Kết thúc phiên 10/9, chỉ số Dow Jones giảm 0,60% còn 52.064,10 điểm, S&P 500 mất 0,58% thành 7.591,75 điểm và chỉ số Nasdaq trượt 0,65% xuống 26.081,73 điểm.
S&P 500 đã giảm 2% trong 4 phiên giao dịch vừa qua, đánh dấu mức giảm mạnh nhất trong 4 phiên kể từ tháng 6.
9 trong số 11 nhóm ngành thuộc S&P 500 chìm trong sắc đỏ, trong đó giảm sâu nhất là nhóm vật liệu (-1,45%) tiếp theo là công nghệ thông tin (-0,91%)
Các nhà sản xuất chip, vốn có sức ảnh hưởng lớn trên thị trường, đồng loạt sụt giảm, với Nvidia tụt 2,3% và Micron Technology lùi 4,7%, gây sức ép lên chỉ số S&P 500. Ngược lại, Apple tiến 3,6%, một ngày sau khi ra mắt mẫu iPhone gập có giá 1.999 USD.
Ở các diễn biến riêng lẻ khác, chuỗi bán lẻ Macy’s tụt 4,7%. Nhà điều hành chuỗi cửa hàng bách hóa đang gặp khó khăn này đã nâng dự báo cả năm, nhưng mức điều chỉnh không đủ để gây ấn tượng với các nhà đầu tư.
American Eagle Outfitters lao dốc 14% xuống mức thấp nhất kể từ tháng 10, sau khi hãng thời trang này nhắc lại dự báo doanh số tương đương cả năm trong bối cảnh chi tiêu không thiết yếu diễn biến thất thường.
Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm đã lên mức cao nhất trong gần 3 năm, trong khi lợi suất kỳ hạn 30 năm chạm ngưỡng cao nhất trong hơn 19 năm và lợi suất kỳ hạn 2 năm cũng đang neo ở mốc cao nhất trong hơn 2 năm.
“Lợi suất ở đầu ngắn của đường cong lợi suất tăng vì Fed có khả năng sẽ tăng lãi suất trong vài tháng tới. Lợi suất ở đầu dài của đường cong tăng do các vấn đề về nợ và thâm hụt ngân sách, cùng với tình trạng lạm phát dai dẳng”, ông Ross Mayfield, chuyên gia phân tích chiến lược đầu tư tại Baird, nhận định.
“Lợi suất cao hơn là yếu tố tiêu cực đối với thị trường chứng khoán. Chúng làm giảm định giá và khiến chi phí vận hành doanh nghiệp trở nên đắt đỏ hơn, đồng thời khiến người tiêu dùng phải tốn kém hơn để duy trì cuộc sống”, ông nói thêm.
Dữ liệu công bố ngày 10/9 cho thấy chỉ số giá sản xuất (PPI) của Mỹ tăng đúng như kỳ vọng trong tháng 8, trong bối cảnh chi phí các sản phẩm năng lượng phục hồi. Giới đầu tư sẽ đặc biệt chú ý đến số liệu giá tiêu dùng tháng 8 được công bố vào thứ Sáu.
Các tuyến vận chuyển qua cả eo biển Hormuz và Biển Đỏ bị gián đoạn do cuộc chiến Mỹ - Iran, khiến giá dầu Brent leo vọt 6% lên 107 USD/thùng, từ đó làm gia tăng lo ngại về lạm phát và củng cố kỳ vọng Fed sẽ tăng lãi suất tại cuộc họp chính sách vào thứ Tư tới.
Công cụ FedWatch của CME cho thấy các nhà giao dịch hiện đặt cược cho khả năng Fed tăng lãi suất ít nhất 0,25 điểm phần trăm vào tuần tới là 70%.
Khối lượng giao dịch trên các sàn chứng khoán Mỹ là 15,1 tỷ cổ phiếu, cao hơn so với mức trung bình 14,9 tỷ cổ phiếu trong 20 phiên trước đó.
GIÁ DẦU VỌT 6%
Trên thị trường năng lượng, cả hai loại dầu chủ chốt đều giao dịch trên 100 USD/thùng khi làn sóng các cuộc tấn công nhằm vào hoạt động vận tải biển bắt đầu khiến giới giao dịch lo ngại nguồn cung, vốn đã thắt chặt, sẽ tiếp tục bị gián đoạn.
Hợp đồng tương lai dầu Brent chốt phiên tăng 6,42 USD, tương đương 6,34%, lên 107,63 USD/thùng. Giá dầu WTI của Mỹ tăng 6,43 USD, tương đương 6,69%, lên 102,48 USD/thùng. Cả hai đều chạm mức cao nhất kể từ ngày 19/5 và ghi nhận mức tăng mạnh nhất trong gần 2 tháng.
Lực lượng Houthi được Iran hậu thuẫn đã giành quyền kiểm soát cảng Mocha của Yemen vào thứ Năm, tạo thêm mối đe dọa đối với hoạt động vận tải qua Biển Đỏ, trong khi tình hình giao thông hàng hải tại vùng Vịnh vẫn bị hạn chế qua eo biển Hormuz khi các cuộc tấn công nhằm vào tàu chở dầu trong khu vực gia tăng trong những ngày gần đây.
Ông Simon-Peter Massabni, người phụ trách phát triển kinh doanh tại XS.com, cho biết các cuộc tấn công nhằm vào các cơ sở năng lượng của Ả Rập Xê Út đang tạo ra một nhánh rủi ro mới đối với thị trường. Theo ông, mối đe dọa giờ đây không còn chỉ tập trung tại một điểm nghẽn duy nhất mà còn có nguy cơ lan sang các tuyến xuất khẩu, cơ sở sản xuất dầu và những hạ tầng năng lượng khác trong khu vực.
Tổng thống Donald Trump cảnh báo Mỹ có thể tấn công núi Pickaxe của Iran, nằm gần cơ sở làm giàu uranium Natanz đã bị hư hại nghiêm trọng, đồng thời cho biết cuộc chiến nhiều khả năng sẽ kéo dài qua cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ vào tháng 11.
Phía Iran nói rằng nước này đã tấn công 10 tàu gần eo biển vào thứ Tư, sau khi Mỹ tấn công 5 tàu chở dầu của Iran. Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran khẳng định sẽ tiếp tục leo thang đáp trả bất kỳ cuộc tấn công nào tiếp theo.
Một phân tích mới của S&P Global Energy cho thấy: “Khi triển vọng đạt được một giải pháp dứt điểm cho cuộc xung đột Iran trở nên mờ nhạt và giá dầu Brent gần đây vượt 100 USD/thùng, thị trường hiện đang bước vào một trạng thái bình thường mới, trong đó rủi ro gián đoạn mang tính thường trực thay vì chỉ xảy ra từng đợt”.
Nhiều nhà phân tích cho rằng, khả năng duy trì đà tăng của giá dầu sẽ còn phụ thuộc cả vào Trung Quốc, quốc gia nhập khẩu dầu thô lớn nhất thế giới. Theo các chuyên gia phân tích của ING, Trung Quốc đã đẩy mạnh mua dầu trong những tuần gần đây sau nhiều tháng nhu cầu ảm đạm, qua đó hỗ trợ thị trường dầu thô giao ngay. ING lưu ý, nếu hoạt động mua dầu của Trung Quốc tiếp tục phục hồi, điều này có thể khuếch đại tác động của bất kỳ sự gián đoạn nguồn cung nào và đẩy giá lên cao hơn. Nhưng nếu ở kịch bản giảm nhập khẩu, đà tăng giá có thể dịu xuống.
Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) mới đây đã hạ dự báo tăng trưởng nhu cầu dầu toàn cầu năm 2026 xuống 380.000 thùng/ngày, đánh dấu lần thứ 5 liên tiếp OPEC điều chỉnh giảm dự báo.