Sau 5 lần xin visa Trung Quốc, chị Hoàng Ngọc Bảo Trâm quyết định lần đầu thử nhập cảnh theo diện miễn thị thực quá cảnh 240 giờ (240h visa-free transit). Vì chính sách dành cho công dân Việt Nam còn mới, nữ du khách thừa nhận ban đầu không khỏi lo lắng, nhưng vẫn quyết định mang hộ chiếu đi “thử vận may” sau khi chuẩn bị kỹ hồ sơ và hành trình.
“Tò mò đến mức quyết định mang hộ chiếu ra thử vận may”, chị Trâm chia sẻ về quyết định lần này.
Theo chị, do chính sách 240 giờ miễn thị thực quá cảnh dành cho Việt Nam còn khá mới, thông tin về trải nghiệm thực tế tại cửa khẩu chưa nhiều. Ban đầu, chị cũng không tránh khỏi tâm lý lo lắng. Tuy nhiên, với kinh nghiệm nhiều lần đến Trung Quốc trước đây, chị quyết định tự nghiên cứu các điều kiện, chuẩn bị đầy đủ giấy tờ rồi trực tiếp trải nghiệm.
CHUẨN BỊ KỸ TRƯỚC CHUYẾN ĐI
Theo chị Trâm, lịch trình lần này là Hà Nội - Quảng Châu 6 ngày - Campuchia - Hà Nội. Các chặng bay được mua bằng những mã vé riêng và sử dụng các hãng hàng không khác nhau.
Trước chuyến đi, chị chủ động chuẩn bị đầy đủ hồ sơ nhằm chứng minh hành trình quá cảnh, gồm vé máy bay từ Việt Nam đến Trung Quốc và từ Trung Quốc đi nước thứ ba, booking khách sạn, lịch trình chi tiết cùng các giấy tờ liên quan.
Đáng chú ý, chị còn dịch lịch trình sang tiếng Trung để có thể xuất trình ngay khi được yêu cầu.
Theo chia sẻ của chị Trâm, điều quan trọng đối với hành khách đi theo diện miễn thị thực quá cảnh 240 giờ là phải chứng minh được hành trình từ Việt Nam vào Trung Quốc và tiếp tục di chuyển đến một nước hoặc vùng lãnh thổ thứ ba.
“Đi transit không có nghĩa là chỉ cần có vé máy bay là chắc chắn được nhập cảnh”, chị Trâm lưu ý.
Khi đến khu vực nhập cảnh tại Quảng Châu, chị Trâm cho biết mình được nhân viên hải quan hướng dẫn sang khu vực chờ riêng để kiểm tra hộ chiếu.
Quá trình kiểm tra kéo dài khoảng 10-15 phút, với nhiều câu hỏi liên quan đến mục đích chuyến đi, người đi cùng, nơi lưu trú, lịch trình và thời điểm rời Trung Quốc. Một trong những câu hỏi khiến chị bất ngờ là thông tin về công việc tại Việt Nam.
Chị cho biết trước đây từng nhiều lần nhập cảnh Trung Quốc và đã có những lần được hỏi khá kỹ về công việc. Trong lần này, hải quan tiếp tục hỏi chị có còn điều hành cửa hàng Lens hay không.
Ngoài việc kiểm tra giấy tờ, theo chị Trâm, hải quan còn yêu cầu kiểm tra một số thông tin liên quan đến công việc trên điện thoại nhằm đối chiếu với những thông tin chị từng khai báo trong các lần nhập cảnh trước.
Chị Trâm cho biết trước đây mình từng có 5 lần xin visa Trung Quốc, bao gồm visa du lịch và visa thương mại. Có lần chị được đưa vào phòng phỏng vấn riêng và làm việc khoảng 2 giờ. Đáng chú ý, nhân vật cũng từng bị từ chối visa multiple-entry.
Vì vậy, trước chuyến đi lần này, chị xác định phải chuẩn bị kỹ các giấy tờ chứng minh mục đích và hành trình.
DU KHÁCH CẦN KHAI BÁO TRUNG THỰC
Từ trải nghiệm cá nhân, chị Trâm cho rằng người nhập cảnh nên đặc biệt chú ý đến tính thống nhất giữa lời khai và các giấy tờ liên quan.
Theo nhân vật, khi được hải quan hỏi, hành khách nên trả lời đúng nội dung được yêu cầu; những thông tin cần chứng minh thì xuất trình bằng giấy tờ. Nếu không biết, có thể nói rõ là không biết thay vì cung cấp thông tin không chính xác.
“Đừng nói dối, phải trung thực, đúng mục đích visa nhập cảnh. Khi hải quan hỏi gì thì trả lời đúng cái đó”, chị Trâm chia sẻ.
Chị cũng khuyến nghị hành khách chuẩn bị sẵn vé máy bay, booking khách sạn, lịch trình, vé đi nước thứ ba và các giấy tờ liên quan trước khi khởi hành.
Theo chị, việc chuẩn bị đầy đủ không đồng nghĩa với việc chắc chắn 100% được nhập cảnh, nhưng sẽ giúp hành khách chủ động hơn nếu được yêu cầu kiểm tra.
Chị Trâm cho biết việc có thể giao tiếp bằng tiếng Trung giúp quá trình trao đổi với hải quan thuận lợi hơn. Với những người không thành thạo tiếng Trung, chị cho rằng không cần quá lo lắng và có thể chuẩn bị sẵn ứng dụng dịch trên điện thoại.
Theo chị, điều quan trọng vẫn là nắm rõ hành trình, mục đích chuyến đi và chuẩn bị các giấy tờ phù hợp.
Sau quá trình kiểm tra, chị Trâm được hoàn tất thủ tục và nhập cảnh Trung Quốc bình thường.
Tuy nhiên, chị nhấn mạnh đây là trải nghiệm cá nhân và cách thức kiểm tra có thể khác nhau tùy từng hành khách, hành trình và trường hợp cụ thể. Việc đáp ứng các điều kiện của diện quá cảnh không đồng nghĩa với việc mọi trường hợp đều được xử lý giống nhau.
“Biết mình đi đâu, đi với mục đích gì, có hành trình rõ ràng - và trả lời trung thực”, chị Trâm đúc kết sau chuyến đi.
Sau lần “chuột bạch” này, chị đã hoàn tất hành trình 6 ngày tại Quảng Châu theo diện miễn thị thực quá cảnh 240 giờ và tiếp tục di chuyển sang nước thứ ba theo kế hoạch.
Việt Nam vừa được Trung Quốc đưa vào danh sách các quốc gia áp dụng chính sách quá cảnh miễn thị thực 240 giờ.
Theo đó, chính sách mới được Cục Quản lý Xuất nhập cảnh Trung Quốc (NIA) công bố ngày 20/8, áp dụng với dân Việt Nam và Kyrgyzstan, cho phép quá cảnh miễn thị thực 240 giờ (tương đương 10 ngày) tại 65 cửa khẩu và nhập cảnh miễn visa 30 ngày tại tỉnh Hải Nam.
Để hưởng chính sách này, công dân cần sử dụng hộ chiếu phổ thông còn hạn và có vé nối chuyến với ngày khởi hành, lịch trình đã được xác nhận để di chuyển đến một quốc gia hoặc khu vực thứ ba.