HBA-VACOD tổ chức thành công Hội nghị hợp tác kinh doanh Việt – Nga

Dưới sự chủ trì của Chủ tịch HBA-VACOD, TS Nguyễn Hồng Sơn, Hội nghị hợp tác kinh doanh Việt – Nga diễn ra thành công, trở thành diễn đàn quan trọng để các doanh nghiệp hai nước gặp gỡ, trao đổi thông tin, tìm kiếm cơ hội hợp tác trong các lĩnh vực thương mại, đầu tư, chuyển giao công nghệ, dịch vụ…

Hội nghị hợp tác kinh doanh Việt – Nga được Hiệp hội Doanh nghiệp thành phố Hà Nội – HBA và Hiệp hội Phát triển hàng tiêu dùng Việt Nam – VACOD tổ chức dưới sự chủ trì của Chủ tịch Nguyễn Hồng Sơn, diễn ra tại Hà Nội vào chiều 2/10. Chương trình diễn ra nhân dịp Đoàn đại biểu cấp cao Chính quyền thành phố Saint Petersburg, Liên bang Nga, gồm đại diện Ủy ban Đối ngoại, Hội đồng Lập pháp Saint Petersburg và Ban tổ chức Diễn đàn Đô thị Quốc tế BRICS lần thứ 7 đang có chuyến thăm và làm việc tại Thủ đô Hà Nội và tham dự Diễn đàn Nhân dân Việt – Nga lần thứ nhất

Hội nghị thực sự đã trở thành cầu nối thiết yếu, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp hai nước gặp gỡ trực tiếp, trao đổi thông tin và tìm kiếm cơ hội hợp tác, đầu tư sâu rộng trên hàng loạt lĩnh vực đầy tiềm năng, bao gồm: xây dựng dân dụng, nông sản, hàng tiêu dùng, công nghệ y tế tiên tiến, thiết bị công nghiệp, logistic, dược phẩm và các ngành chiến lược như khí đốt, khoáng sản, đất hiếm. Sự kiện này khẳng định quyết tâm của cộng đồng doanh nghiệp hai nước trong việc khai thác tối đa tiềm năng hợp tác kinh tế, góp phần củng cố mối quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện Việt Nam – Liên bang Nga.

Tham dự hội nghị, về phía Việt Nam có TS Nguyễn Hồng Sơn, Nguyên Phó Chủ tịch Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam –VCCI, Chủ tịch VACOD-HBA; hai Phó Chủ tịch HBA bà Ninh Thị Ty và bà Nguyễn Thị Thanh Tâm; Phó Chủ tịch thường trực VACOD Nguyễn Thị Thu Thủy; Phó Chủ tịch VACOD Trần Khắc Tâm; ông Nguyễn Văn Phúc, chuyên gia kinh tế - Nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội.

Về phía Liên bang Nga có Ngài Vyacheslav G. Kalganov, Phó Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại thành phố St.Petersburg; ngài Nikolai Bondarenko, Phó chủ tịch Hội đồng Lập pháp St. Petersburg; ông Dmitri Vladimirovich Dmitreev, Ủy viên Hội đồng Lập pháp St. Petersburg; ông Kuz’min Vice, Phó Chủ tịch Ủy ban Thông tin thành phố St.Petersburg; ông Mikhail Cherepanov, Chủ tịch Ban tổ chức Diễn đàn Đô thị Quốc tế của các nước BRICS lần thứ 7; ông Nguyễn Quốc Hùng, Phó Chủ tịch Liên Hiệp các tổ chức người Việt Nam tại Nga, Giám đốc Quỹ Truyền thống và Hữu nghị; ông Dương Chí Kiên, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp Việt Nam tại St. Petersburg.

Hội nghị có sự tham dự của các doanh nhân thuộc 20 doanh nghiệp đến từ Liên bang Nga và hơn 40 doanh nghiệp hội viên VACOD-HBA.

GẮN KẾT HỮU NGHỊ, THÚC ĐẨY HỢP TÁC KINH DOANH VIỆT -NGA

Trong không khí thắm tình hữu nghị, Chủ tịch Nguyễn Hồng Sơn phát biểu nhấn mạnh ý nghĩa quan trọng của quan hệ ngoại giao giữa hai nước Việt Nam – Liên bang Nga. Ông nêu rõ Diễn đàn Nhân dân Việt – Nga lần thứ nhất nhân dịp kỷ niệm 75 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao hai nước đã được tổ chức rất thành công.

Diễn đàn là một sự kiện ngoại giao nhân dân mang tính lịch sử, lần đầu tiên được tổ chức tại Thủ đô Hà Nội. Phiên khai mạc của Diễn đàn đã vinh dự được đón Phó Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Trần Hồng Hà tới dự và phát biểu chúc mừng, khẳng định sự ủng hộ của Chính phủ Việt Nam đối với sự hợp tác ngoại giao nhân dân giữa hai quốc gia.

Diễn đàn không chỉ dừng lại ở phiên khai mạc và phiên toàn thể, mà còn tổ chức 4 Hội thảo chuyên đề rất quan trọng và sâu sắc. Các hội thảo này đã tập trung đi sâu vào sự hợp tác toàn diện giữa Việt Nam và Liên bang Nga trong hầu hết các lĩnh vực của đời sống chính trị, kinh tế, xã hội, văn hóa, y tế và giáo dục.

Chủ tịch HBA-VACOD cũng cảm ơn và ghi nhận sự đóng góp của các đơn vị tổ chức: Về phía Việt Nam do Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam chủ trì cùng với các tổ chức, hiệp hội thành viên và các tổ chức hoạt động chuyên ngành. Về phía Liên bang Nga, sự kiện được tổ chức với sự tham gia của chính quyền Saint Petersburg, Quốc hội, Ủy ban Đối ngoại Saint Petersburg cùng với Hội Hữu nghị Nga – Việt, Hội người Việt Nam và Hiệp hội doanh nghiệp Việt Nam tại Liên bang Nga.

Trong khuôn khổ các hoạt động liên quan, hai Hiệp hội HBA-VACOD đã cùng tham gia phối hợp tổ chức sự kiện trọng đại này. Đáng chú ý, Chủ tịch Nguyễn Hồng Sơn thông báo về một kết quả hợp tác cụ thể ngay trong khuôn khổ Diễn đàn. Vào chiều ngày 30/9, dưới sự phối hợp của HBA và Ủy ban Đối ngoại Saint Petersburg, một Thỏa thuận Hợp tác quan trọng đã được ký kết giữa Bệnh viện Hữu nghị (Việt Nam) và Trung tâm Ung thư Napalkov, Liên bang Nga, mở đường cho sự hợp tác chuyên sâu về công nghệ y tế tiên tiến.

TS. Nguyễn Hồng Sơn nhấn mạnh tầm quan trọng của việc ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam và Trung tâm Ung thư Napalkov là một kết quả cụ thể do Hiệp hội Doanh nghiệp thành phố Hà Nội – HBA xúc tiến. HBA đã giới thiệu và đề nghị Ủy ban Đối ngoại Saint Petersburg kết nối Bệnh viện Hữu nghị với một trung tâm y tế lớn của Nga, nhằm mục đích tăng cường hợp tác trong khám, chữa bệnh và điều trị cho bệnh nhân của hai nước.

Chủ tịch HBA-VACOD thông báo, ngay trong buổi sáng cùng ngày, Bệnh viện Hữu nghị đã tổ chức hội thảo chuyên đề về phòng và chữa bệnh ung thư. Chiều cùng ngày, các giáo sư và bác sĩ chuyên khoa ung thư hàng đầu từ Trung tâm Ung thư Liên bang Nga đã trực tiếp thăm khám cho các bệnh nhân ung thư đang điều trị tại Bệnh viện Hữu nghị, thể hiện sự hợp tác thiết thực, kịp thời giữa hai bên.

Chủ tịch Nguyễn Hồng Sơn đánh giá, việc HBA-VACOD chủ trì tổ chức Hội nghị Hợp tác Kinh doanh Việt - Nga là bước đi cụ thể nhằm khai thác những tiềm năng hợp tác to lớn, góp phần củng cố mối quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện giữa hai quốc gia. Minh chứng cho tiềm năng đó chính là sự hiện diện của gần 40 doanh nhân Việt Nam và gần 20 doanh nhân Liên bang Nga tại hội nghị

Ông nói: “Lúc nãy tôi có đùa với ngài Kalganov rằng thời gian đón khách là để mọi người giao lưu và thưởng thức tiệc trà. Nhưng các quý vị đã bắt đầu đối thoại kinh doanh, tìm đối tác đầu tư ngay cho thấy sự quan tâm sâu sắc và nhu cầu kết nối cao giữa các doanh nghiệp. Chúng tôi đã tổ chức những cuộc gặp gỡ doanh nghiệp tại Saint Petersburg và hôm nay chúng tôi rất vui mừng được kết nối các doanh nhân hai nước tại Thủ đô Hà Nội”. Ông hy vọng những kết nối được thiết lập trong ngày hôm nay sẽ dẫn đến nhiều hợp tác hiệu quả giữa các doanh nghiệp của hai nước.

Để tối ưu hóa thời gian, HBA đã chủ động nghiên cứu thành phần đoàn doanh nghiệp Nga và thông tin trước cho các doanh nghiệp Việt Nam có cùng lĩnh vực quan tâm. Nhờ sự sắp xếp chu đáo này, nhiều doanh nghiệp đã được bố trí ngồi cùng đoàn để trực tiếp trao đổi và tìm kiếm cơ hội hợp tác ngay lập tức.

Trước khi kết thúc phần phát biểu của mình, Chủ tịch Nguyễn Hồng Sơn cảm ơn Chính quyền Saint Petersburg, Ủy ban Đối ngoại Saint Petersburg và đặc biệt là người đồng chí thân thiết đã nỗ lực cho sự kiện này. Ông tri ân ngài Kalganov, người mà ông xem là “người đồng chí vô cùng thân thiện và gần gũi” vì những cống hiến không mệt mỏi.

Chủ tịch Sơn tiết lộ: "Để chúng ta có được cuộc hội nghị gặp gỡ ngày hôm nay, trong suốt một năm qua, đồng chí Kanonov đã phải nhiều lần bay sang Việt Nam, tới Hà Nội để cùng với chúng tôi thảo luận và xây dựng kế hoạch dự kiến cho chương trình”. Ông cho biết thêm, hai bên cũng đã phải phối hợp nhiều lần qua hình thức họp trực tuyến để thống nhất nội dung, thành phần, kể cả những chi tiết nhỏ nhất. Chủ tịch Nguyễn Hồng Sơn cũng thông báo về kế hoạch hợp tác trong tương lai gần. Vào giữa tháng 11/2025, Hiệp hội sẽ tổ chức một đoàn doanh nghiệp Việt Nam tham dự Hội nghị BRICS lần thứ 7 tại Saint Petersburg. Đây sẽ là dịp để các thành viên hiệp hội có cơ hội gặp lại các quý vị đại biểu và nhiều doanh nghiệp Nga đang có mặt tại đây, tiếp tục củng cố và mở rộng các mối quan hệ kinh doanh đã được thiết lập.

Về phía Liên bang Nga, đại diện Ủy ban Đối ngoại Saint Petersburg, Ngài Vyacheslav G. Kalganov khẳng định chính quyền thành phố Saint Petersburg luôn tập trung thúc đẩy quan hệ đối ngoại, bao gồm giao lưu nhân dân, hợp tác kinh tế, văn hóa, giáo dục và khoa học công nghệ với các đối tác quốc tế, trong đó có Việt Nam.

Ông nhấn mạnh: “Sự tham dự của đại biểu lãnh đạo Ủy ban Đối ngoại thành phố Saint Petersburg hôm nay là minh chứng sinh động cho tình hữu nghị, sự tin cậy và mong muốn hợp tác ngày càng sâu rộng giữa Saint Petersburg và các đối tác Việt Nam”. Ông tin rằng những chia sẻ từ phía lãnh đạo Ủy ban sẽ mang tính định hướng, mở ra nhiều cơ hội hợp tác thiết thực trong thời gian tới.

Ngài Kagalov chia sẻ niềm vinh dự lớn lao khi được phát biểu trong bầu không khí rất đẹp mùa thu tại Thủ đô Hà Nội sau những ngày mưa bão lớn. Ông nói về chuyến thăm Việt Nam vào ngày 19/5 và sự hiện diện tại sự kiện ngày hôm nay: “Đây có lẽ là một số phận tuyệt vời khi tôi có mặt trong buổi gặp gỡ doanh nghiệp trọng thể như thế này, đặc biệt là tại Diễn đàn Ngoại giao nhân dân Việt – Nga lần thứ nhất”.

Với riêng Hội nghị hợp tác kinh doanh Việt – Nga, ông khẳng định đây là một sự kiện then chốt đóng vai trò quan trọng trong việc kết nối các doanh nghiệp và doanh nhân của hai nước. Ông khẳng định TS Nguyễn Hồng Sơn chính là người có vai trò lớn lao nhất khi tìm ra điểm chung và kết nối thành công các doanh nghiệp, phá bỏ mọi rào cản giữa họ.

Vị quan chức Nga dành những lời khen ngợi đặc biệt cho các nữ doanh nhân Việt Nam tài sắc vẹn toàn khi bước vào khán phòng hội nghị. Ông bộc bạch: “Quý vị đại biểu sẽ cảm nhận được rằng doanh nhân sẽ là những người đóng vai trò then chốt trong việc làm cho cuộc sống của chúng ta tốt đẹp hơn và có thể kết nối được mọi người trên thế giới với nhau. Tôi mong muốn quý vị hãy tận dụng tối đa cơ hội và thời gian quý báu ngày hôm nay để có thể kết nối, giao lưu và tìm cho mình được những đối tác mới”.

Ông Dmitri Vladimirovich Dmitreev, Ủy viên Hội đồng Lập pháp St. lần đầu phát biểu trước cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam đã đặc biệt tri ân Chủ tịch Nguyễn Hồng Sơn: "Ngài Sơn đã không chỉ một lần mà qua rất nhiều năm, bỏ ra rất nhiều công sức để có thể kết nối sợi chỉ hợp tác, kết nối hữu nghị giữa hai thành phố của chúng ta và giữa hai đất nước của chúng ta. Hiệp hội Doanh nghiệp thành phố Hà Nội (HBA) cũng đã góp công sức lớn lao tổ chức Hội nghị này. Tôi xin ghi nhận HBA là tổ chức đại diện uy tín của cộng đồng doanh nghiệp Thủ đô Hà Nội”.

Ông Dmitreev không quên cảm ơn tới các doanh nhân Nga đã dành thời gian đến Việt Nam để tìm kiếm cơ hội, gặp gỡ và trao đổi hợp tác với các doanh nghiệp Việt Nam. Ông tin rằng các đại biểu đến từ Nga sẽ không ngần ngại trao đổi và tìm kiếm các cơ hội kinh doanh tại thị trường Việt Nam.

"Các doanh nhân, doanh nghiệp trong phái đoàn của chúng tôi đến Việt Nam tham dự buổi hội thảo ngày hôm nay đều là những doanh nghiệp hàng đầu, rất thành công và đi đầu trong lĩnh vực mà họ kinh doanh ở Liên bang Nga. Chúng tôi cũng cảm nhận được sự tương đồng trong văn hóa, cách ứng xử và sự thân thiện của người Việt Nam. Do đó tôi tin chắc đây sẽ là nền tảng vững chắc cho mọi sự hợp tác sau này giữa hai bên”, vị đại diện Hội đồng Lập pháp khẳng định.

Cuối cùng, ông nhấn mạnh điều quan trọng nhất đối với doanh nhân là kết quả của buổi làm việc. Ông hy vọng Hội nghị sẽ đem lại nhiều điều bổ ích và đạt được những kết quả tốt đẹp nhất.

Ngoài các vị đại diện chính quyền thành phố St. Petersburg, hội nghị còn có sự hiện diện của Chủ tịch Ban tổ chức Diễn đàn Đô thị Quốc tế của các nước BRICS lần thứ 7. Với vai trò những người trực tiếp tham gia công tác tổ chức và định hướng nội dung Diễn đàn, ban tổ chức Diễn đàn BRICS đã có nhiều đóng góp quan trọng trong việc kết nối các thành phố, thúc đẩy hợp tác, tạo không gian đối thoại chiến lược, cầu nối đa phương, định hướng phát triển tương lai bền vững.

Tại hội nghị, ông Mikhail Cherepanov, Chủ tịch Ban tổ chức Diễn đàn Đô thị Quốc tế của các nước BRICS lần thứ 7 cho biết, tổ chức và Ủy ban Đối ngoại ST. Petersburg đã lựa chọn rất kỹ lưỡng các doanh nghiệp Nga tham dự. Ông cho hay: "Tôi tin tưởng rằng các doanh nhân Việt Nam sẽ tìm được những đối tác lâu dài. Bởi vì, khi sắp xếp Hội nghị ngày hôm nay, chúng tôi đã phải lựa chọn rất kỹ lưỡng, tìm hiểu những tiềm năng hợp tác và đưa đến cho quý vị những đối tác rất tin tưởng và tin cậy để quý vị có thể kết nối và chọn lựa là đối tác lâu dài của mình”.

Ông Cherepanov chia sẻ thêm về mối quan hệ hợp tác đã được thiết lập từ trước với HBA-VACOD: "Vào tháng 11 năm ngoái, tại Hội nghị BRICS lần thứ 6 được tổ chức tại Saint Petersburg, tôi đã có cơ hội gặp Ngài Sơn cùng với phái đoàn doanh nhân Việt Nam. Tại Hội nghị đó, chúng tôi đã ký kết hợp tác. Đến nay vào năm 2025, phái đoàn Nga đã đến Hà Nội để tiếp tục hợp tác và mang theo những doanh nhân, doanh nghiệp với mong muốn tìm kiếm cơ hội hợp tác mới cùng các doanh nhân tại Việt Nam. Chúng tôi đang dần hiện thực hóa những thỏa thuận hợp tác trước đó”.

Ông Cherepanov chính thức mời các doanh nghiệp Việt Nam tham dự sự kiện lớn sắp tới: “Năm nay, Diễn đàn BRICS của chúng tôi sẽ tiếp tục được tổ chức tại thành phố Saint Petersburg, diễn ra vào ngày 20-21 tháng 11. Tôi hy vọng các doanh nhân, doanh nghiệp từ Việt Nam có thể tham gia, cử phái đoàn tiếp tục tham dự Diễn đàn BRICS lần thứ bảy”.

Diễn đàn BRICS lần này dự kiến sẽ đón tiếp khoảng 5.000 khách mời đến từ hơn 100 quốc gia khác nhau. Ông Cherepanov đặc biệt nhấn mạnh, Việt Nam sẽ là đất nước khách mời đặc biệt mà Ban tổ chức dành nhiều quan tâm, vinh dự. Ông Mikhail Cherepanov chúc Hội nghị thành công tốt đẹp, chúc các doanh nhân tìm kiếm được những đối tác tiềm năng, tin cậy và lâu dài.

Đại diện cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam kinh doanh tại Nga, ông Dương Chí Kiên, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp Việt Nam tại St. Petersburg phát biểu về cơ hội hợp tác giữa các doanh nghiệp. Với tư cách là người Việt Nam am hiểu sâu sắc về thị trường Nga, ông Kiên thẳng thắn chia sẻ những nhận định thực tế về cơ hội hợp tác song phương.

Ông Kiên khẳng định, Nga là một thị trường rộng lớn và rất dễ tính, với tinh thần người dân thể hiện qua câu ngạn ngữ "tâm hồn hào sảng". Tuy nhiên, ông cũng lưu ý "chỉ bằng trí thông minh thôi thì không hiểu được nước Nga", nhấn mạnh nếu doanh nghiệp Việt Nam thực sự mong muốn và có kế hoạch nghiêm túc, việc đưa sản phẩm sang Nga là hoàn toàn khả thi.

Ông dẫn chứng bằng kinh nghiệm của chính mình: Mặc dù xuất thân là kỹ sư điện, ông lại đang kinh doanh đa ngành tại Nga, từ xây dựng, quản lý 4 khách sạn, dự án bất động sản cho đến vận hành nhà máy may 350 công nhân và nhà máy sản xuất nấm sò. Sự đa dạng này chứng tỏ môi trường kinh doanh ở Nga rất linh hoạt. Đặc biệt sau năm 2014, khi nhiều công ty nước ngoài rời đi, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ nước ngoài phát triển mạnh mẽ theo luật pháp Nga.

Về cơ hội cho doanh nghiệp Việt Nam, ông Kiên chỉ ra thị trường 150 triệu dân Nga đang rất thiếu các sản phẩm nhu yếu phẩm và hàng hóa sản xuất nhỏ. Nên nếu các công ty Việt Nam có kế hoạch đầu tư dài hạn, chỉ cần mang dây chuyền sang, thuê hoặc mua xưởng và sản xuất ngay tại Nga là đã có thể thành công. Việc sản xuất tại chỗ này sẽ giúp hàng hóa có mặt ngay trên thị trường, đồng thời giảm thiểu rủi ro từ vấn đề thanh toán và vận tải quốc tế xa xôi.

Ngược lại, đối với doanh nghiệp Nga muốn mở rộng kinh doanh sang Việt Nam, ông Kiên đưa ra lời khuyên thiết thực. Thứ nhất, nên đưa sang những công nghệ, máy móc hoặc sản phẩm đặc sản của Nga mà Việt Nam có thể sản xuất bằng nguồn nguyên liệu tại chỗ. Thứ hai và quan trọng nhất, phải tận dụng con người bởi lẽ thị trường Việt Nam cần những người bán hàng hiểu rõ văn hóa và nhu cầu của cả hai quốc gia. Ông khuyến nghị doanh nghiệp Nga nên hợp tác hoặc mở công ty chung với những người Việt Nam am hiểu thị trường, hoặc kết nối ngay tại Hội nghị với các doanh nghiệp thuộc Hiệp hội HBA-VACOD. Vì những đơn vị này đã có sẵn hệ thống tiêu thụ, kho bãi và hợp đồng với các kênh phân phối, giúp hàng hóa Nga đi thẳng vào thị trường Việt Nam.

Ông Dương Chí Kiên chúc tốt đẹp tất cả các doanh nghiệp có mặt tại Hội nghị sẽ đạt được những trao đổi thiết thực, tìm kiếm được đối tác làm ăn tin tưởng, thành công trong tương lai.

DOANH NGHIỆP ĐA NGÀNH NGA TÌM KIẾM ĐỐI TÁC VIỆT NAM

Sau phần phát biểu của các vị đại biểu, ông Dmitri Vladimirovich Dmitreev đại diện đoàn công tác Nga giới thiệu về các doanh nghiệp tham gia hội nghị gồm:

Công ty MIAKOM sản xuất vật liệu địa kỹ thuật. Đây là các sản phẩm tổng hợp được sử dụng trong các công trình kỹ thuật dân dụng và giao thông như vải địa kỹ thuật, lưới địa kỹ thuật, màng chống thấm,… nhằm mục đích gia cố, phân cách, lọc, bảo vệ hoặc thoát nước.

Công ty GERSHENZON: Hệ thống truyền dữ liệu vệ tinh, có thể được sử dụng cho mục đích giáo dục, kinh tế và các mục đích khác.

Công ty Mir Postavok: Mua sắm số lượng lớn (sỉ) các loại trái cây sấy khô và hạt từ phía Việt Nam, đầu tư vào ngành nông nghiệp của Việt Nam.

Công ty ZAO "Es-servis”: Sản xuất, cung cấp, lắp đặt thang máy, thang cuốn, băng chuyền (moving walkways) là đơn vị dẫn đầu ngành tại Nga. Sản xuất cơ sở hạ tầng sạc cho phương tiện giao thông điện là đơn vị dẫn đầu tại Saint Petersburg về bộ sạc điện cho phương tiện giao thông công cộng.

Công ty Filtration Technical: Nhà sản xuất các loại bộ lọc công nghiệp (industrial filters) được sử dụng trong nhiều quy trình sản xuất thuộc nhiều ngành công nghiệp khác nhau.

Tập đoàn EAST Minerals: Lĩnh vực kinh doanh cốt lõi và chuyên môn của Tập đoàn EAST Minerals là thăm dò, phát triển dự án, khai thác, chế biến, tiếp thị và vận chuyển cát khoáng (mineral sands) và đất hiếm (rare earths).

Công ty VitaLab: Một doanh nghiệp có hoạt động thương mại hai chiều, trong đó họ xuất khẩu các sản phẩm nông nghiệp chế biến (dầu ép lạnh) và nhập khẩu vào Nga các mặt hàng chiến lược và chuyên môn cao, bao gồm thiết bị y tế, vật tư công nghiệp (dây hàn) và công nghệ thông tin (máy chủ, thiết bị mạng).

Công ty Freedom delivery Logistics: Công ty giao nhận vận tải quốc tế với hơn 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực logistics. Năm 2023, công ty đã mở một văn phòng tại Việt Nam dưới tên gọi là Freedom Delivery Logistic LLC. Hoạt động chính của công ty là cung cấp dịch vụ logistics toàn diện cho việc vận chuyển hàng hóa giữa Nga và Việt Nam theo cả hai chiều. Công ty cung cấp dịch vụ cho các lô hàng B2B (Doanh nghiệp tới Doanh nghiệp), B2C (Doanh nghiệp tới Người tiêu dùng), C2C (Người tiêu dùng tới Người tiêu dùng), cũng như vận chuyển hàng mẫu sản phẩm.

Tập đoàn TD GRASS: Một nhà sản xuất hàng đầu của Nga, hiện đang nắm giữ danh mục sản phẩm đồ sộ lên đến hơn 800 mặt hàng trong các lĩnh vực chiến lược gồm hóa chất gia dụng, mỹ phẩm, hóa chất ô tô và hợp chất tẩy rửa chuyên nghiệp. Với tiềm lực này, GRASS đã vạch ra chiến lược toàn diện nhằm mở rộng hoạt động kinh doanh và thâm nhập sâu vào thị trường Việt Nam, dựa trên bốn trụ cột chính.

Thứ nhất là mở rộng dải sản phẩm, theo đó, công ty sẽ cung cấp một loạt các mặt hàng từ hóa chất gia dụng (tẩy rửa, làm sạch), mỹ phẩm, hóa chất ô tô (chăm sóc xe hơi) cho đến các hợp chất tẩy rửa chuyên nghiệp dùng trong các cơ sở thương mại và công nghiệp. Thứ hai là xây dựng mạng lưới phân phối bằng cách thiết lập quan hệ đối tác với các nhà phân phối và nhà bán lẻ địa phương, đồng thời nghiên cứu khả năng mở văn phòng đại diện chính thức tại Việt Nam. Trụ cột thứ ba là hỗ trợ tiếp thị, cam kết triển khai các hoạt động xúc tiến để quảng bá và xây dựng thương hiệu.

Đáng chú ý nhất, GRASS đang nghiêm túc cân nhắc sản xuất tại chỗ thông qua việc đặt một cơ sở sản xuất (nhà máy) tại Việt Nam, thể hiện cam kết đầu tư dài hạn và mong muốn cung cấp sản phẩm với giá cả cạnh tranh hơn cho khu vực.

Công ty LLC ProSerdce chuyên về phát triển các công nghệ y tế tiên tiến. Sản phẩm chủ lực của tổ chức này là "CardioPro" – một hệ thống phức hợp phần cứng và phần mềm. Đây là một nền tảng nhỏ gọn, không xâm lấn được thiết kế để theo dõi liên tục hệ thống tim mạch.

National Cultural Center: Trung tâm Văn hóa Quốc gia thực hiện các hoạt động trong lĩnh vực phát triển các sáng kiến văn hóa – xã hội nhằm mục đích củng cố bản sắc công dân, tăng cường tương tác giữa các sắc tộc và giáo dục lòng yêu nước cho thế hệ trẻ.

Trung tâm khởi xướng và vận hành một loạt các sự kiện rộng rãi, từ các lễ hội sắc tộc và liên hoan phim quy mô lớn cho đến các chương trình giáo dục dành cho trẻ em và thanh thiếu niên, tạo ra các nền tảng cho đối thoại…

Đại diện cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam, Chủ tịch Nguyễn Hồng Sơn cho rằng để tối ưu hóa thời gian và khuyến khích trao đổi sâu rộng, ban tổ chức đã cung cấp bảng thông tin chi tiết về lĩnh vực kinh doanh của từng doanh nghiệp Nga và Việt Nam đến tất cả các đại biểu.

Ông nhấn mạnh, mục tiêu cốt lõi của Ban tổ chức là dành thời gian nhiều nhất để các doanh nghiệp tự trao đổi với nhau. Ông kêu gọi các đại biểu tận dụng tối đa nguồn thông tin sẵn có: “Chúng tôi đã cung cấp bảng thông tin chi tiết về lĩnh vực kinh doanh của từng doanh nghiệp Nga và Việt Nam. Ngoài việc trao đổi trực tiếp với những người ngồi cùng bàn, quý vị có thể thông qua bảng thông tin để tìm kiếm đối tác tiềm năng ở các bàn khác”.

Chủ tịch Sơn đặc biệt kêu gọi các đại biểu thông thạo ngoại ngữ, nhất là tiếng Nga, tích cực hỗ trợ các doanh nghiệp hai nước giao tiếp để chương trình đối thoại trực tiếp giữa các doanh nghiệp đem lại hiệu quả cao nhất.

RỘNG MỞ CÁNH CỬA HỢP TÁC KINH DOANH VIỆT – NGA

Sau phần đối thoại trực tiếp đầy sôi nổi và hiệu quả giữa các doanh nghiệp, Hội nghị Hợp tác kinh doanh Việt – Nga khép lại thành công rực rỡ, mở ra nhiều thỏa thuận hợp tác và hướng đi chiến lược mới.

Đại diện phía doanh nghiệp Việt Nam, bà Nguyễn Thị Thanh Tâm, Phó Chủ tịch HBA, Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Quốc tế THB chia sẻ niềm vinh dự và xúc động khi tham dự Diễn đàn Nhân dân Việt - Nga lần thứ nhất và đặc biệt là Hội nghị hợp tác kinh doanh Việt – Nga do hiệp hội HBA-VACOD tổ chức. Bà đánh giá đây không chỉ là một sự kiện ngoại giao nhân dân quan trọng mà còn tạo ra một không gian kết nối sâu sắc giữa cộng đồng doanh nghiệp hai nước.

Bà Tâm cho biết, những buổi gặp gỡ, đặc biệt là buổi gặp gỡ doanh nghiệp Nga, đã mang đến nhiều góc nhìn mới về tiềm năng hợp tác, nhất là trong các lĩnh vực như công nghiệp chế biến, nông sản, thực phẩm chức năng, mỹ phẩm và phân phối sản phẩm chất lượng cao. Bà nhận thấy rõ thiện chí, sự cởi mở và mong muốn tìm kiếm đối tác từ phía các doanh nghiệp Nga.

Theo đánh giá cá nhân, bà cho rằng tiềm năng hợp tác Việt - Nga còn rất lớn, đặc biệt trong bối cảnh cả hai nước đang chú trọng đổi mới công nghệ, nâng cao chất lượng sản phẩm và mở rộng thị trường xuất nhập khẩu. Bà tin tưởng sau hội nghị, sẽ có thêm nhiều cơ hội để doanh nghiệp Việt Nam kết nối, học hỏi và cùng phát triển với các đối tác Nga theo hướng bền vững và đôi bên cùng có lợi.

Riêng về trải nghiệm tiếp xúc với các đối tác Nga, bà Tâm chia sẻ về mối liên kết cảm xúc đặc biệt của mình với nước Nga, điều này đã củng cố niềm tin vào việc kinh doanh không chỉ là những con số mà còn là kinh doanh theo cảm xúc. Bà nhận thấy các doanh nghiệp Nga, đặc biệt là đối tác bà đã làm việc, thể hiện thiện chí cao độ muốn hợp tác với Việt Nam.

“Chúng tôi đã lập tức lên kế hoạch làm việc và tiếp xúc sâu hơn với đại diện của một công ty đối tác của Nga. Thậm chí tôi đã mời họ dùng bữa cơm thân mật tại gia đình để cảm nhận phong cách hào sảng của người Việt Nam cả trong đời sống và kinh doanh. Sự hợp tác này chắc chắn cần một quá trình dài lâu, nhưng bước đầu hai bên đã thống nhất cùng nhau xây dựng mối quan hệ trên tinh thần hợp tác bình đẳng và cùng có lợi”, Phó Chủ tịch HBA hào hứng.

Bà cũng nhấn mạnh, Hội nghị Hợp tác doanh nghiệp trong khuôn khổ Diễn đàn Nhân dân Việt - Nga lần thứ nhất là cực kỳ có ý nghĩa, không chỉ về mặt ngoại giao mà còn tạo ra không gian kết nối sâu sắc giữa các doanh nghiệp. Bà kiến nghị hai hiệp hội VACOD-HBA nên duy trì sự kiện này thường niên.

Cuối cùng, bà Nguyễn Thị Thanh Tâm cảm ơn Chủ tịch Nguyễn Hồng Sơn: “Với doanh nghiệp chúng tôi, Chủ tịch Sơn là một người có một tầm nhìn rất lớn và là người rất hiểu doanh nghiệp, hiểu những thuận lợi, khó khăn và lúc nào cũng nung nấu một ý muốn kết nối các doanh nghiệp với nhau để cho các doanh nghiệp của HBA–VACOD ngày càng phát triển”. Bà Tâm tin tưởng HBA sẽ khai thông và kết nối vững chắc với "những người bạn Nga vĩ đại", giúp hai nước ngày càng xích lại gần nhau và mở ra nhiều cơ hội hợp tác bền vững cho các doanh nghiệp.

Trong khi đó, ông Aleksei Kovin, Giám đốc điều hành của Công ty LCC “ProSerde” (có trụ sở tại Saint Petersburg - Liên bang Nga) đánh giá đây là thời điểm phù hợp để doanh nghiệp Nga sang Việt Nam tìm hiểu thị trường. “Bởi trong một thị trường quốc tế cạnh tranh, chúng tôi phải nghiên cứu, cân nhắc sản phẩm nào phù hợp để đưa vào một thị trường đang rất sôi động với dân số cả trăm triệu người như Việt Nam. Hay nói một cách khác, chúng tôi phải tìm thị trường ngách với một sản phẩm mới mẻ, khác biệt để tránh sự cạnh tranh gay gắt. Chúng tôi không thể chậm chân hơn nữa. Thời gian không bao giờ chờ đợi ai”, ông Aleksei nói.

Đại diện doanh nghiệp Nga cũng đánh giá, tiềm năng giao thương giữa Việt Nam và Liên bang Nga rất lớn mà chúng ta mới chỉ khai thác được một phần nhỏ. Mối quan hệ đặc biệt, tình cảm và sự hiểu biết lẫn nhau là những điều kiện cực kỳ thuận lợi cho việc phát triển thương mại giữa đôi bên.

Phó Chủ tịch Ủy ban đối ngoại St. Petersburg khẳng định Hội nghị đã mang lại rất nhiều thông tin giá trị cho ông và các đồng nghiệp. Ông Kalganov bày tỏ mong muốn và cam kết mạnh mẽ rằng cuộc gặp gỡ tiếp theo giữa hai bên sẽ hiệu quả hơn nữa. Ông đề xuất cụ thể: “Tôi mong rằng lần gặp gỡ tiếp theo của chúng ta, những bài thuyết trình và slide mà quý vị doanh nhân Nga làm khi đem đến Việt Nam sẽ không chỉ bằng tiếng Nga hay tiếng Anh nữa, mà sẽ bằng tiếng Việt”. Ông Kalganov cũng mong các đồng chí Việt Nam rà soát và sàng lọc thêm các doanh nghiệp để đảm bảo phái đoàn tham dự Diễn đàn BRICS Plus vào tháng 11 tới sẽ đạt được những buổi B2B hiệu quả nhất.

Một lần nữa, Phó Chủ tịch Kalganov chân thành cảm ơn các đơn vị tổ chức Việt Nam, đặc biệt là Hiệp hội Doanh nghiệp Hà Nội (HBA), Hiệp hội Phát triển Hàng tiêu dùng Việt Nam (VACOD), và người lãnh đạo "rất nhiệt huyết" – Chủ tịch Nguyễn Hồng Sơn, người đã tạo ra cơ hội gặp gỡ to lớn này. Ông khẳng định, khi phái đoàn Việt Nam đến tham dự Diễn đàn BRICS lần thứ 7 vào tháng 11 tới, Ủy ban Đối ngoại và Hội đồng Lập pháp Saint Petersburg sẽ cùng nỗ lực xây dựng một chương trình hiệu quả nhất cho phái đoàn Việt Nam.

Phát biểu bế mạc hội nghị, Chủ tịch Nguyễn Hồng Sơn rất hài lòng vì chương trình đã hoàn thành tốt đẹp nhờ tinh thần nỗ lực và khẩn trương làm việc của tất cả các đại biểu. Ông tái khẳng định ý nghĩa của sự kiện nằm ở việc được tổ chức bên lề Diễn đàn Nhân dân Việt – Nga lần thứ nhất, nhấn mạnh đây là một điểm quan trọng nhằm tăng cường kết nối hợp tác kinh tế trong khuôn khổ ngoại giao nhân dân.

Đáp lại đề xuất của Ngài Kalganov về việc chuẩn bị tài liệu bằng tiếng Việt cho các cuộc gặp tiếp theo, Chủ tịch Sơn nhấn mạnh rằng trong ngoại giao nhân dân, giao thoa về văn hóa và ngôn ngữ là vô cùng quan trọng và cần thiết. Ông khuyến khích các doanh nghiệp cứ hợp tác, thoải mái trao đổi với nhau bằng bất kỳ ngôn ngữ nào: tiếng Việt, tiếng Nga, tiếng Anh, hoặc bất kỳ ngôn ngữ nào khác miễn sao đạt được sự hợp tác. Ông cũng vui mừng thông báo đã có một số doanh nghiệp hai phía thống nhất ban đầu về lộ trình hợp tác trong tương lai.

Về tiềm năng thị trường, Chủ tịch Sơn khẳng định sản phẩm tiêu dùng của Nga luôn được người dân Việt Nam tin cậy về chất lượng, do đã có lịch sử nhiều thập niên tiếp cận hàng hóa từ Liên Xô/Liên bang Nga. Ông đã trực tiếp trao đổi với các doanh nghiệp Nga sản xuất mỹ phẩm, dược phẩm và thực phẩm chức năng về việc phân phối sản phẩm. Để thúc đẩy việc này, ông chính thức giao nhiệm vụ cho các doanh nghiệp Việt Nam chuyên về lĩnh vực phân phối và bán lẻ nghiên cứu, tiếp nhận sản phẩm của bạn hàng Nga vào hệ thống của mình. Ông dẫn chứng cụ thể việc đã kết nối thành công một doanh nghiệp Nga muốn đưa sản phẩm vào hệ thống siêu thị của Việt Nam.

Cuối cùng, Chủ tịch Nguyễn Hồng Sơn thừa nhận thời gian một buổi chiều dành cho Hội nghị tương đối ngắn, nhưng HBA-VACOD sẽ tiếp tục hỗ trợ các doanh nghiệp giải quyết khó khăn và tìm hiểu hình thức hợp tác phù hợp. Trước khi tuyên bố bế mạc Hội nghị hợp tác kinh doanh Việt Nam – Liên bang Nga, Ông chân thành cảm ơn đoàn lãnh đạo, doanh nghiệp Nga, đội ngũ phiên dịch viên và toàn bộ nhân viên khách sạn Hà Nội đã giúp Hội nghị thành công tốt đẹp.

Phần cuối chương trình càng thêm ý nghĩa khi Chủ tịch Nguyễn Hồng Sơn nhận những món quà lưu niệm đặc biệt, mang đậm dấu ấn văn hóa và tình hữu nghị từ các đối tác Nga. Những tặng phẩm này không chỉ là biểu tượng của sự trân trọng từ những người bạn quốc tế, mà còn thể hiện mối thân tình đặc biệt, như một lời hứa hẹn trang trọng dành cho chuyến công tác tốt đẹp sắp tới. Phái đoàn doanh nghiệp VACOD-HBA sẽ sớm thực hiện chuyến thăm và làm việc tại Nga do chính Chủ tịch Sơn dẫn đầu, nhằm tiếp tục củng cố sợi dây hợp tác bền chặt và biến những kết nối hôm nay thành những thành quả giao thương thiết thực trong tương lai.

Có thể bạn quan tâm