Kết thúc phiên 19/8, chỉ số Dow Jones Industrial Average tăng 0,2% lên 53.463,11 điểm, S&P 500 cũng thêm 0,2% thành 7.710,70 điểm và Nasdaq Composite thiên về công nghệ leo 0,2% đạt 26.331,09 điểm.
Cổ phiếu Marvell đóng cửa tiến gần 10% sau khi nhà sản xuất chip cho biết đã ký thỏa thuận hợp tác mở rộng với Google thuộc Alphabet. Theo đó, Marvell sẽ phát triển các chương trình tùy chỉnh nhằm phục vụ nhu cầu chip AI của tập đoàn công nghệ này. Đáng chú ý, thỏa thuận cũng bao gồm ưu đãi cho phép Google mua gần 59 triệu cổ phiếu Marvell với giá 206,58 USD/cổ phiếu. Theo giới phân tích, thỏa thuận này có thể mang lại cho Marvell tổng doanh thu lên tới 120 tỷ USD trong khoảng 6,5 năm.
Đáng tiếc, đà tăng của Marvell không lan sang toàn bộ nhóm cổ phiếu chip, khi chỉ số Philadelphia Semiconductor giảm hơn 2%.
Ở các diễn biến khác, cổ phiếu Moderna vọt 177%, ghi nhận phiên tăng ấn tượng nhất từ trước đến nay, sau khi hãng cùng đối tác Merck tiết lộ vaccine ung thư hắc tố sử dụng công nghệ mRNA, kết hợp với Keytruda, đã đạt kết quả tích cực trong một thử nghiệm giai đoạn cuối. Cổ phiếu Merck cộng 12,6%.
Xét về những biến động liên quan đến kết quả kinh doanh, cổ phiếu Lowe’s tăng 2,3%, dù công ty cắt giảm dự báo doanh số cả năm, khi Giám đốc điều hành Marvin Ellison cảnh báo công ty đang chịu sức ép từ thực trạng chi tiêu cho các dự án cải tạo quy mô lớn bị đình trệ.
Trong khi đó, Target nâng mục tiêu doanh số cả năm trong quý thứ hai liên tiếp, cho thấy kế hoạch tái cơ cấu trên diện rộng dưới sự điều hành của CEO mới Michael Fiddelke có thể đang đạt tiến triển. Cổ phiếu Target tăng 4,3%.
“Việc nâng triển vọng cho thấy Target đang duy trì đà tăng trưởng khi chuẩn bị bước vào mùa mua sắm cuối năm quan trọng, dù công ty sẽ phải nỗ lực hơn để thu hút người tiêu dùng vốn đang đứng trước áp lực tài chính”, bà Sky Canaves, chuyên gia phân tích tại Emarketer, nhận định.
Biên bản cuộc họp tháng 7 của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) cũng được công bố vào 19/8, cho thấy nhiều quan chức ủng hộ việc tăng lãi suất nếu lạm phát không hạ nhiệt. Fed đã giữ nguyên lãi suất tại cuộc họp này, nhưng 3 chủ tịch Fed khu vực đã lên tiếng phản đối quyết định.
Các thành viên đánh giá, triển vọng lạm phát đang có mức độ bất định rất cao và những rủi ro đang nghiêng về phía tăng. Nhiều ý kiến cho rằng việc xung đột tại Trung Đông gần đây leo thang trở lại đã làm triển vọng lạm phát trở nên u ám hơn đáng kể.
Biên bản viết: “Trong quá trình xem xét chính sách tiền tệ tại cuộc họp này, đa số thành viên ủng hộ việc duy trì phạm vi mục tiêu hiện tại đối với lãi suất quỹ liên bang. Nhìn chung, các thành viên cho rằng những thông tin tích lũy trong khoảng thời gian giữa các cuộc họp có thể giúp làm rõ hơn và qua đó giảm bớt sự bất định về triển vọng lạm phát”.
Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 30 năm giảm 0,09 điểm phần trăm xuống 5,186%, một ngày sau khi chạm 5,337%, mức cao nhất kể từ tháng 6/2007.
GIÁ DẦU CHẠM NGƯỠNG CAO 4 TUẦN
Trên thị trường năng lượng, giá dầu tiếp tục đi lên khi nhà đầu tư lo ngại về leo thang căng thẳng tại Trung Đông sau khi Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) quyết định đình chỉ mọi giao dịch tài chính và kinh tế với Iran, trong khi hoạt động tàu thuyền qua eo biển Hormuz vẫn ở mức thấp.
Hợp đồng tương lai dầu Brent chốt ở mức 91,62 USD/thùng, tăng 60 cent, tương đương 0,7%. Giá dầu WTI của Mỹ tăng 89 cent, tương đương 1,1%, lên 85,83 USD/thùng.
Cả hai đều đóng cửa ở mức cao nhất kể từ ngày 24/7.
“Giá dầu vẫn neo ở ngưỡng cao bởi căng thẳng địa chính trị tại Trung Đông, đặc biệt khi UAE tuyên bố đã cắt đứt mọi quan hệ tài chính với Iran do các cuộc tấn công bằng tên lửa mới nhất”, ông Dennis Kissler, Phó chủ tịch cấp cao phụ trách giao dịch tại BOK Financial, cho biết.
Hôm 18/8, Tổng thống Mỹ Donald Trump nói rằng không có cuộc đàm phán nào đang diễn ra với Iran và eo biển Hormuz đã mở cửa. Tuy nhiên, Iran cho biết tuyến đường thủy này vẫn đang đóng.
Dữ liệu của Kpler cho thấy chỉ có 6 tàu chở hàng hóa đi qua eo biển Hormuz vào thứ Ba, giảm từ 9 tàu một ngày trước đó và thấp hơn mức trung bình 11 tàu mỗi ngày trong 10 ngày qua.
Một thỏa thuận ngừng bắn tạm thời đã hết hiệu lực vào thứ Hai và một quan chức cấp cao của Iran nói với Reuters rằng nước này đang chuyển sang lập trường mới do bế tắc ngoại giao. Không có thông tin về các cuộc tấn công từ bất kỳ bên nào vào thứ Ba.
Financial Times đưa tin, Iran đang nhắm tới các mục tiêu quân sự ở châu Âu nếu ông Trump leo thang chiến tranh.
Ông Ahmad Assiri, chiến lược gia nghiên cứu tại công ty môi giới Pepperstone nhận xét, việc giá Brent vượt 91 USD/thùng cho thấy các nhà giao dịch đang tính đến mức phí bảo hiểm rủi ro cao hơn, với khả năng giá dầu có thể trở lại ngưỡng 3 chữ số.
Trong khi đó, xuất khẩu dầu từ các cảng phía Tây của Nga đã giảm xuống khoảng 2,3 triệu thùng/ngày trong nửa đầu tháng 8, thấp hơn 15% so với kế hoạch bốc hàng ban đầu, do những gián đoạn tại cảng Novorossiysk ở Biển Đen.