Quan hệ Việt - Nga: Quả ngọt từ gắn kết ngoại giao nhân dân và hợp tác địa phương, doanh nghiệp

Tình hữu nghị Việt Nam – Liên bang Nga đã được vun đắp qua nhiều thập kỷ, hai nước đang hướng tới kỷ niệm 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, việc tăng cường giao lưu nhân dân và hợp tác địa phương càng trở nên quan trọng, tạo nền tảng vững chắc cho tương lai…

f1.jpg
Chủ tịch Nguyễn Hồng Sơn và đoàn đại biểu HBA - VACOD tham dự Diễn đàn Ngoại giao Nhân dân Việt- Nga lần thứ nhất

Diễn đàn Nhân dân Việt – Nga lần thứ nhất đã diễn ra thành công tốt đẹp sau 1,5 ngày làm việc tích cực, minh chứng sinh động cho sức sống mạnh mẽ của mối quan hệ ngoại giao truyền thống này. Với sự tham gia của các chuyên gia, nhà quản lý và doanh nghiệp hàng đầu từ cả hai phía, diễn đàn đã hoàn thành phiên khai mạc, ba phiên hội thảo chuyên đề (về Khoa học – Công nghệ – Y tế; Kinh tế – Thương mại – Pháp luật – Du lịch; Văn hóa – Giáo dục – Nghệ thuật) và một phiên toàn thể tập trung vào giao lưu nhân dân và hợp tác địa phương.

Từ những thảo luận chuyên sâu về chuyển đổi số, an ninh mạng, sản xuất thuốc chữa ung thư thế hệ mới đến việc tìm kiếm giải pháp thúc đẩy kinh tế xanh, pháp luật số và hợp tác du lịch, diễn đàn đã mở ra những hướng đi mới, cụ thể hóa những tiềm năng hợp tác to lớn giữa hai nước.

Đặc biệt, việc ký kết Biên bản ghi nhớ giữa Bệnh viện Hữu nghị (Việt Nam) và Trung tâm Ung thư Napalkov, Saint Petersburg (Nga) là một dấu mốc thiết thực, hứa hẹn sự đột phá trong lĩnh vực y tế. Các đề xuất mang tính đột phá như mở đường bay thẳng Saint Petersburg – Việt Nam, miễn thị thực cho người Việt Nam, hay ý tưởng xây dựng “Ngôi nhà Việt Nam” tại Saint Petersburg cũng đã được đưa ra.

Diễn đàn Nhân dân Việt – Nga lần thứ nhất thực sự đã trở thành một diễn đàn đa chiều để các bên cùng nhau chia sẻ kinh nghiệm, đề xuất sáng kiến và cam kết hành động, thể hiện rõ vai trò “ngoại giao nhân dân là nền tảng quan trọng” thúc đẩy quan hệ song phương.

NGOẠI GIAO NHÂN DÂN TRÊN MỌI LĨNH VỰC

Sau phiên khai mạc, diễn đàn bước vào phiên hội thảo vào chiều 30/9 với tổng 3 phiên: Hội thảo 1 với Chủ đề “Khoa học, công nghệ, y tế: Động lực mới cho hợp tác nhân dân” đã diễn ra với sự điều hành của GS. TSKH. Ruslan V. Kirichek, Hiệu trưởng Trường Đại học Thông tin Truyền thông Saint Petersburg và GS. TSKH Nguyễn Đình Đức, Chủ tịch Hội đồng Trường Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội.

f2.jpg
Chủ tịch HBA-VACOD Nguyễn Hồng Sơn tham dự Diễn đàn Nhân dân Việt –Nga lần thứ nhất

GS. TSKH Nguyễn Đình Đức khẳng định tầm quan trọng của khoa học, công nghệ và y tế trong hợp tác nhân dân Việt – Nga, nhất là trong bối cảnh kỷ niệm 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao và việc Việt Nam ban hành Nghị quyết 57 về phát triển khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo. GS. TSKH. Ruslan V. Kirichek giới thiệu chương trình “Chuyển đổi số và dữ liệu quốc gia” do Nga khởi động từ 1/1/2025, nhấn mạnh tính đột phá, cách mạng, đồng thời đánh giá cao sự hợp tác trong đào tạo nhân lực, viễn thông và an ninh mạng giữa hai nước. Ông kỳ vọng hai nước Việt – Nga tiếp tục củng cố quan hệ, vượt qua thách thức chung và đạt nhiều thành tựu trong khoa học – công nghệ, y tế.

Bà Vũ Thị Tú Quyên trình bày tham luận “Hợp tác khoa học và công nghệ: động lực cho Quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Liên bang Nga”. Nội dung tập trung vào các dự án hợp tác hiện tại và tiềm năng trong lĩnh vực khoa học công nghệ từ năng lượng nguyên tử vì mục đích hòa bình, trí tuệ nhân tạo đến tự động hóa. Để khai thác hết tiềm năng, bà Quyên đề xuất hai bên tiếp tục phát huy vai trò của cơ chế hợp tác liên chính phủ và đặc biệt chú trọng kết nối các trường đại học – nơi hội tụ thế hệ trẻ và các nhà nghiên cứu, góp phần bảo đảm tính bền vững của sự hợp tác trong tương lai.

Tham luận của GS. Tiến sĩ Y khoa Vladimir Moiseenko, Giám đốc Trung tâm Ung thư Napalkov về “Các công ty dược phẩm lớn trong lĩnh vực ung thư: Trách nhiệm thuộc về ai và làm thế nào để thay đổi tình hình?”. Ông nhấn mạnh trách nhiệm của doanh nghiệp dược phẩm và các giải pháp cải thiện. Giáo sư Moiseenko nhấn mạnh mục tiêu của y học không chỉ là tạo ra các loại thuốc mới mà phải đặt việc kéo dài tuổi thọ và nâng cao chất lượng cuộc sống của bệnh nhân lên hàng đầu. Ông cũng giới thiệu một số hướng tiếp cận mới, đặc biệt là các liệu pháp miễn dịch đã mở ra hy vọng trong điều trị ung thư.

Tham luận Tiến sĩ Ivan Serebritsky về “Đổi mới hệ thống giám sát môi trường và vai trò của nó trong việc thu hút cộng đồng”, giới thiệu các công nghệ mới từ Nga và vai trò cộng đồng. Tiến sĩ Ivan Serebritsky giới thiệu kinh nghiệm của thành phố Saint Petersburg trung tâm công nghiệp, giao thông và logistic lớn của Nga – trong việc đổi mới hệ thống giám sát môi trường.

Ông nhấn mạnh vai trò của hệ thống giám sát hiện đại với các trạm quan sát không khí tự động, tích hợp Al và dữ liệu từ hệ thống camera giao thông, giúp theo dõi chất lượng không khí chính xác, kịp thời. Ông cho rằng đây là mô hình hữu ích có thể chia sẻ với Việt Nam, nơi cũng đang đặt mục tiêu xây dựng các trung tâm giám sát môi trường ở cấp địa phương.

Tham luận của TSKH. Andrey Nikolaievich Kuznetsov với nội dung “Hợp tác khoa học công nghệ Việt – Nga: kinh nghiệm từ Trung tâm Nhiệt đới Việt -Nga", nhấn mạnh các thành tựu từ trung tâm hợp tác song phương.

Ông Vologodskiy A. N. trình bày tham luận “Hợp tác Nga - Việt trong nghiên cứu và sản xuất thuốc chữa ung thư thế hệ mới", Ông Vologodskiy A. N. trình bày về những nghiên cứu tiên tiến của công ty Biotechnology LLC trong điều trị ung thư. Ông bày tỏ mong muốn hợp tác với các doanh nghiệp và cơ sở nghiên cứu của Việt Nam để sản xuất, chuyển giao công nghệ, mở rộng thị trường và góp phần nâng cao hiệu quả điều trị ung thư.

f3.jpg

Kết thúc phần thảo luận, nhiều ý kiến thống nhất rằng hợp tác khoa học, công nghệ và y tế cần được triển khai trên bốn trụ cột: Học tập kinh nghiệm y tế Đông Tây, phát triển du lịch y tế, thúc đẩy công nghệ mới trong an ninh - quốc phòng (như Al, năng lượng, hàng không - vũ trụ), và xây dựng đội ngũ nhân lực khoa học.

Một dấu mốc quan trọng tại hội thảo là lễ ký kết Biên bản ghi nhớ (MOU) giữa Bệnh viện Hữu nghị của Việt Nam và Trung tâm Ung bướu Saint Petersburg của Nga. Đây được xem là bước khởi đầu thiết thực, mở ra cơ hội hợp tác cụ thể trong lĩnh vực chẩn đoán, điều trị ung thư và trao đổi chuyên môn. Đặc biệt, hoạt động ký kết được khởi xướng bởi TS. Nguyễn Hồng Sơn Chủ tịch VACOD-HBA và sự kết nối của Ngài Kalganov Vyacheslav Gennadievich, Phó Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Saint Petersburg

Hội thảo 2 với chủ đề “Kinh tế, thương mại, pháp luật và du lịch: Cơ hội và triển vọng”. Đồng chủ trì phiên này là GS. TS. Georgy Davidovic Toloraia, Phó Chủ tịch Ủy ban nghiên cứu quốc gia về BRICS, Giám đốc Trung tâm Chiến lược Nga tại Châu Á – Viện Kinh tế thuộc Viện Hàn lâm Khoa học Nga và TS. Võ Trí Thành, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Chiến lược Thương hiệu và Cạnh tranh, thành viên Hội đồng Tư vấn chính sách tài chính tiền tệ quốc gia.

Ông Dương Chí Kiên trình bày tham luận “Ngoại giao kinh tế: Vai trò và sự tham gia của đối ngoại nhân dân trong thúc đẩy thương mại và đầu tư". Diễn giả chia sẻ về quá trình kinh doanh của tại Nga, qua đó khẳng định đối ngoại nhân dân chính là nền tảng giúp doanh nghiệp của ông phát triển và thành công, cũng như góp phần vun đắp tình hữu nghị Việt – Nga. Ông cho rằng Nga là thị trường tiềm năng, dễ tiếp cận nếu có chiến lược, sự kiên trì và đội ngũ chuyên nghiệp, đồng thời gợi ý nhiều lĩnh vực hợp tác triển vọng cho các doanh nghiệp Việt Nam trong các lĩnh vực sản xuất, hóa chất, dịch vụ và du lịch.

Ông Dmitry V. Dmitriev, Phó Chủ tịch Hội đồng Lập pháp Saint Petersburg thảo luận về “Khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo”. Diễn giả khẳng định tiềm năng hợp tác Việt - Nga trong khoa học, công nghệ, giáo dục và đổi mới sáng tạo. Đồng thời nhấn mạnh vai trò quan trọng của thanh niên Nga và Việt Nam, kỳ vọng sẽ là lực lượng nòng cốt để thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực này với những quy mô dự án phức tạp hơn.

Ông Nguyễn Văn Lộc, Giảng viên Trường Đại học Kinh tế, Đại học Quốc gia Hà Nội trình bày tham luận “Kinh tế xanh: hướng tới phát triển bền vững Việt - Nga”. Ông nhấn mạnh tính cấp bách của phát triển kinh tế xanh để ứng phó biến đổi khí hậu, trong đó Việt Nam có thể ảnh hưởng lớn nếu không hành động, đồng thời đề xuất Nga hỗ trợ Việt Nam về (i) điện sạch (ví dụ năng lượng hạt nhân), (ii) hỗ trợ công cụ kiểm đếm carbon, (iii) vốn, công nghệ, nhân lực chất lượng cao về chuyển đổi xanh. Ngoài ra để thúc đẩy giáo dục, ông đề xuất phía Nga có phương án đơn giản hóa các thủ tục xét duyệt học bổng cũng như hỗ trợ các chương trình trao đổi ngắn hạn cho sinh viên.

f4.jpg

Bà Irina Anatolievna Umnova, GS. TSKH về ngành Luật, chuyên gia cao cấp Viện thông tin khoa học xã hội, Viện Hàn lâm khoa học Nga nói về “Nhà nước và pháp luật trong thực tiễn môi trường số mới. Triển vọng hợp tác Nga-Việt trong xây dựng pháp luật số”. Bà nhấn mạnh Nga và Việt Nam có tiềm năng lớn trong hợp tác xây dựng pháp luật số. Nga có nhiều kinh nghiệm để chia sẻ với Việt Nam trong lĩnh vực quản lý an ninh mạng, bảo mật thông tin và cung cấp dịch vụ công số. Đồng thời, bà khuyến khích tăng cường trao đổi chuyên gia, sinh viên để phát triển nguồn nhân lực cho lĩnh vực pháp luật số trong tương lai.

Các đại biểu tham gia hội thảo đã tích cực trao đổi và đặt nhiều câu hỏi với các diễn giả, chia thành các nhóm vấn đề chính sau:

Khẳng định vai trò của ngoại giao nhân dân là nền tảng quan trọng để thúc đẩy quan hệ kinh tế, thương mại và tạo sự tin tưởng giữa doanh nghiệp hai nước; Chỉ ra các vấn đề khó khăn trong thương mại, logistics và thanh toán gây ảnh hưởng đến quá trình hợp tác giữa các doanh nghiệp Việt Nam và Nga; Đề xuất các giải pháp để hỗ trợ phát triển quan hệ giữa Việt Nam và Nga trong các lĩnh vực cụ thể, từ đầu tư, kinh doanh, giáo dục đào tạo đến văn hóa du lịch, khoa học công nghệ, nông nghiệp và môi trường.

Trong đó có một số kiến nghị đáng chú ý như đề xuất tạo đường bay thẳng từ Saint Petersburg đến các vùng của Việt Nam nhằm hỗ trợ thúc đẩy thương mại, du lịch, đầu tư và giao lưu giữa nhân dân 2 nước; đề xuất phía Nga xem xét miễn thị thực cho người Việt Nam; thúc đẩy các chương trình trao đổi sinh viên ngắn hạn qua các trường đại học.

Hội thảo 3: Văn hóa, giáo dục, nghệ thuật: Kết nối di sản và tương lai: Ông Nikolai Bondarenko, Phó Chủ tịch Hội đồng Lập pháp Saint Petersburg và NSND Vương Duy Biên, Chủ tịch Hiệp hội Phát triển Công nghiệp Văn hóa Việt Nam đồng chủ trì Hội thảo.

Ông Yury A. Snisarenko trình bày tham luận “Trao đổi học thuật: thúc đẩy giáo dục và nghiên cứu song phương” cho biết, Quỹ khoa học Saint Petersburg có quan hệ hợp tác với nhiều trường đại học của Việt Nam. Việt Nam là một trong những đối tác chiến lược quan trọng trong lĩnh vực khoa học công nghệ, văn hóa nghệ thuật và khẳng định Saint Petersburg mong muốn hợp tác với các trường đại học của Việt Nam.

f5.jpg

Ông Đỗ Hồng Quân tham luận nội dung “Hợp tác văn học, nghệ thuật - cầu nối giao lưu hai dân tộc”, nhấn mạnh hợp tác văn hóa không chỉ là hợp tác đơn thuần mà là nhịp cầu văn hóa giữa hai dân tộc; khẳng định sự ủng hộ to lớn của Liên Xô trước đây là Liên bang Nga hiện nay trong đào tạo văn nghệ sĩ Việt Nam, trao đổi văn hóa nghệ thuật giữa hai nước; cho rằng văn hóa Nga đã góp phần định hình phong cách cho nhiều văn nghệ sĩ nổi tiếng của Việt Nam và là nền móng vững chắc cho văn học Việt Nam. Giao lưu văn hóa góp phần định hình bản sắc và tạo sự gắn kết giữa hai dân tộc.

Bà Albina Legostaeva trình bày tham luận về “Bảo tồn di sản văn hóa: hợp tác giữa các bảo tàng Việt- Nga", giới thiệu hoạt động của bảo tàng liên quan đến các hoạt động trưng bày, giới thiệu các sản phẩm văn hóa Việt Nam tranh sơn mài, tranh lụa, tranh dân gian Đông Hồ, triển lãm chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh, triển lãm áo dài… Bà cho biết, bảo tàng đã trưng bày áo dài phu nhân Ngô Phương Ly tặng, khẳng định ngoại giao nhân dân và hoạt động của các bảo tàng có vai trò quan trọng trong việc quảng bá hình ảnh đất nước Việt Nam và Liên bang Nga.

Tiến sĩ Mai Nguyễn Tuyết Hoa trình bày nội dung “Ngoại giao văn hóa giáo dục", giới thiệu 03 nhóm hoạt động ngoại giao văn hóa - giáo dục của Việt Nam tại Liên bang Nga, bao gồm i. Ngày Việt Nam tại các trường Đại học ở Nga với các hoạt động gian hàng ẩm thực, biểu diễn văn nghệ, trò chơi dân gian, ii. Chương trình tôn vinh văn hóa Việt và tiếng Việt, iii. Sức mạnh của những đại sứ văn hóa và tri thức. Bà đề xuất một số giải pháp cụ thể: i. Thành lập và hỗ trợ Câu lạc bộ văn hóa Việt Nam tại các trường đại học lớn ở Nga; ii. Phát triển chương trình lớp học văn hóa mở tại các trường phổ thông; iii. Quảng bá tiếng Việt trên nền tảng truyền thông; iv. Kết nối và khai thác hiệu quả hoạt động của cựu du học sinh; v. Tăng cường hợp tác đối tác Nga ở địa phương.

GS. TSKH Triết học, TS. Sử học Andrey L.. Vassoevic nói về “Giảng dạy Việt Nam học tại Nga”, nhấn mạnh tầm quan trọng biết ngôn ngữ của nhau trong thúc đẩy hiểu biết giữa hai nước, việc đào tạo tiếng Việt ở Nga giúp người dân Nga hiểu và yêu mến văn hóa Việt Nam. Ông cho biết, từ năm 2025, thành phố Saint Petersburg đã thúc đẩy hoạt động đào tạo tiếng Việt và Việt Nam học, đã có những chia sẻ xúc động về Chủ tịch Hồ Chí Minh, là tấm gương đối với thế hệ trẻ hai nước. Ông đánh giá cao tâm huyết và đóng góp của Thiếu tướng Trịnh Quốc Khánh, Phó Chủ tịch thường trực Hội Hữu nghị Việt – Nga trong việc soạn giáo trình và trực tiếp giảng dạy Việt Nam học cho sinh viên Đại học sư phạm quốc gia Nga. Ông cho biết, tháng 12 tới đây Trường sẽ xuất bản giáo trình này bằng tiếng Nga.

f7.jpg

Cuối cùng PGS. TS. Đỗ Hương Lan trình bày trực tuyến tham luận “Hợp tác Việt Nam – Liên bang Nga trong lĩnh vực công nghiệp văn hóa: Triển vọng và định hướng phát triển trong kỷ nguyên số", giới thiệu các sản phẩm văn hóa nhập khẩu vào Việt Nam. Bà đánh giá Việt Nam và Nga có cơ hội hợp tác trong xuất khẩu các sản phẩm văn hóa như trao đổi, dịch các tác phẩm văn học.

VACOD-HBA ĐỀ XUẤT NHIỀU GIẢI PHÁP GIAO LƯU NHÂN DÂN VÀ HỢP TÁC ĐỊA PHƯƠNG

Trong một thế giới ngày càng kết nối, sự phát triển của mối quan hệ song phương không chỉ dừng lại ở cấp độ Trung ương. Ngày nay, ngoại giao địa phương đang nổi lên với vai trò then chốt, được ví như "sức mạnh từ cơ sở" củng cố cho nền ngoại giao toàn diện của đất nước. Chính các địa phương là nơi trực tiếp cụ thể hóa đường lối, chủ trương đối ngoại của Đảng và Nhà nước thành những hành động và kết quả thiết thực.

Thông qua sự chủ động, sáng tạo, nhiều tỉnh thành đã thiết lập quan hệ hợp tác hữu nghị, thu hút đầu tư, mở rộng thị trường và quảng bá hình ảnh văn hóa, con người Việt Nam ra thế giới. Hợp tác địa phương không chỉ giới hạn trong kinh tế mà còn mở rộng hiệu quả sang các lĩnh vực như giáo dục, khoa học – công nghệ, bảo vệ môi trường và lao động, việc làm.

f9.jpg
Chủ tịch HBA-VACOD Nguyễn Hồng Sơn trình bày tham luận tại Diễn đàn Nhân dân Việt – Nga

Ngoại giao địa phương ngày càng giữ vai trò quan trọng, thể hiện sức mạnh từ cơ sở cho nền ngoại giao toàn diện Đây là nơi trực tiếp cụ thể hóa đường lối, chủ trương đối ngoại của Đảng, Nhà nước thành hành động và kết quả thiết thực. Nhiều địa phương đã chủ động, sáng tạo, thiết lập quan hệ hợp tác hữu nghị, thu hút đầu tư, mở rộng thị trường, quảng bá hình ảnh đất nước, văn hóa, con người Việt Nam. Đồng thời thúc đẩy hợp tác hiệu quả trong các lĩnh vực giáo dục, khoa học - công nghệ, bảo vệ môi trường, lao động và việc làm.

Tại diễn đàn, TS Nguyễn Hồng Sơn, Chủ tịch Hiệp hội Phát triển hàng tiêu dùng Việt Nam – VACOD, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp TP Hà Nội - HBA đã có bài tham luận chủ đề “Hợp tác doanh nghiệp địa phương Việt - Nga: kết nối giao lưu nhân dân và phát triển kinh tế”. Chủ tịch Nguyễn Hồng Sơn nhấn mạnh hợp tác kinh tế không thể tách rời giao lưu nhân dân. Trong tham luận, người đứng đầu VACOD-HBA đã điểm lại những hoạt động đối ngoại sôi nổi của hiệp hội với chính quyền và các tổ chức của Liên bang Nga.

Một yếu tố then chốt góp phần tạo nên thành công và mở ra những triển vọng tươi sáng cho hợp tác Việt-Nga chính là mối quan hệ thân thiết và bền chặt giữa lãnh đạo VACOD-HBA và Ủy ban Đối ngoại thành phố Saint Petersburg. Mối quan hệ này không chỉ là sự kết nối hành chính đơn thuần mà còn là tiền đề vững chắc, xây dựng cầu nối tin cậy, giúp phá bỏ rào cản về khoảng cách địa lý và khác biệt văn hóa.

Chính sự tin tưởng và hiểu biết lẫn nhau ở cấp lãnh đạo này đã trực tiếp mở ra nhiều cơ hội hợp tác cho cộng đồng doanh nghiệp hai bên. Đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho sự hợp tác trong nhiều tổ chức đa lĩnh vực khác như giáo dục, khoa học công nghệ, và văn hóa, đảm bảo các sáng kiến và dự án hợp tác được triển khai nhanh chóng và hiệu quả.

f10.jpg

Ngoài lĩnh vực kinh tế, Chủ tịch Nguyễn Hồng Sơn còn nêu bật tầm quan trọng của hợp tác y tế, một điểm nhấn mới trong hợp tác với Liên bang Nga trong năm 2025. Đó là những hoạt động điển hình cho việc hợp tác nhân dân gắn liền với phát triển kinh tế và chất lượng sống của cộng đồng. Hợp tác trong lĩnh vực này không chỉ vì sự phát triển kinh tế, thương mại mà còn là sự chia sẻ trách nhiệm với sức khỏe, hạnh phúc cho người dân hai nước - một giá trị nhân văn cao đẹp trong quan hệ hữu nghị Việt – Nga.

Đại diện cộng đồng doanh nghiệp VACOD-HBA, ông Nguyễn Hồng Sơn nêu ra những đề xuất mang tính đột phá nhưng hoàn toàn khả thi như: Mở rộng hỗ trợ và thúc đẩy hợp tác trong tất cả các lĩnh vực không chỉ ở cấp trung ương và cấp tỉnh, mà còn tăng cường kết nối, phối hợp đến chính quyền địa phương cấp cơ sở với các nhóm vấn đề chính:

Chủ tịch Sơn kiến nghị cần đẩy mạnh thương mại và đầu tư song phương, tạo điều kiện thuận lợi về thủ tục và khuyến khích các dự án khu công nghiệp, phát triển logistics chung. Đặc biệt, đề xuất doanh nghiệp Nga xem xét trực tiếp đầu tư vào Khu thương mại tự do tại Thành phố Hải Phòng.

Nhấn mạnh việc mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực y tế, giáo dục – đào tạo, nhất là khoa học công nghệ, năng lượng và đổi mới sáng tạo. Đồng thời, cần mở rộng giao lưu văn hóa, du lịch và đối ngoại nhân dân, nhằm củng cố tình hữu nghị truyền thống.

Chủ tịch VACOD-HBA đề nghị thiết lập cơ chế thuận lợi cho việc đi lại và hợp tác của chuyên gia và doanh nghiệp hai nước, bao gồm đơn giản hóa thủ tục xuất nhập cảnh và xem xét miễn thị thực cho doanh nhân và các chuyên gia. Quan tâm mở rộng hỗ trợ và thúc đẩy hợp tác không chỉ ở cấp trung ương và cấp tỉnh, mà còn tăng cường kết nối, phối hợp đến chính quyền cấp xã/phường của Việt Nam. Điều này nhằm tạo điều kiện cho sự hợp tác giữa hai nước được triển khai sâu rộng, thiết thực và bền vững hơn, đặc biệt trong bối cảnh Việt Nam đang triển khai sắp xếp, sáp nhập đơn vị hành chính.

Đặc biệt, Chủ tịch Nguyễn Hồng Sơn đề nghị với chính quyền St Petersburg hỗ trợ để có được trụ sở HBA mang tên “Ngôi nhà Việt Nam" tại St Petersburg để có thể thường xuyên giới thiệu những hình ảnh văn hóa, sản phẩm hàng hóa của Việt Nam tại St Petersburg.

f11.jpg
Ông Kalganov Vyacheslav Gennadievich, Phó Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Saint Petersburg

Từ năm 2020, Thống đốc St. Petersburg A.D. Beglov đã đưa hợp tác với Việt Nam trở thành lĩnh vực ưu tiên trong các hoạt động quốc tế của St. Petersburg. St. Petersburg hiện là địa phương dẫn đầu trong số các khu vực của Nga về chất lượng và số lượng các sự kiện chung được tổ chức hàng năm với Việt Nam. Ngày nay, quan hệ đối tác của thành phố với các địa phương của Việt Nam đang phát triển với tốc độ vượt bậc và thực sự có triển vọng vô hạn trên nhiều lĩnh vực.

Những thành tựu trên mọi lĩnh vực của quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam – Liên bang Nga đã và đang thể hiện sức sống mạnh mẽ của tình hữu nghị anh em thân thiết, thủy chung và sâu sắc giữa nhân dân hai nước. Đây chính là tiền đề quan trọng nhất để hai nước tăng cường mạnh mẽ hơn nữa giao lưu, hợp tác nhân dân Việt – Nga trong thời gian tới.

f12.jpg
TS. Nguyễn Quốc Hùng, Phó Chủ tịch Liên Hiệp các tổ chức người Việt Nam tại Nga, Giám đốc Quỹ Truyền thống và Hữu nghị

Diễn đàn Nhân dân Việt – Nga lần thứ nhất được tổ chức với kỳ vọng lớn lao là sẽ gợi mở nhiều sáng kiến và dự án hợp tác mới, tạo nên những bước đột phá mạnh mẽ trong hoạt động ngoại giao nhân dân. Mục tiêu cuối cùng là tiếp tục vun đắp, phát triển tình hữu nghị truyền thống Việt – Nga, góp phần tăng cường toàn diện mối quan hệ hợp tác chiến lược giữa hai quốc gia.

Xem thêm

VACOD-HBA mở rộng hoạt động đối ngoại, kiến nghị một chính sách bình đẳng cho mọi thành phần doanh nghiệp

VACOD-HBA mở rộng hoạt động đối ngoại, kiến nghị một chính sách bình đẳng cho mọi thành phần doanh nghiệp

Chủ trì Chương trình Bữa sáng Doanh nhân ngày 27/9, Chủ tịch VACOD-HBA TS Nguyễn Hồng Sơn đã cập nhật kế hoạch hoạt động đối nội, đối ngoại của hai hiệp hội. Những vấn đề trong cộng đồng doanh nghiệp đã dẫn đến một buổi tiếp xúc cử tri chuyên đề sôi nổi giữa Đại biểu Quốc hội và các doanh nhân…

Khai mạc Diễn đàn Nhân dân Việt – Nga lần thứ nhất

Khai mạc Diễn đàn Nhân dân Việt – Nga lần thứ nhất

Sáng 30/9, TS Nguyễn Hồng Sơn, Chủ tịch VACOD-HBA tham dự phiên khai mạc Diễn đàn Nhân dân Việt – Nga lần thứ nhất, tổ chức tại Hà Nội nhằm tăng cường hợp tác kinh tế, văn hóa, y tế và giáo dục giữa hai quốc gia…

Chủ tịch HBA-VACOD tiếp Phó Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Saint Petersburg trước thềm Diễn đàn Ngoại giao nhân dân Việt – Nga

Chủ tịch HBA-VACOD tiếp Phó Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Saint Petersburg trước thềm Diễn đàn Ngoại giao nhân dân Việt – Nga

Tối 27/9, TS. Nguyễn Hồng Sơn, Chủ tịch HBA-VACOD đã tổ chức buổi tiệc thân mật tiếp đón Ngài Kalganov Vyacheslav Gennadievich, Phó Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Saint Petersburg, Liên bang Nga và phu nhân, khi người bạn quốc tế của HBA-VACOD bắt đầu chuyến công tác dài ngày tại Việt Nam…

Chủ tịch HBA-VACOD tiếp Tổng giám đốc Hội nghị Đầu tư thường niên AIM Congress, mở cơ hội hợp tác chiến lược với Trung Đông

Chủ tịch HBA-VACOD tiếp Tổng giám đốc Hội nghị Đầu tư thường niên AIM Congress, mở cơ hội hợp tác chiến lược với Trung Đông

TS. Nguyễn Hồng Sơn, Chủ tịch HBA-VACOD vừa đón tiếp và làm việc với ông Walid Farghal, Tổng Thư ký và Đồng sáng lập của Tổ chức AIM Global, Tổng giám đốc Hội nghị Đầu tư thường niên (AIM Congress) đến từ Dubai để bàn về kế hoạch hợp tác sắp tới…

Có thể bạn quan tâm

Ông Vũ Hồng Văn, Bí thư Tỉnh uỷ Đồng Nai

Chân dung Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai Vũ Hồng Văn

Tại Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Đồng Nai lần 1, Bộ Chính trị đã có quyết định chỉ định ông Vũ Hồng Văn tiếp tục giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai nhiệm kỳ 2025 - 2030...

Tổ quốc trong tim!

Tổ quốc trong tim!

Lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh Việt Nam tại Ottawa, Canada thể hiện tình yêu đất nước qua âm nhạc, hình ảnh lịch sử và niềm tự hào dân tộc của những kiều bào xa quê...