Công an tỉnh Tây Ninh tạm giữ hình sự 5 đối tượng vận chuyển hàng lậu qua biên giới

Ban chỉ đạo 389 tỉnh Tây Ninh thông tin, Công an tỉnh này đang tạm giữ hình sự 5 đối tượng cùng ngụ huyện Châu Thành, để điều tra làm rõ hành vi buôn bán, vận chuyển hàng lậu.

Theo đó, qua công tác nắm tình hình, cơ quan Công an nhận thấy thời gian gần đây, trên địa bàn huyện Châu Thành nổi lên một số đối tượng thuê người vận chuyển hàng nhập lậu từ Campuchia về Việt Nam tiêu thụ.

Thủ đoạn của các đối tượng rất tinh vi, tổ chức chặt chẽ, có sự phân công vai trò, vị trí cảnh giới, trách nhiệm của từng đối tượng và sử dụng thiết bị công nghệ để theo dõi, giám sát lực lượng chức năng chống buôn lậu. Vì vậy, Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Tây Ninh đã phối hợp với Công an huyện Châu Thành lập chuyên án đấu tranh triệt xóa.

Vào lúc 2 giờ 40 phút, ngày 10/4/2022 tại xã Thành Long, huyện Châu Thành, lực lượng Công an bắt quả tang đối tượng Phạm Văn Hóa đang lái xe ô tô tải 70C-164.10 vận chuyển số lượng lớn thùng bia Tiger, đường cát đóng bao cùng nước tăng lực hiệu Redbull đóng thùng... Tất cả hàng hóa đều không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ, nghi là hàng lậu từ Campuchia đưa về Việt Nam tiêu thụ.

Tang vật thu được từ các đối tượng buôn lậu
Tang vật thu được từ các đối tượng buôn lậu

Mở rộng điều tra, lực lượng chức năng khám xét kho hàng tại ấp Bến Cầu, xã Biên Giới, huyện Châu Thành của Trần Minh Tuấn, lực lượng Công an tiếp tục thu giữ nhiều thùng bia, nước tăng lực Redbull, bao đường cát, cùng một số xe mô tô các loại dùng để vận chuyển hàng hóa nhập lậu và hơn 100 triệu đồng.

Qua điều tra ban đầu, cơ quan Công an xác định: Trần Minh Tuấn với vai trò chủ mưu, cầm đầu đã thuê các đối tượng sử dụng xe mô tô không biển kiểm soát, chở các loại hàng hóa như bia, đường cát... từ Campuchia về Việt Nam qua đường mòn, lối mở, rồi đưa về tập kết tại kho của Tuấn ở địa chỉ ấp Bến Cầu, xã Biên Giới, huyện Châu Thành.

Trong quá trình vận chuyển, các đối tượng bố trí người giám sát tại các khu vực, tuyến đường mà đồng bọn đi qua. Những người này rất manh động và liều lĩnh, sẵn sàng chống trả cơ quan chức năng khi bị truy bắt.

Công an huyện Châu Thành đang tiếp tục điều tra, xác minh, làm rõ và xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.

Có thể bạn quan tâm