Phiên giao dịch sáng 19/3 khép lại với một cú sụt giảm mạnh của cổ phiếu HSG, “đứa con tinh thần” của Tập đoàn Hoa Sen. Mã này mất 2,46% giá trị, rơi xuống còn 17.850 đồng/cổ phiếu, với 5,5 triệu đơn vị được sang tay.
Đà giảm bắt đầu từ ngày 18/3, ngay sau những phát biểu đầy trăn trở của Chủ tịch Hội đồng Quản trị Lê Phước Vũ tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025. Trong vòng một ngày, HSG đã lao từ 18.850 đồng xuống 18.300 đồng, tương đương mức giảm 2,9%. Và khi thị trường còn đang hoang mang, cú rơi tiếp tục kéo dài sang phiên hôm nay. Nhưng điều gì đã khiến giới đầu tư “chùn tay”?
Giữa hội trường của đại hội, ông Lê Phước Vũ không né tránh thực tế khi thẳng thắn nhìn nhận: "Ngành tôn thép giỏi lắm cũng chỉ đi ngang, còn xu thế chung là phải đi xuống”. Ông chỉ rõ những khó khăn bủa vây ngành, đặc biệt là bài toán xuất khẩu, rào cản lớn mà ngay cả những doanh nghiệp vững vàng nhất cũng không thể làm ngơ.
Nhưng điều gây chấn động thị trường hơn cả lại là những lời tự vấn của chính ông về giá trị cổ phiếu HSG. “Giá cổ phiếu chỉ 18.000 đồng, trong khi giá trị sổ sách cũng đã gần mức đó. Sao bèo thế? Tôi cày mấy chục năm trời mà giá cổ phiếu chỉ quanh giá trị sổ sách. Thương hiệu, nhà máy, đội ngũ điều hành của chúng ta đâu?”, ông Vũ bày tỏ sự tiếc nuối lẫn thất vọng.
Dẫu vậy, vị chủ tịch vẫn tự hào khi nhắc về vị thế của Hoa Sen trên bản đồ ngành thép: “Chúng ta hiện nay là doanh nghiệp tôn thép lớn nhất Đông Nam Á, top 10 thế giới. Ở Việt Nam, đạt doanh thu 1 tỷ USD không nhiều doanh nghiệp làm được, nhưng chúng ta đã làm được”.

Bất ngờ hơn nữa, ông Vũ tiết lộ tham vọng Hoa Sen không dừng lại ở thép. Tập đoàn đã sẵn sàng cho một bước ngoặt táo bạo phát triển một khu đô thị quy mô từ 600 – 700 ha. Thông tin này lập tức thổi bùng những luồng ý kiến trái chiều. Liệu Hoa Sen có đang bước vào một cuộc chơi quá lớn?
Trước những lo ngại từ cổ đông, ông Vũ trấn an Hoa Sen không thiếu vốn. Thậm chí, tập đoàn sẵn sàng rót vài nghìn tỷ đồng để mua lại cổ phiếu nếu giá tiếp tục giảm nhằm bảo vệ lợi ích cổ đông. Tuy nhiên, thị trường vẫn phản ứng dè dặt, khi mà ngành tôn thép vẫn chưa thực sự thoát khỏi những thách thức vĩ mô.
Bất chấp những biến động, Chủ tịch Lê Phước Vũ vẫn giữ vững một niềm tin: Hoa Sen không thể dừng lại. “Nếu dừng, chúng ta chỉ có đi xuống. Phải tiếp tục tạo ra giá trị cho cổ đông”, ông nhấn mạnh.
Năm tài chính 2023-2024, Hoa Sen đạt doanh thu 39.272 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 515 tỷ đồng.
Tình huống của Tôn Hoa Sen khiến người ta nhớ ngay đến một khoảnh khắc đầy kịch tính trong giới tài chính vào năm 2022. Khi đó, tại Đại hội đồng cổ đông của Tập đoàn Hòa Phát (mã chứng khoán: HPG), Chủ tịch Trần Đình Long không né tránh thực tế khắc nghiệt của ngành thép mà thẳng thắn tuyên bố: “Mọi người sẽ thấy kết quả kinh doanh thê thảm như thế nào vì ngành thép không thuận lợi”.
Lời phát biểu như một mồi lửa ném vào thị trường, ngay lập tức thổi bùng làn sóng bán tháo cổ phiếu HPG. Chỉ trong buổi chiều ngày 24/5, sức ép từ nhà đầu tư khiến mã cổ phiếu này lao dốc tới 5%, rơi về mức 34.900 đồng/cổ phiếu, một sắc đỏ ảm đạm giữa bối cảnh VN-Index vẫn tăng 14,57 điểm (1,2%). Thậm chí, trong rổ VN30, HPG trở thành cái tên chịu mức giảm mạnh nhất phiên.
Nhưng đó chưa phải là lần duy nhất thị trường chứng khoán rúng động trước những tuyên bố từ vị thuyền trưởng của Hòa Phát. Một năm sau, vào 2023, một cú sốc khác lại ập đến lần đầu tiên sau 15 năm, Hòa Phát quyết định không chia cổ tức.
Tại đại hội cổ đông năm đó, ông Trần Đình Long công bố lợi nhuận sau thuế năm 2022 chỉ đạt 8.444 tỷ đồng, sụt giảm tới 76% so với năm trước. Ông cũng nhấn mạnh nhu cầu vốn khổng lồ cho dự án Dung Quất giai đoạn 2, với tổng mức đầu tư tài sản cố định lên tới 75.000 tỷ đồng.
Ngay sau tuyên bố này, cổ phiếu HPG tiếp tục rơi vào một đợt suy giảm mạnh, trở thành mã giảm sâu nhất trong rổ VN30 thời điểm đó. Giới phân tích tài chính nhận định rằng khi lãnh đạo doanh nghiệp công bố thông tin đi ngược với kỳ vọng thị trường, phản ứng tiêu cực là điều khó tránh khỏi.
Hai sự kiện này không chỉ là những biến động nhất thời của một mã cổ phiếu, mà còn là minh chứng rõ nét về sức ảnh hưởng của lãnh đạo doanh nghiệp lên tâm lý nhà đầu tư và diễn biến giá cổ phiếu.