Chủ tịch HBA-VACOD tiếp Phó Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Saint Petersburg trước thềm Diễn đàn Ngoại giao nhân dân Việt – Nga

Tối 27/9, TS. Nguyễn Hồng Sơn, Chủ tịch HBA-VACOD đã tổ chức buổi tiệc thân mật tiếp đón Ngài Kalganov Vyacheslav Gennadievich, Phó Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Saint Petersburg, Liên bang Nga và phu nhân, khi người bạn quốc tế của HBA-VACOD bắt đầu chuyến công tác dài ngày tại Việt Nam…

s1.jpg

TS Nguyễn Hồng Sơn, Chủ tịch Hiệp hội Phát triển hàng tiêu dùng Việt Nam - VACOD, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp thành phố Hà Nội – HBA chủ trì bữa tiệc chiêu đãi Ngài Kalganov Vyacheslav Gennadievich cùng phu nhân Yana Valentinovna Kalganov. Dự tiệc có ông Nguyễn Mạnh Tiến, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại của Quốc hội; bà Nguyễn Thị Thanh Tâm, Phó Chủ tịch HBA, Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Quốc tế THB; bà Nguyễn Thị Hằng, Tổng thư ký HBA; TS. Nguyễn Quốc Hùng, Phó Chủ tịch Liên Hiệp các tổ chức người Việt Nam tại Nga, Giám đốc Quỹ Truyền thống và Hữu nghị; bà Phạm Thị Thanh Xuân, Uỷ viên Đoàn Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức người Việt Nam tại Liên bang Nga, đại diện Đại học sư phạm quốc gia Nga mang tên Herzen tại Việt Nam; đại diện HBA tại Liên bang Nga; ông Dương Chí Kiên, Chủ tịch Hội Doanh nghiệp Việt Nam tại Saint Petersburg; bà Nguyễn Thu Thủy, Giám đốc Công ty TNHH L’place; bà Đỗ Thị Tú Quyên, Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH Daeha; bà Cao Mai Khanh, Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Hanel; ông Trần Văn Quang, Chủ tịch HĐTV Công ty TNHH Quang Phương; ông Vũ Gia Luyện, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Giải pháp công nghệ thông tin quốc tế…

Kể từ chuyến công tác của đoàn doanh nghiệp HBA-VACOD do TS. Nguyễn Hồng Sơn làm trưởng đoàn tại thành phố Saint Petersburg, Liên bang Nga hồi tháng 11/2024, đây là cuộc gặp gỡ thân mật thứ ba giữa Chủ tịch Sơn và Ngài Kalganov.

Trước đó, vào ngày 9/3/2025 và ngày 13/7/2025 trong chuyến công tác của mình tại Việt Nam, ông Kalganov cũng đã được Chủ tịch Nguyễn Hồng Sơn cùng một số doanh nghiệp hội viên tiếp đón cực kỳ nồng hậu. Đặc biệt, buổi tiếp đãi còn có sự hội ngộ của rất nhiều doanh nhân Việt Nam thành đạt từng nhiều năm học tập và công tác tại Liên bang Nga.

SẴN SÀNG HIỆN THỰC HÓA HOẠT ĐỘNG NGOẠI GIAO NHÂN DÂN

Buổi đón tiếp được diễn ra ngay sau khi vợ chồng Ngài Kalganov Vyacheslav Gennadievich vừa đặt chân đến Việt Nam chưa đầy 24 giờ. Chuyến công tác lần này của vị lãnh đạo người Nga hết sức có ý nghĩa khi ông tham dự chuỗi sự kiện trong khuôn khổ Diễn đàn Ngoại giao nhân dân Việt Nam – Liên Bang Nga diễn ra tại Hà Nội từ ngày 30/9-3/10. Diễn đàn được tổ chức nhằm hiện thực hóa Đề án kỷ niệm 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt – Nga đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Diễn đàn do Liên hiệp các tổ chức Hữu nghị Việt Nam - VUFO phối hợp với các đối tác Nga tổ chức.

Trong khuôn khổ Diễn đàn Ngoại giao Nhân dân Việt Nam - Liên bang Nga lần thứ nhất, bên cạnh bài tham luận của Chủ tịch Nguyễn Hồng Sơn vào ngày 1/10 tại diễn đàn, HBA-VACOD còn đóng vai trò tích cực khi chủ trì hai diễn đàn chuyên ngành quan trọng vào ngày 2/10, tập trung vào lĩnh vực Y tế và Kinh doanh.

Về lĩnh vực Y tế, HBA-VACOD sẽ tổ chức diễn đàn Hợp tác Y tế Việt - Nga vào sáng 2/10 tại Bệnh viện Hữu Nghị. Sự kiện này nhằm kết nối hợp tác trực tiếp giữa Bệnh viện Hữu Nghị với Trung tâm Ung thư Napalkov của Liên bang Nga.

Đặc biệt, việc hợp tác này diễn ra trong bối cảnh Nga đang thử nghiệm vắc-xin phòng và chữa ung thư đã bước vào giai đoạn lâm sàng, hứa hẹn mang lại lợi ích y tế to lớn cho Việt Nam. Thỏa thuận hợp tác chính thức dự kiến được ký kết ngay trong ngày Diễn đàn chính ngày 30/9.

Về lĩnh vực kinh doanh, HBA sẽ chủ trì tổ chức Hội nghị Hợp tác Kinh doanh Việt - Nga vào chiều 2/10. Do giới hạn về quy mô, Hội nghị có sự tham gia của khoảng 20 đại biểu phía Nga và gần 60 đại biểu doanh nghiệp Việt Nam đã đăng ký đầy đủ. Ban tổ chức đã áp dụng phương thức sắp xếp các nhóm bàn tròn (B2B) linh hoạt, đảm bảo các doanh nghiệp Việt Nam và đối tác Nga có chung mối quan tâm sẽ được ngồi cùng nhau. Mục đích sau khi nghe giới thiệu khái quát, các doanh nghiệp sẽ có cơ hội trao đổi trực tiếp nhằm tối ưu hóa hiệu quả kết nối và hợp tác ngay từ buổi gặp gỡ đầu tiên.

Hai bên “tay bắt mặt mừng” trong lần hội ngộ tại Việt Nam, vợ chồng ông Kalganov cảm nhận tất cả sự chân thành của những người anh em, tình bạn, tình đồng chí, sự đón tiếp trọng thị của Chủ tịch Nguyễn Hồng Sơn. Nhất là khi chủ nhà Việt Nam đã dành thời gian cuối tuần quý báu đón tiếp người bạn đến từ nước Nga xa xôi.

Trước thời điểm diễn ra sự kiện ngoại giao nhân dân Việt – Nga lần đầu tiên, Ngài Kalganov chân thành cảm ơn Chủ tịch Nguyễn Hồng Sơn cùng toàn thể hai hiệp hội vì những nỗ lực không mệt mỏi trong quá trình chuẩn bị cho Diễn đàn Ngoại giao nhân dân Việt - Nga lần thứ nhất.

“Việc tổ chức diễn đàn không hề đơn giản mà phải vượt qua vô vàn khó khăn nên tôi càng khâm phục năng lực "nói được, làm được" của Chủ tịch Nguyễn Hồng Sơn và hai hiệp hội. Với lòng biết ơn sâu sắc, tôi vô cùng cảm phục trước những gì các vị đã thực hiện để góp lên thành công của diễn đàn. Tôi chắc chắn diễn đàn lần này sẽ thành công rực rỡ”, ông Kalganov nhấn mạnh.

s4.jpg

Đồng thời, ông Kalganov cũng không quên tri ân những người bạn, người đồng chí thầm lặng khác đã cống hiến hết mình cho công việc. Ông khen ngợi tinh thần làm việc chuyên nghiệp và tận tâm của các cán bộ văn phòng hiệp hội trong việc kết nối các đầu mối, tổ chức diễn đàn doanh nghiệp trong khuôn khổ chương trình ngoại giao nhân dân. Ông tin tưởng dưới sự lãnh đạo của Chủ tịch Sơn và truyền thống hữu nghị tốt đẹp, diễn đàn doanh nghiệp Việt – Nga sắp tới sẽ thành công mỹ mãn.

Nhân chuyến công tác có sự hiện diện của phu nhân Phó Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Saint Petersburg, Chủ tịch Sơn đã tinh tế sắp xếp Phó Chủ tịch Nguyễn Thị Thanh Tâm và bà Nguyễn Thu Thủy, Giám đốc Công ty TNHH L’place tổ chức chuyến tham quan để Ngài Kalganov và phu nhân có cơ hội thăm di tích lịch sử Hoàng Thành Thăng Long, làng nghề truyền thống Lụa Hà Đông và một số điểm du lịch nổi bật, gửi tặng họ những món quà đặc trưng cho văn hóa Việt Nam. Đồng thời mời những người bạn Nga thưởng thức văn hóa ẩm thực đặc sắc của Thủ đô trước khi bắt đầu chuỗi ngày làm việc bận rộn tại Việt Nam.

Chủ tịch Nguyễn Hồng Sơn khẳng định tình cảm và sự đóng góp của HBA-VACOD nói riêng và người dân Việt Nam vào sự kiện này hoàn toàn chân thành. Mọi nỗ lực đều xuất phát từ tình hữu nghị bền chặt Việt – Nga được xây dựng suốt chiều dài lịch sử, đặc biệt được củng cố bằng tình cảm cá nhân thân thiết giữa ông với đồng chí Kalganov.

Với nền tảng vững chắc đó, Chủ tịch Sơn đồng tình với ông Kalganov và khẳng định: “Chắc chắn rồi, sự kiện của chúng ta sẽ thành công tốt đẹp”.

s3.jpg

Bàn thêm về sự kiện, Chủ tịch Sơn đề cập một điểm nhấn quan trọng là lễ ký kết hợp tác giữa Bệnh viện Hữu Nghị và Trung tâm Ung thư Napalkov tại phiên hội thảo y tế. Nhằm nâng cao tính trang trọng, ông đã yêu cầu và giao nhiệm vụ cho cán bộ văn phòng làm việc với ban tổ chức để đảm bảo khi hai bên ký kết, phải sắp xếp thành phần chứng kiến lễ ký kết, trước mắt sẽ gồm Chủ tịch HBA-VACOD, ông Kalganov và ông Nguyễn Mạnh Tiến

Cập nhật thông tin từ đoàn Nga sang Việt Nam trong chuyến công tác lần này còn có sự tham gia của ông Mikhail Cherepanov, Chủ tịch Diễn đàn BRICS cùng phu nhân. Trước đó, ông Cherepanov đã có văn bản chính thức mời Chủ tịch Nguyễn Hồng Sơn và cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam tham dự Diễn đàn kinh tế đô thị quốc tế BRICS 2025 diễn ra tại Saint Pertersburg vào ngày 20-21/11.

TÌNH ĐỒNG CHÍ THÚC ĐẨY QUAN HỆ HỮU NGHỊ

Không dừng ở một buổi tiếp đón ngoại giao đơn thuần, bữa tiệc thân mật đã trở thành cầu nối cảm xúc, nơi những người bạn từ hai châu lục xích lại gần nhau hơn. Suốt buổi gặp gỡ, không khí luôn ngập tràn sự ấm cúng, chân thành với những câu chuyện xung quanh công việc, gia đình và cuộc sống riêng.

s5.jpg

Chủ tịch Sơn không chỉ đón tiếp một đối tác quốc tế mà đang nồng hậu chào đón một người anh em. Chính sự tôn trọng và tình cảm cá nhân này đã biến cuộc hội ngộ thành một dịp đặc biệt, nơi công việc được bàn thảo dựa trên nền tảng của sự tin cậy tuyệt đối. Bữa tiệc không chỉ hoàn thành sứ mệnh ngoại giao mà còn là lời khẳng định mạnh mẽ nhất: Tình Hữu nghị Việt - Nga không chỉ được xây đắp trên truyền thống hữu nghị lịch sử mà còn được nuôi dưỡng bởi những mối giao hảo cá nhân sâu đậm, vượt qua mọi rào cản về ngôn ngữ và biên giới địa lý. Cuộc gặp gỡ chính là minh chứng sống động cho tinh thần ngoại giao nhân dân, nơi tâm hồn gặp gỡ tâm hồn, trái tim kết nối với trái tim.

Một lần nữa, Chủ tịch Sơn cam kết mọi nội dung đã thống nhất giữa hai bên, dù trong diễn đàn hay sau diễn đàn, đều sẽ được hiện thực hóa một cách trọn vẹn. Tuy nhiên, ông cũng nhấn mạnh thành công về mặt công việc trước mắt không phải điều quan trọng nhất đối với ông. Điều ông đánh giá cao hơn cả là việc ông Kalganov đã dày công vun đắp cho sự kiện lớn này, đặc biệt khi có phu nhân đi cùng để chứng kiến.

Chủ tịch Sơn chân tình nói: "Sự hiện diện của phu nhân bên cạnh ông tại một sự kiện có ý nghĩa ngoại giao nhân dân lớn lao này là kết quả tốt đẹp, hơn nữa của chính ông và chúng tôi". Ông bất ngờ đưa ra một đề nghị đặc biệt: Mời vợ chồng ông Kalganov ở lại Việt Nam thêm một tuần sau khi kết thúc Diễn đàn. Chủ tịch Nguyễn Hồng Sơn cho biết Hiệp hội sẽ đài thọ toàn bộ chi phí và sắp xếp mọi chương trình hoạt động trong suốt một tuần đó.

Ông Sơn mong muốn vợ chồng người bạn Nga sẽ được thưởng thức trọn vẹn vẻ đẹp của Việt Nam, từ những vùng núi hùng vĩ đến những bãi biển tuyệt đẹp. Đây sẽ là cơ hội để hai vị khách quý có dịp thăm những danh lam thắng cảnh mà ông Kalganov chưa từng có dịp ghé thăm dù đã nhiều lần sang Việt Nam công tác.

s6.jpg

Đáp lại lời tấm chân tình và lời mời bất ngờ từ Chủ tịch Nguyễn Hồng Sơn, bà Yana Valentinovna Kalganov Phu nhân Phó Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Saint Petersburg cảm ơn sâu sắc đối với tình cảm hiếu khách này. Bà tiết lộ về sợi dây liên kết đặc biệt của gia đình với Việt Nam: Con gái đầu lòng của ông bà, cô Evdokia, đã dành trọn tình yêu cho đất nước và con người Việt Nam. Evdokia không chỉ tốt nghiệp đại học và thạc sĩ mà còn chuyên tâm nghiên cứu về lịch sử và Việt Nam học. Bà cho biết, con gái bà yêu Việt Nam đến mức coi đất nước này như một "tri kỷ chung" của gia đình, và hiện đang giữ một vai trò quan trọng trong việc quảng bá hình ảnh Việt Nam tại nước Nga.

Phu nhân Kalganov tiếc nuối vì lần này con gái Evdokia không thể đi cùng do bận công việc. Do đó, bà muốn sẽ trở lại Việt Nam trong một chuyến du lịch dài ngày có thể lên đến cả tháng cùng với tất cả người thân trong gia đình. “Tôi tin tưởng, sau chuyến thăm này, gia đình chúng tôi sẽ có thêm nhiều chuyến thăm Việt Nam khác ngoài lịch trình công tác của chồng tôi để vun đắp thêm tình yêu với Việt Nam”, bà Yana cảm kích.

s7.jpg

“Tôi cũng phải nói thêm dù đây là lần đầu tiên tôi đến Việt Nam, nhưng qua cuộc gặp gỡ với ông Sơn và các bạn ở đây, tôi mới hiểu tại sao chồng tôi lại yêu Việt Nam đến thế. Trong câu chuyện của gia đình, Kalganov thường xuyên nhắc đến Việt Nam một cách tự nhiên nhất như thể một phần máu thịt, tâm hồn của anh ấy. Tôi thật sự rất trân trọng tình cảm của các bạn và hiểu hơn công việc đối ngoại của chồng tôi mà trước đó tôi chưa có cơ hội tiếp cận nhiều”, Phu nhân Phó Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Saint Petersburg chân thành chia sẻ. Về phần mình, ông Kalganov cũng hứa hẹn với Chủ tịch Sơn về một chuyến thăm dài ngày tại Việt Nam cùng gia đình sau khi ông kết thúc lịch trình công tác sắp tới.

Lắng nghe chia sẻ chân thành của vợ chồng ông Kalganov, Chủ tịch Sơn trải lòng: “Đây là hình thức ngoại giao nhân dân mà tôi luôn phát huy. Chúng ta hãy dành tình cảm chân thành nhất cho những người bạn của mình và chắc chắn chúng ta sẽ nhận lại được những trái ngọt xứng đáng với những gì đã trao đi. Tôi cảm ơn vợ chồng ông Kalganov vì đã đến thăm Việt Nam và dành cho đất nước, dân tộc Việt Nam những tình cảm đồng chí, anh em và sự trân trọng đối với truyền thống hữu nghị lâu dài giữa hai nước chúng ta”.

s8.jpg

Chủ tịch Sơn khẳng định chắc chắn dựa trên tinh thần hữu nghị đó, cá nhân ông và ông Kalganov, cùng với sự hợp tác giữa hai thành phố Hà Nội và Saint Petersburg, cũng như giữa HBA và các tổ chức đối tác tại Nga sẽ tiếp tục vun đắp và phát triển mối quan hệ hữu nghị truyền thống này ngày càng bền chặt và lớn mạnh.

Tại buổi gặp gỡ, Chủ tịch Sơn cũng đề cập với ông Kalganov việc thành lập một “ngôi nhà Việt Nam” tại Saint Petersburg để trở thành nơi giao lưu văn hóa, giao thương giữa cộng đồng doanh nghiệp hai nước đặc biệt là giữa các hiệp hội doanh nghiệp và Saint Petersburg, qua đó giới thiệu các sản phẩm của doanh nghiệp Việt Nam. Ông cũng đề xuất ông Dương Chí Kiên sẽ trở thành đại sứ của HBA tại Saint Petersburg.

Về phần mình, ông Dương Chí Kiên bộc bạch với kinh nghiệm hơn 30 năm sinh sống và làm việc tại Liên bang Nga nhận thấy nhiều cơ hội lớn đang chờ đợi các doanh nghiệp Việt Nam tại thị trường Nga, nhờ vào nền tảng tình đoàn kết, hữu nghị và hợp tác lâu đời giữa hai quốc gia. Tuy nhiên, cá nhân ông là một doanh nghiệp đơn lẻ, chưa có được sức mạnh và sự ủng hộ tập thể từ Hiệp hội và đặc biệt là từ chính quyền sở tại, điều mà ông tin sẽ giúp doanh nghiệp phát triển đúng với tiềm năng thị trường.

s9.jpg

“Chính vì vậy, khi nhận được đề nghị hợp tác và lời mời làm đại sứ HBA tại Saint Petersburg từ Chủ tịch Nguyễn Hồng Sơn và ông Nguyễn Mạnh Tiến tôi vô cùng phấn khởi và xúc động. Sự vui mừng của tôi không chỉ đến từ việc doanh nghiệp cá nhân được hỗ trợ, mà còn vì sự quan tâm hợp tác chung từ Hiệp hội và Nhà nước Việt Nam. Tôi tin rằng, với sự tạo điều kiện hỗ trợ này, không chỉ doanh nghiệp mình mà toàn bộ doanh nghiệp Việt - Nga sẽ có bước tiến vượt bậc, phát triển nhanh chóng và bền vững”, ông Dương Chí Kiên phát biểu.

Trước sự giao phó của Chủ tịch Sơn, ông Kiên cảm thấy vinh dự trở thành đại sứ của HBA tại Saint Petersburg, cam kết sẽ cố gắng hết sức để hoàn thành nhiệm vụ được giao. Trên tinh thần ngoại giao nhân dân, hợp tác chặt chẽ với HBA và chính quyền thành phố, ông hứa sẽ dùng toàn bộ kinh nghiệm và sự hiểu biết của mình về thị trường và con người để hỗ trợ tối đa cho các hoạt động hợp tác. Việc kinh doanh rất rộng lớn và mỗi người một ngành nghề riêng, song với vai trò mới ông sẽ nỗ lực kết nối để mọi công việc được triển khai mạch lạc, đúng hướng và đạt hiệu quả cao nhất. Đây là sự khởi đầu cho một chương mới trong hợp tác doanh nghiệp giữa Việt Nam và thành phố Saint Petersburg.

Bữa tiệc thân mật kết thúc trong không khí lưu luyến, và bất ngờ lớn nhất đã được phu nhân Yana dành tặng Chủ tịch Nguyễn Hồng Sơn. Ngay cả ông Kalganov cũng không giấu được sự ngạc nhiên trước món quà này. Bà Yana trân trọng tặng Chủ tịch Sơn một bộ tách trà tinh xảo, được chế tác tại Nhà máy Gốm sứ Hoàng Gia danh tiếng nước Nga.

s10.jpg

Bộ tách trà không chỉ là một vật phẩm nghệ thuật mà còn là một biểu tượng văn hóa sâu sắc, với những hoa văn mang đậm nét truyền thống Nga. Món quà này tượng trưng cho sự gắn kết tinh tế, ấm áp của tình hữu nghị giữa hai dân tộc.

Cảm kích trước tấm lòng chân thành và món quà bất ngờ, Chủ tịch Sơn hứa sẽ đặt bộ tách trà quý giá này ở nơi trang trọng nhất trong phòng làm việc và dùng nó để thết đãi những người bạn Nga thân thiết khi họ ghé thăm, cũng như những người bạn Việt Nam luôn yêu mến nước Nga, tiếp tục vun đắp mối giao hảo bền chặt giữa Việt Nam và Liên bang Nga.

Sợi dây hữu nghị Việt - Nga không chỉ được dệt nên từ những văn kiện ngoại giao mà còn từ những trải nghiệm văn hóa sâu sắc. Ngay sau buổi tiệc đón tiếp, chương trình khám phá Thủ đô Hà Nội đã được khởi động dưới sự chỉ đạo của Chủ tịch Nguyễn Hồng Sơn. Để giúp Ngài Kalganov Vyacheslav Gennadievich và Phu nhân cảm nhận trọn vẹn bề dày lịch sử và nét tinh hoa truyền thống Việt Nam, một phái đoàn đón tiếp chu đáo đã được sắp xếp.

Ngày 28/9, qua sự dẫn dắt của Bà Nguyễn Thị Thanh Tâm, Phó Chủ tịch HBA, bà Nguyễn Thu Thủy, Giám đốc Công ty TNHH L’place, cùng ông Nguyễn Quốc Hùng và bà Phạm Thị Thanh Xuân, vợ chồng vị lãnh đạo Nga đã có một ngày trải nghiệm đáng nhớ. Đoàn đã đưa hai vị khách quý trải nghiệm không gian cổ kính của Hoàng Thành Thăng Long, nơi lưu giữ hơn nghìn năm lịch sử Thăng Long - Hà Nội. Tiếp theo, hành trình khám phá tiếp tục tại Làng lụa Hà Đông, giúp Ngài Kalganov và Phu nhân được tận mắt chứng kiến và trải nghiệm những giá trị văn hóa, nghề truyền thống tinh xảo của Việt Nam, mở ra những ấn tượng sâu đậm về Thủ đô ngàn năm văn hiến.

Một số hình ảnh lưu lại hành trình trải nghiệm của vợ chồng ngài Kalganov tại Hà Nội:

z7060097933056-cdf4c4bdd652418df58a2339788cbf9a.jpg
z7060069559352-d000bb1a8cc85d01fed392baf69e9522.jpg
z7060095068525-501e06ca734e1d231bab8c18195437b2.jpg
z7060093022487-4eec9318f701a3d559c5cb5e96b71e62.jpg
z7060069574083-af8b5d739b5e5de27e58d119ae2df0d1.jpg

Xem thêm

Chủ tịch VACOD-HBA, Phó Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại St. Petersburg họp trực tuyến bàn về chuỗi sự kiện ngoại giao nhân dân

Chủ tịch VACOD-HBA, Phó Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại St. Petersburg họp trực tuyến bàn về chuỗi sự kiện ngoại giao nhân dân

Chuẩn bị cho chuỗi sự kiện đối ngoại, xúc tiến thương mại trong những tháng cuối năm 2025, Chủ tịch VACOD-HBA TS Nguyễn Hồng Sơn đã họp trực tuyến với Ngài Kalganov Vyacheslav Gennadievich, Phó Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại thành phố Saint Petersburg, Liên bang Nga…

Có thể bạn quan tâm

Tổ quốc trong tim!

Tổ quốc trong tim!

Lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh Việt Nam tại Ottawa, Canada thể hiện tình yêu đất nước qua âm nhạc, hình ảnh lịch sử và niềm tự hào dân tộc của những kiều bào xa quê...

Chủ tịch HBA-VACOD tiếp Tổng giám đốc Hội nghị Đầu tư thường niên AIM Congress, mở cơ hội hợp tác chiến lược với Trung Đông

Chủ tịch HBA-VACOD tiếp Tổng giám đốc Hội nghị Đầu tư thường niên AIM Congress, mở cơ hội hợp tác chiến lược với Trung Đông

TS. Nguyễn Hồng Sơn, Chủ tịch HBA-VACOD vừa đón tiếp và làm việc với ông Walid Farghal, Tổng Thư ký và Đồng sáng lập của Tổ chức AIM Global, Tổng giám đốc Hội nghị Đầu tư thường niên (AIM Congress) đến từ Dubai để bàn về kế hoạch hợp tác sắp tới…

Siêu bão Ragasa có cường độ rất mạnh, phạm vi ảnh hưởng gió mạnh rất rộng, nhiều khả năng bão sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, tuy nhiên diễn biến của bão còn rất phức tạp

Siêu bão Ragasa áp sát, miền Bắc mưa to nhiều ngày liên tiếp

Để ứng phó siêu bão Ragasa, Thủ tướng yêu cầu các bộ và địa phương chủ động biện pháp ứng phó ở mức cao nhất, lường trước kịch bản xấu nhất để bảo đảm an toàn tính mạng cho người dân, hạn chế thiệt hại về tài sản, không để bị động, bất ngờ...