Công ty bí ẩn ký hợp đồng mua chip 16,5 tỷ USD với Samsung

Thỏa thuận được giữ kín theo yêu cầu bảo mật thương mại, làm dấy lên nhiều đồn đoán về khách hàng…

Samsung Electronics vừa ký hợp đồng sản xuất chip trị giá 16,5 tỷ USD

Mới đây, Samsung Electronics thông báo đã ký một hợp đồng trị giá 16,5 tỷ USD để cung cấp chip cho một công ty toàn cầu lớn, khiến cổ phiếu của hãng tăng 3,5%.

Hợp đồng này thuộc lĩnh vực sản xuất chip theo đơn đặt hàng (foundry), có hiệu lực từ ngày 26/7/2024 (ngày nhận đơn đặt hàng) đến hết ngày 31/12/2033.

Theo Samsung, các chi tiết của thỏa thuận, bao gồm cả tên đối tác và điều khoản cụ thể, sẽ không được công bố cho đến khi hợp đồng kết thúc vào năm 2033, nhằm đáp ứng yêu cầu bảo mật thương mại từ phía khách hàng.

“Các nội dung chính của hợp đồng không được công bố do cần giữ bí mật kinh doanh, các nhà đầu tư nên thận trọng khi đầu tư, cân nhắc khả năng thay đổi hoặc chấm dứt hợp đồng”, Samsung lưu ý.

Một số nguồn tin từ truyền thông Hàn Quốc suy đoán rằng Qualcomm, công ty chip của Mỹ có thể là bên đặt hàng sản xuất chip sử dụng công nghệ 2 nanomet của Samsung.

Tuy nhiên, theo nhận định của Ray Wang, Giám đốc nghiên cứu về chất bán dẫn và công nghệ mới nổi tại The Futurum Group, Tesla mới là cái tên có nhiều khả năng hơn trở thành khách hàng chính trong thương vụ này.

Samsung hiện là nhà sản xuất chip theo thiết kế của bên thứ ba lớn thứ hai thế giới, chỉ sau Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC). Dịch vụ foundry của Samsung bao gồm việc chế tạo chip dựa trên thiết kế do các công ty khác cung cấp, với các khách hàng quen thuộc như Tesla và Qualcomm. Trong khi đó, TSMC đang nắm giữ nhiều khách hàng lớn như Apple và Nvidia.

Hợp đồng lớn lần này được công bố trong bối cảnh Samsung đang gặp nhiều khó khăn trong cuộc cạnh tranh sản xuất chip dành cho trí tuệ nhân tạo (AI), lĩnh vực đang tác động trực tiếp đến lợi nhuận và giá cổ phiếu của hãng.

Các nhà phân tích cho rằng, Samsung đang dần mất thị phần vào tay TSMC trong mảng foundry, phản ánh những thách thức kỹ thuật mà công ty Hàn Quốc này đang đối mặt khi cố gắng theo kịp công nghệ chip tiên tiến.

Bên cạnh đó, thỏa thuận cũng diễn ra trong lúc Hàn Quốc đang tìm kiếm các mối quan hệ hợp tác với Hoa Kỳ trong lĩnh vực chip và đóng tàu, nhằm hướng tới một thỏa thuận thương mại có thể loại bỏ hoặc giảm mức thuế 25% mà Mỹ có thể áp dụng.

Hiện vẫn chưa rõ đơn đặt hàng có tác động như thế nào đến kế hoạch vận hành nhà máy mới của Samsung tại Texas, nơi đã bị trì hoãn do công ty gặp khó khăn trong việc thu hút các khách hàng lớn.

Ngoài ra, Samsung cũng đang vật lộn để nâng cao tỷ lệ sản phẩm đạt tiêu chuẩn với công nghệ 2 nanomet mới nhất. Theo chuyên gia phân tích Lee Minhee của công ty BNK Investment & Securities, đơn hàng này có khả năng sẽ không sử dụng công nghệ tiên tiến đó.

Trước đó, hồi tháng 4, Samsung từng tuyên bố sẽ bắt đầu sản xuất hàng loạt chip thế hệ tiếp theo sử dụng công nghệ 2 nanomet và giành được các đơn hàng lớn cho dòng sản phẩm tiên tiến này. Trong công nghệ bán dẫn, kích thước nanomet càng nhỏ thì thiết kế transistor càng nhỏ gọn, giúp chip xử lý nhanh hơn và tiết kiệm năng lượng.

Song song với những nỗ lực trong lĩnh vực foundry, Samsung cũng đang tụt lại phía sau các đối thủ như SK Hynix và Micron trong lĩnh vực chip bộ nhớ băng thông cao (HBM), loại chip tiên tiến được sử dụng trong các bộ xử lý AI.

SK Hynix hiện là nhà cung cấp chính HBM cho Nvidia, trong khi Samsung vẫn đang trong quá trình chờ chứng nhận cho phiên bản chip HBM mới nhất của mình. Một số nguồn tin địa phương cho biết tiến trình này đã bị trì hoãn ít nhất đến tháng 9.

Có thể bạn quan tâm