Nửa năm, thu thuế từ doanh nghiệp bia, thuốc lá vẫn ‘lẹt đẹt'

Chưa có con số cụ thể nhưng khoản thuế thu nhập doanh nghiệp của các doanh nghiệp ngành viễn thông, thuốc lá theo Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng là thấp so với dự toán.
Nửa năm, thu thuế từ doanh nghiệp bia, thuốc lá vẫn ‘lẹt đẹt'

Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng cho biết, thu ngân sách sau 6 tháng dạt 49,4% dự toán, tăng 14,3% so với cùng kỳ. Vấn đề được Bộ trưởng nêu lên là thu từ một số khu vực kinh tế tăng khá so với cùng kỳ nhưng so với dự toán là thấp.

Ông đơn cử khoản thuế thu nhập doanh nghiệp từ các ngân hàng thương mại cổ phần chỉ đạt 39% dự toán, từ ngành viễn thông là 34,3% dự toán, các doanh nghiệp thuốc lá đạt 44,9% dự toán. Tương tự, khoản thu thuế thu nhập doanh nghiệp từ các doanh nghiệp bia hiện đạt 44% dự toán, doanh nghiệp khai khoáng 39,7% dự toán,…

Riêng về cổ phần hóa, Bộ trưởng tính toán, trong nửa năm, mới có 8 doanh nghiệp được phê duyệt phương án cổ phần hóa trong khi kế hoạch cả năm là 85 doanh nghiệp.

Bộ trưởng cho rằng, tiến độ cổ phần hóa, thoái vốn hiện là chậm và khó đạt được kế hoạch đề ra.

Ông kiến nghị Thủ tướng chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương, tập đoàn, tổng công ty trình cấp có thẩm quyền phê duyệt phương án cơ cấu lại doanh nghiệp Nhà nước và đẩy nhanh tiến độ.

Có thể bạn quan tâm

Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Chí Dũng. Ảnh: VGP/Thu Sa

Nghị quyết 68 là “cuộc cách mạng” về tư duy và thể chế

Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Chí Dũng cho rằng nên mạnh dạn trao lại những quyền chính đáng cho doanh nghiệp, bảo đảm các quyền cơ bản như quyền sở hữu tài sản, quyền tự do kinh doanh, quyền cạnh tranh bình đẳng, quyền được tiếp cận một cách công bằng với các nguồn lực của đất nước...

Nghị quyết số 68-NQ/TW đặt mục tiêu đến năm 2045 có ít nhất 3 triệu doanh nghiệp hoạt động trong nền kinh tế; đóng góp khoảng trên 60% GDP

Kinh tế tư nhân là động lực quan trọng nhất của nền kinh tế quốc gia

Nghị quyết nêu rõ nguyên tắc sử dụng các công cụ thị trường để điều tiết nền kinh tế; giảm thiểu sự can thiệp và xoá bỏ các rào cản hành chính, cơ chế "xin - cho", tư duy "không quản được thì cấm". Người dân, doanh nghiệp được tự do kinh doanh trong những ngành nghề pháp luật không cấm.