Phố Wall giảm điểm do lo ngại kinh tế và cổ phiếu công nghệ suy yếu

Chứng khoán Mỹ khép phiên trong sắc đỏ khi đợt bán tháo cổ phiếu công nghệ lại tái diễn và giới đầu tư ngày càng tỏ ra lo ngại về triển vọng kinh tế…

Phố Wall giảm điểm do lo ngại kinh tế và cổ phiếu công nghệ suy yếu

Kết thúc phiên 6/11, chỉ số Dow Jones giảm 397,35 điểm (-0,84%) thành 46.913,65 điểm, S&P 500 mất 75,91 điểm (-1,12%) còn 6.720,38 điểm và Nasdaq Composite lao dốc 445,80 điểm (-1,9%) xuống 23.053,99 điểm.

Trong 11 nhóm ngành chính thuộc S&P 500, tiêu dùng không thiết yếu ghi nhận đà giảm mạnh nhất (-2,5%) trong khi năng lượng là nhóm duy nhất tăng điểm.

Cả ba chỉ số chính của Phố Wall đều đồng loạt giảm điểm khi tâm lý ưa rủi ro của giới đầu tư dần suy yếu, đặc biệt với nhóm cổ phiếu công nghệ liên quan đến trí tuệ nhân tạo (AI) - những mã từng dẫn dắt đà tăng mạnh trong nhiều tháng qua. Chỉ số bán dẫn Philadelphia SE Semiconductor Index giảm 2,4%.

“Định giá vẫn là mối lo dài hạn, dù tâm lý thị trường nhìn chung vẫn lạc quan. Đầu tuần, chúng ta chứng kiến mức điều chỉnh 1 - 1,5%, nhưng ngay hôm sau thị trường đã bật tăng trở lại 0,8%. Điều đó cho thấy tâm lý “mua khi giá giảm” vẫn còn khá mạnh”, ông Paul Nolte, cố vấn cấp cao tại Murphy & Sylvest nhận định. “

Mùa báo cáo lợi nhuận quý 3 đang dần khép lại, với 424 doanh nghiệp thuộc S&P 500 đã công bố kết quả. Theo dữ liệu từ LSEG, 83% trong số đó vượt dự báo của giới phân tích. Tính chung, lợi nhuận của các doanh nghiệp trong chỉ số này được dự báo tăng 16,8% so với cùng kỳ, cao hơn nhiều so với mức 8% dự kiến hồi đầu quý.

Ở các diễn biến riêng lẻ, cổ phiếu DoorDash giảm mạnh 17,5% sau khi hãng giao đồ ăn báo lãi quý 3 thấp hơn kỳ vọng do chi phí tăng cao. Elf Beauty, nhà sản xuất mỹ phẩm, lao dốc 35% do dự báo doanh thu và lợi nhuận năm thấp hơn dự kiến. Ngược lại, Snap tăng 9,7% nhờ doanh thu vượt kỳ vọng và thông báo hợp tác với Perplexity AI.

Trong bối cảnh chính phủ Mỹ vẫn đóng cửa, giới đầu tư đang thiếu vắng các số liệu kinh tế chính thức. Trong khi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) cần phải dựa vào dữ liệu để quyết định liệu có tiếp tục hạ lãi suất trong ngắn hạn hay không.

Khi các nguồn dữ liệu công tạm ngưng, khu vực tư nhân đã vào cuộc. Hãng tư vấn việc làm Challenger, Gray & Christmas cho biết số lượng sa thải trong tháng 10 tăng 183,1% so với tháng trước, mức cao nhất trong hơn hai thập kỷ. Nguyên nhân chủ yếu là cắt giảm chi phí và tái cơ cấu liên quan đến AI.

Trong khi đó, theo Revelio Labs, nền kinh tế Mỹ mất 9.100 việc làm trong tháng qua, với khu vực chính phủ chiếm phần lớn mức sụt giảm.

“Các số liệu từ Challenger thực sự đáng thất vọng, làm dấy lên lo ngại rằng thị trường lao động đang yếu đi nhanh hơn so với những gì Fed nhận thấy”, ông Michael Green, Giám đốc chiến lược tại Simplify Asset Management bình luận. Theo ông, thị trường phải điều chỉnh lại kỳ vọng về khả năng Fed cắt giảm lãi suất trong tháng 12, vốn đang được Chủ tịch Jerome Powell coi là vấn đề còn bỏ ngỏ.

Cũng trong tuần này, Tòa án Tối cao Mỹ mở phiên điều trần xem xét liệu các mức thuế quan do Tổng thống Donald Trump ban hành có vượt quá thẩm quyền của tổng thống hay không.

Khối lượng giao dịch trên các sàn chứng khoán Mỹ đạt 20,77 tỷ cổ phiếu, thấp hơn so với mức trung bình 20,99 tỷ của 20 phiên gần nhất.

GIÁ DẦU GIẢM

Trên thị trường năng lượng, giá dầu trượt giảm khi giới đầu tư trở nên lo ngại về nguy cơ dư thừa nguồn cung và nhu cầu tiêu thụ yếu tại Mỹ. Hợp đồng tương lai dầu Brent giảm 14 cent (-0,22%) còn 63,38 USD/thùng, trong khi WTI của Mỹ giảm 17 cent (-0,29%) xuống 59,43 USD/thùng.

Tính đến tháng 10, giá dầu toàn cầu đã giảm 3 tháng liên tiếp do lo ngại dư cung khi OPEC+ tiếp tục tăng sản lượng, trong khi các nước ngoài khối cũng mở rộng khai thác.

“Thị trường vẫn bị ám ảnh bởi nguy cơ dư cung, một kịch bản đã được cảnh báo từ lâu và đang trở thành lực cản lớn đối với giá”, ông John Kilduff, đối tác tại Again Capital, nhận định.

Ả Rập Xê Út, nước xuất khẩu dầu lớn nhất thế giới, vừa hạ mạnh giá bán dầu cho khách hàng châu Á trong tháng 12, phản ánh tình trạng dư cung khi OPEC+ tăng sản lượng.

Trong một nghiên cứu từ JPMorgan, nhu cầu dầu toàn cầu chỉ tăng 850.000 thùng/ngày trong năm tính đến 4/11, thấp hơn dự báo trước đó là 900.000 thùng/ngày. “Các chỉ báo cho thấy tiêu thụ dầu tại Mỹ vẫn yếu, chủ yếu bởi hoạt động du lịch và vận tải hàng hóa giảm”, báo cáo nêu rõ.

Trước đó, giá dầu đã giảm khi Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA) cho biết dự trữ dầu thô của Mỹ tăng thêm 5,2 triệu thùng trong tuần, lên 421,2 triệu thùng.

Theo Capital Economics, giá dầu có thể chịu áp lực giảm trong thời gian tới, với dự báo Brent sẽ về mức 60 USD/thùng cuối năm 2025 và 50 USD/thùng vào cuối năm 2026.

Xem thêm

 Toà tối cao Mỹ điều trần thuế quan ông Trump từ ngày 5/11, chứng khoán Mỹ tăng điểm nhờ các thương vụ trí tuệ nhân tạo

Toà tối cao Mỹ điều trần thuế quan ông Trump từ ngày 5/11, chứng khoán Mỹ tăng điểm nhờ các thương vụ trí tuệ nhân tạo

Phố Wall khép phiên đầu tuần trong sắc xanh khi các thương vụ lớn về trí tuệ nhân tạo mang tới động lực cho thị trường. Tuy nhiên, triển vọng lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) lại trở nên mờ mịt do thiếu nhiều dữ liệu kinh tế chính thức trong bối cảnh chính phủ vẫn đang đóng cửa…

Nvidia và Microsoft là động lực chính giúp Phố Wall tiếp tục lập đỉnh

Nvidia và Microsoft là động lực chính giúp Phố Wall tiếp tục lập đỉnh

Ba chỉ số chính của Phố Wall tiếp tục thiết lập kỷ lục mới nhờ động lực từ cổ phiếu Nvidia sau thông tin hãng này sẽ xây dựng siêu máy tính trí tuệ nhân tạo (AI) cho Bộ Năng lượng Mỹ. Nhà đầu tư cũng tỏ ra lạc quan về loạt báo cáo lợi nhuận của các tập đoàn công nghệ lớn trong tuần này…

Có thể bạn quan tâm

Nasdaq lao dốc vì AI, giá dầu tăng vọt hơn 5%

Nasdaq lao dốc vì AI, giá dầu tăng vọt hơn 5%

Chứng khoán Mỹ khép phiên trong sắc đỏ khi làn sóng bán tháo cổ phiếu bán dẫn lan rộng, xuất phát từ những lo ngại ngày càng lớn về tính bền vững của đợt tăng giá do trí tuệ nhân tạo (AI) dẫn dắt trên Phố Wall….

Điện Máy Xanh: Cú "xoay trục" đáng kỳ vọng!

Điện Máy Xanh: Cú "xoay trục" đáng kỳ vọng!

Giai đoạn 2022 - 2023, thị trường đồng thuận: điện máy - điện thoại đã bão hòa. Ba năm sau, Điện Máy Xanh bước vào IPO với mục tiêu lợi nhuận 13.000 tỷ đồng năm 2030 - gấp đôi năm 2025 và câu chuyện phía sau cho thấy doanh nghiệp này có cú “xoay trục”, mở ra chu kỳ tăng trưởng hoàn toàn mới.

Ông Đỗ Thành Nhân (bìa phải), Chủ tịch Thiên Hoàng Holdings được bầu vào Hội đồng quản trị VKC Holdings nhiệm kỳ 2026 - 2031

Sau NRC, Thiên Hoàng Holdings lại tính rót 1.700 tỷ đồng vào VKC

Ngoài kế hoạch tăng vốn từ 200 tỷ đồng lên 1.700 tỷ đồng thông qua phát hành 170 triệu cổ phiếu riêng lẻ cho Thiên Hoàng Holdings, VCK Holdings còn thông qua chủ trương đầu tư dự án nhà máy sản xuất thời trang, đổi tên thành Công ty Cổ phần Tập đoàn May mặc Velora…