Kết thúc phiên 4/11, chỉ số Dow Jones giảm 251,44 điểm (-0,53%) thành 47.085,24 điểm; S&P 500 mất 80,42 điểm (-1,17%) còn 6.771,55 điểm; trong khi Nasdaq Composite rơi 486,09 điểm (-2,04%) xuống 23.348,64 điểm.
S&P 500 và Nasdaq ghi nhận mức giảm phần trăm nhiều nhất trong ngày kể từ 10/10.
Trong 11 nhóm ngành của S&P 500, công nghệ lao dốc với mức giảm 2,3%, trong khi tài chính là nhóm duy nhất tăng điểm.
Cổ phiếu công nghệ chịu áp lực nặng nề nhất, kéo tụt chỉ số Nasdaq, khi 6 trong số 7 mã thuộc nhóm “Magnificent Seven” liên quan đến AI đều mất điểm. Chỉ số bán dẫn Philadelphia SE Semiconductor cũng lùi 4%.
Cổ phiếu Palantir Technologies trượt 8% dù công ty phân tích dữ liệu này đưa ra dự báo doanh thu quý 4 vượt kỳ vọng. Tuy nhiên, cổ phiếu Palantir vẫn tăng hơn 152% kể từ đầu năm.
Uber mất 5,1% do lợi nhuận quý không đạt dự báo, trong khi Henry Schein tăng 10,8% nhờ nâng triển vọng lợi nhuận cả năm. Cổ phiếu Spotify và Shopify lần lượt giảm 2,3% và 6,9% sau khi công bố kết quả kinh doanh.
Cả ba chỉ số chính của Mỹ đều trượt dốc sau khi các CEO của Morgan Stanley và Goldman Sachs cảnh báo nguy cơ hình thành bong bóng thị trường, trong bối cảnh chỉ số S&P 500 liên tục lập các mốc kỷ lục mới, được thúc đẩy chủ yếu bởi làn sóng đầu tư vào trí tuệ nhân tạo (AI).
Trước đó, CEO JPMorgan Chase Jamie Dimon từng cảnh báo nguy cơ xảy ra một đợt điều chỉnh lớn của thị trường chứng khoán trong vòng 6 tháng đến 2 năm tới, do nhiều yếu tố như căng thẳng địa chính trị.
“Định giá của nhiều công ty hiện ở mức khá cao, trong khi lợi nhuận chỉ ở mức tốt chứ chưa thực sự vượt trội. Và đó là lý do dẫn đến làn sóng chốt lời của nhà đầu tư”, ông Chuck Carlson, CEO Horizon Investment Services nhận định.
Chính phủ Mỹ vẫn đang trong tình trạng đóng cửa do bế tắc tại Quốc hội, và thời gian kéo dài sắp chạm kỷ lục lịch sử. Việc thiếu hụt dữ liệu kinh tế chính thức khiến giới đầu tư phải dựa vào các nguồn tư nhân, như báo cáo việc làm của ADP dự kiến công bố 5/11.
Trong khi đó, phát biểu của các quan chức Cục Dự trữ Liên bang (Fed) đang được thị trường theo dõi sát sao để tìm kiếm thêm manh mối về định hướng chính sách tiền tệ trong bối cảnh thiếu dữ liệu kinh tế quan trọng. Các cuộc bầu cử địa phương tại New York, New Jersey và Virginia cũng đang được chú ý.
Khối lượng giao dịch trên các sàn chứng khoán Mỹ đạt 19,82 tỷ cổ phiếu, thấp hơn mức trung bình 21,04 tỷ của 20 phiên gần nhất.
GIÁ DẦU ĐI XUỐNG
Trên thị trường năng lượng, giá dầu thế giới giảm do dữ liệu sản xuất yếu và đồng USD mạnh lên khiến nhu cầu suy yếu. Hợp đồng tương lai dầu Brent giảm 45 cent (-0,7%) xuống 64,44 USD/thùng, còn dầu WTI của Mỹ giảm 49 cent (-0,8%) xuống 60,56 USD/thùng.
“Giá dầu đang chịu áp lực do đồng USD tăng mạnh. Thị trường chứng khoán Mỹ cũng đang điều chỉnh giảm sâu, trong khi việc chính phủ đóng cửa có thể bắt đầu ảnh hưởng đến nhu cầu nhiên liệu trong nước”, ông Dennis Kissler, Phó Chủ tịch cấp cao phụ trách giao dịch tại BOK Financial bình luận trên Reuters.
Đồng USD đã chạm mức cao nhất trong 4 tháng khi thị trường nghi ngờ khả năng Fed tiếp tục cắt giảm lãi suất trong năm nay. Điều này khiến giá dầu, được định giá bằng USD, trở nên đắt đỏ hơn đối với các nhà đầu tư nắm giữ ngoại tệ khác.
Tập đoàn dầu khí TotalEnergies của Pháp dự báo nhu cầu dầu toàn cầu sẽ tiếp tục tăng đến năm 2040 trước khi giảm dần, do lo ngại về an ninh năng lượng và thiếu sự phối hợp chính trị trong nỗ lực cắt giảm khí thải.
Vào cuối tuần trước, tổ chức OPEC+ đã thống nhất tăng nhẹ sản lượng trong tháng 12/2025 và sẽ tạm dừng kế hoạch tăng thêm trong quý 1/2026. Một khảo sát của Reuters cho thấy sản lượng dầu của OPEC tiếp tục tăng trong tháng 10, nhưng tốc độ tăng đã chậm lại đáng kể so với mùa hè.
Theo ông Bjarne Schieldrop, chuyên gia phân tích hàng hóa của SEB Research, tác động từ các lệnh trừng phạt của Mỹ đối với các công ty năng lượng Nga như Lukoil và Rosneft đang dần phai nhạt.