Hơn 1,6 triệu người tìm việc làm bị lộ thông tin cá nhân

Hơn 1,6 triệu người đang tìm kiếm việc làm trên toàn thế giới đã bị lộ thông tin cá nhân và bất kỳ ai cũng có thể truy cập vào kho dữ liệu này.
Hơn 1,6 triệu người tìm việc làm bị lộ thông tin cá nhân

Thông tin này được biết đến nhờ Anurag Sen - chuyên gia nghiên cứu an ninh mạng độc lập phát hiện ra. Anurag Sen đề cập đến kho dữ liệu nói trên trong một bản nghiên cứu thực hiện cho Safety Detective, một công ty an ninh mạng của Israel. Safety Detective đã kiểm tra một số thông tin và xác nhận những dữ liệu nói trên hoàn toàn chính xác.

Theo đó, kho dữ liệu trên được cho là thuộc sở hữu của Talanton AI, một công ty tuyển dụng tại Ấn Độ. Các dữ liệu cá nhân được lưu giữ trong một máy chủ ảo dưới dạng văn bản và bất cứ ai có đường liên kết đúng đều có thể truy cập kho dữ liệu này.

Kho dữ liệu chứa đựng các thông tin cá nhân như tên tuổi, số điện thoại, mức lương mong muốn và cơ hội tìm việc làm. Trong đó, có cả thông tin của những người đang muốn được tuyển dụng vào các vị trí quan trọng trong chính phủ Australia, chi nhánh tại Nhật Bản của hãng thời trang Tommy Hilfiger hay thậm chí là một đối tác của Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI).

Theo một chuyên gia của Safety Detective, vụ rò rỉ thông tin này có thể khiến nhiều người lao động gặp phải những tình huống khó xử tại chỗ làm. Tồi tệ hơn, những kẻ lừa đảo có thể sử dụng các số điện thoại và địa chỉ thư điện tử bị rò rỉ để thực hiện hành vi xấu.

Có thể bạn quan tâm

Người dùng có thể chi tiêu Pi Coin bằng thẻ Visa

Người dùng có thể chi tiêu Pi Coin bằng thẻ Visa

Pi Coin chưa được giao dịch rộng rãi trên các sàn uy tín hoặc chấp nhận bởi các nhà cung cấp dịch vụ thanh toán chính thống, nhưng bằng cách gián tiếp, người dùng vẫn có thể sử dụng thẻ Visa để chi tiêu Pi…

Ông Khúc Ngọc Anh, Giám đốc công ty VietnamPedia

Bizcom và hành trình “bình dân hóa” công nghệ cho doanh nghiệp nhỏ

Vừa được trao giải Sao Khuê 2025 cho hạng mục Giải pháp sản xuất sắc dành cho doanh nghiệp vừa và nhỏ (SME), Bizcom đang cho thấy tham vọng “bình dân hóa” công nghệ số, giúp các doanh nghiệp nhỏ tiếp cận các công nghệ vốn dành riêng cho các doanh nghiệp, tập đoàn lớn...