Công bố PCI 2016: Đà Nẵng thứ nhất, Quảng Ninh thứ hai

Sáng nay, Bảng xếp hạng Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) năm 2016 được Phòng Thương mại và Công nghiệp công bố. Đây là bảng xếp hạng được chính quyền các địa phương chờ đón nhất trong năm.
Công bố PCI 2016: Đà Nẵng thứ nhất, Quảng Ninh thứ hai

Đà Nẵng giữ ngôi vị số 1 của PCI năm 2016. Đây là lần thứ 4 liên tiếp và lần thứ 7 trong 12 lần công bố PCI Đà Nẵng ở vị trí quán quân. 

Với 70 điểm đạt được tại PCI 2016, Đà Nẵng cũng ghi mốc là địa phương đầu tiên trở lại mức điểm 70 kể từ năm 2010 đến nay. Năm ngoái, ngôi số 1 của Đà Nẵng được 68,34 điểm.

Quảng Ninh lần đầu tiếp nhận ngôi vị á quân tại Bảng xếp hạng PCI sau 3 năm liền tịnh tiến một cách bền bỉ. Năm ngoái, Quảng Ninh ở vị trí thứ 3, năm trước đó ở vị trí thứ 5.

Nhường vị trí cho Quảng Ninh, nhưng địa phương “khuất nẻo” Đồng Tháp vẫn kiên cương trong Top 3 ngôi vị cao nhất của PCI 2016. Trong 5 lần xếp hạng vừa qua, 1 lần Đồng Tháp đã giữ ngôi vị cao nhất, vào năm 2012 và 2 lần liên tiếp nhì bảng.

Điểm đặc biệt trong PCI 2016 là sự cải thiện điểm số PCI của cả 5 thành phố trực thuộc Trung ương. Trong đó, Hà Nội và Hải Phòng lần đầu tiên qua nhiều năm điều tra PCI đã vượt ngưỡng 60 điểm, bước vào nhóm có chất lượng điều hành Tốt, lần lượt ở vị trí 14 và 21 trên bảng xếp hạng.

Trong Top 10 còn có Vĩnh Long, Thái Nguyên, TP. Hồ Chí Minh, Vĩnh Phúc và Quảng Nam. Năm nay, điểm số PCI của Cần Thơ đạt 61,14 điểm, xếp thứ 11/63.

PCI 2016 có 10.037 doanh nghiệp phản hồi điều tra PCI năm 2016 là 10.037 doanh nghiệp, trong đó bao gồm 2.042 doanh nghiệp mới thành lập trong năm 2015 và 2016.

Có thể bạn quan tâm

Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Chí Dũng. Ảnh: VGP/Thu Sa

Nghị quyết 68 là “cuộc cách mạng” về tư duy và thể chế

Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Chí Dũng cho rằng nên mạnh dạn trao lại những quyền chính đáng cho doanh nghiệp, bảo đảm các quyền cơ bản như quyền sở hữu tài sản, quyền tự do kinh doanh, quyền cạnh tranh bình đẳng, quyền được tiếp cận một cách công bằng với các nguồn lực của đất nước...

Nghị quyết số 68-NQ/TW đặt mục tiêu đến năm 2045 có ít nhất 3 triệu doanh nghiệp hoạt động trong nền kinh tế; đóng góp khoảng trên 60% GDP

Kinh tế tư nhân là động lực quan trọng nhất của nền kinh tế quốc gia

Nghị quyết nêu rõ nguyên tắc sử dụng các công cụ thị trường để điều tiết nền kinh tế; giảm thiểu sự can thiệp và xoá bỏ các rào cản hành chính, cơ chế "xin - cho", tư duy "không quản được thì cấm". Người dân, doanh nghiệp được tự do kinh doanh trong những ngành nghề pháp luật không cấm.