Kết thúc phiên 12/11, chỉ số Dow Jones tăng 0,68% lên 48.254,82 điểm, S&P 500 nhích nhẹ 0,06% thành 6.850,92 điểm còn Nasdaq giảm 0,26% xuống 23.406,46 điểm.
Trong 11 nhóm ngành thuộc S&P 500, có 6 lĩnh vực tăng điểm, dẫn đầu là y tế với mức tăng 1,36%, theo sau là tài chính leo 0,9%.
Nhờ đà tăng khoảng 3,5% của Goldman Sachs và UnitedHealth Group, Dow Jones đã đóng cửa ở ngưỡng cao kỷ lục trong hai phiên liên tiếp.
Ngược lại, nhóm cổ phiếu công nghệ lớn giảm mạnh. Amazon và Tesla mất khoảng 2% mỗi mã, Palantir trượt 3,6% và Oracle sụt 3,9%. Trong khi đó, AMD lại bật 9% sau khi công ty thiết kế chip công bố mục tiêu doanh thu mảng trung tâm dữ liệu đạt 100 tỷ USD.
“Chúng ta chứng kiến sự dịch chuyển khỏi nhóm cổ phiếu công nghệ dẫn dắt để hướng sang các lĩnh vực khác đang thể hiện tốt như y tế và tài chính”, ông Matt Stucky, Giám đốc danh mục cổ phiếu tại Northwestern Mutual cho biết.
Trước đó, thương vụ SoftBank Group bán toàn bộ cổ phần Nvidia trị giá 5,8 tỷ USD đã khiến giới đầu tư lo ngại cơn sốt trí tuệ nhân tạo (AI) có thể đã đạt đỉnh, đặc biệt sau các cảnh báo gần đây từ nhiều lãnh đạo ngân hàng Phố Wall và một số nhà đầu tư nổi tiếng. Báo cáo tài chính quý của Nvidia, dự kiến công bố vào tuần tới, sẽ là phép thử quan trọng đối với niềm tin của nhà đầu tư vào lĩnh vực AI.
Tại Mỹ, việc chính phủ đóng cửa đã cho thấy những ảnh hưởng tiêu cực đến nền kinh tế, đồng thời tạo ra khoảng trống dữ liệu khiến cả Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) lẫn giới đầu tư phải dựa vào các chỉ báo kinh tế tư nhân.
Báo cáo việc làm hàng tuần của ADP cho thấy khu vực tư nhân mất trung bình 11.250 việc làm mỗi tuần trong 4 tuần kết thúc ngày 25/10, phản ánh sự yếu kém của thị trường lao động.
Theo công cụ FedWatch của CME Group, các nhà giao dịch hiện đánh giá xác suất 65% Fed sẽ cắt giảm 0,25 điểm phần trăm tại cuộc họp chính sách tháng 12. Trong khi đó, Chủ tịch Fed chi nhánh Atlanta Raphael Bostic thông báo sẽ nghỉ hưu khi nhiệm kỳ kết thúc vào tháng 2/2026, giữa bối cảnh có lo ngại Tổng thống Trump đang tìm cách gia tăng sức ảnh hưởng lên Fed.
Hạ viện Mỹ dự kiến bỏ phiếu thông qua gói ngân sách tạm thời nhằm kết thúc đợt đóng cửa chính phủ dài nhất trong lịch sử, giúp khôi phục các chương trình hỗ trợ lương thực bị gián đoạn, chi trả cho hàng trăm nghìn nhân viên liên bang và tái vận hành hệ thống kiểm soát không lưu đang đình trệ. Tuy nhiên, để gói thỏa hiệp này có hiệu lực, Tổng thống Donald Trump vẫn phải ký ban hành thành luật.
“Diễn biến này sẽ tích cực về mặt tâm lý, bởi nó loại bỏ một trong những rủi ro chính đang hiện hữu. Việc chính phủ liên bang, Cục Hàng không Liên bang (FAA) và hệ thống hàng không hoạt động bình thường trở lại cũng vô cùng quan trọng đối với nền kinh tế thực”, ông Bill Northey, Giám đốc đầu tư cấp cao tại U.S. Bank Wealth Management nhấn mạnh.
Khối lượng giao dịch trên các sàn chứng khoán Mỹ là 17,2 tỷ cổ phiếu, thấp hơn mức trung bình 20,5 tỷ cổ phiếu của 20 phiên gần nhất.
GIÁ DẦU LAO DỐC
Trên thị trường năng lượng, giá dầu giảm hơn 2 USD/thùng sau khi OPEC công bố báo cáo cho thấy nguồn cung dầu toàn cầu sẽ cân bằng với nhu cầu vào năm 2026, thay vì thiếu hụt như dự báo trước đó.
Hợp đồng tương lai dầu Brent giảm 2,45 USD, tương đương 3,76%, xuống 62,71 USD/thùng sau khi tăng 1,7% ở phiên trước. Dầu WTI của Mỹ giảm 2,55 USD, tương đương 4,18%, còn 58,49 USD/thùng.
Phía OPEC cho biết, việc nguồn cung tăng thêm từ nhóm OPEC+ sẽ giúp thị trường cân bằng trong năm tới, trái ngược với dự đoán trước đây về tình trạng thiếu hụt vào năm 2026. “Triển vọng thị trường cân bằng là yếu tố khiến giá dầu giảm. Thị trường dường như tin tưởng dự báo của OPEC hơn là của IEA”, ông Phil Flynn, chuyên gia phân tích cấp cao tại Price Futures Group, chỉ ra.
Ông John Kilduff, đối tác tại Again Capital cho biết tình trạng thừa cung khiến một số nhà xuất khẩu không tìm được người mua. “Nhiều lô hàng đang bị bỏ ngỏ. Mặt bằng giá đang hình thành theo hướng yếu hơn, phản ánh tâm lý lo ngại về nền kinh tế Mỹ”, ông nói.
Giới phân tích từng lưu ý rằng tình trạng dư cung đã hạn chế đà tăng giá dầu. Nhóm OPEC+ mới đây cũng quyết định tạm dừng kế hoạch tăng sản lượng trong quý 1/2026.
Tuy vậy, việc chính phủ Mỹ mở cửa trở lại được kỳ vọng sẽ tăng cường niềm tin tiêu dùng và thúc đẩy hoạt động kinh tế, từ đó có thể cải thiện nhu cầu dầu, theo ghi chú của nhà phân tích Tony Sycamore tại IG.