Nhân sự ứng cử Sacombank: Chờ đợi “giờ G”

Đã có nhiều nhân sự ứng cử làm thành viên HĐQT của Sacombank, sự “ra-vào” của các ứng cử viên trong danh sách ứng viên (chính thức cũng như thông tin từ nhà đầu tư) thay đổi chóng mặt nhưng vẫn chưa đ
Nhân sự ứng cử Sacombank: Chờ đợi “giờ G”

Điều này phải chăng thể hiện một sự lúng túng của cơ quan quản lý?

Giới ngân hàng và nhà đầu tư trong 02 năm gần đây đã chứng kiến sự lùm xùm trong thay đổi nhân sự liên tục của 2 ngân hàng TMCP: Xuất Nhập Khẩu (Eximbank) và Sài Gòn Thương Tín (Sacombank).

Nhân sự cấp cao của ngân hàng có thể họ chính là ông chủ, có thể chỉ là người làm thuê nhưng họ chính là bộ não của ngân hàng thể hiện quyền lực tối ưu. Chính vì vậy, nhân sự ứng cử vào Hội đồng quản trị (HĐQT) có thể coi là sự tranh giành quyền lực tối ưu này.

Cũng giống như Eximbank trong 02 năm qua đã không thể tổ chức thành công đại hội đồng cổ đông vì cổ đông lớn tranh giành “ghế nóng”.
Hiện tình trạng của Sacombank cũng “nóng bỏng” không kém khi ứng viên ứng cử vào HĐQT nhiệm kỳ 2017 – 2021 chưa thể chốt.

Trước đó, hàng loạt ứng viên sừng sỏ muốn “nhảy” vào Sacombank, kể cả sự trở lại của ông Đặng Văn Thành, nguyên Chủ tịch HĐQT Sacombank, với đế chế mía đường Thành Thành Công (hiện là tập hợp của hơn 20 đơn vị thành viên hoạt động trên 5 lĩnh vực chính: mía đường, bất động sản, du lịch, năng lượng, giáo dục, nông sản); hay như Tập đoàn Novaland, chuyên về đầu tư và phát triển bất động sản, có vốn điều lệ gần 6.000 tỷ đồng, tổng tài sản 23.558 tỷ đồng (Báo cáo tài chính quý I/2017 của Novaland).

Tại sao kinh doanh ngân hàng đang khó khăn là thế mà nhiều nhà đầu tư lớn vẫn muốn lao vào? Đã có quá nhiều lợi thế khi là ông chủ ngân hàng, từ đó bành trướng sang các lĩnh vực khác bằng các công ty sân sau.

Tuy nhiên, hiện kinh doanh ngân hàng không phải “mạnh vì gạo, bạo vì tiền” là được, bởi đối với cơ quan quản lý, “tiền trong ví phải nắm thật chặt”.

Do đó, danh sách ứng viên ứng cử vào HĐQT của Sacombank phải rất thận trọng. Theo Luật Các tổ chức tín dụng, danh sách nhân sự cấp cao phải trình Ngân hàng Nhà nước phê duyệt trước khi trình đại hội đồng cổ đông thông qua.

Chính vì thế, sau nhiều thông tin đồn đoán trên thị trường, Sacombank (ngày 26/4) đã công bố danh sách ứng viên tham gia ứng cử vào HĐQT và Ban kiểm soát Sacombank nhiệm kỳ 2017 – 2021, với những bất ngờ khi ứng viên lại đến từ NHTMCP Liên Việt (LienVietPostBank), ông Nguyễn Đức Hưởng, nguyên Phó Chủ tịch thường trực và ứng viên đến từ công ty cổ phần Chứng khoán Liên Việt, bà Nguyễn Thị Bích Hồng, Tổng giám đốc…

Mới đây (ngày 05/6) Sacombank lại bất ngờ công bố thông tin ứng viên Nguyễn Đức Hưởng và Nguyễn Thị Bích Hồng sẽ rút lui.
Song song đó, động thái bên LienVietPostBank là sự từ nhiệm chức danh Chủ tịch HĐQT của ông Dương Công Minh. Thay thế ông Minh lại chính là ông Nguyễn Đức Hưởng, người quay trở lại với LienVietPostBank. Thị trường được một phen hốt hoảng.

Mặt khác, Đề án tái cấu trúc Sacombank cũng mới được Ngân hàng Nhà nước phê duyệt ngày 22/5/2017, ngay sau đó là sự thay đi đổi lại nhân sự cấp cao tại LienVietPostBank, nhà đầu tư có thể phỏng đoán có sự liên quan đến Sacombank?

Nhà đầu tư và cổ đông đang phấp phỏng chờ đến ngày 30/6/2017 khi Sacombank chính thức tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên, khi đó mới chắc chắn nhân sự cấp cao của ngân hàng này.

Theo Linh Lan/ Bizlive

 >> Vì sao ông Nguyễn Đức Hưởng rút lui khỏi Sacombank?

Có thể bạn quan tâm

Vượt khỏi tư duy cho vay, ACB “đọc” chân dung SME để đồng hành

Vượt khỏi tư duy cho vay, ACB “đọc” chân dung SME để đồng hành

SME chiếm 95% số doanh nghiệp cả nước nhưng chỉ đóng góp khoảng 20% tổng dư nợ tín dụng toàn hệ thống. Phần lớn không phải vì không muốn vay — mà vì ngân hàng không đọc được họ. Trong khi nhiều ngân hàng than khó tìm được doanh nghiệp để cho vay ra, ACB chọn cách đi ngược: bước vào miền Bắc năm 2026 bằng cách thay đổi chính cách mình nhìn doanh nghiệp nhỏ và vừa. Ông Ngô Tấn Long, Phó Tổng giám đốc ACB, trao đổi với Thương gia về khoảng trống đã tồn tại hàng chục năm và cơ chế ngân hàng đang dùng để lấp nó.

Cuộc đua vốn nội tài trợ doanh nghiệp ngoại

Cuộc đua vốn nội tài trợ doanh nghiệp ngoại

Dòng vốn FDI tiếp tục chảy mạnh vào Việt Nam đang thúc đẩy các ngân hàng tăng tốc chinh phục phân khúc khách hàng ngoại, song doanh nghiệp trong nước vẫn là động lực tăng trưởng tín dụng quan trọng nhất…

Cổ phiếu ngân hàng chạy đua bằng nội lực

Cổ phiếu ngân hàng chạy đua bằng nội lực

Triển vọng lợi nhuận tích cực cùng mặt bằng định giá hấp dẫn đang tạo dư địa cho cổ phiếu ngân hàng, song cơ hội được dự báo sẽ phân hóa mạnh giữa các nhà băng…

Thị trường vàng lại được hâm nóng

Thị trường vàng lại được hâm nóng

Giá vàng trong nước tăng mạnh trở lại theo đà phục hồi của thị trường thế giới, khi căng thẳng Mỹ - Iran có dấu hiệu nóng lên, trong khi giới đầu tư tiếp tục dõi theo triển vọng lãi suất của Fed...

Qua cơn bĩ cực, ngành bảo hiểm đón vận hội mới

Qua cơn bĩ cực, ngành bảo hiểm đón vận hội mới

Ngành bảo hiểm đang dần vượt qua giai đoạn khó khăn kéo dài, với động lực tăng trưởng mới đến từ môi trường pháp lý thông thoáng hơn, nhu cầu bảo vệ tài chính gia tăng và quá trình chuyển đổi số ngày càng được đẩy mạnh…

Chuyên gia dự báo giá vàng sẽ còn giảm tiếp

Chuyên gia dự báo giá vàng sẽ còn giảm tiếp

Giá vàng trong nước sáng 20/6 đảo chiều tăng trở lại dù thị trường thế giới tiếp tục suy yếu, trong bối cảnh Goldman Sachs bất ngờ hạ dự báo giá vàng và Fed phát đi tín hiệu duy trì lãi suất cao lâu hơn…

128.000 tỷ đồng chờ bơm vào ngân hàng, cổ phiếu nào hưởng lợi?

128.000 tỷ đồng chờ bơm vào ngân hàng, cổ phiếu nào hưởng lợi?

Ngành ngân hàng đang khởi động chu kỳ tăng vốn mạnh nhất từ trước đến nay với quy mô lên tới 128.000 tỷ đồng. Dòng vốn mới không chỉ tạo dư địa mở rộng tín dụng mà còn được kỳ vọng trở thành động lực quan trọng cho nhóm cổ phiếu ngân hàng trong giai đoạn tới…