Lãnh đạo Phục Hưng Holdings cam kết dốc toàn lực để đưa công ty trở lại quỹ đạo tăng trưởng

Tại Đại hội đồng cổ đông năm 2025, Tổng giám đốc Phục Hưng Holdings cam kết sẽ hoàn thành kế hoạch năm 2025...

Lãnh đạo Phục Hưng Holdings cam kết dốc toàn lực để đưa công ty trở lại quỹ đạo tăng trưởng

Ngày 22/4, Công ty Cổ phần Xây dựng Phục Hưng Holdings (mã chứng khoán: PHC) tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

Phát biểu tại đại hội, lãnh đạo Phục Hưng Holdings cho biết, năm 2024 là một năm không dễ dàng. Doanh thu doanh nghiệp cả năm chỉ đạt 1.505 tỷ đồng, tương ứng 60% so với kế hoạch đề ra. Lợi nhuận sau thuế càng khiêm tốn hơn, chỉ vỏn vẹn 2,8 tỷ đồng – tức 6% so với chỉ tiêu ban đầu. Giá trị hợp đồng ký mới cũng chỉ đạt 1.223 tỷ đồng, tương đương 41% so với mục tiêu.

Trong đó, kết quả kinh doanh sụt giảm là do thị trường trong năm qua tiếp tục đối mặt với nhiều khó khăn, nguồn công việc khan hiếm, mức độ cạnh tranh ngày càng gay gắt. Ngoài ra, một số dự án gặp trục trặc trong khâu hoàn thiện hồ sơ thanh toán, trong khi nhiều chủ đầu tư lại kéo dài tiến độ chi trả, gây ảnh hưởng không nhỏ tới dòng tiền và hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp.

Tuy nhiên, trong bức tranh u ám ấy, ông Đặng Trọng Đức, Tổng giám đốc công ty cho hay, vẫn có một điểm sáng đáng ghi nhận. Đó là việc thu hồi công nợ của Phục Hưng Holdings đạt kết quả vượt kỳ vọng, lên tới 1.893 tỷ đồng. Con số này cho thấy nỗ lực của doanh nghiệp trong việc cải thiện khả năng thu hồi vốn, một yếu tố sống còn trong bối cảnh ngành xây dựng đang trải qua nhiều biến động khó lường.

Tại phần thảo luận, khi được cổ đông hỏi về việc đã chuyển nhượng 50% vốn tại dự án Khu dân cư Vạn Phú Shophouse - Thái Nguyên, ảnh hưởng thế nào đến kết quả kinh doanh. Ông Cao Tùng Lâm, Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty cho biết, việc chuyển nhượng chỉ là một bước đi theo đúng tiến trình, khi dự án đạt đủ điều kiện pháp lý sẽ tiến hành chuyển giao, chứ không có chuyện Phục Hưng tiếp tục bám theo dự án suốt 5-7 năm sau khi đã hoàn thiện.

Ông Lâm cũng nhấn mạnh rằng, đây là dự án có sự hỗ trợ từ phía nhà nước, được triển khai theo hình thức “làm đến đâu, trả sổ đến đó”. Hiện tại, phần lớn hạng mục của dự án đã được hoàn thành, chỉ còn một phần nhỏ đang trong giai đoạn hoàn tất cuối cùng.

Ngoài ra, vị Chủ tịch này cũng chia sẻ thêm, trong bối cảnh thị trường xây dựng ngày càng cạnh tranh khốc liệt, nhiều doanh nghiệp buộc phải giảm giá mạnh tay để giành được hợp đồng, ngay cả khi điều đó khiến biên lợi nhuận gần như bằng 0. Tuy nhiên, Phục Hưng Holdings lựa chọn một hướng đi khác kiên định với nguyên tắc không đánh đổi lợi nhuận bằng mọi giá.

Ông Lâm cho biết, nhiều gói thầu có giá trị trên 500 tỷ đồng mà công ty lọt vào vòng trong, nhưng cuối cùng vẫn chủ động rút lui vì không chấp nhận việc giảm giá sâu đến mức không còn lợi nhuận. Sự lựa chọn đó có thể khiến giá trị hợp đồng ký mới trong ngắn hạn không cao, nhưng theo ông Lâm, đó không phải vì công ty không có việc hay không được mời gọi. “Cơ hội vẫn rất nhiều, nhưng chúng tôi chọn lọc, không ký bừa để rồi phải gánh lỗ,” ông nhấn mạnh.

Chính vì vậy, Phục Hưng tập trung duy trì mối quan hệ với các khách hàng chiến lược, đặc biệt là những tập đoàn lớn. Một điểm nhấn đáng chú ý trong chiến lược chuyển mình của Phục Hưng là sự thay đổi đối tác chiến lược. Công ty đang chủ động tái cấu trúc mạng lưới quan hệ, cân nhắc hợp tác sâu rộng hơn với các tên tuổi lớn như Vingroup, Sungroup, và thâm nhập sâu hơn vào thị trường miền Nam thông qua liên kết với Novaland.

Đáng chú ý, tại đại hội cổ đông này, ban lãnh đạo công ty cũng thẳng thắn thừa nhận những khó khăn mà doanh nghiệp đang đối mặt, đồng thời cho biết công ty đã phải thực hiện nhiều biện pháp cắt giảm thu chi nhằm giữ vững sự cân đối tài chính trong giai đoạn đầy biến động này.

Dù phải siết chặt dòng tiền, Phục Hưng Holdings vẫn đang triển khai đồng loạt 11 dự án trên khắp cả nước như: Khu dân cư Vạn Phú Shophouse tại Thái Nguyên với tổng mức đầu tư 136,4 tỷ đồng; Cụm công nghiệp Đình Lập tại Lạng Sơn trị giá 677 tỷ đồng; Khu dân cư An Phú tại Thái Bình với quy mô 681 tỷ đồng; và đặc biệt là dự án Khu nhà ở xã hội tại xã Phước An, huyện Nhơn Trạch, Đồng Nai – một trong những dự án lớn nhất với tổng đầu tư lên tới 2.028 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, công ty cũng đang phát triển Khu đô thị Thống Nhất tại thành phố Sông Công (Thái Nguyên) và dự án Thủy điện Nậm Núa 2 có công suất 7,5MW,...

Trước các cổ đông, ban lãnh đạo Phục Hưng Holdings khẳng định sẽ dốc toàn lực để đưa công ty trở lại quỹ đạo tăng trưởng, hướng tới việc hoàn tất các mục tiêu đề ra trong năm 2025.

Năm 2025, Đại hội đồng cổ đông Phục Hưng Holdings thông qua kế hoạch mục tiêu đạt tổng doanh thu 2.500 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 20 tỷ đồng. Đây là mức tăng trưởng đáng kể, lần lượt gấp 1,66 lần và gấp 7 lần so với cùng kỳ năm 2024.

Xem thêm

Có thể bạn quan tâm

Chứng khoán Mỹ lập đỉnh, giá dầu đi ngang

Chứng khoán Mỹ lập đỉnh, giá dầu đi ngang

2 trong số 3 chỉ số chính của Phố Wall đã đóng cửa ở mốc cao kỷ lục, khi nhà đầu tư được khích lệ bởi kết quả kinh doanh của doanh nghiệp và kỳ vọng về tiến triển trong đàm phán giữa Mỹ và Iran…

Leo dốc trong nghi ngại, VN-Index tiến gần vùng kháng cự mạnh

Leo dốc trong nghi ngại, VN-Index tiến gần vùng kháng cự mạnh

VN-Index nối dài chuỗi tăng sang phiên thứ ba liên tiếp, nhưng đà đi lên chủ yếu dựa vào nhóm vốn hóa lớn trong khi thanh khoản vẫn ở mức thấp. Nhiều công ty chứng khoán bắt đầu phát đi tín hiệu thận trọng, cảnh báo rung lắc và khuyến nghị hạn chế mua đuổi...

VN-Index đi lên trong nghi ngờ: Dòng tiền phân hóa, rủi ro rung lắc hiện hữu

VN-Index đi lên trong nghi ngờ: Dòng tiền phân hóa, rủi ro rung lắc hiện hữu

VN-Index tiếp tục duy trì đà tăng nhưng động lực chủ yếu đến từ nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn, trong khi độ rộng thị trường và thanh khoản chưa thực sự cải thiện. Các công ty chứng khoán cho rằng xu hướng tăng vẫn được giữ, song rủi ro rung lắc sẽ gia tăng khi chỉ số tiến sát vùng kháng cự quan trọng…

VN-Index áp sát 1.750 điểm, sóng tăng thử lửa vùng cản mạnh

VN-Index áp sát 1.750 điểm, sóng tăng thử lửa vùng cản mạnh

VN-Index duy trì đà hồi phục nhưng bắt đầu chững lại khi tiếp cận vùng kháng cự 1.750 điểm. Dòng tiền có dấu hiệu xoay vòng giữa các nhóm ngành trong khi áp lực chốt lời gia tăng, khiến thị trường bước vào trạng thái giằng co và kiểm định lại xu hướng ngắn hạn...

Lại đến mùa cổ tức giấy

Lại đến mùa cổ tức giấy

Đằng sau lựa chọn tưởng như “có lợi” cho cổ đông là bài toán giữ tiền, tăng vốn và những toan tính tài chính đáng chú ý mà nhà đầu tư không thể bỏ qua…

Đằng sau những kế hoạch đi lùi của doanh nghiệp niêm yết trong năm 2026

Đằng sau những kế hoạch đi lùi của doanh nghiệp niêm yết trong năm 2026

Không còn tăng trưởng bằng mọi giá, nhiều doanh nghiệp bước vào năm 2026 với tâm thế dè dặt hơn, ưu tiên ổn định và kiểm soát rủi ro. Đằng sau những kế hoạch “đi lùi” là kịch bản chủ động “phòng thủ” trước những biến số khó lường của chi phí, thị trường và môi trường vĩ mô....