Theo Sách đỏ Việt Nam, bò tót được xếp vào nhóm nguy cấp, loài móng guốc lớn này từng có vùng phân bố rất rộng, từ Lai Châu vào đến Bình Thuận cũ nhưng hiện chỉ còn ghi nhận ở Tây Nguyên và miền Nam.
Bò rừng còn hiếm gặp hơn, được xếp vào nhóm cực kỳ nguy cấp trong Sách đỏ Việt Nam với quần thể chỉ còn được tìm thấy ở Đắk Lắk. Khu Bảo tồn Thiên nhiên Ea Sô (tỉnh Đắk Lắk) trở thành khu vực thứ 2 ở Việt Nam ghi nhận sự xuất hiện đồng thời của 2 loài này.
Trung tâm Bảo tồn Thiên nhiên và Phát triển (CCD) đã triển khai chương trình điều tra và giám sát các loài thú móng guốc lớn tại đây. Nghiên cứu được thực hiện bằng cách kết hợp điều tra thực địa, khảo sát bằng flycam hồng ngoại và đặt bẫy ảnh tại các khu vực được xác định là sinh cảnh tiềm năng của các loài bò hoang.
Kết quả ghi nhận được sự hiện diện của cả bò tót (Bos gaurus) và bò rừng (Bos javanicus) tại Ea Sô. Cả hai loài này vẫn đang tiếp tục đối mặt với nguy cơ suy giảm nghiêm trọng do săn bắt, bẫy dây, mất và suy thoái sinh cảnh, sự chia cắt nơi sống cũng như các nguy cơ từ gia súc chăn thả trong và xung quanh các khu bảo tồn.
Khu Bảo tồn Thiên nhiên Ea Sô nằm trên địa bàn huyện Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk, là một trong những khu bảo tồn có giá trị đa dạng sinh học đặc biệt quan trọng của khu vực Tây Nguyên. Nơi đây là ngôi nhà chung của hàng trăm loài động, thực vật, trong đó có nhiều loài quý hiếm được ghi trong Sách đỏ Việt Nam và thế giới. Khu bảo tồn cũng đóng vai trò quan trọng trong việc bảo vệ nguồn nước, điều hòa khí hậu và duy trì sự cân bằng sinh thái cho khu vực.