Nvidia và Microsoft là động lực chính giúp Phố Wall tiếp tục lập đỉnh

Ba chỉ số chính của Phố Wall tiếp tục thiết lập kỷ lục mới nhờ động lực từ cổ phiếu Nvidia sau thông tin hãng này sẽ xây dựng siêu máy tính trí tuệ nhân tạo (AI) cho Bộ Năng lượng Mỹ. Nhà đầu tư cũng tỏ ra lạc quan về loạt báo cáo lợi nhuận của các tập đoàn công nghệ lớn trong tuần này…

Nvidia và Microsoft là động lực chính giúp Phố Wall tiếp tục lập đỉnh

Kết thúc phiên 28/10, chỉ số Dow Jones tăng 161,78 điểm (+0,34%) lên 47.706,37 điểm, S&P 500 thêm 15,73 điểm (+0,23%) thành 6.890,89 điểm và Nasdaq Composite leo 190,04 điểm (+0,8%) đạt 23.827,49 điểm.

Cổ phiếu Nvidia đã tăng 5%, giúp vốn hóa thị trường công ty thêm hơn 230 tỷ USD, đưa hãng tiến gần đến cột mốc 5.000 tỷ USD. Giám đốc điều hành Nvidia Jensen Huang cho biết công ty sẽ xây dựng 7 siêu máy tính AI cho Bộ Năng lượng Mỹ, đồng thời tiết lộ Nvidia đã nhận được đơn đặt hàng trị giá 500 tỷ USD cho các con chip AI của mình.

Thị trường cũng được hỗ trợ khi cổ phiếu Microsoft tăng 2% sau thỏa thuận cho phép OpenAI tái cấu trúc thành tổ chức phục vụ lợi ích công cộng, đồng thời giúp Microsoft nắm 27% cổ phần trong nhà sản xuất ChatGPT.

Cổ phiếu UPS tăng mạnh 8% nhờ báo cáo lợi nhuận vượt kỳ vọng, cho thấy kế hoạch tái cấu trúc đang phát huy hiệu quả. UPS đã đóng cửa hàng trăm cơ sở, cắt giảm hàng nghìn việc làm và đưa ra gói mua lại hợp đồng cho tài xế công đoàn nhằm cắt giảm 3,5 tỷ USD chi phí vào năm 2025.

Trong tuần này, giới đầu tư đang chờ đợi báo cáo tài chính quý của loạt tập đoàn công nghệ lớn gồm Apple, Microsoft, Alphabet, Amazon và Meta Platforms. Nhà đầu tư đặc biệt quan tâm đến các thông tin về chi tiêu cho AI.

Theo dữ liệu của LSEG, tính đến nay đã có 180 công ty trong S&P 500 công bố kết quả kinh doanh quý 3, với lợi nhuận tăng trung bình 10,5% so với cùng kỳ năm trước, cao hơn nhiều so với dự báo ban đầu.

“Đà tăng của thị trường hiện được thúc đẩy bởi các kết quả kinh doanh tích cực. Lợi nhuận nhìn chung rất tốt. Giờ chúng ta cùng chờ xem các “ông lớn” công nghệ sẽ thể hiện thế nào”, ông Peter Cardillo, chuyên gia kinh tế trưởng tại Spartan Capital Securities nhận định.

Giới đầu tư cũng theo dõi tin tức liên quan đến thương mại. Tờ The Wall Street Journal cho biết Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình dự kiến sẽ thảo luận về một khuôn khổ thương mại, trong đó hạ thuế quan của Mỹ đối với hàng hóa Trung Quốc để đổi lại cam kết của Bắc Kinh trong việc hạn chế xuất khẩu tiền chất sản xuất fentanyl.

Tổng thống Donald Trump cũng đã có cuộc gặp trực tiếp với nữ Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi vào 28/10. Hai bên ký kết thỏa thuận tăng cường nguồn cung khoáng sản chiến lược và đất hiếm, nhằm giảm sự phụ thuộc vào Trung Quốc trong lĩnh vực linh kiện điện tử trọng yếu.

Ở các diễn biến khác, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) được kỳ vọng sẽ cắt giảm lãi suất thêm 0,25 điểm phần trăm sau phiên họp 29/10. Giới đầu tư đang chờ đợi các tín hiệu về triển vọng chính sách lãi suất, đặc biệt trong bối cảnh chính phủ Mỹ đã đóng cửa gần một tháng khiến việc công bố các dữ liệu kinh tế quan trọng bị trì hoãn và nhà đầu tư buộc phải dựa vào thông tin từ khu vực tư nhân và báo cáo doanh nghiệp.

Theo ước tính sơ bộ của ADP National Employment Report, nền kinh tế Mỹ đã tạo thêm 14.250 việc làm trong bốn tuần kết thúc ngày 11/10. Tuy nhiên, dữ liệu tích cực này bị lu mờ phần nào bởi thông báo cắt giảm nhân sự từ các tập đoàn lớn như Amazon.

Khối lượng giao dịch trên các sàn chứng khoán Mỹ là 20,5 tỷ cổ phiếu, gần bằng mức trung bình 20,96 tỷ cổ phiếu trong 20 phiên gần nhất.

GIÁ DẦU GIẢM 2%

Trên thị trường năng lượng, giá dầu đã giảm khoảng 2%, đánh dấu phiên giảm thứ ba liên tiếp khi nhà đầu tư đánh giá tác động của lệnh trừng phạt mới của Mỹ đối với hai công ty dầu lớn nhất của Nga, cùng khả năng OPEC+ sẽ tăng sản lượng.

Hợp đồng tương lai dầu Brent giảm 1,22 USD (-1,9%) xuống 64,40 USD/thùng, trong khi WTI của Mỹ giảm 1,16 USD (-1,9%) còn 60,15 USD/thùng.

Tuần trước, giá dầu Brent và WTI đã ghi nhận mức tăng mạnh nhất kể từ tháng 6 sau khi Tổng thống Donald Trump áp đặt lệnh trừng phạt nhằm vào hai “ông lớn” dầu khí Nga là Lukoil và Rosneft.

Chính phủ Mỹ khẳng định chi nhánh Rosneft tại Đức sẽ được miễn trừ lệnh trừng phạt vì các tài sản này không còn thuộc quyền kiểm soát của Nga, theo Bộ trưởng Kinh tế Đức.

“Việc Mỹ cho Đức hưởng miễn trừ khiến thị trường nhận thấy có thể sẽ có sự linh hoạt trong các biện pháp trừng phạt, từ đó xoa dịu lo ngại nguồn cung bị thắt chặt”, ông Phil Flynn, chuyên gia của Price Futures Group nhận định.

Giám đốc điều hành Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) Fatih Birol cho rằng ảnh hưởng của lệnh trừng phạt đối với các nước xuất khẩu dầu sẽ hạn chế, nhờ năng lực sản xuất dự phòng vẫn còn dồi dào.

Sau khi bị trừng phạt, Lukoil, nhà sản xuất dầu lớn thứ hai của Nga, thông báo sẽ bán toàn bộ tài sản quốc tế. Đây được xem là động thái quan trọng nhất của một công ty Nga kể từ khi phương Tây áp đặt các lệnh trừng phạt quốc tế đối với nước này. Lukoil hiện chiếm khoảng 2% sản lượng dầu toàn cầu.

Các nhà máy lọc dầu Ấn Độ cho biết họ chưa đặt thêm đơn hàng dầu Nga mới kể từ khi lệnh trừng phạt được ban hành, do đang chờ hướng dẫn từ chính phủ và nhà cung cấp.

Trong khi đó, nguồn tin của Reuters tiết lộ rằng OPEC+ đang cân nhắc tăng nhẹ sản lượng vào tháng 12. Sau nhiều năm cắt giảm để hỗ trợ giá, nhóm này đã bắt đầu nới hạn ngạch từ tháng 4.

Giám đốc điều hành Tập đoàn Aramco của Ả Rập Xê Út cho biết nhu cầu dầu thô vẫn mạnh ngay cả trước khi các lệnh trừng phạt được áp dụng, đồng thời khẳng định nhu cầu từ Trung Quốc vẫn ổn định. Theo chuyên gia Andrew Lipow, việc OPEC+ tăng sản lượng có thể bù đắp phần thiếu hụt từ các thùng dầu Nga bị ảnh hưởng bởi trừng phạt của Mỹ.

Xem thêm

Chứng khoán Mỹ “đỏ lửa”, giá dầu tiếp tục tăng sau lệnh trừng phạt mới nhằm vào Nga

Chứng khoán Mỹ “đỏ lửa”, giá dầu tiếp tục tăng sau lệnh trừng phạt mới nhằm vào Nga

Chứng khoán Mỹ khép phiên trong sắc đỏ khi loạt báo cáo lợi nhuận trái chiều, đặc biệt là kết quả gây thất vọng từ Netflix khiến tâm lý nhà đầu tư bị ảnh hưởng. Đồng thời, thị trường cũng đánh giá thông tin Mỹ đang xem xét áp đặt các biện pháp hạn chế xuất khẩu sang Trung Quốc…

Có thể bạn quan tâm

VN-Index “bốc hơi” hơn 90 điểm, nhà đầu tư cần lưu ý gì?

VN-Index “bốc hơi” hơn 90 điểm, nhà đầu tư cần lưu ý gì?

Thị trường có thể sẽ tiếp tục giảm trong phiên kế tiếp và VN-Index có thể sẽ kiểm tra lại mức hỗ trợ 1.600 điểm. Đồng thời, thị trường vẫn đang trong giai đoạn tích lũy ngắn hạn cho nên thị trường có thể sớm xác lập vùng cân bằng trong 1 - 2 phiên tới...

Sắc xanh hứa hẹn nối dài, dòng tiền đổ mạnh vào nhóm vốn hóa lớn

Sắc xanh hứa hẹn nối dài, dòng tiền đổ mạnh vào nhóm vốn hóa lớn

Thị trường có thể sẽ tiếp tục đà tăng trong phiên kế tiếp. Đồng thời, thanh khoản gia tăng trở lại và có khả năng sẽ lan tỏa đồng đều dần sang các nhóm cổ phiếu trong những phiên tới, nhưng nhóm vốn hóa lớn và vừa vẫn sẽ thu hút dòng tiền chủ đạo khi xu hướng tăng ở hai nhóm này đang rõ ràng hơn...

Ông Trump tuyên bố áp thuế 100% với hàng hoá Trung Quốc

Ông Trump tuyên bố áp thuế 100% với hàng hoá Trung Quốc

Chứng khoán Mỹ đồng loạt sụt giảm trong phiên sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố tăng thuế đối với hàng hoá Trung Quốc, chỉ một ngày sau khi Bắc Kinh siết chặt các biện pháp kiểm soát xuất khẩu đất hiếm…