Hà Nội: Cấm taxi và xe tải hoạt động giờ cao điểm trên 11 tuyến phố

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội vừa công bố 11 tuyến phố cấm xe taxi trên địa bàn theo các khung thời gian tương ứng nhằm giảm thiểu nguy cơ ùn tắc giao thông.
Hà Nội: Cấm taxi và xe tải hoạt động giờ cao điểm trên 11 tuyến phố

Cụ thể, các tuyến đường được Sở Giao thông Vận tải Hà Nội công bố, phố cấm taxi và xe hợp đồng dưới 9 chỗ (cả hai chiều) trong các khung giờ cao điểm từ 6-9 giờ và từ 16 giờ 30-19 giờ bao gồm các đường Giảng Võ, Láng Hạ, Lê Văn Lương, đường Trường Chinh sẽ cấm từ đoạn từ Vương Thừa Vũ-Tôn Thất Tùng, tuyến phố Khâm Thiên cấm chiều từ Lê Duẩn đi Ô Chợ Dừa, trừ ngày lễ, thứ bảy, chủ nhật được hoạt động 24/24 giờ.

Cầu Chương Dương sẽ cấm theo chiều từ Nguyễn Văn Cừ sang Trần Nhật Duật từ 6-9 giờ, trừ ngày lễ, thứ bảy và chủ nhật.

Phố Hàng Bài (đoạn từ Trần Hưng Đạo-Lý Thường Kiệt) sẽ cấm taxi, xe hợp đồng dưới 9 chỗ theo chiều Trần Hưng Đạo-Lý Thường Kiệt từ 19 giờ-0 giờ các ngày thứ Sáu, thứ Bảy và Chủ nhật.

Đặc biệt, các đường, phố cấm xe taxi, xe hợp đồng dưới 9 chỗ 24/24 giờ gồm Phủ Doãn cấm chiều Tràng Thi-Hàng Bông; Cầu Giấy-Xuân Thủy cấm cả hai chiều; ngõ 897 Giải Phóng (cổng vào bến xe phía Nam) sẽ cấm taxi theo chiều từ đường Giải Phóng đi vào bến xe.

Trước đó, nhằm giảm thiểu nguy cơ ùn tắc giao thông, thành phố Hà Nội đã cấm xe tải hoạt động ở 22 tuyến phố.

Có thể bạn quan tâm

Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Chí Dũng. Ảnh: VGP/Thu Sa

Nghị quyết 68 là “cuộc cách mạng” về tư duy và thể chế

Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Chí Dũng cho rằng nên mạnh dạn trao lại những quyền chính đáng cho doanh nghiệp, bảo đảm các quyền cơ bản như quyền sở hữu tài sản, quyền tự do kinh doanh, quyền cạnh tranh bình đẳng, quyền được tiếp cận một cách công bằng với các nguồn lực của đất nước...

Nghị quyết số 68-NQ/TW đặt mục tiêu đến năm 2045 có ít nhất 3 triệu doanh nghiệp hoạt động trong nền kinh tế; đóng góp khoảng trên 60% GDP

Kinh tế tư nhân là động lực quan trọng nhất của nền kinh tế quốc gia

Nghị quyết nêu rõ nguyên tắc sử dụng các công cụ thị trường để điều tiết nền kinh tế; giảm thiểu sự can thiệp và xoá bỏ các rào cản hành chính, cơ chế "xin - cho", tư duy "không quản được thì cấm". Người dân, doanh nghiệp được tự do kinh doanh trong những ngành nghề pháp luật không cấm.