Kết thúc phiên 3/3, chỉ số Dow Jones Industrial Average giảm 403,51 điểm (-0,83%) xuống 48.501,27 điểm, S&P 500 mất 64,99 điểm (-0,94%) còn 6.816,63 điểm và Nasdaq Composite trượt 232,17 điểm (-1,02%) thành 22.516,69 điểm.
Lực bán tháo diễn ra trên diện rộng và chỉ số biến động Cboe Volatility Index (VIX) ghi nhận mức đóng cửa cao nhất kể từ tháng 11/2025. Dù vậy, khi đóng cửa các chỉ số đã thu hẹp được đáng kể mức giảm so với đáy trong phiên, với S&P 500 có thời điểm tụt hơn 2% vào đầu phiên.
Nhà đầu tư tỏ ra vô cùng quan ngại về tác động tiêu cực của cuộc xung đột Trung Đông đối với lạm phát khi giá dầu tiếp tục tăng mạnh. Lực lượng Israel và Mỹ đã tấn công các mục tiêu trên khắp Iran, trong khi đó Iran đáp trả bằng các đòn không kích quanh khu vực Vùng Vịnh, khiến căng thẳng lan sang cả Lebanon.
Ông Chuck Carlson, Giám đốc điều hành Horizon Investment Services tại Hammond nhận định: “Dường như đang có quan điểm cho rằng cuộc chiến với Iran có thể kéo dài hơn so với những gì mọi người nghĩ cách đây 24 giờ, bởi nó đang lan rộng và bắt đầu có khả năng tác động đến hạ tầng năng lượng”.
Về phía mình, ông Jed Ellerbroek, Giám đốc quản lý danh mục tại Argent Capital cho rằng phản ứng của thị trường đối với xung đột cho đến nay vẫn khá ôn hòa, điều này cho thấy mức độ chấp nhận rủi ro của nhà đầu tư vẫn phần nào được duy trì. Ông lưu ý rằng nhóm cổ phiếu phần mềm, vốn bị bán mạnh gần đây, lại trở thành điểm sáng. Chỉ số S&P 500 Software & Services tăng 1,6%.
Tại thị trường dầu mỏ, lời đe dọa của Tehran về việc tấn công bất kỳ tàu thuyền nào tìm cách đi qua Eo biển Hormuz, cùng với việc một số nhà sản xuất dầu khí Trung Đông phải tạm ngừng sản xuất, đã đẩy chi phí vận tải biển toàn cầu cũng như giá dầu thô và khí đốt tự nhiên tăng cao. Eo biển Hormuz là điểm nghẽn chiến lược, nơi vận chuyển khoảng 1/5 tổng lượng dầu tiêu thụ toàn cầu.
Tổng thống Donald Trump mới đây cũng cho biết ông đã chỉ đạo Tập đoàn Tài chính Phát triển Quốc tế Mỹ cung cấp bảo hiểm rủi ro chính trị và bảo lãnh tài chính cho hoạt động thương mại hàng hải qua khu vực Vùng Vịnh. Ông lưu ý Hải quân Mỹ có thể bắt đầu hộ tống các tàu chở dầu đi qua Eo biển Hormuz nếu cần thiết.
Giới đầu tư lo ngại giá dầu tăng cao có thể thổi bùng lạm phát và làm phức tạp thêm các quyết định chính sách của ngân hàng trung ương Mỹ, vốn đã chịu sức ép từ việc giá cả tăng do thuế quan.
Ông Oliver Pursche, Phó Chủ tịch cấp cao kiêm cố vấn tại Wealthspire Advisors ở Westport nhấn mạnh: “Nhà đầu tư đang phải vật lộn với biến động và thông tin dồn dập, họ nhìn vào danh mục của mình và nghĩ rằng tình hình có thể trở nên tồi tệ hơn. Đây chính là nỗi sợ về khả năng mọi thứ xấu đi”. Tuy vậy, ông cho biết lời khuyên dành cho khách hàng là nên bình tĩnh, lùi lại một bước và chờ đợi thêm diễn biến.
GIÁ DẦU CHẠM MỐC CAO 3 THÁNG
Trên thị trường năng lượng, giá dầu tăng gần 5% trong phiên và chốt ở mức cao nhất kể từ tháng 1/2025 khi các cuộc giao tranh giữa Mỹ - Israel và Iran leo thang, làm gián đoạn hoạt động vận chuyển năng lượng từ Trung Đông. Hợp đồng tương lai dầu dầu Brent tăng 3,66 USD, tương đương 4,7%, lên 81,40 USD/thùng, mức đóng cửa cao nhất kể từ tháng 1/2025. Giá dầu WTI tăng 3,33 USD, tương đương 4,7%, lên 74,56 USD/thùng, mức đóng cửa cao nhất kể từ tháng 6/2025.
Tính từ khi xung đột bùng phát cuối tuần trước, giá Brent đã tăng 12%.
Lực lượng Israel và Mỹ tiếp tục không kích các mục tiêu trên khắp Iran và nước này đáp trả bằng các cuộc tấn công quanh khu vực Vùng Vịnh.
Iran cũng tiến hành các động thái quyết liệt nhằm vào hạ tầng năng lượng và các tàu chở dầu tại Eo biển Hormuz. Nhiều tàu chở dầu và tàu container đang tránh đi qua eo biển này sau khi các công ty bảo hiểm hủy bảo hiểm cho tàu thuyền và khiến chi phí vận tải dầu khí toàn cầu tăng vọt. Lo ngại càng gia tăng sau khi truyền thông Iran đưa tin Tehran sẽ nổ súng vào bất kỳ tàu nào tìm cách đi qua eo biển.
Các nhà phân tích của Standard Chartered nhận định trong một báo cáo rằng: “Phản ứng của Iran lần này căng hơn nhiều so với các biện pháp mang tính tượng trưng trước đây và cách tiếp cận này đã tạo ra nhiều điểm nóng trong khu vực, gây rủi ro thực sự đối với nguồn cung”.
Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố các cuộc không kích của Mỹ và Israel dự kiến kéo dài từ bốn đến năm tuần nhưng cũng có thể lâu hơn.
Trong phiên, giá Brent có thời điểm chạm 85,12 USD/thùng, mức cao nhất kể từ tháng 7/2024, trước khi thu hẹp đà tăng sau khi ông Trump tuyên bố chiến dịch quân sự đã phá hủy nhiều mục tiêu hải quân và không quân của Iran. Ông cho rằng Tehran cuối cùng sẽ mất khả năng phóng tên lửa.
Ông Phil Flynn, nhà phân tích cấp cao tại Price Futures Group lưu ý rằng thị trường đang kỳ vọng khả năng xung đột có thể được giải quyết nhanh hơn so với lo ngại trước đó.
Iraq, nhà sản xuất dầu thô lớn thứ hai trong Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) sau Ả Rập Xê Út, đã cắt giảm gần 1,5 triệu thùng/ngày. Mức cắt giảm này có thể tăng gấp đôi trong vài ngày tới do nước này thiếu không gian lưu trữ đối với lượng dầu không thể xuất khẩu vì khủng hoảng.
Kể từ khi các cuộc tấn công bắt đầu, Qatar đã ngừng sản xuất khí tự nhiên hóa lỏng, Israel dừng sản xuất tại một số mỏ khí và Ả Rập đóng cửa nhà máy lọc dầu lớn nhất của mình. Tập đoàn dầu khí quốc gia Saudi Aramco đang tìm cách chuyển hướng một phần xuất khẩu dầu thô sang Biển Đỏ nhằm tránh Eo biển Hormuz, nơi rủi ro tấn công khiến hoạt động vận tải gần như tê liệt.
Ấn Độ và Indonesia cho biết đang tìm kiếm các nguồn cung năng lượng thay thế. Tại Trung Quốc, một số nhà máy lọc dầu đã đóng cửa hoặc đẩy sớm kế hoạch bảo dưỡng.