
Chiều 30/9, ngay trước phiên Hội thảo chủ đề Khoa học, công nghệ, y tế: Động lực mới cho hợp tác nhân dân nằm trong khuôn khổ Diễn đàn Nhân dân Việt – Nga lần thứ nhất, đã diễn ra Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Bệnh viện Hữu Nghị, Việt Nam và Trung tâm Ung thư Napalkov, Liên bang Nga.
Tham dự lễ ký kết, về phía Việt Nam có ông Nguyễn Mạnh Tiến, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại của Quốc hội; TS Nguyễn Hồng Sơn, Chủ tịch Hiệp hội Phát triển hàng tiêu dùng Việt Nam – VACOD, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp TP Hà Nội - HBA; Bà Vũ Thị Tú Quyên, Phó Vụ trưởng Vụ Hợp tác Quốc tế, Bộ Khoa học và Công nghệ; GS.TSKH Nguyễn Đình Đức, Chủ tịch Hội đồng Trường Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội…
Về phía Nga có ông Kalganov Vyacheslav Gennadievich, Phó Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Saint Petersburg; GS.TSKH Ruslan V. Kirichek, Hiệu trưởng Trường Đại học Thông tin Truyền thông Saint Petersburg… Ngoài ra còn có sự tham dự của các vị đại biểu, các nhà khoa học, nhà nghiên cứu của Việt Nam và Liên bang Nga.

Thực hiện lễ ký kết, đại diện Bệnh viện Hữu Nghị là TS. BSCC Nguyễn Thế Anh Giám đốc Bệnh viện Hữu Nghị; đại diện Trung tâm Ung thư Napalkov là GS.TS y khoa Vladimir Moiseenko, Giám đốc Trung tâm, Bác sĩ Nhân dân Liên bang Nga, Thành viên Thông tấn Viện Hàn lâm Khoa học Nga.
Bệnh viện Hữu Nghị tiền thân là Bệnh viện Hữu Nghị Việt Xô được thành lập và phát triển hơn 60 năm. Đến nay đã trở thành bệnh viện đa khoa loại I hoàn chỉnh với 25 khoa lâm sàng, 8 khoa cận lâm sàng và 8 phòng chức năng, khoa Ung bướu – Xạ trị được thành lập hơn 10 năm. Bệnh viện có quy mô hơn 900 giường bệnh, trong đó khoảng 200 giường điều trị bệnh nhân ung thư. Mỗi tháng bệnh viện điều trị khoảng 30.000 bệnh nhân nội trú.
Đối tượng bệnh nhân của bệnh viện chủ yếu là người lớn tuổi mắc các bệnh ung thư gan, phổi, tiền liệt tuyến, hệ tiêu hóa…
Trung tâm Ung thư Napalkov là trung tâm có trụ sở tại thành phố St. Petersburg, là một trong những cơ sở y tế chuyên khoa ung thư hàng đầu tại Liên bang Nga. Trung tâm có quy mô 617 giường bệnh, bao gồm bệnh viện 24/7, khoa hồi sức tích cực, khoa nhi và bệnh viện ban ngày, mỗi tháng tiếp nhận và điều trị cho hơn 2.500 bệnh nhân.
Cơ cấu của trung tâm bao gồm các khoa: Ngoại khoa, nội khoa ung thư, xạ trị, hồi sức cấp cứu, chăm sóc giảm nhẹ và khoa nhi, cùng hệ thống các khoa cận lâm sàng hiện đại như chẩn đoán hình ảnh, xét nghiệm phân tử, mô bệnh học, dược lâm sàng.
Trong khuôn khổ Dự án Y tế Quốc gia năm 2022, trung tâm đã hiện đại hóa hệ thống y học hạt nhân với thiết bị xạ trị tiên tiến ngang tầm các trung tâm hàng đầu của Nga, triển khai nhiều kỹ thuật mới như xạ trị điều biến liều (IMRT, VMAT, RapidArc, IGRT), xạ trị định vị lập thể, xạ trị áp sát, điều trị bằng đồng vị phóng xạ và CT 4D. Đặc biệt, năm 2022, Trung tâm đã đưa vào sử dụng hệ thống chụp mạch Siemens Artis Pheno – hệ thống đầu tiên tại vùng Tây Bắc nước Nga dành cho điều trị ung thư, cho phép can thiệp chính xác tới cả những tổn thương nhỏ nhất.

Về hợp tác, hai đơn vị y tế thống nhất những thỏa thuận trước đó trong lĩnh vực nghiên cứu và chữa trị như: Mời bác sĩ hai bên tham gia các hội nghị, hội thảo y khoa được tổ chức tại Trung tâm Ung thư Napalkov và Bệnh viện Hữu Nghị thường xuyên bằng hình thức online.
Các bác sĩ hai đơn vị sẽ tổ chức thăm khám, hội chẩn cho các trường hợp bệnh nhân ung thư bằng hình thức online với tần suất thường xuyên. Ngoài ra, hai bên sẽ hợp tác trao đổi bác sĩ trẻ giữa hai bên nhằm nâng cao chất lượng y tế và tiếp cận những kiến thức chuyên môn khác nhau.
Tại lễ ký kết, các vị đại biểu đánh giá cao sáng kiến hợp tác trong lĩnh vực y tế do TS. Nguyễn Hồng Sơn, Chủ tịch VACOD-HBA khởi xướng và kết nối của Ngài Kalganov Vyacheslav Gennadievich. Việc ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Trung tâm Ung thư Napalkov và Bệnh viện Hữu Nghị không chỉ mở ra một cột mốc mới trong hợp tác chuyên môn giữa hai đơn vị, mà còn góp phần vun đắp tình hữu nghị bền chặt giữa nhân dân Việt Nam và Liên bang Nga.

Thảo thuận này sẽ tạo điều kiện để hai bên thường xuyên tổ chức hội chẩn trực tuyến, trao đổi kinh nghiệm điều trị, cũng như tăng cường hoạt động đào tạo và trao đổi bác sĩ trẻ. Đây được coi là nền tảng quan trọng giúp đội ngũ y bác sĩ hai nước tiếp cận và chia sẻ những tiến bộ mới nhất trong y học, đồng thời nâng cao chất lượng khám chữa bệnh phục vụ cộng đồng.
Biên bản ghi nhớ thỏa thuận hợp tác giữa Bệnh viện Hữu Nghị và Trung tâm Ung thư Napalkov đã hiện thực hóa lời hứa hợp tác đã được đưa ra cách đây hai tháng giữa Bác sĩ Nguyễn Thế Anh và Phó Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Saint Petersburg trong cuộc gặp do Chủ tịch VACOD-HBA chủ trì. Đặc biệt, ý tưởng hợp tác này xuất phát từ đề xuất của TS. Nguyễn Hồng Sơn về việc thúc đẩy hợp tác y tế giữa hai bên.
Nhân dịp đoàn công tác của Ủy ban Đối ngoại Saint Petersburg và các bác sĩ Nga sang Việt Nam tham dự Diễn đàn Nhân dân Việt - Nga lần thứ nhất, Chủ tịch Nguyễn Hồng Sơn đã đề xuất các bên biến thoả thuận thành hành động cụ thể.
Bên lề Diễn đàn Nhân dân Việt Nam, đoàn bác sĩ đến từ Liên bang Nga sẽ có chuyến thăm tại Bệnh viện Hữu Nghị vào sáng 2/10, theo dự kiến, GS.TS Y khoa Vladimir Moiseenko sẽ trực tiếp thăm khám cho một số bệnh nhân ung thư tại đây.
Trong khuôn khổ Diễn đàn Nhân dân Việt – Nga lần thứ nhất sẽ diễn ra các phiên hội thảo về nhiều lĩnh vực: Khoa học, công nghệ, y tế: động lực mới cho hợp tác nhân dân; Khoa học, công nghệ, y tế: động lực mới cho hợp tác nhân dân; Văn hóa, giáo dục, nghệ thuật: kết nối di sản và tương lai; và Phiên thảo luận toàn thể về Giao lưu nhân dân và hợp tác địa phương.
Đặc biệt, Chủ tịch VACOD-HBA TS Nguyễn Hồng Sơn sẽ có bài tham luận về chủ đề “Hợp tác doanh nghiệp địa phương Việt - Nga: kết nối giao lưu nhân dân và phát triển kinh tế” vào sáng 1/10.
Một số hình ảnh tại buổi lễ ký kết và phiên Hội thảo Khoa học, công nghệ, y tế - Động lực mới cho hợp tác nhân dân:




