MobiFone chi gần 9 nghìn tỷ "ôm" lại truyền hình AVG

Mobifone đã nhận chuyển nhượng 344,66 triệu cổ phần của CTCP Nghe nhìn Toàn cầu, nắm tỷ lệ sở hữu 95% từ các cổ đông với số tiền 8.889,8 tỉ đồng.
MobiFone chi gần 9 nghìn tỷ "ôm" lại truyền hình AVG

“Tại thời điểm phát hành báo cáo này, MobiFone đang trong quá trình thực hiện cổ phần hóa doanh nghiệp. Ngày 27-11-2015, tổng công ty đã hoàn thành báo cáo xác định giá trị doanh nghiệp và dự thảo phương án cổ phần hóa trình Bộ Thông tin và Truyền thông, và đang chờ Bộ Thông tin và Truyền thông, Chính phủ phê duyệt giá trị doanh nghiệp và phương án cổ phần hóa.

Theo thỏa thuận chuyển nhượng cổ phần số 25122015 MobiFone-AVG ngày 25-12-2015 giữa tổng công ty và đại diện các cổ đông chuyển nhượng cổ phần của Công ty cổ phần Nghe nhìn Toàn cầu, tổng công ty nhận chuyển nhượng 344,66 triệu cổ phần (tương đương tỷ lệ sở hữu 95%) từ các cổ đông với số tiền 8.889,8 tỉ đồng. Ngày 2-1-2016 tổng công ty đã hoàn tất việc nhận chuyển nhượng quyền sở hữu cổ phần theo thỏa thuận nêu trên”.

Đó là toàn bộ mục 35 “Sự kiện sau ngày kết thúc niên độ kế toán”, trang 44, trong phần thuyết minh báo cáo tài chính hợp nhất năm 2015 đã kiểm toán của Tổng công ty MobiFone vừa được công bố. MobiFone đã công khai số tiền mua 95% cổ phần của Công ty cổ phần Nghe nhìn Toàn cầu (AVG). Điều đáng lưu ý là thỏa thuận và việc nhận chuyển nhượng quyền sở hữu cổ phần của AVG diễn ra sau khi hoàn thành xác định giá trị doanh nghiệp vì MobiFone đang trong quá trình cổ phần hóa.

Theo báo cáo tài chính, MobiFone có vốn điều lệ 15.000 tỉ đồng; vốn chủ sở hữu 15.363 tỉ đồng, lợi nhuận sau thuế năm 2015 là 5.481 tỉ đồng. Tính ra tiền mua AVG gần bằng 58% vốn chủ sở hữu và 1,6 lần lợi nhuận ròng năm ngoái.

MobiFone có rất nhiều tiền mặt. Tổng công ty có 3.180 tỉ đồng tiền và các khoản tương đương tiền (các khoản tương đương tiền là tiền gửi ở ngân hàng dưới 3 tháng) và 5.790 tỉ đồng đầu tư tài chính ngắn hạn (tiền gửi ngân hàng dưới 12 tháng). Tổng lượng tiền mặt này vừa đủ để mua AVG và còn dư chút đỉnh. 

Một điểm nhấn khác ở trang 38 là thuế thu nhập doanh nghiệp của MobiFone năm 2015 giảm mạnh 31,7%, từ 2.290 tỉ đồng năm 2014 xuống 1.563,8 tỉ đồng năm 2015 bất chấp lợi nhuận trước thuế chỉ giảm nhẹ 2,9%. Trong năm 2015 MobiFone không có chi phí quảng cáo vượt mức cho phép trong khi con số này của năm 2014 lên tới 3.100,9 tỉ đồng. Nhờ thuế thu nhập doanh nghiệp giảm mà lợi nhuận sau thuế của năm 2015 cao hơn năm 2014. 

Trong số các khoản đầu tư tài chính đến cuối năm ngoái của MobiFone, có hai khoản đầu tư ngoài ngành bao gồm 318 tỉ đồng vào Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (SeaBank), chiếm 5,81% vốn điều lệ SeaBank và 125 tỉ đồng vào Ngân hàng TMCP Tiên Phong.

Theo Hải Lý/Thời báo KTSG

>>Những câu hỏi lớn trong thương vụ MobiFone mua AVG

>>Mobifone mua cổ phần AVG: Phác họa một thương vụ bí ẩn

Có thể bạn quan tâm

VN-Index áp sát 1.750 điểm, sóng tăng thử lửa vùng cản mạnh

VN-Index áp sát 1.750 điểm, sóng tăng thử lửa vùng cản mạnh

VN-Index duy trì đà hồi phục nhưng bắt đầu chững lại khi tiếp cận vùng kháng cự 1.750 điểm. Dòng tiền có dấu hiệu xoay vòng giữa các nhóm ngành trong khi áp lực chốt lời gia tăng, khiến thị trường bước vào trạng thái giằng co và kiểm định lại xu hướng ngắn hạn...

Lại đến mùa cổ tức giấy

Lại đến mùa cổ tức giấy

Đằng sau lựa chọn tưởng như “có lợi” cho cổ đông là bài toán giữ tiền, tăng vốn và những toan tính tài chính đáng chú ý mà nhà đầu tư không thể bỏ qua…

Đằng sau những kế hoạch đi lùi của doanh nghiệp niêm yết trong năm 2026

Đằng sau những kế hoạch đi lùi của doanh nghiệp niêm yết trong năm 2026

Không còn tăng trưởng bằng mọi giá, nhiều doanh nghiệp bước vào năm 2026 với tâm thế dè dặt hơn, ưu tiên ổn định và kiểm soát rủi ro. Đằng sau những kế hoạch “đi lùi” là kịch bản chủ động “phòng thủ” trước những biến số khó lường của chi phí, thị trường và môi trường vĩ mô....

Phố Wall xanh sàn, giá dầu tăng trở lại

Phố Wall xanh sàn, giá dầu tăng trở lại

Chứng khoán Mỹ đã tăng điểm trong phiên đầu tuần khi nhà đầu tư tìm kiếm tín hiệu tiến triển trong các cuộc đàm phán giữa Mỹ và Iran, đồng thời đánh giá lời đe dọa ngày càng gay gắt của Tổng thống Donald Trump nếu Iran không mở lại eo biển Hormuz…