Phố Wall lao dốc vì AI, giá dầu bật tăng 2% trước căng thẳng Mỹ - Iran

Chứng khoán Mỹ khép phiên với mức giảm sâu khi nhà đầu tư lo ngại trí tuệ nhân tạo (AI) sẽ tạo ra làn sóng cạnh tranh mới và gây sức ép lên các công ty công nghệ…

Kết thúc phiên 3/2, chỉ số Dow Jones Industrial Average giảm 0,34% thành 49.240,99 điểm, S&P 500 mất 0,84% còn 6.917,81 điểm và Nasdaq trượt 1,43% xuống 23.255,19 điểm.

6 trong số 11 nhóm ngành thuộc S&P 500 đều chìm trong sắc đỏ, với công nghệ thông tin ghi nhận đà giảm sâu nhất, mất 2,17%. Tiếp theo đó là dịch vụ truyền thông lùi 1,28%,

Hai “ông lớn” trong lĩnh vực AI là Nvidia và Microsoft đều mất gần 3%. Cổ phiếu Alphabet giảm 1,2% trước khi công bố kết quả kinh doanh vào 4/2, trong khi Amazon tụt 1,8% trước báo cáo dự kiến vào 5/2.

Hàng loạt cổ phiếu phần mềm lớn lao dốc mạnh. Salesforce, Datadog và Adobe giảm khoảng 7%; Synopsys và Atlassian mất 8%; trong khi Intuit sụt tới 11%. Trái với xu hướng chung, công ty dữ liệu AI Palantir lại tăng gần 7% sau khi công bố kết quả kinh doanh quý khả quan vào cuối phiên 2/2.

Cổ phiếu Advanced Micro Devices (AMD) giảm 1,7% trước khi công bố báo cáo kết quả kinh doanh sau giờ giao dịch.

Trong những tháng gần đây, nhà đầu tư trên Phố Wall ngày càng khắt khe hơn với các cổ phiếu liên quan đến AI, khi họ tập trung tìm kiếm những doanh nghiệp có thể tạo ra lợi nhuận thực tế từ các khoản đầu tư khổng lồ. Phiên giao dịch vừa qua cho thấy sự chú ý của thị trường hiện đang dồn vào các công ty công nghệ có nguy cơ đối mặt với cạnh tranh gay gắt hơn và biên lợi nhuận suy giảm do tác động của AI. Một trong những yếu tố kích hoạt lo ngại này là việc Anthropic ra mắt công cụ pháp lý cho chatbot AI Claude.

“Chúng tôi đang theo dõi rất nhiều cổ phiếu phần mềm, những doanh nghiệp được cho là có thể bị “đứt gãy” khi AI tiếp tục phát triển. Trên diện rộng, nhiều mã đã bị bán tháo”, ông Art Hogan, chiến lược gia thị trường trưởng tại B. Riley Wealth, nhận định.

Nhóm cổ phiếu y tế cũng chịu áp lực sau khi Novo Nordisk, nhà sản xuất thuốc giảm cân Wegovy, cảnh báo doanh thu cả năm có thể sụt giảm sâu. Cổ phiếu niêm yết tại Mỹ của công ty này tụt dốc gần 15%. Đối thủ Eli Lilly cũng mất 3,9%, trong khi Structure Therapeutics, một doanh nghiệp phát triển thuốc chống béo phì, trượt 6,75%.

Cổ phiếu Walt Disney lùi 0,2% sau khi công ty bổ nhiệm ông Josh D’Amaro, người đứng đầu mảng công viên giải trí, làm tân CEO kế nhiệm ông Bob Iger.

PayPal lao dốc 20% do dự báo lợi nhuận năm 2026 thấp hơn kỳ vọng của thị trường.

Ở chiều ngược lại, cổ phiếu Walmart tăng khoảng 3%, giúp doanh nghiệp này trở thành nhà bán lẻ truyền thống đầu tiên trong lịch sử đạt giá trị vốn hóa thị trường 1.000 tỷ USD.

PepsiCo cộng 4,9% sau thông báo giảm giá các sản phẩm từ thương hiệu chủ lực như Lay’s và Doritos.

Trong tuần này, khoảng một phần tư số doanh nghiệp thuộc S&P 500 sẽ công bố kết quả kinh doanh quý. Theo dữ liệu của LSEG, giới phân tích kỳ vọng lợi nhuận của các công ty trong chỉ số sẽ tăng gần 11% vào quý 4/2025, cao hơn mức dự báo khoảng 9% đưa ra hồi đầu tháng 1.

Ở diễn biến khác, một dự luật nhằm chấm dứt tình trạng chính phủ Mỹ đóng cửa một phần đã vượt qua vòng thủ tục hẹp tại Hạ viện, mở đường cho cuộc bỏ phiếu thông qua chính thức vào cuối ngày. Việc chính phủ Mỹ đóng cửa một phần đã khiến hoạt động công bố các số liệu việc làm quan trọng dự kiến vào thứ Sáu, cũng như báo cáo JOLTS lẽ ra công bố vào thứ Ba, đã bị hoãn lại.

GIÁ DẦU TĂNG GẦN 2%

Trên thị trường năng lượng, giá dầu tăng khoảng 2% trong phiên sau tin tức Mỹ bắn hạ một máy bay không người lái của Iran và các tàu vũ trang Iran tiếp cận một tàu chở dầu treo cờ Mỹ tại eo biển Hormuz. Những diễn biến này làm dấy lên lo ngại rằng các cuộc đàm phán nhằm hạ nhiệt căng thẳng Mỹ - Iran có thể bị gián đoạn.

Hợp đồng tương lai dầu Brent tăng 1,03 USD, tương đương 1,6%, lên 67,33 USD/thùng, giá dầu WTI của Mỹ tăng 1,07 USD, tương đương 1,7%, lên 63,21 USD/thùng. Trước đó, trong phiên 2/2, cả hai đều đã giảm hơn 4% sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Iran đang nghiêm túc đối thoại với Washington.

Sang ngày thứ Ba xuất hiện tin tức quân đội Mỹ đã bắn hạ một máy bay không người lái của Iran khi thiết bị này tiếp cận một cách hung hăng tàu sân bay Abraham Lincoln trên Biển Arab. Tại eo biển Hormuz, tuyến hàng hải nối Vịnh Ba Tư với Vịnh Oman, một nhóm tàu cao tốc vũ trang của Iran đã tiếp cận tàu chở dầu treo cờ Mỹ ở phía bắc Oman, theo các nguồn tin hàng hải và một công ty tư vấn an ninh.

Các thành viên OPEC gồm Ả Rập Xê Út, Iran, Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE), Kuwait và Iraq xuất khẩu phần lớn dầu thô của mình qua eo biển này, chủ yếu sang châu Á.

Theo Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA), Iran là nhà sản xuất dầu thô lớn thứ ba của OPEC trong năm 2025.

Iran hiện yêu cầu các cuộc đàm phán với Mỹ trong tuần này phải được tổ chức tại Oman thay vì Thổ Nhĩ Kỳ, đồng thời thu hẹp phạm vi chỉ còn các cuộc đối thoại song phương về vấn đề hạt nhân. Điều này làm dấy lên nghi ngờ về khả năng cuộc gặp có thể diễn ra đúng kế hoạch.

Sau khi đóng cửa phiên giao dịch, giá dầu tiếp tục tăng, với Brent vượt mốc 68 USD/thùng và WTI lên trên 64 USD/thùng, trước khi hạ nhiệt nhẹ khi ông Trump cho biết Mỹ vẫn đang đàm phán với Iran.

Trước đó trong ngày, giá dầu còn nhận được lực đỡ khi một thỏa thuận thương mại giữa Mỹ và Ấn Độ làm dấy lên kỳ vọng nhu cầu năng lượng toàn cầu có thể tăng, trong khi các cuộc tấn công liên tiếp của Nga vào Ukraine làm gia tăng lo ngại rằng dầu mỏ của Moscow sẽ tiếp tục bị trừng phạt trong thời gian dài hơn.

Có thể bạn quan tâm