EVN vẫn "ế" hơn 2 triệu cổ phần EVN Finance

Hai nhà đầu tư cá nhân đã mua 16,25 triệu cổ phần EVN Finance trong tổng số 18,75 triệu cổ phần chào bán với giá 13.480 đồng/cp.
EVN vẫn "ế" hơn 2 triệu cổ phần EVN Finance

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) vừa thông báo về kết quả đấu giá cổ phần của CTCP Tài chính Điện lực (EVN Finance) vừa tổ chức sáng ngày 23/8.

Theo đó, hai nhà đầu tư cá nhân đã mua 16,25 triệu cổ phần EVN Finance với giá bằng giá khởi điểm bán đấu giá là 13.480 đồng/cp. Như vậy, tổng số tiền 2 cá nhân này chi ra khoảng 220 tỷ đồng. So với giá cổ phiếu EVF hiện đang giao dịch trên thị trường là 8.800 đồng/cp thì giá đấu thành công đang cao hơn tới gần 53%.

Số lượng cổ phần mà EVN mang ra đấu giá là 18,75 triệu cổ phiếu, tương đương với 7,5% vốn điều lệ của công ty. Chỉ với 86% lượng cổ phiếu chào bán được mua, EVN vẫn “ế” 2,5 triệu cổ phiếu EVF trong phiên đấu giá vừa diễn ra. 

EVN Finance được thành lập vào năm 2008 với vốn điều lệ 2.500 tỷ đồng, duy trì đến nay. Với mức vốn trên, EVF là công ty tài chính có quy mô vốn lớn thứ hai thị trường, chỉ xếp sau Công ty tài chính TNHH MTV Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng (FE Credit) và xếp trên SHB Finance, HD Saison, Prudential Finance,…

Hoạt động kinh doanh của EVN Finance tăng trưởng ở mức một con số. Năm 2018, công ty lãi ròng 204 tỷ, tăng 13%. Trong 6 tháng năm 2019, công ty có lãi hơn 88 tỷ, tăng 6,5%. 

Đến cuối tháng 6, doanh nghiệp ghi nhận tổng tài sản có 19.752 tỷ đồng; trong đó phần lớn là cho vay khách hàng 9.352 tỷ, cho vay các tổ chức tín dụng 1.841 tỷ, chứng khoán sẵn sàng bán 6.026 tỷ đồng. Vốn chủ sở hữu đạt 3.309 tỷ trên vốn điều lệ 2.500 tỷ đồng.

>> EVN thoái vốn tại EVN Finace: Diễn biến "ế" cổ phần có lặp lại?

Có thể bạn quan tâm

Điện Máy Xanh: Cú "xoay trục" đáng kỳ vọng!

Điện Máy Xanh: Cú "xoay trục" đáng kỳ vọng!

Giai đoạn 2022 - 2023, thị trường đồng thuận: điện máy - điện thoại đã bão hòa. Ba năm sau, Điện Máy Xanh bước vào IPO với mục tiêu lợi nhuận 13.000 tỷ đồng năm 2030 - gấp đôi năm 2025 và câu chuyện phía sau cho thấy doanh nghiệp này có cú “xoay trục”, mở ra chu kỳ tăng trưởng hoàn toàn mới.

Ông Đỗ Thành Nhân (bìa phải), Chủ tịch Thiên Hoàng Holdings được bầu vào Hội đồng quản trị VKC Holdings nhiệm kỳ 2026 - 2031

Sau NRC, Thiên Hoàng Holdings lại tính rót 1.700 tỷ đồng vào VKC

Ngoài kế hoạch tăng vốn từ 200 tỷ đồng lên 1.700 tỷ đồng thông qua phát hành 170 triệu cổ phiếu riêng lẻ cho Thiên Hoàng Holdings, VCK Holdings còn thông qua chủ trương đầu tư dự án nhà máy sản xuất thời trang, đổi tên thành Công ty Cổ phần Tập đoàn May mặc Velora…

Sóng hồi chững lại, thị trường chờ động lực mới

Sóng hồi chững lại, thị trường chờ động lực mới

Sau ba phiên tăng liên tiếp, VN-Index quay đầu điều chỉnh khi áp lực chốt lời gia tăng tại vùng kháng cự mạnh, trong khi các công ty chứng khoán vẫn kỳ vọng xu hướng tăng ngắn hạn được duy trì nếu vùng hỗ trợ quan trọng được giữ vững…