Phố Wall giảm điểm khi giá dầu tăng cao làm dấy lên lo ngại lạm phát

Phố Wall khép lại một tháng đầy biến động trong bối cảnh giá dầu thô tăng mạnh do chiến sự đã khơi dậy những lo ngại về lạm phát và làm gia tăng khả năng chính sách tiền tệ sẽ được thắt chặt hơn…

Sàn giao dịch chứng khoán New York (NYSE)

Kết thúc phiên 31/8, chỉ số công nghiệp Dow Jones giảm 374,09 điểm (-0,70%) xuống 53.185,90 điểm, S&P 500 mất 25,62 điểm (-0,33%) còn 7.686,14 điểm, trong khi Nasdaq Composite lùi 31,53 điểm (-0,12%) thành 26.370,89 điểm.

Trong 11 nhóm ngành chính thuộc S&P 500, năng lượng ghi nhận mức tăng phần trăm lớn nhất bởi giá dầu thô vọt lên ngưỡng cao. Lĩnh vực tiện ích đứng cuối bảng sau khi Thượng viện California chủ động sửa đổi một dự luật nhưng hầu như không giải quyết được vấn đề các nhà vận hành lưới điện phải đối mặt với trách nhiệm pháp lý liên quan đến cháy rừng.

Ở nhóm năng lượng, cổ phiếu Halliburton và Valero Energy đều cộng 1,9%. Tại nhóm tiện ích, cổ phiếu PG&E của California lao dốc 20,1% và là mức giảm theo phần trăm lớn nhất trong hơn 6 năm.

Giá dầu neo cao đã làm giảm khẩu vị rủi ro của nhà đầu tư và đẩy lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ đi lên, khi giới đầu tư tiếp tục đánh giá về giọng điệu cứng rắn của Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) Kevin Warsh trong bài phát biểu hôm thứ Sáu tuần trước tại Hội nghị chuyên đề Jackson Hole.

Bế tắc kéo dài tại Trung Đông, cùng với việc eo biển Hormuz bị đóng cửa đang làm xuất hiện nhiều lo ngại rằng áp lực tăng giá năng lượng có thể lan rộng thành lạm phát trên diện rộng và mang tính hệ thống, buộc Fed phải tăng lãi suất ngay trong tháng tới.

"Chúng ta đã nghe những phát biểu của ông Warsh vào tuần trước và hiện khả năng đang nghiêng về một đợt tăng lãi suất vào tháng 9. Thêm vào đó là tình hình xung đột tại Trung Đông. Và trong tuần trước kỳ nghỉ Lễ Lao động, những diễn biến bất thường có thể xảy ra nên không có lý do gì để bước vào ngày làm việc hôm nay với suy nghĩ rằng đây là một ngày tuyệt vời để mua cổ phiếu”, ông Peter Tuz, Chủ tịch Chase Investment Counsel cho biết.

Bất chấp đợt bán tháo trên diện rộng trong phiên, cả ba chỉ số chứng khoán chính của Mỹ đều ghi nhận mức tăng trong tháng. Nasdaq có mức tăng phần trăm lớn nhất trong tháng 8 khi làn sóng đầu tư vào trí tuệ nhân tạo (AI) vẫn chưa hạ nhiệt. Chỉ số Dow Jones cũng ghi nhận tháng tăng điểm thứ năm liên tiếp.

Khối lượng giao dịch trên các sàn chứng khoán Mỹ là 15,65 tỷ cổ phiếu, cao hơn so với mức trung bình 15,58 tỷ cổ phiếu trong toàn phiên của 20 phiên giao dịch gần nhất.

GIÁ DẦU VỌT 2,5%

Trên thị trường năng lượng, giá dầu chốt phiên tăng hơn 2,5% sau khi các hoạt động quân sự giữa Mỹ và Iran tái diễn, khơi lại nỗi sợ trên thị trường về nguy cơ gián đoạn nguồn cung toàn cầu trong bối cảnh cuộc xung đột bước sang tháng thứ sáu.

Hợp đồng tương lai dầu Brent tăng 2,39 USD, tương đương 2,71%, lên 90,49 USD/thùng. Dầu WTI của Mỹ tăng 2,36 USD, tương đương 2,83%, lên 85,76 USD/thùng. Trong phiên, giá Brent có lúc vọt lên 91,52 USD/thùng, mức cao nhất kể từ ngày 25/8.

Tổng thống Mỹ Donald Trump được cho là đã nói rằng ông sẽ có động thái nhằm vào Iran sau khi Tehran phóng tên lửa nhằm vào hai căn cứ không quân Mỹ ở Jordan để đáp trả cuộc tấn công của Mỹ vào đảo Larak tại Iran.

Hôm Chủ nhật, ông Trump cho biết trong một bài đăng trên mạng xã hội rằng trung tâm năng lượng đảo Kharg của Iran đang bị "thổi bay thành từng mảnh", nhưng không có bằng chứng cho thấy hòn đảo này đang bị tấn công. Bài đăng, trong đó có một video do AI tạo ra, không cung cấp thêm chi tiết cụ thể. Iran bác bỏ thông tin hòn đảo đang bị tấn công và nhấn mạnh các hoạt động dầu mỏ tại đây vẫn tiếp diễn.

Một ngày sau đó, Phó Tổng thống Mỹ JD Vance chia sẻ rằng Tổng thống Trump muốn gửi một thông điệp tới Iran thông qua bài đăng nói trên.

Trong cuộc phỏng vấn với CNBC, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent lưu ý mục tiêu của các lệnh trừng phạt Mỹ đối với Iran là tạo ra những điều kiện để họ muốn ngồi vào bàn đàm phán.

Các bên trung gian đang tìm kiếm một thỏa thuận nhằm mở lại eo biển Hormuz nhưng tiến triển trong đàm phán đã bị đình trệ.

Dữ liệu vận tải biển cho thấy số lượng tàu hàng hóa có thể quan sát được đi qua eo biển này trong cuối tuần đã giảm xuống còn 5 tàu mỗi ngày.

Ở một diễn biến khác, doanh nghiệp Chevron và GE Vernova của Mỹ; ONGC của Ấn Độ; Eni của Italy và GeoPark của Colombia đang chuẩn bị ký các thỏa thuận cuối cùng tại Venezuela nhằm củng cố các dự án năng lượng tại quốc gia thành viên OPEC này, theo 4 nguồn tin am hiểu quá trình chuẩn bị.

Có thể bạn quan tâm