Phố Wall giảm điểm do những lo ngại về căng thẳng thương mại Mỹ - Trung

Chứng khoán Mỹ khép phiên trong sắc đỏ khi dấu hiệu yếu kém từ các ngân hàng khu vực khiến giới đầu tư vốn đã bất an vì căng thẳng thương mại Mỹ - Trung lại càng thêm lo ngại…

Kết thúc phiên 16/10, chỉ số Dow Jones Industrial Average giảm 0,65% xuống 45.952,24 điểm, S&P 500 trượt 0,63% thành 6.629,07 điểm và Nasdaq mất 0,47% còn 22.562,54 điểm.

Trong số 11 nhóm ngành thuộc S&P 500, có tới 10 lĩnh vực “đỏ lửa”, bao gồm tài chính (-2,75%) và năng lượng (-1,12%).

Cổ phiếu của Zions Bancorporation giảm tới 13% sau khi ngân hàng này bất ngờ công bố tình hình thua lỗ từ hai khoản vay tại chi nhánh ở California, làm gia tăng nỗi bất an của nhà đầu tư về rủi ro tín dụng tiềm ẩn trong bối cảnh các tổ chức cho vay đang chật vật ứng phó với môi trường lãi suất vẫn ở mức cao.

Western Alliance cũng mất 10,8% sau khi tuyên bố đã khởi kiện một khách hàng vì hành vi gian lận.

“Tôi cho rằng có một mức độ lo lắng nhất định liên quan đến thị trường tín dụng. Nếu bạn làm trong ngành này đủ lâu, bạn sẽ không bao giờ xem nhẹ bất kỳ dấu hiệu cảnh báo nào, dù chỉ là khi mới xếp hạng “cờ vàng” trong thị trường tín dụng”, ông Ron Albahary, Giám đốc đầu tư tại LNW ở Philadelphia nhận định.

Chỉ số S&P 500 ngành bảo hiểm giảm điểm sau khi tập đoàn bảo hiểm lớn Travelers Companies công bố doanh thu quý thấp hơn dự báo, khiến cổ phiếu giảm gần 3%. Marsh & McLennan, công ty bảo hiểm và tư vấn rủi ro, báo cáo biên lợi nhuận hoạt động đi ngang và tăng trưởng chậm lại trong mảng kinh doanh chính, khiến cổ phiếu lao dốc 8,5%.

Nhóm cổ phiếu công nghệ lớn liên quan đến AI cũng chao đảo, với Palantir và Meta Platforms cùng mất 0,8%, còn Tesla giảm 1,5%. Dù vậy, nhà sản xuất chip hàng đầu thế giới TSMC vẫn đưa ra triển vọng tích cực về chi tiêu cho lĩnh vực trí tuệ nhân tạo (AI).

Trong khi đó, cổ phiếu Salesforce tăng 4% nhờ dự báo doanh thu vượt 60 tỷ USD vào năm 2030, cao hơn ước tính của Phố Wall. J.B. Hunt cũng leo vọt 22% bởi báo cáo lợi nhuận quý 3/2025 khả quan.

Khối lượng giao dịch trên các sàn chứng khoán Mỹ là 22,4 tỷ cổ phiếu, cao hơn so với mức trung bình 20,5 tỷ cổ phiếu trong 20 phiên trước đó.

Theo ước tính của LSEG I/B/E/S, lợi nhuận tổng hợp của các công ty thuộc S&P 500 trong quý 3 được dự báo tăng 9,2%, cao hơn mức 8,8% cách đây hai tuần.

Loạt báo cáo lợi nhuận mạnh mẽ từ nhóm ngân hàng lớn của Mỹ trong tuần này cũng củng cố thêm niềm tin về sức chống chịu của nền kinh tế Mỹ, trong bối cảnh nhiều báo cáo kinh tế chính thức vẫn bị trì hoãn do chính phủ đang đóng cửa.

Song song với đó, giới đầu tư vẫn theo dõi sát diễn biến giữa Washington và Bắc Kinh, sau khi cuộc chiến thương mại giữa hai nước bắt đầu leo thang vào tuần trước.

Tổng thống Donald Trump đe dọa sẽ áp mức thuế 100% đối với hàng hóa Trung Quốc kể từ ngày 1/11, cùng với các biện pháp thương mại mới khác nhằm vào nền kinh tế lớn thứ hai thế giới, sau khi Trung Quốc ra quyết định hạn chế xuất khẩu khoáng sản đất hiếm.

“Với những bất ổn gia tăng trong quan hệ thương mại Mỹ - Trung, cùng những phát ngôn ngày càng gay gắt của hai bên và lo ngại tác động tiềm tàng của chúng đối với nền kinh tế, tất cả đều đang góp phần làm tăng sự bất ổn trên thị trường”, ông Tom Hainlin, chiến lược gia đầu tư tại U.S. Bank Wealth Management cho biết.

GIÁ DẦU GIẢM HƠN 1%

Trên thị trường năng lượng, hợp đồng tương lai dầu Brent giảm 85 cent (-1,37%) xuống 61,06 USD/thùng, trong khi dầu WTI của Mỹ giảm 81 cent (-1,39%) còn 57,46 USD/thùng - mức đóng cửa thấp nhất của cả hai kể từ ngày 5/5.

Giá dầu trượt giảm sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông và Tổng thống Nga Vladimir Putin đã thống nhất sẽ sớm gặp nhau tại Hungary để thảo luận về việc chấm dứt chiến tranh ở Ukraine. Ông Trump cũng dự định có cuộc trao đổi với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskiy.

“Căng thẳng địa chính trị giữa Nga, Mỹ và Ukraine đang có dấu hiệu nóng trở lại”, ông Tim Snyder, kinh tế trưởng tại Matador Economics nhận xét.

Giá dầu còn chịu áp lực sau khi Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA) cho biết tồn kho dầu thô của Mỹ tăng 3,5 triệu thùng lên 423,8 triệu thùng trong tuần trước - cao hơn nhiều so với dự báo tăng 288.000 thùng của các chuyên gia trong khảo sát của Reuters. Nguyên nhân chủ yếu do công suất lọc dầu giảm khi các nhà máy bước vào giai đoạn bảo dưỡng mùa thu.

Trong khi đó, thị trường cũng theo dõi khả năng Ấn Độ sẽ ngừng nhập khẩu dầu từ Nga sau một tuyên bố của ông Donald Trump. Tuy nhiên, chính phủ Ấn Độ mới đây đã khẳng định ưu tiên hàng đầu của họ là ổn định giá năng lượng và đảm bảo nguồn cung, đồng thời không đề cập đến phát biểu của ông Trump vào một ngày trước đó.

Phía Nga cũng tuyên bố tin tưởng mối quan hệ năng lượng với Ấn Độ sẽ tiếp tục bền chặt.

Có thể bạn quan tâm