Dự án Gold Hill: Khách hàng tố Đất Xanh thiếu trung thực

Mặc dù cam kết bàn giao sổ đỏ bắt đầu từ tháng 3/2017, tuy nhiên, từ đó đến nay Công ty Đất Xanh vẫn nhiều lần chây ỳ, không chịu bàn giao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (QSDĐ) cho khách hàng.
Dự án Gold Hill: Khách hàng tố Đất Xanh thiếu trung thực

 Đại diện Tập đoàn Đất Xanh làm việc với khách hàng mua đất nền tại dự án Gold Hill

Liên quan đến vụ khách hàng mua đất nền dự án Gold Hill của Tập đoàn Đất Xanh tại huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai nhiều năm nhưng chưa được ra sổ, trong buổi làm việc ngày 9/5/2019, nhiều khách hàng đã tố Công ty Đất Xanh thiếu trách nhiệm, không trung thực trong việc thông tin tình trạng pháp lý dự án.

“Đá bóng” trách nhiệm

Theo thông tin sự việc, khoảng giữa năm 2016, nhiều khách hàng đã ký hợp đồng mua đất nền tại dự án Gold Hill do Công ty CP DV BĐS Đất Xanh (công ty con Tập đoàn Đất Xanh, Đất Xanh) ký kết hợp đồng chuyển nhượng với khách hàng. Theo cam kết trong hợp đồng, tuỳ từng trường hợp mà thời hạn bàn giao sổ đỏ sẽ là từ tháng 3/2017.

Thế nhưng từ đó đến nay, Đất Xanh vẫn nhiều lần chây ỳ, không chịu bàn giao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (QSDĐ) cho khách hàng.

Nội dung công văn gửi cho khách hàng ngày 19/3/2019, Đất Xanh cho biết, đến thời điểm hiện tại, chủ đầu tư đã hoàn tất xong thủ tục cấp giấy chứng nhận QSDĐ cho toàn bộ các nền đất của dự án Gold Hill. Trong đó, 90% lô đất này đã được chuyển sang tên cho khách hàng, chỉ còn 10% lô đất đang đứng tên chủ đầu tư.

Lý do 10% lô đất còn lại chưa được sang tên, theo Đất Xanh là xuất phát từ nguyên nhân khách quan bởi chính quyền địa phương, UBND tỉnh Đồng Nai là cơ quan có thẩm quyền xử lý và quyết định. Do đó, chủ đầu tư cũng bị phụ thuộc hoàn toàn vào tiến độ xử lý của UBND tỉnh Đồng Nai.

Văn bản trả lời của UBND tỉnh Đồng Nai về dự án

Tuy nhiên, trong văn bản trả lời cho người dân về dự án Gold Hill ngày 26/4/2019, UBND tỉnh Đồng Nai cho biết: Dự án Gold Hill chưa đủ điều kiện chuyển nhượng QSDĐ cho khách hàng do chủ đầu tư Đất Xanh chưa thực hiện đủ các yêu cầu quy định về đồng bộ hạ tầng khu dân cư tại dự án trên.

Công văn nêu rõ: “Việc Công ty CP DV BĐS Đất Xanh ký hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng 123 lô đất nền cho khách hàng là không đúng quy định tại Điều 72, Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/4/2014 của Chính phủ và văn bản số 3188/UBND-CNN ngày 8/5/2012 của UBND tỉnh Đồng Nai…”

Vì vậy, Đất Xanh cho rằng việc công ty làm chậm giấy chứng nhận QSDĐ cho khách hàng là do UBND tỉnh Đồng Nai chậm giải quyết các thủ tục là không có cơ sở. Khách hàng mua đất có quyền khởi kiện người ký hợp đồng chuyển nhượng QSDĐ tại Toà án nhân dân để được xem xét giải quyết theo quy định.

 Bỏ quên quyền lợi khách hàng

Theo biên bản thống nhất tại cuộc họp ngày 9/5, Đất Xanh đã đồng ý thoả thuận mức phạt cho việc chậm sang tên cho khách hàng với mức lãi suất 0,04% ngày, tính từ mốc thời điểm ngày 9/5/2019 cho đến khi hoàn tất thủ tục chuyển nhượng sang tên. Đồng thời, khách hàng cũng đề nghị Đất Xanh tiến hành ký kết phụ lục hợp đồng để ghi nhận thoả thuận này trong vòng 7 ngày, kể từ ngày 9/5/2019.

Hợp đồng chuyển nhượng QSDĐ giữa Đất Xanh và khách hàng

Nhiều khách hàng bức xúc, họ đã ký kết hợp đồng với Đất Xanh suốt 3 năm qua nhưng vẫn chưa có sổ đỏ, do công ty chưa hoàn thiện giấy tờ, thủ tục. Tuy nhiên, lãnh đạo Đất Xanh đã thiếu trách nhiệm, không hỗ trợ giải quyết quyền lợi cho khách hàng.

Ông N.M.T, một khách hàng mua đất tại dự án cho biết, theo hợp đồng chuyển nhượng, nếu người mua chậm thực hiện tiến độ thanh toán thì phải chịu lãi suất 0,04 % trên mỗi ngày. Tuy nhiên, nhiều năm qua Đất Xanh đã chậm tiến độ bàn giao QSDĐ nhưng đền bù thiệt hại cho khách hàng thì không tính tới.

“Có khách hàng vì đóng chậm tiền theo tiến độ nên đã bị Đất Xanh phạt lên tới gần 50 triệu đồng, tuy nhiên, họ vẫn chấp nhận đóng phạt theo hợp đồng đã ký kết. Còn Đất Xanh suốt nhiều năm qua đã chậm bàn giao sổ cho khách hàng, vậy mà vẫn không không có động thái gì để đảm bảo quyền lợi cho người dân, thậm chí trốn tránh không giải quyết”, ông T bức xúc.

Tuy nhiên, theo ý kiến của nhiều khách hàng tại cuộc họp, họ chấp nhận thoả thuận với Đất Xanh vì mong muốn sớm nhận giấy chứng nhận QSDĐ để xây nhà, ổn định cuộc sống.

Cũng tại cuộc họp lần này, đại diện Tập đoàn Đất Xanh, ông Trần Công Luận- thành viên HĐQT Tập đoàn cho biết, Đất Xanh đang tiến hành các thủ tục với UBND tỉnh Đồng Nai nhằm giải quyết, xác nhận đủ điều kiện chuyển nhượng các nền đất còn lại trong dự án. Dự kiến 2 tháng nữa sẽ có giấy chứng nhận QSDĐ cho người dân.

Tuy nhiên, khi khách hàng đặt câu hỏi ông Luận có cam kết đảm bảo đúng hẹn hay không thì ông này nói không dám chắc chắn.

Thương Gia sẽ tiếp tục thông tin!

Có thể bạn quan tâm

Chung cư liệu còn hấp dẫn?

Chung cư liệu còn hấp dẫn?

Chuyên gia nhận định giá chung cư hiện tại đã chạm ngưỡng, không còn đủ biên độ lợi nhuận để hấp dẫn các nhà đầu tư xuống tiền…

Ông Phạm Việt Khoa, Chủ tịch Hội đồng quản trị FECON chia sẻ tại đại hội

FECON tổ chức bất thành ĐHĐCĐ 2026

Theo ông Phạm Việt Khoa, Chủ tịch Hội đồng quản trị FECON, trong bối cảnh thị trường còn nhiều khó khăn tỷ lệ cổ đông tham dự đại hội chưa đạt theo kỳ vọng...

Dự án nhà ở xã hội tại Bcons City Life góp phần bổ sung nguồn cung nhà ở xã hội đang khan hiếm của TP.HCM

TP.HCM khởi công dự án nhà ở xã hội Bcons hơn 800 căn

Đây là dự án nhà ở xã hội nằm trong khu đô thị phức hợp Bcons City Life có quy mô hơn 15ha với hạ tầng và tiện ích đồng bộ, mở ra cơ hội an cư lý tưởng cho các gia đình trẻ và những người mua nhà lần đầu…

Đại diện Kim Oanh Group và Central Retail Việt Nam ký kết hợp tác chiến lược cùng phát triển hệ sinh thái thương mại - dịch vụ hiện đại tại các khu đô thị

Kim Oanh Group hợp tác chiến lược cùng Central Retail Việt Nam, phát triển hệ sinh thái thương mại - dịch vụ hiện đại tại các khu đô thị

Tập đoàn Kim Oanh và Tập đoàn Central Retail Việt Nam vừa chính thức ký kết thỏa thuận hợp tác chiến lược, đánh dấu bước khởi đầu cho mối quan hệ hợp tác toàn diện giữa hai doanh nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực bất động sản và bán lẻ tại Việt Nam…

Chấm điểm "sếu đầu đàn" ngành địa ốc bằng giá trị thực

Chấm điểm "sếu đầu đàn" ngành địa ốc bằng giá trị thực

Trong bối cảnh thị trường địa ốc bước vào giai đoạn tái cấu trúc mạnh mẽ, uy tín doanh nghiệp không còn được đo bằng quy mô hay những lời hứa tăng trưởng, mà bằng năng lực thực thi, giá trị sử dụng thực tế và đóng góp bền vững cho xã hội...