Hải Phòng kích hoạt động lực tăng trưởng mới từ các Khu kinh tế và Khu Thương mại tự do

Hải Phòng chính thức khởi động các khu kinh tế và khu thương mại tự do, thúc đẩy đầu tư, công nghệ cao và phát triển kinh tế biển đến 2050...

Khu du lịch Đồ Sơn

Chiều ngày 30/7, UBND thành phố Hải Phòng đã tổ chức Hội nghị công bố các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về Khu kinh tế và khởi động Khu Thương mại tự do Hải Phòng, với chủ đề “Kiến tạo không gian tăng trưởng mới”.

Đây là hoạt động có ý nghĩa quan trọng, nhằm quảng bá môi trường đầu tư kinh doanh của thành phố Hải Phòng; thúc đẩy, thu hút các tập đoàn đa quốc gia và các nhà đầu tư chiến lược vào các khu công nghiệp, khu kinh tế trên địa bàn thành phố, đặc biệt là Khu thương mại tự do; tạo dòng vốn FDI chất lượng cao, có tính lan tỏa công nghệ và kết nối doanh nghiệp trong nước.

MỞ RỘNG KHÔNG GIAN PHÁT TRIỂN VỀ PHÍA TÂY VÀ HƯỚNG RA BIỂN

Theo Bí thư Thành ủy Hải Phòng Lê Ngọc Châu, ngày 12/02/2026, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 288/QĐ-TTg về việc thành lập Khu kinh tế chuyên biệt Hải Phòng, với quy mô khoảng 5.300 ha tại khu vực phía Tây thành phố.

Khu kinh tế được định hướng phát triển các ngành công nghiệp và dịch vụ có hàm lượng khoa học, công nghệ cao, trong đó tập trung vào trí tuệ nhân tạo, robot, dữ liệu lớn, hóa chất, cùng các hoạt động nghiên cứu và phát triển.

Việc hình thành Khu kinh tế chuyên biệt được kỳ vọng mở rộng cơ cấu thu hút đầu tư của Hải Phòng theo hướng gia tăng tỷ trọng các ngành dựa trên khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, đồng thời tạo thêm động lực phát triển cho khu vực phía Tây thành phố.

Bí thư Thành ủy Hải Phòng Lê Ngọc Châu phát biểu

Cùng với đó, ngày 14/3/2026, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 431/QĐ-TTg phê duyệt Quy hoạch chung Khu kinh tế ven biển phía Nam Hải Phòng đến năm 2050. Với diện tích khoảng 20.000 ha, Khu kinh tế ven biển phía Nam được định hướng phát triển theo mô hình tích hợp công nghiệp, đô thị, dịch vụ, cảng biển và logistics, tạo nền tảng hình thành không gian phát triển kinh tế biển mới của thành phố.

Theo quy hoạch, Khu kinh tế này sẽ bao gồm 6 phân khu, đó là: Phân khu 01: Khu thương mại tự do; Phân khu 02: Khu vực phát triển mở rộng phía Đông Nam; Phân khu 03: Khu vực cảng Nam Đồ Sơn; Phân khu 04: Khu vực phát triển phía Bắc sông Văn Úc; Phân khu 05: Khu vực phát triển phía Tây Bắc; Phân khu 06: Khu vực phát triển phía Tây.

Trong đó, trọng tâm là Phân khu 01 (Khu Thương mại tự do) có diện tích khoảng 2.923 ha, được định hướng tổ chức các khu sản xuất, khu cảng và hậu cần cảng, trung tâm logistics, khu thương mại - dịch vụ và các mô hình chức năng khác; ưu tiên các lĩnh vực nghiên cứu - phát triển, bán dẫn, công nghệ thông tin, tự động hóa, công nghiệp hỗ trợ công nghệ cao, hạ tầng số và logistics.

Bên cạnh việc phát triển hạ tầng, các cơ chế liên quan đến thủ tục đầu tư, đất đai, hải quan, xuất nhập khẩu cùng chính sách thu hút chuyên gia và lao động chất lượng cao sẽ được thiết kế theo hướng rút ngắn thời gian triển khai dự án, nâng cao khả năng tiếp cận thị trường và hỗ trợ doanh nghiệp tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng quốc tế.

BA ĐỘNG LỰC PHÁT TRIỂN MỚI CỦA HẢI PHÒNG

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu nhấn mạnh, sự kiện này không chỉ là hoạt động công bố các quyết định hành chính mà còn đánh dấu sự khởi đầu của một giai đoạn phát triển mới; đồng thời thể hiện thông điệp hợp tác và cam kết hành động của Chính phủ Việt Nam và thành phố Hải Phòng đối với cộng đồng doanh nghiệp, nhà đầu tư trong nước và quốc tế.

Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Trong giai đoạn mới, Hải Phòng được định hướng hình thành ba không gian động lực chiến lược với các chức năng riêng, đồng thời có sự bổ sung và hỗ trợ lẫn nhau, cụ thể:

Thứ nhất, Khu kinh tế Đình Vũ - Cát Hải tiếp tục giữ vai trò là động lực của chuỗi cung ứng hiện hữu, phát huy lợi thế của hệ thống cảng cửa ngõ quốc tế Lạch Huyện, công nghiệp xuất khẩu và dịch vụ logistics.

Thứ hai, Khu kinh tế ven biển phía Nam được định hướng trở thành không gian phát triển kinh tế biển thế hệ mới, gắn với cảng Nam Đồ Sơn, hệ thống logistics quốc tế, công nghiệp công nghệ cao, đô thị, dịch vụ và các mô hình tăng trưởng xanh.

Thứ ba, Khu kinh tế chuyên biệt Hải Phòng tại khu vực phía Tây sẽ mở rộng không gian phát triển công nghiệp dịch vụ về khu vực Hải Dương trước đây, ưu tiên các lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ, cơ khí chính xác, logistics, đổi mới sáng tạo và tăng cường liên kết với vùng Thủ đô.

Cùng với đó, Khu thương mại tự do Hải Phòng có quy mô gần 6.300 ha, được bố trí tại các vị trí gắn với Khu kinh tế Đình Vũ - Cát Hải và Khu kinh tế ven biển phía Nam là đòn bẩy thể chế và nền tảng kết nối các khu kinh tế của thành phố thành một hệ sinh thái thống nhất.

Theo Phó Thủ tướng, nếu được tổ chức và triển khai hiệu quả, các thiết chế mới sẽ góp phần hình thành một “bản đồ phát triển” mới cho Hải Phòng, tạo sự kết nối từ khu vực phía Tây ra biển, từ sản xuất đến thương mại quốc tế, từ thu hút vốn đầu tư đến tiếp nhận công nghệ và nâng cao năng lực của doanh nghiệp Việt Nam. Qua đó, Hải Phòng có thể tiếp tục củng cố vai trò là cực tăng trưởng chiến lược của vùng Đồng bằng sông Hồng, vùng Duyên hải Bắc Bộ và cả nước.

Tuy nhiên, Phó Thủ tướng cũng lưu ý rằng quy mô và số lượng các khu kinh tế không đồng nghĩa với việc tự động tạo ra hiệu quả hoặc động lực tăng trưởng. Việc thiếu sự phân định rõ về chức năng, thứ tự ưu tiên và các điều kiện triển khai có thể dẫn đến đầu tư dàn trải, thậm chí tạo ra sự cạnh tranh nội bộ giữa các khu kinh tế trên cùng địa bàn.

Để các quyết định sớm đi vào thực tiễn và phát huy hiệu quả, Phó Thủ tướng đề nghị thành phố Hải Phòng xây dựng chiến lược phát triển thống nhất, bảo đảm sự liên kết và bổ trợ giữa các khu kinh tế; đồng thời ưu tiên đầu tư đồng bộ hạ tầng cảng biển, giao thông, logistics, năng lượng và hạ tầng số.

Đối với Khu Thương mại tự do, Phó Thủ tướng yêu cầu nghiên cứu, xây dựng mô hình quản trị hiện đại, vận hành theo cơ chế “một cửa tại chỗ”, tạo thuận lợi cho nhà đầu tư và doanh nghiệp trong quá trình triển khai dự án, sản xuất, kinh doanh.

Cùng với đó, Hải Phòng cần chuyển mạnh từ thu hút đầu tư theo số lượng sang lựa chọn các dự án có chất lượng, hàm lượng công nghệ và giá trị gia tăng cao; tăng cường liên kết với các địa phương trong vùng nhằm hình thành hệ sinh thái kinh tế có năng lực cạnh tranh quốc tế.

Phó Thủ tướng cũng yêu cầu các bộ, ngành Trung ương khẩn trương rà soát, hoàn thiện các cơ chế, chính sách liên quan đến đầu tư, thuế, hải quan, đất đai, năng lượng, lao động và môi trường, qua đó tạo hành lang pháp lý thuận lợi cho hoạt động của các khu kinh tế và Khu Thương mại tự do Hải Phòng.

"Chính phủ cam kết sẽ tiếp tục hoàn thiện thể chế, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhà đầu tư; duy trì môi trường chính sách ổn định và kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong thực tiễn", Phó Thủ tướng khẳng định.

Trong khuôn khổ hội nghị, thành phố Hải Phòng đã trao 13 Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và 2 Biên bản ghi nhớ hợp tác (MOU) với tổng vốn đăng ký và cam kết đầu tư trên 3,1 tỷ USD.

Nguồn vốn mới được kỳ vọng tạo thêm dư địa phát triển cho Hải Phòng trong giai đoạn tiếp theo, đồng thời cho thấy sự quan tâm của cộng đồng doanh nghiệp đối với định hướng mở rộng không gian kinh tế, phát triển công nghiệp công nghệ cao, kinh tế biển và tăng cường kết nối quốc tế của thành phố.

Có thể bạn quan tâm