Lâm Đồng từ chối ý tưởng quy hoạch dự án Dragon Hill Park của Tân Thành Holdings

Theo UBND tỉnh Lâm Đồng, khu vực 11ha mà Tân Thành Holdings đề xuất lập quy hoạch dự án Dragon Hill Park thuộc đất rừng sản xuất của Tập đoàn Tân Mai. Đáng chú ý, cả Tân Thành Holdings và Tân Mai đều do đại gia Lê Thành làm Chủ tịch HĐQT...
Lâm Đồng “bác” ý tưởng quy hoạch dự án Dragon Hill Park của Tân Thành Holdings
Khu vực đề xuất quy hoạch dự án Dragon Hill Park của Tân Thành Holdings thuộc đất rừng sản xuất của Tập đoàn Tân Mai

UBND tỉnh Lâm Đồng vừa có văn bản cho ý kiến về việc Công ty CP Đầu tư Tân Thành Holdings đề nghị nghiên cứu đề xuất ý tưởng quy hoạch dự án Khu dân cư Lâm Hà tại huyện Lâm Hà (Khu dân cư này được Tân Thành Holdings gọi là Dragon Hill Park - PV).

Theo đó, UBND tỉnh Lâm Đồng đã từ chối, không xem xét đề xuất này bởi khu vực 11ha mà Tân Thành Holdings đề xuất thuộc khu vực đất rừng sản xuất của Công ty CP Tập đoàn Tân Mai. Theo UBND huyện Lâm Hà, khu vực này được quy hoạch đất lâm nghiệp, kết hợp đất cây xanh trong đô thị.

Đáng chú ý cả Tân Thành Holdings và Tập đoàn Tân Mai đều là các doanh nghiệp trong hệ sinh thái của đại gia Lê Thành và ông Thành giữ vai trò Chủ tịch HĐQT của cả hai công ty này.

Trước đó, như Thương Gia đã thông tin, Tân Thành Holdings đã có báo cáo về 3 dự án mà công ty đã và đang đề xuất lập quy hoạch với quy mô lên tới hơn 4.700ha tại các huyện Đức Trọng, Di Linh và Lâm Hà thuộc tỉnh Lâm Đồng.

Theo đó, Tân Thành Holdings đề xuất tỉnh Lâm Đồng chấp thuận cho công ty lập ý tưởng nghiên cứu quy hoạch dự án Khu dân cư Lâm Hà - Dragon Hill Park có quy mô 11ha.

Tân Thành Holdings đánh giá, đây là khu vực có vị trí đắc địa khi nằm bên cạnh trung tâm hành chính huyện, có quy hoạch hoàn chỉnh, độc đáo, tạo nên một khu đô thị xanh tiện ích kiểu mới, sẽ là điểm nhấn đối với thị trấn Đinh Văn nói riêng và huyện Lâm Hà nói chung.

Tân Thành Holdings cũng cho rằng việc đề xuất ý tưởng dự án phù hợp với tiềm năng, xu thế phát triển kinh tế, phù hợp với định hướng quy hoạch khu vực lân cận, mang lại hiệu quả kinh tế cao trong tương lai.

Song song với đề xuất này, Tân Thành Holdings cũng xin dừng Khu đô thị giáo dục khoa học Núi Voi, có vị trí tại huyện Đức Trọng, quy mô nghiên cứu 700ha vì nhận thấy “chưa mang lại hiệu quả kinh tế cao trong giai đoạn hiện tại”.

Đối với Dự án Khu nghỉ dưỡng Kala, có vị trí thuộc một phần xã Bảo Thuận và xã Gung Ré, quy mô nghiên cứu khoảng 4.000ha tại huyện Di Linh, Tân Thành Holdings cho biết: Theo thông tin từ Sở Xây dựng Lâm Đồng, khu vực này có một phần trùng lắp với phạm vi, ranh giới khu vực nghiên cứu UBND tỉnh đã chấp thuận chủ trương cho một doanh nghiệp khác nghiên cứu, lập ý tưởng quy hoạch. Tuy nhiên, vị trí dự án phù hợp với ý tưởng quy hoạch và định hướng phát triển của huyện Di Linh.

Do đó, “sau khi quy hoạch sử dụng đất huyện Di Linh và các quy hoạch khác được phê duyệt, Tân Thành Holdings sẽ xin triển khai thực hiện các thủ tục đầu tư theo quy định của pháp luật”, văn bản của Tân Thành Holdings khẳng định.

Có thể bạn quan tâm