽ gia tăng khi chỉ số tiến sát vùng kháng cự quan trọng…

VN-Index áp sát 1.750 điểm, sóng tăng thử lửa vùng cản mạnh

VN-Index áp sát 1.750 điểm, sóng tăng thử lửa vùng cản mạnh

VN-Index duy trì đà hồi phục nhưng bắt đầu chững lại khi tiếp cận vùng kháng cự 1.750 điểm. Dòng tiền có dấu hiệu xoay vòng giữa các nhóm ngành trong khi áp lực chốt lời gia tăng, khiến thị trường bước vào trạng thái giằng co và kiểm định lại xu hướng ngắn hạn...

Lại đến mùa cổ tức giấy

Lại đến mùa cổ tức giấy

Đằng sau lựa chọn tưởng như “có lợi” cho cổ đông là bài toán giữ tiền, tăng vốn và những toan tính tài chính đáng chú ý mà nhà đầu tư không thể bỏ qua…

Đằng sau những kế hoạch đi lùi của doanh nghiệp niêm yết trong năm 2026

Đằng sau những kế hoạch đi lùi của doanh nghiệp niêm yết trong năm 2026

Không còn tăng trưởng bằng mọi giá, nhiều doanh nghiệp bước vào năm 2026 với tâm thế dè dặt hơn, ưu tiên ổn định và kiểm soát rủi ro. Đằng sau những kế hoạch “đi lùi” là kịch bản chủ động “phòng thủ” trước những biến số khó lường của chi phí, thị trường và môi trường vĩ mô....

Phố Wall xanh sàn, giá dầu tăng trở lại

Phố Wall xanh sàn, giá dầu tăng trở lại

Chứng khoán Mỹ đã tăng điểm trong phiên đầu tuần khi nhà đầu tư tìm kiếm tín hiệu tiến triển trong các cuộc đàm phán giữa Mỹ và Iran, đồng thời đánh giá lời đe dọa ngày càng gay gắt của Tổng thống Donald Trump nếu Iran không mở lại eo biển Hormuz…